Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 42: Người Tình Của Cha Thiên Đen

Thiên Đen kéo xuống nhìn vài giây, mặt vẫn lạnh tanh nhưng ánh mắt hơi khựng lại. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, tiện tay vo đại cái chăn nhét lên ghế đá. Chắc ai thấy hắn nằm ngoài này giống ăn mày nên bố thí. 

Thiên Đen đứng dậy, vừa đi vừa kéo kéo cái cổ áo nhăn nhúm trên người. Chợt hắn cúi xuống nhìn sợi dây nâu trên cổ tay trái theo phản xạ.

Hắn thử bước thêm vài bước. Sợi dây dài ra. Thiên Đen nhướng mày. Hắn đi tiếp. Sợi dây vẫn tiếp tục kéo dài thêm như cọng thun vô tận. Thiên Đen đứng khựng lại vài giây rồi bất ngờ bật cười thành tiếng.

“Được rồi! Cuối cùng cũng bình thường lại.”

Hắn đi nhanh thêm mấy mét nữa, thấy sợi dây vẫn không có dấu hiệu siết lại thì vui tới mức đập mạnh tay vào cột điện bên đường.

“Con mẹ nó cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi nghèo rách.”

Thiên Đen lập tức chạy ra đường lớn bắt taxi về nhà.

Chiếc taxi dừng trước cổng biệt thự trắng quen thuộc. Buổi sáng ở đây yên tĩnh đến lạnh lẽo, hàng cây cắt tỉa gọn gàng, sân vườn sạch sẽ tới mức giống một nơi trưng bày hơn là nhà để ở.

Thiên Đen bước vào trong, vừa đi ngang bếp đã thấy dì Tám Hợi đang đứng khuấy nồi cháo nghi ngút khói như thường ngày.

“Thiên về rồi hả con?” Dì Tám vừa quay đầu đã thấy hắn. “Sao…”

Thiên Đen lập tức lách người sau bức bình phong, đi thẳng lên cầu thang.

“Con mệt.” Hắn đáp cụt ngủn.

Dì Tám Hợi nhìn theo bóng lưng cao lớn kia rồi thở dài. Bà nuôi Thiên Đen từ nhỏ nên quá hiểu tính hắn. Lúc tâm trạng không ổn thì tốt nhất đừng hỏi nhiều.

Thiên Đen bước lên tầng hai. Khi đi ngang qua phòng cha mình, bước chân hắn bỗng chậm lại. Từ khe cửa khép hờ vọng ra tiếng cười khúc khích của phụ nữ, xen lẫn tiếng giường động khe khẽ. Sắc mặt Thiên Đen lập tức khó coi. Hắn đứng yên vài giây rồi đưa tay đẩy nhẹ cửa.

Qua khe cửa, trên chiếc giường lớn giữa căn phòng sang trọng, ông Dương đang ôm ghì một người phụ nữ trẻ đẹp. Người đàn bà kia chắc chỉ khoảng gần ba mươi, tóc dài xoã trên vai, ngực nở, eo thon, mềm nhũn trong lòng ông ta.

Tay Thiên Đen siết chặt tới mức nổi gân xanh. Đây không phải lần đầu. Từ lúc còn nhỏ, hắn đã thấy cha mình dẫn hết người phụ nữ này tới người phụ nữ khác về nhà, mặc kệ mẹ hắn vẫn còn ở đây.

Khi đó Thiên Đen chưa hiểu gì, chỉ thấy mẹ mình ngày càng im lặng. Bà ngồi một mình trong phòng, nhiều đêm đỏ mắt tới sáng. Lớn thêm một chút hắn mới hiểu. Mẹ hắn không rời đi được vì bà sống dựa vào tiền của cha hắn. Mà đáng căm giận nhất là… ngay cả ngày đám tang mẹ, ông Dương cũng dẫn đàn bà về nhà. Ngay trên cái giường này.

Thiên Đen cảm thấy dạ dày mình quặn lên một trận buồn nôn.

Rầm!

Hắn đập mạnh cửa phòng một cái thật lớn rồi quay người bỏ đi. Bên trong lập tức vang lên tiếng la hoảng hốt của người phụ nữ cùng giọng ông Dương chửi vọng theo.

“Thằng mất dạy!”

Thiên Đen chẳng thèm quay đầu. Hắn bước thẳng về phòng mình, mở cửa rồi đá mạnh một cái.

Ầm!

Cánh cửa đập vào tường. Cơn bực bội từ tối qua, chuyện sợi dây chết tiệt, chuyện bị kéo chạy giữa đường như chó điên, chuyện thằng lớp trưởng… tất cả dồn cục trong đầu hắn. Cả đêm gần như không ngủ, sáng sớm vừa về nhà lại phải nhìn thấy cảnh ghê tởm này.

Thiên Đen như phát điên. Hắn chộp cái ly trên bàn ném thẳng vào tường.

Choang!

Mảnh kính văng tung tóe. Tiếp theo là cái ghế. Rồi máy tính.

Tiếng đổ vỡ vang khắp căn phòng rộng lớn. Thiên Đen thở hổn hển, mắt đỏ ngầu như thú dữ. Hắn đá tung đống sách dưới đất, kéo ngăn tủ quăng mạnh xuống sàn.

“Đồ khốn…”

Ầm!

Một cú đấm giáng xuống mặt bàn khiến mu bàn tay rướm máu.

Ở dưới bếp, dì Tám Hợi nghe tiếng động truyền xuống thì khựng tay. Bà chỉ lặng lẽ nhìn lên tầng hai, ánh mắt đầy bất lực. Cảnh này bà quá quen rồi. Mỗi lần ông Dương dẫn đàn bà lạ về nhà, Thiên Đen đều phát điên như vậy. Từ nhỏ tới lớn vẫn thế. Dì Tám Hợi thở dài, tiếp tục khuấy nồi cháo đang sôi lục bục.

“Cứ để đứa trẻ đó xả hết ra…” Bà lẩm bẩm một mình. “Một lát rồi lại tự im thôi.”

Thiên Đen ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào tường, hai chân duỗi dài giữa đống hỗn độn ngổn ngang. Mảnh kính vỡ nằm rải rác khắp nơi, phản chiếu ánh nắng buổi sớm thành từng đốm sáng lạnh lẽo. Chiếc loa nằm lăn dưới đất, bàn học nghiêng sang một bên, vài cuốn sách rơi tung tóe. Trên trần nhà, chùm đèn pha lê vẫn lấp lánh, thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy lại càng khiến căn phòng lúc này trông hỗn loạn hơn.

Hắn ngửa mặt nhìn lên trần, hơi thở còn chưa ổn định. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu lên gương mặt góc cạnh của hắn. Sống mũi cao thẳng, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má, mái tóc đen rối tung sau trận nổi điên vừa rồi. Nếu tính cả đống đồ đạc tan nát quanh người, có lẽ ai nhìn vào cũng nghĩ đây là khung hình trong một thước phim điện ảnh nào đó. Đẹp đến mức khó chịu.

Ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng đập cánh. Một bóng đỏ rực lao vụt vào phòng.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px