Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 45: Lỗi Là Do Tao!

Thiên Đen hừ một tiếng, lười giải thích. Nụ cười trên mặt Duy dần nhạt xuống. Cậu quan sát hắn thêm một lúc rồi bất ngờ hỏi:

"Cha mày lại dẫn người đàn bà khác về nhà à?"

Bàn tay đang đặt trên cành cây của Thiên Đen khựng lại. Hắn quay sang nhìn Duy. Ánh mắt lạnh tanh.

"Tao thật sự muốn bóp chết mày."

"Biết." Duy gật đầu như đã quen với chuyện đó. "Nhưng tao đoán đúng phải không?"

Thiên Đen không trả lời. Điều khiến hắn ghét nhất ở Duy chưa bao giờ là cái miệng nhiều chuyện. Mà là cái đầu. Thông minh quá mức. Thông minh đến phát bực. Nhiều lúc hắn còn nghi ngờ thằng này biết đọc suy nghĩ người khác.

Ông nội Duy từng giữ chức vụ rất cao trong ngành xây dựng, còn cha cậu hiện nay cũng là một nhân vật có tiếng trong giới. Ngày trước, ông Dương muốn mở rộng các mối quan hệ nên thường xuyên dẫn Thiên Đen sang nhà họ chơi. Ngoài mặt thì bảo là muốn con trai có thêm bạn bè đồng trang lứa, nhưng người lớn ai cũng hiểu đó chỉ là một cái cớ để ông tiếp cận người có thể giúp ích cho công việc của mình.

Khi ấy Thiên Đen gần như là một đứa trẻ sống khép kín hoàn toàn. Em trai mất tích không dấu vết, mẹ vừa tự tử sau khoảng thời gian chống chọi với bệnh trầm cảm. Còn hắn thì giống như một con nhím nhỏ bị thương, gặp ai cũng dựng gai nhọn lên, không cho bất kỳ ai bước vào thế giới của mình. Hắn ít nói đến mức đáng sợ, có những ngày đi học từ sáng tới chiều không mở miệng quá vài câu, ánh mắt lúc nào cũng lạnh nhạt và xa cách.

Vậy mà Duy lại xuất hiện như một ngoại lệ kỳ quái. Thằng nhóc ấy chẳng những không tránh xa mà còn mặt dày bám theo hắn suốt ngày. Có hôm Thiên Đen ngồi cả buổi không nói lấy một tiếng, Duy vẫn có thể tự mình thao thao bất tuyệt từ đầu giờ tới cuối giờ. Hết kể chuyện bóng đá, chơi game, chuyện thầy cô trong trường, lại nhảy sang chuyện thời tiết, chuyện quán trà sữa mới mở ngoài cổng trường, thậm chí còn hào hứng kể việc con chó nhà hàng xóm vừa sinh được mấy con, mỗi con màu gì, đứa nào béo nhất, đứa nào hay cắn nhau nhất. Cái miệng của Duy hoạt động không khác gì một chiếc radio bị hỏng nút tắt, lúc nào cũng phát ra âm thanh liên tục.

Điều kỳ lạ là Thiên Đen chưa từng thấy phiền. Hoặc có lẽ hắn có phiền, nhưng lại không ghét. Dần dần, sự ồn ào của Duy trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của hắn. Đến mức nếu một ngày không nghe thấy giọng thằng này lải nhải bên tai, hắn còn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Cho tới tận bây giờ, ngay cả Thiên Đen cũng không hiểu vì sao hai người họ có thể chơi thân với nhau lâu như vậy. Có lẽ bởi Duy là kiểu người không cần ai đáp lại vẫn có thể nói chuyện rất vui vẻ, còn Thiên Đen lại là kiểu người thích nghe hơn thích nói. Một người nói, một người nghe, cứ như vậy mà đi cùng nhau suốt bao nhiêu năm trời.

Thấy Thiên Đen im lặng, Duy cũng biết mình đoán trúng. Cậu thở ra một hơi rồi đưa mắt nhìn lên tán cây.

"Tay này là mày tự làm bị thương đúng không?"

Một lúc lâu sau, Thiên Đen mới khẽ đáp:

"Ừ."

Duy nhíu mày, chân không còn đung đưa nữa.

"Tao không kiềm chế được." Thiên Đen gượng cười, “Dù chuyện cha dẫn người đàn bà lạ về nhà vốn không phải là chuyện hiếm khi! Tao đã cố gắng coi chuyện đó thật bình thường nhưng có nhiều lúc tao không làm được.”

Duy nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu. Tiếng thở dài của cậu khiến Thiên Đen khó chịu hơn cả bị người khác mắng.

Một lát sau, Duy lại lên tiếng:

"Mà tao hỏi mày chuyện này."

"Không."

"Tao còn chưa hỏi."

"Khỏi hỏi."

"Tao vẫn hỏi."

Duy thôi cười đùa. Cậu ngồi thẳng người hơn một chút, giọng cũng hạ thấp xuống.

"Mày không chịu đi du học... là vì em trai mày đúng không?"

Không khí dưới tán cây đột nhiên yên lặng. Một cơn gió thổi qua làm lá bàng xào xạc rung động. Thiên Đen ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên tán lá, khóe môi kéo lên thành một nụ cười nhạt.

"Mẹ nó..." Hắn khẽ lắc đầu. "Tao ghét cái đầu của mày thật đó."

Duy không cười. Bởi cậu biết mình lại đoán đúng.

"Tao đang chờ em tao về." Thiên Đen nói rất nhỏ. Hắn nhìn lên khoảng trời xanh phía xa, ánh mắt như xuyên qua cả những tầng mây.

"Nếu tao đi nước ngoài rồi..." Hắn ngừng một chút, ngón tay siết chặt lớp vỏ cây thô ráp. "Lỡ một ngày nào đó nó trở về thì sao?"

Duy im lặng.

"Tao không thể bỏ rơi nó thêm lần nữa."

Những lời ấy nghe qua có vẻ vô lý và thiếu logic. Nhưng Duy hiểu. Bởi nhiều năm nay, Thiên Đen vẫn luôn sống trong cảm giác tội lỗi đó. Giống như tự nhốt mình trong một cái lồng. Tự khóa cửa. Rồi không chịu bước ra.

"Em Vương mất tích không phải lỗi của mày." Duy nhìn hắn, nói rất chậm.

"Là lỗi của tao."

"Không phải."

"Là lỗi của tao."

Duy cau mày.

"Mày đừng có tự hành hạ mình nữa được không?"

Thiên Đen bật cười nhạt.

"Chưa đủ."

Hắn cúi đầu, bàn tay siết lấy thân cây đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Là tao lơ là."

"Thiên..."

"Là tao thất trách."

"Thiên."

"Nếu hôm đó tao không bỏ em ấy bên ngoài của hàng..."

"Thiên!"

Duy gằn giọng. Lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện, giọng cậu thật sự nặng xuống.

Thiên Đen cuối cùng cũng im lặng. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Rất lâu sau, hắn bỗng ngẩng đầu lên, đổi giọng như chưa có chuyện gì xảy ra.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px