Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Forget-me-not

Chương 13: Sự hoài nghi

Cả ba im lặng, hai ánh nhìn của hai người đàn ông kia dán chặt lên người Minh. Cậu suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

“Em nghĩ…nó đã đi theo em…từ lâu rồi…”

…

Minh từ từ co người lại, bắt chéo hai lòng bàn tay đặt lên bả vai đối diện, miết nhẹ như đang tự ôm chính mình…hơi thở trở nên nặng nề hơn.

Phong ngồi bên cạnh không khỏi lo lắng, anh vòng một tay kéo Minh vào lòng, nhẹ lấy tay còn lại lau đi vệt mồ hôi trên trán cậu.

“Đừng căng thẳng, cậu để em ấy uống miếng trà đi.”

Sau khi để Minh bình tĩnh lại, Tùng mới lên tiếng hỏi.

“Dạo gần đây có chuyện gì khiến em rất bận tâm không?”

“Em…cũng không…”

Tùng ngắt lời, “Nào, nói thật cho anh biết. Chúng ta không dè chừng nhau thì mới tiến triển được chứ, không phải sao?”

“Em đôi khi rất ghét bản thân mình!”

“Em thấy sợ lắm…có lúc em ngồi suy nghĩ…nhưng chẳng suy nghĩ được gì cả. Mọi thứ cứ trắng xoá, em không biết em là ai, em nên làm gì tiếp…?”

“Nhưng mà…cũng có lúc em nhớ được rất nhiều, nhớ ba, nhớ mẹ…nhớ tiệm chụp hình, nhớ tiệm hoa”

“Hình như có lúc em nhớ được một người...giống anh vậy đó.”

“Anh sao?”, Tùng đưa chén trà tới miệng thì chợt khựng lại, hình như anh ta không ngờ bản thân mình cũng được nhớ tới.

“Vậy em nhớ được gì nào?”

“Em thấy…chúng ta từng gặp nhau ở trường cấp 3…sau đó…”, vừa nói Minh vừa lén nhìn qua Phong. Không hiểu cảm giác nào cứ thôi thúc cậu không nên nói tiếp.

“Em nhớ gì thì cứ nói đi…anh không bận tâm đâu”, nói vậy mà phản ứng của Phong lại không thành thật cho lắm, rõ ràng đôi mày chau chặt đang tố giác anh.

Sự tức giận hiện rõ mồn một là vậy, nhưng nghe đến mấy chữ ‘anh không bận tâm’ là Minh đơ ra như sét đánh ngang tai, người tinh tế như cậu cứ như bị che mắt, chẳng nhận ra điểm nào khác lạ.

Thế rồi cậu cũng hậm hực kể hết những gì mình nhớ luôn.

“Hồi cấp 3 khi em vừa nhập học, hình như anh Tùng là thủ khoa của trường nên được trường mời về phát biểu trong lễ khai giảng. Lúc đó em mới nhập học nên đi lạc…”

___Khoảng 11 năm trước___

___THPT V___

Nhật Minh trong buổi lễ khai giảng ngơ ngác đứng nhìn sân trường không một bóng người. Cậu trai đứng một mình dưới nắng, mái tóc màu nâu đen không biết vì cháy nắng hay vì nhuộm mà ánh lên dưới cái tiết trời oi ả. Cậu dáo dác nhìn quanh, mới vừa rồi rõ ràng sân đông nghẹt, vậy mà cậu mới đi vệ sinh một chút mà lễ đã xong rồi sao?

“Nhưng mà…ở đây thấy kì kì…”

“Cho hỏi có ai không ạaaa?”

Giọng nói của Minh vang vọng trong sân trường, chẳng có lấy một lời hồi đáp. Mà chính cậu cũng nghĩ…giờ này mà có ai trả lời chắc cậu cũng thăng thiên luôn quá.

“Em bị lạc hả?”

“Áaaaaaaaaaaaaaaa”
Minh giật bắn người quay một vòng rồi lùi về phía sau, động tác quá nhanh khiến hai chân cậu như vặn xoắn lại rồi ngã lăn quay ra nền đất.

“…”

“Ờm…em có sao không?”

Người đó vươn tay ra…

___Hiện tại___

“Em nhớ được tới đó đó…em không nhớ rõ mặt…mà cũng giống giống anh á.”

Tùng cười cười, nãy giờ anh ta cảm thấy hình như khi nghe một người đang dỗi người yêu mà kể về chuyện gặp mặt lần đầu với người cũ thì câu chuyện ấy sẽ được cường điệu hoá làm cho lãng mạn hơn chăng?

“Người đó đúng là anh, lúc đó anh đang dạo quanh trường.”

“Em chỉ nhớ được vậy thôi à.”

“Vậy em có nhớ gì về thói quen sinh hoạt không? Mỗi ngày em thường dậy lúc mấy giờ? Đánh răng trước hay rửa mặt trước? Gội đầu trước hay tắm trước?”

“Bình thường em đánh răng trước rồi mới rửa mặt, lúc tắm thì hình như em thường tắm người trước rồi mới gội đầu…”

Nhưng mấy ngày nay toàn nhờ Phong gội đầu giùm nên toàn phải gội trước.

“Xem ra tiến trình phục hồi của em tuy chậm nhưng rất ổn định, vậy thì chúng ta hãy chơi vài trò chơi luyện trí nhớ đã.”

Chơi, thực sự là chơi. Tùng đưa ra những trò chơi như nhớ thẻ hình, tìm bóng trong 3 ly úp ngược, vẽ đồng hồ[1], …

Sau khoảng 2 tiếng, Tùng để Minh xem cuốn album, còn mình và Phong đi ra chỗ khác nói chuyện.

“Có chuyện gì không thể nói trước mặt em ấy à?”

“Hửm…?”

Tùng lấy từ trên mặt tủ một bao thuốc, lấy một điếu ra.

“Em ấy không ngửi được mùi thuốc”, nói đoạn, anh ta chìa bao thuốc tới trước mặt Phong có ý hỏi muốn hút không. Phong chỉ lắc đầu, anh không biết hút thuốc…và anh thầm cảm ơn vì thật may mình không có thói quen khiến Minh ghét.

Tùng cười khẩy một cái rồi ngậm điếu thuốc, châm lửa rồi quăng bao thuốc lên nóc tủ.

“Không lẽ anh kêu tôi tới đây nhìn anh hút thuốc à?”

“Tôi đâu rảnh tới vậy, mà…tôi hút thuốc quyến rũ lắm đúng chứ?”, Tùng nháy mắt, vuốt ngược mái tóc loà xoà trước trán.

Cơ mặt Phong co giật trong thoáng chốc, nhưng với lương tâm nghề giáo viên không được phán xét tính cách thật của người khác, anh lại điều chỉnh mặt mình bằng cái biểu cảm ‘tôi hiểu mà’.

“Hừ…không giỡn nữa.”

“Đầu tiên là việc hồi phục các phản xạ tự nhiên của em ấy đang rất tốt, không chừng vài ngày nữa là sẽ sinh hoạt lại bình thường.”

“Tuy nhiên…về tâm lý thì em ấy đang có vài vấn đề. Minh đã trở nên hoài nghi về bản thân, đó là điều nguy hiểm nhất. Còn nhớ bài trắc nghiệm con sói không?”

“Ừm.”

“Lúc trước, tôi từng hỏi câu đó, em ấy đã trả lời là con sói bỏ chạy, nghĩa là lúc đó em ấy rất tự tin vào bản thân, em ấy nghĩ mọi chuyện đều sẽ qua. Nhưng bây giờ em ấy trả lời là con sói đang đi theo rình rập…tức là cảm thấy áp lực luôn hiện diện xung quanh mình.”

Ực.

Phong nuốt nước bọt…quả là bác sĩ ha…dù bình thường trông giỡn hớt nhưng khi vào việc khá nghiêm túc đó chứ.

 



[1] "Bài kiểm tra vẽ đồng hồ" (Clock Drawing Test) là công cụ sàng lọc nhanh để đánh giá chức năng nhận thức, phát hiện sớm tình trạng sa sút trí tuệ (như Alzheimer), mê sảng, hoặc các bệnh lý thần kinh. Bài kiểm tra này yêu cầu nhiều kỹ năng phức tạp như trí nhớ, sự tập trung, tư duy trừu tượng và phối hợp vận động. Bình thường bác sĩ sẽ cho bệnh nhân vẽ thời gian lúc 10 giờ 10 phút.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px