Chương 44: Giờ Ra Chơi
Tiết Văn của cô Yến đã trôi qua hơn hai mươi phút thì cửa sau lớp học khẽ mở ra. Thiên Đen lách người bước vào. Hiếm khi nào hắn đi học trễ mà còn biết nhẹ tay như vậy, không gây tiếng động, cũng không mang cái vẻ ngang tàng bất cần đời thường ngày. Hắn chỉ kéo cửa vừa đủ rộng để lọt vào, động tác chậm rì, như thể đang cố giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, hắn đã chạm ngay ánh mắt cô Yến.
Thiên Đen đứng khựng một chút, tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa. Hắn nhếch môi cười trừ, bộ dạng có phần chột dạ hiếm thấy. “Em xin lỗi cô… tại sáng nay có chút chuyện.”
Cô Yến nhìn hắn từ đầu tới chân, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay trái đang băng bó băng trắng. Nói là băng bó cho có thì đúng hơn, mấy miếng băng dán lệch lên lệch xuống, nhìn là biết mua đại ở cửa hàng tiện lợi rồi tự quấn lấy. Cô thở ra một hơi, cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ gõ nhẹ đầu bút lên mặt bàn.
“Về chỗ ngồi đi. Lần sau còn đi trễ thì đứng ngoài cửa luôn.”
“Dạ.” Thiên Đen kéo ghế ngồi xuống cuối lớp.
Tiếng chân ghế kéo nhẹ làm vài người quay xuống nhìn. Duy đang chống cằm nghe giảng cũng nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt Duy lướt qua bàn tay bị thương, hàng mày khẽ nhíu lại như muốn hỏi gì đó. Nhưng đúng lúc ấy Thư ở bàn trên quay xuống khều vai cậu.
“Duy, đoạn này tớ không hiểu nè.”
Duy lập tức quay lên, vẻ mặt đổi nhanh như lật sách. Cậu cong môi cười với cô gái trước mặt, giọng mềm hẳn xuống. “Đâu đưa tôi xem.”
Thư đỏ mặt tới mang tai.
Ở cuối lớp, Thiên Đen chẳng buồn để ý. Hắn kéo điện thoại ra khỏi túi, nhét vào hộc bàn, cúi đầu chơi tiếp trò “Thỏ ăn cỏ”. Trong màn hình, con thỏ trắng cầm thanh kiếm bé xíu đang chém đám cỏ quái vật đủ hình dáng. Trò chơi trẻ con đến mức Du từng cười hắn cả tháng trời, vậy mà hắn vẫn chơi không biết chán.
Phía trên, Thiên lớp trưởng vô thức quay xuống nhìn một cái.
Ánh mắt cậu dừng lại nơi bàn tay trái băng bó của Thiên Đen. Những miếng băng trắng nổi bật trên nền da hơi rám khiến cậu nhớ ngay tới chuyện lúc sáng.
Khi đó cậu đang phụ ngoại xếp dưa hấu lên sạp ngoài chợ. Tay vừa ôm trái dưa định đặt xuống thì cổ tay trái đột nhiên đau buốt như bị thứ gì cắt mạnh vào da thịt. Cơn đau đến quá bất ngờ làm Thiên giật mình buông tay.
Ầm.
Trái dưa rơi xuống nền xi măng, vỡ tung tóe đỏ cả mặt đất. Bà Hai Hằng còn hoảng hốt chạy lại hỏi cậu có bị thương không, nhưng lúc đó cơn đau đã biến mất nhanh như chưa từng tồn tại. Giờ nhìn bàn tay Thiên Đen, Thiên lớp trưởng mơ hồ hiểu ra. Sáng nay… chắc hắn bị thương. Và cậu cũng cảm nhận được.
Thiên cúi xuống nhìn sợi dây nâu quấn quanh cổ tay mình. Sợi dây mảnh như chỉ, lặng lẽ kéo dài xuyên qua mấy dãy bàn học, xuyên qua đám bạn bè, nối thẳng tới cuối lớp nơi Thiên Đen đang ngồi bấm điện thoại. Không ai nhìn thấy nó. Không ai biết nó tồn tại. Chỉ có hai người bọn họ bị trói chung bởi thứ quỷ quái này.
Thiên siết nhẹ ngón tay, trong lòng vừa bực vừa bất an. Điều khiến cậu khó chịu nhất không phải là sợi dây… mà là việc người bị buộc chung với mình lại chính là Thiên Đen.
Giờ ra chơi, sân trường như được giải thoát sau tiếng trống báo hết tiết. Từng tốp học sinh ùa ra khỏi lớp, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới hòa lẫn với tiếng côn trùng cuối mùa tạo thành một thứ âm thanh náo nhiệt quen thuộc của tuổi học trò. Phía sau dãy phòng học cũ, cây bàng già vươn tán rộng che kín một khoảng sân. Những chiếc lá xanh rung rinh trong gió, ánh nắng len qua từng kẽ lá, rơi xuống mặt đất thành những mảng sáng tối chập chờn.
Trên một nhánh cây lớn cách mặt đất hơn hai mét, Thiên Đen đang ngồi vắt vẻo như đó là chỗ ngồi riêng của mình. Một chân co lên chống trên cành, chân còn lại buông thõng đung đưa trong không khí. Hắn tựa lưng vào thân cây sần sùi, cúi đầu nhìn sợi dây màu nâu quấn trên cổ tay trái. Sợi dây kéo dài xuyên qua không khí rồi mất hút về phía dãy lớp học.
Chỉ cần nhìn thấy thứ quỷ quái đó là tâm trạng hắn lại tụt xuống vài phần.
Ở nhánh cây bên cạnh thấp hơn, Duy Đào Hoa đang ngậm cây kẹo mút, hai chân đung đưa nhàn nhã. Cậu không biết sự hiện diện của sợi dây kia, chỉ thấy Thiên Đen nhìn tay mình mãi, cậu chống tay ra sau lưng, nghiêng đầu hỏi:
"Mày định nhìn nó tới lúc tốt nghiệp luôn hả?"
Thiên Đen liếc sang một cái rồi lại quay đi.
"Rảnh quá hả?"
"Ừ." Duy gật đầu rất nghiêm túc. "Nên mới ngồi đây nhìn bản mặt thảm sầu của mày đây."
"Vậy cút đi."
"Không."
Duy đáp gọn lỏn rồi chống cằm nhìn hắn. Ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở lớp băng dính quấn sơ sài trên mu bàn tay Thiên Đen.
"Sao tay lại bị thương?" Cậu hất cằm về phía bàn tay kia. "Đánh nhau với đám Sang Chột hả?"
Thiên Đen đưa mắt nhìn xuống vết thương của mình, ngón tay khẽ gãi lên lớp băng dính rồi đáp qua loa:
"Không."
"Không là sao?"
"Bị té."
Duy lập tức bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang dưới tán bàng làm mấy con chim sẻ giật mình bay mất.
"Té?" Cậu nhướng mày nhìn hắn. "Mày nghĩ tao là thằng Du óc đậu hủ hả?"