Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 43: Đồ Mất Nết

Con vẹt lớn hơn bàn tay người lớn một chút, lông đỏ như lửa, phần đuôi kéo dài màu xanh lam, cánh pha lẫn sắc xanh lá cây óng ánh. Nó bay một vòng rồi đáp xuống cây đứng bằng gỗ cạnh cửa sổ, cái giá chuyên dùng cho chim cảnh mà Thiên Đen đã treo ở đó từ rất lâu. Con vật cúi đầu mổ mấy hạt bắp trong hũ thức ăn, uống vài ngụm nước, sau đó mới nghiêng đầu nhìn đống hỗn độn trong phòng. Nó chớp mắt mấy cái.

“Đồ bẩn thỉu.” Con vẹt lấy cánh che mắt như không chịu nổi. “Mau dọn dẹp đi đồ lười như heo.”

Thiên Đen liếc nó một cái, giọng khàn khàn vì khát nước.

“Đồ mất nết… mày chịu về rồi đó hả?” Hắn chống tay phía sau, khẽ nhếch môi. “Tao tưởng mày bị người ta bắt làm thịt luôn rồi chứ.”

“Đồ điên.” Con vẹt dậm chân trên thanh gỗ. “Đồ mất nết!”

Thiên Đen tiện tay chụp đại cuốn sách dưới đất ném qua. Con vẹt né được, cái mỏ há ra la oang oác.

“Kém cỏi! Kém cỏi!”

Ầm.

Cuốn sách thứ hai bay tới trúng ngay người nó. Con vẹt loạng choạng, hai chân bấu chặt thanh gỗ mới không té xuống.

“Đồ chó điên!” Nó đập cánh loạn xạ. “Mau đi học đi!”

Nói xong, con vẹt “Đồ Mất Nết” bay vút ra ngoài cửa sổ, đáp lên cây vú sữa cổ thụ giữa sân. Cái cây lớn đến mức cành lá vươn ngang tận cửa sổ tầng hai. Nó nghiêng đầu mổ trái vú sữa xanh non rồi bắt đầu nghêu ngao hát bằng cái giọng chói tai không chịu nổi.

“Cát trắng bên bờ biển vắng…”

“Mau câm miệng cho tao!” Thiên Đen chống tay đứng dậy, nhíu mày nhìn ra ngoài. “Không tao cắt lưỡi mày đó.”

“Bà nội cha mày.” Con vẹt liếc hắn đầy khinh bỉ rồi tiếp tục hát lệch tông. “Tình em như biển xanh…”

Thiên Đen đứng im vài giây rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười rất nhẹ, khác hẳn vẻ hung dữ thường ngày. Cuối cùng cái thứ mất nết này cũng chịu quay về.

Năm hắn học lớp sáu, trong một đêm mưa bão, con vẹt này không biết từ đâu bay vào phòng hắn. Khi đó nó ướt nhẹp, co ro trên bệ cửa sổ, nhìn nhỏ xíu và tội nghiệp. Thiên Đen lúc ấy còn chưa cao bằng bây giờ, lẳng lặng lấy khăn lau khô cho nó rồi lục bánh trong ngăn kéo ra cho ăn. Nuôi vài hôm, con vật khỏe lại, bắt đầu nhảy nhót khắp phòng.

Rồi một ngày nọ, nó mở miệng nói câu đầu tiên.

“Đồ mất nết nhà mày.”

Thiên Đen lúc đó sững người mất mấy giây.

Sau này hắn đoán rằng con vẹt từng là vật  nuôi của ai đó, mà chủ cũ chắc hẳn là một nhân vật cực kỳ thiếu đạo đức vì ngoài chửi thề ra nó chẳng biết nói gì khác. Thiên Đen từng thử dạy lại, nhưng vô ích. Mỗi lần hắn nói một câu tử tế, nó sẽ đáp lại bằng một câu tục hơn. Mà ngược lại hắn còn bị ảnh hưởng bởi thói hư của con vẹt.

Cuối cùng hắn mặc kệ luôn, còn đặt cho nó cái tên “Đồ Mất Nết”.

Con vẹt ở lì không chịu đi vì trong phòng Thiên Đen lúc nào cũng có đồ ăn ngon. Hắn cũng nhờ dì Tám ra chợ mua riêng cho nó một cái giá đứng bằng gỗ, thêm hũ nước với thức ăn treo ngay cạnh cửa sổ.

Ông Dương không phản đối chuyện nuôi chim, nhưng cực kỳ ghét cái mỏ hỗn của nó. Có lần đang ăn cơm, con vẹt nhìn bụng bia của ông rồi la lớn:

“Lão chửa! Lão chửa!”

Kết quả ông Dương tức đến tím mặt, cầm cây gậy đánh gôn đuổi nó khắp nhà, còn dọa một ngày nào đó sẽ hầm thuốc bắc. Từ đó, mỗi lần thấy ông Dương là con vẹt lại bay lên cây trốn.

Dì Tám Hợi cũng từng quyết tâm dạy con vẹt nói năng đàng hoàng, lịch sự. Ngày nào đợi Thiên Đen đi học, bà cũng lén mang nó xuống bếp, kiên nhẫn dạy từng câu “dạ”, “thưa”, “xin chào”, giống như đang dạy một đứa trẻ nhỏ. Chỉ tiếc là “học sinh lông vũ” này quá cứng đầu, học mãi vẫn chứng nào tật nấy. Nhưng công bằng mà nói thì cũng không phải hoàn toàn vô ích. Ít ra bây giờ mở miệng ra nó không còn chửi toàn tên mấy bộ phận trên cơ thể người như hồi trước nữa. Theo lời dì Tám Hợi… vậy đã được xem là tiến bộ vượt bậc rồi. 

Nhưng có một chuyện rất lạ là cứ đến khoảng tháng chín, tháng mười hằng năm, con vẹt sẽ biến mất hơn hai tháng rồi lại tự bay về như chưa từng rời đi. Dì Tám nhiều lần đề nghị mua lồng nhốt lại, nhưng Thiên Đen không chịu. Hắn muốn nó được tự do. Muốn đi thì đi. Muốn về thì về. Ít nhất nó vẫn còn có quyền lựa chọn.

“Con mẹ mày ngu quá.” Con vẹt vừa gặm trái vú sữa vừa chửi vọng vào.

Thiên Đen đang thất thần cũng bị kéo về thực tại. Hắn quay đầu nhìn đồng hồ treo tường rồi bật dậy.

“Chết, trễ học rồi.”

Hắn cúi xuống nhặt vội cái áo đồng phục dưới sàn mặc vào, vừa đi vừa mang giày.

“Tao đi học đây.” Thiên Đen đứng bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn con vẹt. Giọng hắn nhỏ hơn lúc nãy một chút. “Đừng có bay đi nữa đó đồ mất nết… tao nhớ mày.”

“Cút.” Con vẹt nhảy sang trái vú sữa lớn hơn, hoàn toàn không thèm nhìn hắn.

Thiên Đen bật cười chửi thề một tiếng rồi đóng cửa phòng bước ra ngoài.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px