Chương 30: Thêu trăng dệt nắng
“Vậy thì…khi em khoẻ lại, em nhớ rồi…anh sẽ không quan tâm em nữa đúng không?”, Minh nhìn anh, cái giọng đều đều mà nhỏ nhẹ của cậu tựa hồ đang thủ thỉ vào tai anh.
Phong sửng sốt trước câu hỏi đột ngột của cậu, “Sao em nghĩ vậy?”
“Tại vì…hôm ở bệnh viện anh có kể, trước khi em bị tai nạn. Anh kể là anh không hề quan tâm em như bây giờ. Anh còn nói…là tuỳ tiện nữa.”
Phong như chết lặng, anh từng nói như thế sao?
“Anh không…không phải đâu, bây giờ anh thực sự muốn chăm sóc cho em, trước kia là vì anh không hiểu rõ về em, bây giờ anh hiểu rồi, anh còn muốn biết nhiều hơn nữa.”
Minh vẫn chưa chịu, “Nhưng lỡ sau này em nhớ hết rồi…anh không chăm em nữa thì sao?”
Phong nhìn ánh mắt quyết liệt của cậu bỗng thấy hơn buồn cười.
“Cái đầu nhỏ này suốt ngày nghĩ gì vậy?”
Anh búng nhẹ vào giữa trán cậu, rồi tiện tay nhéo bên má trắng trẻo.
“Đau đau…!”, cậu phủi tay anh ra, vô cùng không hài lòng. Rõ ràng đang nói chuyện nghiêm túc cơ mà.
“Nghe nè, từ giờ dù em khoẻ hay bệnh anh vẫn sẽ quan tâm em. Dù là có thể không phải mỗi ngày đều dành thời gian cạnh bên, nhưng anh hứa lúc nào có anh em đều hạnh phúc.”
Phong cầm tay cậu, mắt anh chỉ nhìn thẳng vào bàn tay phải mềm mại ấy. Lời anh nói là thật lòng, anh muốn mình có thể là một điều gì đó để một ngày của cậu thật ý nghĩa. Hoặc ít nhất không phải là kẻ khiến một ngày tươi đẹp tệ đi.
“Anh tỏ tình em đó hả?”
Minh ngây ngô hỏi.
“H-hả? Em học từ đó ở đâu vậy?”
“Trên mạng á.”
Minh chớp chớp mắt, dạo này khi rảnh rỗi cậu có đọc tiểu thuyết mạng, cậu thấy mỗi lần hai người ở riêng với nhau không phải là tỏ tình thì là cãi lộn. Nhưng mối quan hệ của anh và cậu đang tốt thế này thì không thể là cãi lộn rồi, vậy chỉ còn tỏ tình thôi!
“Không phải…anh chỉ muốn em biết anh sẽ không bỏ em thôi.”
“Vậy không phải tỏ tình sao?”
“Ừm, yêu nhau mới tỏ tình được chứ. Với lại…”
Với lại bây giờ em chỉ xem anh là một người thân thiết có thể dựa dẫm. Có lẽ chính em còn không biết thích một người là cảm giác như thế nào…
Anh khẽ mỉm cười, nuốt hết những lời còn lại xuống tận đáy lòng.
“Với lại lại em vừa mới khoẻ có chút thôi. Giờ nhiệm vụ của em là ăn ngon, ngủ kĩ, mấy chuyện đó tính sau hen.”
“Thôi, khuya lắm rồi ngủ đi, mai anh phải đi dạy sớm.”
“Ơ…”
Phong đứng dậy tắt đèn, xong lại đi vào nhà vệ sinh.
Tát mấy vốc nước lạnh khiến đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.
Nhìn thẳng vào gương, thấy bản thân quá thảm hại rồi. Nhưng anh hiện tại không muốn…rất không muốn cậu hiểu lầm giữa sự biết ơn, dựa dẫm và tình yêu. Vả lại…tỏ tình thì phải có hoa, có gì đó lãng mạn, còn phải có nhẫn nữa chứ!
Anh trấn tĩnh lòng mình, quay người trở lại phòng.
Trên giường, Minh vẫn chưa ngủ, cậu nhìn bóng người dần lại gần.
“Vậy sau này nếu em yêu ai thì em sẽ biết liền hả anh?”
“Ừm. Lúc đó em sẽ tự biết người đó khác với tất cả mọi người”, Phong tiếp lời cậu, anh cẩn thận nằm lên giường. Mắt anh nhìn lên trần nhà, ẩn sâu bên trong là đôi chút mông lung.
“Khác thế nào vậy anh?”, Minh thấy anh đã lên giường thì quay người nằm nghiêng qua nhìn anh.
Phong im lặng vài giây. Chính anh cũng chưa từng nghĩ phải giải thích những điều khó hiểu này cho một người.
“Chính là…em sẽ luôn muốn gặp người đó.”
“Người đó vui thì em vui, người đó buồn em sẽ không yên.”
“Chỉ cần nhìn thấy người đó thôi…mọi bực dọc của một ngày sẽ tự nhiên bay biến hết, và em chỉ muốn để đối phương thấy những mặt đẹp đẽ của mình thôi.”
“Giống em và anh sao?”
Câu hỏi ấy khiến tim anh hẫng đi một nhịp.
Anh nhìn gương mặt ngây thơ ẩn sau bóng tối, cuối cùng chỉ bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm.
“Cái đồ…dễ thương này…”, Hoài Phong vuốt ve mái tóc mềm của người cạnh bên, cái nghẹn đắng trong cổ họng bị anh nuốt xuống, nhưng không tránh khỏi giọng nói có phần mất kiểm soát, “Đừng lấy anh ra làm ví dụ.”
“Tại sao? Em thấy chúng ta rất giống đó. Bây giờ anh vui thì em vui, anh giận, anh buồn em cũng muốn làm cho anh vui!”
“Tại…”
Tại vì anh sẽ đau lòng lắm…nếu mai sau người em yêu không phải anh.
Tại vì anh sẽ ghen tị lắm…nếu mai sau nhìn em vui vẻ bên người khác.
“Tại chúng ta đang không phải. Nói chung đến khi em gặp em sẽ tự khắc biết thôi”. Không đợi cậu hỏi thêm, anh dời bàn tay xuống tấm lưng nhỏ vỗ về, “Ngủ đi em. Ngủ ngon.”
“…Dạ, anh cũng vậy.”
Nằm trên trường, Phong trằn trọc mãi không thôi.
Anh trốn tránh cái hiện thực rằng bản thân đang mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của con tim. Ấy thế nhưng anh thừa nhận rồi, thừa nhận con tim của mình đang không ngừng đập loạn vì một người. Anh thừa nhận anh bắt đầu muốn trở thành một người quan trọng của ai đó.
Vậy nên…cảm xúc của em về anh đang là thế nào?
Phụ thuộc?
Dựa dẫm?
Quý mến?
Biết ơn?
Là gì cũng được…chỉ cần đừng là xa lạ.
Anh không tham lam đến mức mong em đáp lại ngay. Cũng không dám nghĩ đến ngày được ôm em vào lòng bằng thứ tình cảm này. Chỉ mong một ngày nào đó, cái ngày em nhớ lại rồi, giữa vô vàn con người và câu chuyện em nhìn thấy, em vẫn sẽ vô thức tìm kiếm anh mỗi khi vui, gọi tên anh mỗi lúc buồn.
Hi vọng anh có thể dùng bàn tay này che đi mọi vệt nắng gắt trên đời, để mỗi khi em ngước nhìn trời xanh, nắng chỉ còn đủ ấm, chẳng còn đủ sức làm em đau.
Để anh đứng phía mặt trời,
Giấu đi tia nắng giữa đời chói chang.
Gói ghém từng mảnh ánh vàng,
Dệt nên khoảng mát dịu dàng đón em.
Để anh hứng ánh trăng đêm,
Rọi yên khuya vắng bên thềm trời sao.
Rót đầy từng nét thanh tao,
Thêu nên lụa gấm khoác trao nơi người.
Nếu một ngày sự lựa chọn của em là rời đi, đi theo một người em yêu thật lòng. Thì ít nhất anh cũng đã là người làm em cười thật nhiều, chứ không phải là người bạn đời nằm trên giấy kết hôn hay một cái tên bị lãng quên thêm lần nữa.
Nghĩ đến đây Phong vô thức bật cười, cố hết sức nằm nghiêng về phía cậu. Bụng ánh nhói lên từng cơn, khi cảm giác đau chỉ còn âm ỉ, anh mới mở mắt ra nhìn người nằm bên gối. Ánh trăng rọi xuống một mảnh leo lét sau tấm rèm, để anh thấy được đôi mắt Minh nhắm nghiền, nhịp thở đều, bình yêu đến mức cả thế giới như đang chậm theo. Hẳn là lúc anh trôi theo dòng suy nghĩ, cậu đã yên giấc mộng.
Phong nắm lấy bàn tay đang đặt bên gối. Ngón áp út trắng trơn, chỉ còn vết hằn do nhẫn để lại. Anh cúi đầu, đặt lên đó một nụ hôn rất khẽ.
Anh yêu em rồi, Minh à.
Nhưng anh sẽ không nói đâu...
Hoặc ít nhất không phải bây giờ.