Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Forget-me-not

Chương 32: Phong phúc cố tùng

Quán cà phê vắng người nằm trên con đường tấp nập. Phong đi vào, gọi cho mình một ly cà phê sữa. Tìm một chỗ ngồi yên tĩnh gần cửa sổ, giờ chỉ cần đợi người hẹn tới thôi.

Đúng 14 giờ, người đàn ông với chiếc kính gọng đen bước tới.

“Đến sớm thế, đợi lâu chưa?”

Phong nhìn người trước mặt hồi lâu.

Áo thun trắng phối với quần kaki sáng màu, khoác ngoài chiếc áo xanh than đơn giản, trên vai là chiếc túi da nâu. Cả người toát nên cái vẻ trẻ trung đến mức khó nghĩ đây là người sắp bước sang tuổi 30. Phóng khoáng và tự tại như thể chỉ vừa thuận tay chọn vài món trước khi ra khỏi nhà, vậy mà hài hoà đến lạ.

Còn anh vẫn là áo sơ mi bung hờ cúc áo đầu, quân tây đen thẳng nếp…chẳng có vẻ gì là người chỉ vừa trải qua vài cơn sóng gió đầu đời.

Hai phong cách, cũng như hai con người.

Một người là Phong[1] mang lời chúc phúc của gió nhưng lại sống như một thân cây. Đứng yên trước gió bão, cắm rễ vào trách nhiệm, từ chối mọi cú lật ngã của số phận.

Một người là Tùng[2] có sự chở che của cây nhưng lại tự do như một cơn gió. Dùng đôi cánh bay khắp thế gian như chẳng khuôn mẫu nào có thể giữ chân mình.

“Nhìn lâu quá, mặt tôi dính gì à?”, Tùng ngồi xuống ghế lúc lâu vẫn không nhận lời hồi đáp nào của anh, bất đắc dĩ mà phải lên tiếng. Anh ta vẫn treo trên môi nụ cười hiền hoà, đôi mắt hẹp dài chẳng rõ ý tứ ẩn sau lớp kính.

“À…xin lỗi…anh gọi nước chưa?”

“Gọi rồi, mà cậu không cần xin lỗi đâu, tôi biết mình đẹp mà.”, Tùng cười híp mắt, vẻ đắc ý hiện rõ mồn một trên gương mặt ấy.

“Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đi khám à? Anh bệnh nặng lắm đó.”

Khụ khụ…

Người đằng sau Phong bỗng ho lên, còn anh thì chẳng quan tâm về lời nói hơi thẳng thắn của mình.

“Vậy sao? Thế thì bữa nào tôi phải đi khám quá…”, Tùng như thực sự nghiêm túc với lời khuyên ấy mà chồng cằm suy nghĩ. Kẻ tung người hứng, Hoài Phong cũng gật gù trước lời đáp của người đối diện.

“Dạ nước của hai anh…”

Nhân viên mang hai ly nước đến đặt lên bàn.

Một ly cà phê sữa đá.

Một tách hồng trà nóng kèm ấm trà sứ.

Tùng rũ mắt nhìn xuống bàn, nửa đùa nửa thật nói “Tôi tưởng cậu sẽ gọi đen đá không đường chứ.”

“Tại sao? Tôi giống người uống được đồ đắng vậy à?”

“Ừm, kiểu kiểu vậy, giống người chỉ uống được vị đắng.”

“…Này! Cách anh nói chuyện cứ như AI á, văn mẫu quá.”

Tùng bật cười khe khẽ, nắm bàn tay lại che đi khuôn miệng đang nhếch lên không ngừng. Mấy lời nói đó không phải lần đầu anh ta nghe, kể cả nụ cười công nghiệp này nữa, nhưng đến giờ anh cũng không biết phải sửa thế nào.

Phong cầm muỗng quậy cho cà phê quyện với sữa đặc, rồi hút một miếng. Sự mát lạnh và vị cà phê đắng ngọt khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng cái hậu vị đắng của cà phê vẫn khiến anh thấp thoáng nhăn mặt. Phong vô thức bắt chước cái giọng điệu ban nãu của Tùng, “Còn anh giống người chỉ nếm được vị ngọt.”

Giống như đời anh ta chỉ toàn màu hồng, bầu trời kia xanh thẳm chẳng thấy một ngày mưa giông để anh có thể sải cánh ngắm nhìn thế giới.

“Haha…Nhầm rồi, người thích đồ ngọt là Minh…cũng không đúng lắm, Minh khá dễ ăn, em ấy cũng thích đồ đắng nữa”. Ngừng một lúc, Tùng nói tiếp, “Nhưng mà…nhìn vậy chứ Minh cũng thích uống đen đá không đường đấy.”

“Hửm?”

Phong nhìn Tùng nâng tách trà lên nhấp một ngụm, trong mắt anh là vô vàn dấu chấm hỏi. Minh mà anh biết thích uống cà phê đen sao? Mà còn không đường nữa?

“Nhưng có vẻ em ấy thích hồng trà hơn mà…với lại sức khoẻ của em ấy cũng…”

“Trà với cà phê là hai thức uống khác biệt mà, em ấy thích hồng trà thì đâu liên quan đến thích uống cà phê đen đâu”, Tùng đặt tách trà xuống, khẽ nhún vai, “Về sức khoẻ thì…dù em ấy có muốn thì ông trời cũng không cấm nổi.”

Cách nói có phần khoa trương khiến Phong nghi ngờ về độ chính xác, nhưng nhìn cái dáng vẻ tự tin kia thì anh không thể nói được gì, chỉ có thể bất lực nhận xét “Anh và em ấy giống nhau nhỉ…”

“Ờ…Quen biết 10 năm.”

Tùng nhìn nước trà khẽ nhấp nhô trong tách, không khỏi bồi hồi.

“Từng yêu nhau 7 năm, rất nhiều thói quen hay sở thích của chúng tôi cũng không biết là ai học từ ai.”

Gai mắt cái điệu bộ bồi hồi kia, càng chướng tai khi nghe người khác xưng “chúng tôi” khi nói về mối quan hệ với người mình thương, anh khẽ tặc lưỡi một tiếng trong cổ họng. Phong nhìn làn khói mỏng đang bốc lên từ tách trà trong tay Tùng khẽ lên tiếng.“Đã hiểu nhau đến vậy, yêu lâu như thế…”

Anh dừng lại một nhịp, rồi cũng hạ quyết tâm hỏi ra điều canh cánh trong lòng mấy ngày nay. “Sao hai người vẫn chia tay?”, Phong mím môi, trên đôi mắt là sự buồn bã khó giấu.

Xoảng.

Phong giật mình quay phắt đầu ra sau, tiếng ly rơi xuống đất vang lên rõ trong quán cà phê tĩnh lặng. Người đằng sau hoảng hốt, lúng túng muốn cầm ly nước đang đổ dưới sàn rồi lăn về phía anh. Thế mà người đó vẫn ngồi yên như tượng, có vẻ đang sợ sệt điều gì đó.

Phong nhặt ly nước lên, đứng dậy đi về phía đối diện. Từ nãy giờ anh đã thấy rất không đúng rồi, hồi nãy lúc anh nói chuyện, người này cũng có phản ứng, giờ thì lại né tránh anh như thế…đừng nói là kẻ theo dõi đó nha?

“Nè, ly của anh bị đổ rồi…”

“A…xin..xin lỗi…”

Người đó cúi gằm mặt, nhưng cái giọng này…quen quen.

“Hữu Tài? Là em đúng không?”

Cậu trai nọ giật mình, từ từ ngẩn mặt lên rồi nở một nụ cười gượng.

“…Ch-chào anh Phong…em xin lỗi!!! Em hổng cố ý nghe lén đâu!”

Ngay lúc đó, nhân viên đến xin lau dọn. Phong cũng tiện tay kêu Tài qua bàn của mình và Tùng ngồi. Bầu không khí có chút quỷ dị. Tùng nhìn Tài rồi lại nhìn Phong.

“Hình như hôm nay khó kể tiếp rồi…?”

“Em xin lỗiiiii.”

Tài chắp hai tay, hối lỗi đầy chân thành.

“Tôi đã bảo em nên đi dạo, đợi tôi một chút rồi mà…”, Tùng vỗ vai Tài an ủi. Cậu nhóc trông ngượng ngùng, chiếc ghế được đặt lệch hẳn về phía Thanh Tùng, coi bộ mối quan hệ cũng khá tốt đó chứ?

“Hai người biết nhau sao?”

“Dạ…em gặp thầy Tùng ở buổi hội thảo tâm lý cỡ nửa tháng trước, sau đó thầy còn được mời thỉnh giảng ở lớp em nữa.”

“Đừng gọi tôi là thầy khi ở ngoài chứ, gọi anh thôi.”

Vừa nói với Tài, anh ta mới quay qua Phong, “Vốn dĩ tối nay em ấy hẹn tôi đi ăn, nhưng mà chúng tôi vô tình gặp nhau trong nhà sách nên em ấy đi theo tôi tới đây luôn.”

Hẹn đi ăn sao? Hai người này á?

Nhìn Tài vẫn đang ngại ngùng lúng túng, hai tay nắm chặt mép áp phông, rồi nhìn sang Tùng đang cười an ủi cậu nhóc, cử chỉ ân cần đến độ như đang vỗ về một đứa bé. Hình như Phong ngờ ngợ nhận ra gì đó rồi…

“Ehem…vậy thì…về câu hỏi của tôi?”

 



[1] Phong nghĩa thuần Việt là gió.

[2] Tùng gợi lên hình ảnh cây Tùng, một loài cây vững chãi, mang đến sự đáng tin cậy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px