Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Forget-me-not

Chương 23: Hoa đẹp-hoa xinh-hoa được ngắm nhìn

Mưa bên ngoài dần tạnh, chỉ còn vài vũng nước đọng dưới mái hiên.

“Trung tâm của anh tên gì thế?”

“PACE Education.”

Phong chở Minh trên xe, tiếng gió lạnh vù vù xuyên qua màng tai.

“Là gì hở anh? Nhịp độ giáo dục hả?”

“Viết tắt á em…”

P- Passion (Đam mê)

A- Achievement (Thành tích)

C- Confidence (Tự tin)

E- Excellence (Xuất sắc)

Ngoài ra còn là…

P- Phong (Trần Hoài Phong)

A- Ánh (Lê Như Nguyệt Ánh)

C- Cảnh (Võ Trường Cảnh)

E- Eva (Eva Grace)

“Wow…mấy anh giỏi quá à, có người nước ngoài luôn.”

“À…bạn đó là con lai, mấy đứa nó đều là giáo viên, em gặp hết rồi.

“Vậy ạ?”

Ừm…gặp hồi đám cưới hai đứa. Nhưng sau đó tất cả đều không gặp lại nhau. Khi trước cả hai thậm chí chẳng nói với nhau được mấy lời, anh còn nhớ mỗi lần cả hai chạm mắt là y như rằng Minh là người dời mắt đi trước, ánh mắt mông lung không muốn bắt chuyện. Đến giờ mới hiểu…thì ra lúc đó cậu có khi còn không nhớ anh là ai nói gì tới việc nhớ bạn anh.

“Nhưng chắc lâu lắm rồi, để chút nữa gặp thì anh giới thiệu lại cho em.”

“Dạaa…”

Tới nơi, một toà nhà 7 tầng cao và 1 tầng hầm nhìn từ bên ngoài đã khá rộng rồi, mà bên trong còn trầm trồ hơn.

Dù trung tâm mới mở gần 4 tháng, nhưng nhìn quanh vẫn có rất nhiều học sinh.

Dưới tầng hầm để xe, Phong để cậu ngồi trên xe lăn rồi cả hai cùng đến thang máy.

“Tầng 1 là sảnh lễ tân, có một quán cà phê nhỏ với khu vực chờ cho phụ huynh và học sinh.”

“Tầng 2-6 là các tầng học, mỗi tầng có 2 lớp, ở đây cũng không phải chỉ có mình 4 đứa anh là giáo viên, tụi anh cũng kí hợp đồng với mấy giáo viên khác nữa.”

“Còn tầng 7 là văn phòng của bốn đứa tụi anh.”

Tinggg

Thang máy tới tầng 4 thì dừng lại.

“Toà nhà này là của 4 người các anh luôn hả?”, Minh được Phong đẩy đến phòng bên phải thang máy.

“Ừm, mỗi đứa góp 25%.”

Học sinh vẫn chưa tới, nhưng ở phía đầu lớp đã có một trợ giảng đang lau bảng rồi.

“Con chào thầy!”, cậu trai nghe tiếng cửa thì quay lại.

“Ừm, chuẩn bị tài liệu chưa?”, vừa hỏi anh vừa đỡ Minh lên ghế ở cuối lớp.

“Dạ rồi…thầy ơi…đây là học sinh mới hả?”, cậu trợ giảng nhìn Phong rồi nhìn sang Minh. Gương mặt cậu nhóc hiện lên đầy vẻ khó nói thành lời. Điều kỳ lạ nhất hẳn là lần đầu tiên nhóc thấy thầy mình mặc áo phông đi dạy chăng?

“Đây là Trung, trợ giảng của anh, Y2 Răng-Hàm-Mặt Đại học y”, ngưng một lúc anh giới thiệu tiếp, “Còn đây là Minh, chồng của thầy.”

Minh và Trung nhìn nhau một lúc rồi khẽ gật đầu.

“Hôm nay hai đứa ngồi kế nhau nha, có gì con chăm sóc em ấy giúp thầy, chân của ẻm hơi bất tiện.”

“Dạ thầy…”

Đợi đến khi Phong lên bàn giáo viên ngồi rồi, Trung mới sực nhớ ra mình còn việc phải làm. Cậu nhóc nhanh chóng chuẩn bị mic, nước đưa đến trên bàn Phong.

Chuẩn bị xong hết, học sinh cũng đã vào một ít.

Trung giờ mới ngồi xuống kế cậu.

“Anh uống nước.”

“Cảm ơn…”

Trung đặt ly nước trên bàn, xong lật danh sách ra điểm danh.

Minh lúc này chẳng biết làm gì, cậu nhìn xung quanh lớp thấy ai ai cũng cắm đầu vào sách hoặc điện thoại, đến cả Phong cũng đang gõ laptop lạch cạch. Cậu buồn chán cũng chỉ có thể lấy điện thoại ra.

Tầm 15 phút sau lớp dần đông hơn.

“Lớp đủ chưa?”, thấy sắp đến giờ học, Phong ngẩng lên nhìn Trung.

“Dạ đủ rồi.”

“Ừm, vậy mình mở tài liệu ra bài ‘Quang hợp’ nha các bạn”, vừa nghe người trên bục bắt đầu bài giảng, mấy đứa học sinh bên dưới liền im bặt, tiếp đếm là tiếng loạt xoạt khi mở sách.

“Như mình đã học quang hợp là…”

Phong bắt đầu giảng bài, giọng anh lên xuống, dù là khái niệm nhưng vẫn không hề nhàm chán. Minh ở cuối lớp cũng chăm chú nghe Phong, từng nét chữ, từng lời giảng đều len lỏi vào tâm trí cậu. Cái dáng vẻ chỉn chu trong từng đường phấn hay lời giải khiến Minh cứ như bị hút hồn.

“Lớp mình ra chơi 15 phút ha.”

Bẵng một hồi, không ngờ đã một tiếng rưỡi trôi qua. Phong cũng cho học sinh ngồi nghỉ một chút để bớt căng thẳng.

“Anh nghe chăm chú thật đó…”, Trung quay qua nhìn cậu, khẽ cười.

“A-anh…tại…anh Phong giảng hay quá.”

“Hahah…anh nhìn không chớp mắt luôn đó.”

Trung cười thành tiếng, cậu nhóc sáp lại gần rồi nhìn cậu chăm chú. “Anh đẹp thật…hèn chi thầy giấu kĩ dữ vậy”, cậu nhóc dường như chẳng tiếc lời mà tặng cậu những lời khen có cánh. Chàng trai cười lên hiện ra má lúm đồng tiền bên má phải làm Nhật Minh vừa ngượng vừa vui. 

Minh ngại ngùng dựa sát lưng vào tường, hai tay cậu đưa ra như muốn đẩy Trung nhưng lại không dám. Đẹp sao? Nói cậu ưa nhìn thì cậu hiểu, dễ thương thì miễn cưỡng nhận…chứ lời “đẹp” này quả là hơi quá sức rồi.

“A…”

Bỗng một bàn tay vươn tới kéo áo Trung ra phía sau.

“Em…làm gì vậy?”

Phong vẫn nắm chặt cổ áo Trung, mặt anh áp đối diện với cậu nhóc, mắt không một gợn sóng khiến Trung rùng mình.

“C-con…con…nói chuyện chút thôi, nói chuyện chút mà…”

Phong trừng mắt một cái, anh buông tay ra rồi đưa mắt về phía Minh.

Lưng cậu vẫn áp sát vào tường, ánh mắt bối rồi nhìn Trung. Tay nhẹ đặt lên ngực trái, tai cũng dần đỏ lên như được nhuộm bởi ánh chiều tà xuyên qua khung cửa. Nhưng mà…ở đây làm gì có khung cửa nào?

Ôi trời ơi…cái biểu cảm này…sao lại xuất hiện ở đây chứ.

Tim phổi anh cứ nhộn nhạo cả lên. Bây giờ, ngay tại lúc này…anh chỉ muốn kéo Minh vào lòng, đem về nhà rồi giấu đi cái vẻ ngượng ngùng ấy. Anh không phải sợ để ai khác thấy cái dáng vẻ e thẹn như hoa chớm nở kia, nhưng từ khi nào anh đã vô tình nhận ra bản thân từ khi nào đã không muốn chia sẻ khoảnh khắc ấy với bất cứ ai cả. 

Hoa có đẹp bao nhiêu, hoa có thơm nhường nào cũng nên được trưng bày cho những con người yêu cái đẹp được ngắm nhìn. Nhưng mà, dạo gần đây Phong cảm thấy bản thân dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có của mình, anh ích kỉ hơn rồi, anh chỉ mong bông hoa ấy chỉ mình là người được đứng gần nhất, được ngắm kĩ nhất.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px