Chương 41: Ghế Đá Dưới Dàn Bông Giấy
Có đồng ra đồng vô, cộng thêm tiền lương hưu, cuộc sống cũng đỡ chật vật hơn trước một chút.
Thiên biết bà vẫn lo cho mình. Lo cậu lao lực quá độ. Nhưng năm sau cậu lên lớp mười hai rồi. Sau đó là đại học, học phí, tiền sinh hoạt… tất cả đều là áp lực đè trên vai.
Bà Hai Hằng đặt chén cơm xuống trước mặt cậu, chợt nói nhỏ:
“Thiên à… hay con nghỉ làm ở cây xăng đi.”
Thiên ngẩng lên.
“Thức khuya hoài không tốt đâu. Con dạo này ốm dữ lắm.” Bà ngồi xuống đối diện, ánh mắt đầy lo lắng. “Ngoại giờ cũng xoay xở được rồi. Con lo học đi. Năm sau cuối cấp rồi còn gì.”
Thiên cầm đũa, im lặng một lúc lâu mới cười nhẹ.
“Để từ từ đi ngoại.” Cậu cúi đầu ăn miếng cơm. “Con còn chịu được mà.”
Bà Hai Hằng nhìn thằng cháu ngoại gầy gò trước mặt, muốn nói thêm nhưng cuối cùng chỉ thở dài.
Ngoài sân, gió đêm thổi qua giàn bông giấy xào xạc.
Còn ở đâu đó ngay ngoài cổng, một tên tóc vuốt keo đang ngồi xổm dưới đất với vẻ mặt cực kỳ khó ở, cổ tay vẫn bị sợi dây vô hình kéo căng về phía căn nhà nhỏ sáng đèn kia.
Một giờ sáng.
Thiên lớp trưởng ngồi trước bàn học, cây bút trong tay chậm rãi dừng lại. Cậu ngửa đầu ra sau, vươn vai một cái thật dài, xương cổ phát ra mấy tiếng răng rắc nhỏ. Học tới giờ này khiến mắt cậu cay xè, đầu óc cũng bắt đầu mơ màng. Thiên đưa tay mò ly nước đặt bên cạnh theo thói quen, nhưng vừa cầm lên mới phát hiện trong ly đã cạn sạch từ lúc nào.
Cậu thở ra một hơi, chống tay đứng dậy đi xuống bếp. Căn nhà nhỏ về đêm yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng dép lê ma sát trên nền gạch. Ngoài trời gió bắt đầu mạnh hơn. Không khí cuối đêm mang theo hơi lạnh lành lạnh luồn qua khe cửa.
Thiên mở tủ lạnh lấy chai nước, vừa ngẩng đầu lên thì ánh mắt vô tình lướt qua khung cửa sổ nhỏ cạnh bếp.
Dưới hàng bông giấy trước cổng, có một cục đen nằm co ro trên ghế đá.
“…"
Thiên đứng khựng lại vài giây.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cậu nhận ra ngay mái tóc quen thuộc cùng cái dáng người cao lớn kia. Hắn vẫn ngoài đó sao?
Thiên Đen đang nằm nghiêng trên ghế đá, hai chân co lên, một tay ôm ngang bụng, ngủ say đến mức chẳng còn bộ dạng hung dữ thường ngày nữa. Gió đêm thổi qua làm tà áo hắn khẽ lay động. Có lẽ trời về khuya bắt đầu lạnh, nên cả người hắn lâu lâu lại run lên một chút theo bản năng.
Thiên cúi xuống nhìn sợi dây nâu quấn trên cổ tay mình.
Sợi dây kéo dài xuyên qua bức tường, nối thẳng tới người ngoài kia.
“…Thật sự không đi xa được sao?” Cậu lẩm bẩm.
Nghĩ tới cảnh một thiếu gia nhà giàu, con trai tập đoàn xây dựng nổi tiếng, ngày thường đi xe sang, ra vào toàn quán bar với biệt thự… giờ lại phải co ro ngủ bụi trước cổng nhà người khác, Thiên bỗng thấy tình cảnh này vừa kỳ quái vừa buồn cười.
Mà cái lý do nếu nói ra… chắc chẳng ai tin nổi.
Thiên đứng yên thêm một lúc rồi quay người đi về phòng. Một lát sau cậu lại bước ra, trên tay cầm theo cái chăn cũ màu xám đã hơi bạc màu. Đó là cái chăn cậu vừa lôi từ đáy tủ ra.
Mở cửa cổng, Thiên chậm rãi đi tới ghế đá. Càng tới gần, cậu càng nghe rõ tiếng hít thở đều đều của Thiên Đen. Hắn ngủ thật sự rất say, chắc bị hành hạ cả tối nên mệt lả rồi.
Thiên cúi xuống, nhẹ tay đắp chăn lên người hắn.
“Phiền chết đi được…” Cậu lẩm bẩm rất nhỏ.
Dù ngoài miệng nói vậy, động tác của cậu lại vô thức kéo chăn kín hơn một chút để gió khỏi lùa vào cổ.
Ngay lúc lớp chăn phủ lên người, Thiên Đen khẽ nhíu mày rồi theo bản năng rúc sâu hơn vào hơi ấm. Gương mặt đang cau có cũng dần giãn ra, không còn vẻ khó chịu như lúc nãy nữa.
Thiên nhìn hắn vài giây rồi đứng thẳng dậy.
“Coi như… tụi mình giờ cùng cảnh ngộ.” Cậu nhỏ giọng. “Đều bị cái thứ quỷ quái trói chặt với nhau.”
Nói xong cậu xoay người đi vào nhà, đóng nhẹ cổng lại.
Trên ghế đá dưới giàn bông giấy, Thiên Đen vẫn ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết mình vừa được người mà hắn ghét nhất trong lớp mang chăn ra đắp cho.
Thiên trở về phòng tiếp tục học bài. Đèn bàn sáng tới tận ba giờ sáng mới tắt. Trước khi leo lên giường ngủ, cậu còn vô thức liếc qua cửa sổ một lần nữa.
Khối đen to lớn kia vẫn nằm yên trên ghế đá. Thiên nhìn vài giây rồi kéo chăn lên ngang cằm.
“Trời này chắc chưa chết cóng được đâu.”
Tự nói vậy xong, cậu mới yên tâm nhắm mắt ngủ.
Thiên Đen giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chim ríu rít trên giàn bông giấy phía trên đầu. Hắn nhíu mày khó chịu, đưa tay dụi mắt rồi ngồi bật dậy trên ghế đá. Trời còn sớm, không khí mang theo hơi lạnh ẩm của buổi tinh mơ. Ánh sáng nhợt nhạt phủ lên con hẻm nhỏ vắng tanh.
Thiên Đen đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ.
Hơn năm giờ sáng.
“Đệt…” Hắn vò tóc, cả người ê ẩm như vừa bị xe cán qua một lượt. Lúc này hắn mới để ý trên người mình có thêm một cái chăn cũ màu xám.