Chương 46: Cùng Đi Bệnh Viện Đi!
"Tao khát rồi."
Duy ngơ ra mất một giây.
"Mua dùm tao nước được không?"
"..."
Duy đưa tay bóp trán. Rõ ràng tên này đang cố tình chuyển chủ đề.
"Trà vải?"
"Ừ."
"Ít đường?"
"Ừ."
"Nhiều đá?"
"Ừ."
Duy vừa chống tay chuẩn bị nhảy xuống thì nghe Thiên Đen bổ sung phía sau:
"Thêm ba trái vải."
Duy quay đầu lại.
"Ba trái?"
"Thôi năm trái đi."
Duy nhìn hắn như nhìn một loài sinh vật mới phát hiện.
"Mày không sợ sau này chết rồi bị tụi vải kéo xuống âm phủ xử tội hả?"
Thiên Đen khoanh tay nhắm mắt, lười nghe mấy lời nhảm nhí. Thấy vậy Duy chỉ biết lắc đầu cười.
"Mày ngồi đó đợi tao."
"Biết rồi." Thiên Đen đáp mà không mở miệng.
"Được Duy Đào Hoa tự tay đi mua nước cho chỉ có mình mày thôi đó, trong trường này biết bao nhiêu nhỏ con gái cầu còn không được."
"Phiền."
"Mày nên biết ơn."
Lần này Thiên Đen mở mắt ra. Hắn nhìn người đang đứng dưới gốc cây một lúc rồi khẽ lên tiếng:
"Cảm ơn mày."
Duy đứng chết trân.
Hai giây.
Ba giây.
Sau đó cậu chỉ thẳng vào mặt Thiên Đen, vẻ mặt nghiêm trọng như sắp có thiên tai.
"Đừng."
"Hả?"
"Đừng có cảm ơn tao kiểu đó." Duy rùng mình, còn cố xoa xoa hai cánh tay như nổi da gà thật. "Tự nhiên tao thấy lạnh sống lưng."
Thiên Đen bật cười thành tiếng.
Duy nhìn nụ cười hiếm hoi ấy lại càng hoảng hơn.
"Xong rồi. Hôm nay chắc chắn có chuyện lớn."
Nói xong, cậu quay đầu chạy thẳng về phía căn tin.
"Ngồi yên đó nha!"
"Cút."
Tiếng đáp lại vang lên ngay lập tức.
Duy nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ừ, đúng rồi. Chửi người như vậy mới là Thiên Đen."
Tiếng cười của cậu vọng lại giữa sân trường. Thiên Đen vẫn ngồi trên cành bàng, nhìn theo bóng dáng người bạn đang chạy xa dần. Khóe môi hắn còn giữ lại một nụ cười rất nhạt.
Duy vừa rời đi chưa được bao lâu thì dưới gốc cây bỗng xuất hiện một bóng người quen thuộc.
Thiên Đen đang dựa lưng vào thân bàng, hai mắt nhắm hờ nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng bước chân dừng lại bên dưới, hắn lười biếng mở mắt nhìn xuống.
Thiên lớp trưởng đang đứng nhìn lên. Thiên Đen nhíu mày.
"Có gì sao?"
Thiên lớp trưởng ngẩng đầu nhìn lên cành cây, ánh mắt lướt qua sợi dây màu nâu đang quấn trên cổ tay đối phương rồi lại nhìn sang cổ tay mình.
"Tôi có chuyện muốn nói."
"Không muốn nghe." Thiên Đen đáp rất nhanh rồi khép mắt lại.
Nhưng Thiên lớp trưởng không bỏ đi. Cậu đứng yên dưới gốc cây một lúc, cuối cùng hít sâu một hơi rồi nói:
"Tôi nghĩ chúng ta nên đi bệnh viện."
Lần này Thiên Đen mở mắt thật sự. Hắn cúi đầu nhìn xuống.
"Bệnh viện?"
"Ừ."
Thiên lớp trưởng gật đầu. Hai tay cậu đút trong túi quần, ngón tay vô thức siết lại.
"Tôi suy nghĩ cả đêm qua rồi mới đưa ra quyết định này."
"Cả đêm không ngủ chỉ để nghĩ chuyện này? Lớp trưởng thật có tâm" Thiên nói giở giọng cười cợt.
"Ít nhất còn hơn ngồi yên không làm gì." Thiên lớp trưởng lờ đi nói tiếp.
Thiên Đen khịt mũi.
Thiên lớp trưởng lại chẳng để ý thái độ của hắn. Cậu ngẩng đầu nhìn những tán lá đang lay động phía trên rồi chậm rãi nói tiếp:
"Tôi nghĩ có thể chúng ta đang mắc một loại bệnh nào đó."
"Bệnh?"
"Có thể là virus, vi khuẩn, hoặc một dạng rối loạn thần kinh gì đó."
Thiên Đen nhìn cậu như nhìn người vừa bước ra từ bệnh viện tâm thần.
"Lớp trưởng có biết mình đang nói gì không? Hay là học quá hóa điên rồi."
"Tôi nghiêm túc." Thiên lớp trưởng cau mày. "Từ lúc bị sét đánh tới giờ mọi chuyện đều quá kỳ lạ. Hai người chúng ta cùng nhìn thấy một sợi dây, cùng cảm nhận được nó trong khi những người khác lại không nhìn thấy, không chạm được. Chuyện đó không bình thường."
"Ờ."
"Biết đâu chúng ta bị ảnh hưởng tới não." Thiên lớp trưởng vừa nói vừa đưa tay cắn nhẹ móng ngón cái, thói quen mỗi khi suy nghĩ căng thẳng lại xuất hiện."Tôi nghĩ rất có thể năng lượng của tia sét đã tác động tới hệ thần kinh của cả hai. Não bộ bị ảnh hưởng nên mới sinh ra cùng một loại ảo giác. Thật ra có khi sợi dây này hoàn toàn không tồn tại."
"Ờ."
"Tôi có tìm thử tài liệu trên mạng rồi."
Lần này Thiên Đen hơi nhướng mày.
Thiên lớp trưởng thấy đối phương cuối cùng cũng chịu chú ý thì lập tức nói tiếp, giọng càng lúc càng chắc chắn hơn:
"Năm 1995 có một phụ nữ hai mươi ba tuổi ở Na Uy. Trong lúc leo núi cùng bạn bè, cô ấy bị sét đánh trúng phía sau đầu. May mắn là vẫn sống sót, nhưng sau khi tỉnh lại trong bệnh viện thì bắt đầu nhìn thấy những thứ không có thật. Có lúc cô ấy nhìn thấy khuôn mặt, hình người hoặc những cảnh tượng xuất hiện ngay trước mắt dù xung quanh chẳng có gì cả."
Thiên lớp trưởng vừa nói vừa lấy điện thoại ra mở lại bài viết đã lưu sẵn.
"Các bác sĩ kết luận đó là ảo giác thị giác do tổn thương thần kinh sau cú sét đánh. Ngoài ra cô ấy còn thường xuyên gặp ác mộng, mất ngủ và bị rối loạn tâm lý trong một thời gian dài. Trường hợp đó còn được ghi nhận trong tài liệu y khoa vì quá hiếm gặp."
Cậu ngẩng đầu nhìn Thiên Đen, đưa màn hình điện thoại về phía hắn.
"Thấy chưa? Sét đánh hoàn toàn có thể khiến con người nhìn thấy những thứ không tồn tại."
"Ờ."
"Tôi còn chưa nói hết."
"Ờ."
Thiên lớp trưởng hít sâu một hơi, cố nhịn cảm giác muốn đấm người trước mặt.
"Tóm lại, theo suy đoán của tôi, rất có thể chúng ta cũng đang gặp tình trạng tương tự. Chỉ là thay vì nhìn thấy người lạ hay cảnh tượng kỳ quái, cả hai cùng nhìn thấy một sợi dây."