Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Forget-me-not

Chương 15: Trách nhiệm dỗ dành?

Ngồi trên sofa, Minh lật xem từng trang của quyển album ảnh đã sờn mép bìa, nhưng sự chú ý của cậu lại chẳng tập trung vào tấm hình nào cả.

“Coi tới đâu rồi?”

“Cũng…nhiều…”

Tùng đi trước, một tay bấm điện thoại, “Buổi tư vấn hôm nay kết thúc, cuộc trò chuyện rất vui vẻ. Em cứ cầm quyển album về đi.”

Phong theo phía sau, gương mặt bình thản đi qua Tùng rồi bước tới chỗ Minh.

“Hôm nay xong rồi, chúng ta về nhé?”

“…ừm.”

Phong khựng lại đôi chút, một cái nhíu mày rất nhẹ, nhưng anh không nói gì. Anh bế Minh lên xe lăn, rồi chờ Tùng mở cửa.

Xe của Tài đã đậu ngay dưới đường. Tùng vẫy tay chào cả ba người.

Bên trong xe, Tài cũng gật đầu chào rồi nhìn vị bác sĩ có hơi quen mắt nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu.

Về đến chung cư, Tài, Minh và Phong tạm biệt tại bãi giữ xe.

“Bái bai hai anh, lần tới cần gì cứ kêu em.”

“Ừm, cảm ơn em đã chở tụi anh, còn đợi tụi anh nữa”, Phong cười lịch sự rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Tài vẫy tay rồi quay lưng đi sang khu thang máy dành cho block A. Sau đó thì Phong và Minh cũng đi về căn hộ của mình.

Lần này, Minh đã sử dụng thang máy, thẻ khoá nhuần nhuyễn hơn nhiều. Thế nhưng có một điều cực kỳ quan trọng, Minh không thèm nói một lời nào với Phong từ khi lên xe đến giờ!

Títtttt

Cửa mở ra, như thường lệ là một cậu bé dễ thương ra nghênh đón, “Chú với cậu về rồi à? Cả hai ăn tối chưa?”, Lâm mặc chiếc tạp dề hồng cánh sen của mình chạy từ bếp ra.

“Minh đói chưa em?”

“Chú chưa đói, để chú tắm rồi ra ăn.”

Minh phớt lờ Phong, cậu chỉ trả lời Lâm rồi mặc kệ anh mà tự lái xe lăn về phía cửa phòng.

Cạch

Tiếng cửa phòng Minh đóng lại, cũng đóng một cái đinh vào tim Phong.

“Cậu…làm gì để chú giận hả?”

“Cậu có làm gì đâu…”

“Chứ chú lơ cậu đi kìa…rõ là giận luôn á trời!”

“Giờ sao?”

“Đi dỗ đi chớ sao!!! Khờ quá vậyyyyy!”

Lâm sút một cú khiến Phong loạng choạng bước tới phòng của Minh.

Hít một hơi lấy can đảm, Phong mở tay nắm cửa xông thẳng vào phòng.

Ồ…trong phòng không có ai, hình như Minh vào nhà tắm rồi. Trong phòng chưa nghe tiếng nước chảy, chỉ nghe tiếng lạch cạch vad bóng người đằng sau lớp kiếng mờ. Nghĩ nghĩ một lúc, Phong lại tưởng tượng ra cái cảnh Minh trượt chân rồi bị té trong phòng tắm. Rồi là tay nhanh hơn não, xông thẳng vào phòng tắm của người ta.

“A…”

Minh đang ngồi dưới sàn khó khăn cởi quần vì kẹt chân bó bột, áo thì đã bị vứt ngay góc phòng tắm. Tự nhiên thấy Phong không nói không rằng xông vào, sắc đỏ từ cổ lan tới tận mang tai, tốc độ lan nhanh tới mức có thể thấy được bằng mắt thường.

Phong cứ trố mắt nhìn người đang ngồi bệt dưới sàn, quần thì đã cởi đến đầu gối, tay anh vẫn còn đặt hờ trên tay nắm cửa. Cái nhìn ấy nóng bỏng, chạm vào từng tấc da thịt trên người con trai đối diện. Lồng ngực anh bỗng ngứa râm ran, một cảm xúc lạ lẫm mà chính anh cũng không gọi tên được…cứ như Adrenaline đang ào ạt trào ra.

“Anh bị điên hả!?”, thẹn quá hoá giận, Minh quơ đại xung quanh, không biết là hên hay xui mà cậu chụp được dép đi trong nhà tắm rồi…

Vèoooooo

Dép vẽ một đường parabol với a<0 tuyệt vời trên ‘trục toạ độ không khí’, rồi đáp đẹp đẽ lên đầu Phong.

Bụp

Tới đây, Phong dường như mới sực tỉnh từ cơn mê. Anh cũng nhanh chóng đỏ mặt rồi lùi lại mấy bước đóng thẳng cánh cửa.

Mình…mới làm cái gì vậy hả trời ơiiiiiiiiiii.

Phong lật đật chạy ra khỏi phòng Minh, phi thẳng tới bếp.

“Chết cậu rồi Lâm ơiiiiiii.”

Tuấn Lâm đang nêm canh cũng phải giật mình trước giọng gào rú của Phong.

“Cậu bị cái gì dậy??? Aaaaaa…buông con raaaaa.”

“Chắc chuyến này Minh không thèm đếm xỉa gì tới cậu nữa quá.”

Phong cầm vai Lâm liên tục lắc khiến cậu bé rất chóng mặt.

“Ủa chứ đó giờ hai người nói được với nhau mấy câu?”

Phong câm nín. Sự thật mất lòng. Anh không nghĩ việc dỗ một người hay bị một người phớt lờ lại khó chịu đến thế.

“Nhưng mà…cậu quan tâm chú là vì…cậu thích chú ấy rồi à?”

“Hả…gì…nói gì bậy bạ vậy? Cậu chỉ đang cố làm tốt trách nhiệm của một người chồng mẫu mực thôi.”

Lâm khẽ liếc Phong, nhưng cũng không dám nói gì, rồi kêu anh kể cho mình nghe.

Phong kể lại sự tình cho Lâm nghe. Nghe xong cậu nhóc cũng phải bất ngờ với độ ngu si trong tình yêu của ông cậu mình. Một thằng bé lớp 8 như Lâm mà giờ đang phải diễn giải về tình yêu cho người cậu 27 cái xuân xanh của mình. Haizz…gia môn bất hạnh.

Nghe giảng một hồi, Phong mới lấy lại được tự tin, một lần nữa vào phòng Minh. Lần này anh không hấp tấp nữa, anh đi lấy trong tủ quần áo của Minh một bộ đồ thoải mái.

Nghe tiếng nước rì rào bên trong nhà tắm, Phong từ từ mở cửa ra. Minh đang bên trong phòng hoa sen (phòng hoa sen có vánh ngăn và rửa riêng trong nhà tắm).

“Anh để đồ khô bên ngoài này, em tắm xong mặc vào nha… Tắm nhanh coi chừng lạnh.”

Thấy không có phản hồi, Phong cũng nhẹ thở dài, anh gom hết đồ dơ của Minh vào giỏ, gom hết rồi mới hít vô một ngụm khí lạnh.

“Có cần anh vô gội đầu giúp em không?”

Giọng điệu của anh hơi trêu chọc, lại pha chút chân thành.

“KHÔNG CẦN!!!”, tiếng vọng từ bên trong phòng hoa sen vang vọng ra. Không cần nhìn cũng biết nét mặt thẹn thùng của Minh thông qua cái giọng run run ấy.

“Được rồi…được rồi…không cần lớn tiếng thế, cẩn thận là được.”

Nói xong Phong cầm giỏ đồ dơ rồi đi ra ngoài.

Đến khi nghe được tiếng đóng cửa nhà tắm, Minh ở bên trong phòng hoa sen mới dám thở mạnh ra một hơi.

Minh đưa tay chạm vào gò má nãy giờ vẫn chưa hạ nhiệt của mình, rồi cúi đầu nhìn giọt nước lăn dài dưới chân. Chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi…vậy mà tim cậu vẫn đập loạn cả lên. Cậu khẽ cắn môi, lầm bầm

“Đúng là…đồ ngốc.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px