Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Forget-me-not

Chương 25: Đằng sau sự náo nhiệt

“Ồ...hello.”

Một người đàn ông trên tay là một chồng tài liệu hoá, phần tóc dài đến tận vai được vuốt gọn ghẽ hai bên vai, ấn tượng nhất là đôi tai đang đeo khuyên tua dài như chàng hoàng tử bước ra từ trong tranh. Anh ta nhìn Ánh rồi nhìn Phong, cuối cùng là dừng mắt ở chỗ Minh.

“Có vào không?”, Ánh thấy thang máy sắp đóng thì vội hối.

“À…ừ”, cậu bạn nghe thế thì cũng bước vào thang máy, đứng kế Ánh.

Phải nói là nhóm bạn của Phong không phải là tuyệt sắc mỹ nhân thì cũng là khuynh quốc khuynh thành.

Thấy Minh cứ nhìn thằng bạn mình say sưa như thế, Phong khẽ nhíu mày, “Đây là Trường Cảnh, cũng là bạn của anh.”

“Em chào anh”, Minh gật đầu chào, mắt vẫn không ngừng đặt lên Cảnh.

“Chào em…”, Cảnh khẽ gật đầu rồi không nói gì nữa.

“Minh à, đừng nhìn nữa, Cảnh khá ngại người lạ đó.”

“À…em xin lỗi!”, nhận ra mình thất lễ, cậu xin lỗi rồi quay đi chỗ khác.

“Vậy Eva không biết về chưa ha?”, thấy bầu không khí hơi yên ắng, Ánh mới mở lời.

“Vợ mày mà mày hỏi tụi tao?”, Phong tiếp lời.

“Chị ấy nhắn với tao chị ấy xong lớp rồi, nhưng không có nhắn là về hay chưa”, Ánh lấy điện thoại xem tin nhắn.

“Eva cũng là bạn của anh hả?”, Minh nhìn Phong.

“Đúng vậy, Eva với Ánh là bạn đời của nhau.”

“Ồ…vậy chị Eva lớn hơn mấy anh hả?”

“Không, tụi anh đều bằng tuổi nhau.”

“Vậy sao…”

Minh rất thắc mắc, bản thân cậu nhỏ tuổi hơn Phong thì gọi anh là anh đúng rồi. Thế mà Nguyệt Ánh và Eva bằng tuổi nhau mà xưng là chị-em sao? Lạ quá ta?

Phong nhìn Minh cúi đầu im lặng, cuối cùng anh cũng giãn đôi mày ra.

Cái phản ứng nhẹ nhõm của anh đã lọt hết vào tầm mắt của Cảnh và Ánh, hai người nhìn nhau rồi khẽ nhếch môi một cái. Bắt được rồi nha!

“Tụi tao về trước.”

Tới hầm gửi xe, Phong và Minh cùng lên xe máy rồi tạm biệt ra về.

Títttt

Không như mọi lần, chẳng hề có bóng dáng của cậu nhóc năng động và lời chào mừng rộn ràng.

“Tới giờ này rồi, Lâm đâu rồi anh?”

“Chắc ở trong phòng…?”

Để Minh lên sofa, Phong đến trước cửa phòng Lâm gõ ba tiếng.

Cạch

“Cậu và chú về ạ?”, Lâm mở cửa ra, đôi mắt sáng rực ngày nào giờ như ngọn nến le lói. Trên tay, trên cổ, và cả má của cậu nhóc là những vết bầm tím khiến người đối diện đau mắt.

Phong hít sâu một hơi, đôi mắt nhắm chặt rồi lại mở ra.

“Lại đánh nhau?”

“Con xin lỗi.”

“Lần thứ mấy rồi?”

“Lần đầu trong tháng.”

“Hôm nay là đầu tháng.”

“Lần thứ 4 trong năm thôi, năm nay đã rất ít rồi, con bị chặn lại ở gần trường, không còn cách nào, tụi nó hội đồng con!”

“…vào phòng đi, chút cậu qua nói chuyện với con sau.”

Phong nhẹ nhàng xoa đầu Lâm, vỗ vai cậu chàng một cái rồi quay ra phòng khách. Cảm xúc rối bời ban nãy vừa dịu xuống đôi chút mà giờ đã bị kéo ngược lên.

“Em vào phòng vệ sinh cá nhân trước đi, Lâm nó bận làm bài tập, anh qua giúp nó.”

“Lâm không sao chứ anh? Sắc mặt anh lại tệ đi rồi…” , Minh lo lắng nhìn anh.

“Tại thằng bé đòi thức xuyên đêm chơi game ấy mà, anh la một trận mới chịu học.”

“Vậy sao…vậy em đi ngủ trước.”

“Ừm, ngủ được thì ngủ trước nha, em ngủ ngon”

“Dạ.”

Thấy Minh từ từ quay vào phòng mình, Phong cũng an tâm mà đi vào phòng Lâm.

Bên trong phòng cậu nhóc là màu xanh ngọc nhạt mát mắt, hai tủ sách to được đặt hai bên chiếc bàn học đập vào mắt trước tiên khi vào phòng. Ngay gần kệ sách là một tủ lớn trưng bày đủ loại mô hình xe đua lớn có nhỏ có vô cùng bắt mắt.

Lâm ngồi trên ghế lười ngay giữa phòng, thấy Phong vào cậu nhóc đưa tay mời ngồi chiếc ghế còn lại.

“Còn bị thương ở chỗ nào khác không?”

“Dạ không, tụi nó toàn đấm bằng tay, không bị chảy máu ở đâu hết. Lần này ở xa trường, không ảnh hưởng gì hết học hành đâu cậu.”

“Cái đó cậu đâu có lo!Là đám cũ hay là mới?”

“Cũ á, là cái nhóm trường kế bên 2 năm trước bị con vượt mặt ở cuộc thi hùng biện tiếng Anh á cậu.”

Lâm rất yêu thích môn tiếng Anh, vào 2 năm trước, cậu nhóc đã được trường cử đi làm đại diện cho cuộc thi hùng biện cấp huyện. Lúc đó cậu tràn đầy tự tin, ứng biến nhanh nhạy nên đã giành giải nhất về cho trường và được đại diện thành phố thi tiếp. Nhưng mà…hình như không phải ai cũng vui với kết quả này. Nhất là mấy kẻ thất bại, họ ganh ghét, đố kỵ và rồi…tình trạng này đã diễn ra hơn 2 năm.

“Ai đưa con về?”

“Ai đưa đâu…con đánh thắng thì tự động lết về thôi”, Lâm nhún vai tỏ vẻ bất cần.

“Àaaa…chứ không phải được anh hùng cứu mỹ nhân như trước hè hả?”

“Cậu này!!! Đâu phải lúc nào con cũng phải dựa vào người ta đâu!”, Lâm giật nảy cả lên, mặt nhóc ấy đỏ như quả quà chua chín, môi thì mấp máy không thốt nên lời.

“Rồi rồi, giờ cậu đi lấy đá chườm cho con…và chúng ta sẽ nói về cách dứt điểm chuyện này sau đó.”

“…”

Phong đi lấy túi chườm đá rồi quay về phòng Lâm. Không hề biết cũng trong căn nhà ấy, còn một người vẫn luôn đợi anh về phòng.

Minh ôm quyển album trong tay, cậu vẫn không mở ra. Hôm qua Phong đã nói rồi, tối nay sẽ cùng cậu xem album cơ mà, sao anh lâu vậy rồi mà không về phòng chứ?

Cậu lo lắng, tâm trạng nôn nao nhớ lại những hành động hôm nay của anh. Ồ…lại mờ mịt rồi…

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px