Chương 26: Trống vắng
Mười một giờ rưỡi đêm, sau khi đánh răng rửa mặt ở phòng mình, Phong mới nhè nhẹ mở cửa phòng Minh. Bước chân của anh chậm, tránh ảnh hưởng đến cậu đang ngủ.
Trên giường, người con trai vùi mình trong tấm chăn mỏng, chỉ còn phần đầu lộ ra bên ngoài. Phong từ từ nằm lên giường, mở chăn ra mới biết Minh đang ôm quyển album mà ngủ.
Trời ơi…anh từ khi nào mà đãng trí dữ vậy? Rõ ràng hôm qua đã hứa với Minh là sẽ cùng cậu xem album mà. Đến người bị bệnh là cậu còn nhớ, anh lại không thể nhớ sao?
Anh nằm bên cạnh cậu, tâm trạng hình như lại tệ hơn trước rồi.
“Ưm…anh về rồi…”, cảm nhận có người bên cạnh, Minh mơ màng lại gần nguồn nhiệt.
“Xin lỗi em, anh không giữ lời hứa…”
Thấy Minh lại gần, Phong cũng vô thức ôm cậu vào lòng khẽ vỗ về như dỗ một đứa trẻ. Không ai đáp lại anh, cậu giờ đang thở đều, cũng không biết có nghe được lời xin lỗi của anh không.
“Ngủ ngon…”
Sáng hôm sau, vẫn là anh dậy trước. Ánh sáng xuyên qua chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng, làm người bên cạnh khẽ nhíu mày.
Phong đi đến bên cửa sổ rồi kéo rèm lại, sau đó quay người đi vệ sinh cá nhân.
Lúc quay lại đã không thấy bóng dáng cậu đâu.
Cốc cốc.
Tiếng phòng tắm được gõ lên hai cái, Phong gọi với vào trong.
“Em dậy rồi à?”
Cửa mở ra, chào đón anh là ánh mắt nheo lại như chưa kịp bật công tắc mừng ngày mới.
Minh đánh răng, bọt dính đầy hai bên mép của cậu, mà điều anh để ý ở đây…là cậu đánh răng bằng tay trái.
“Em đánh răng bằng tay trái à?”, Phong trầm trồ tiến vào.
“Ưm, ưm!”, Minh mơ màng nhìn anh, dường như không hiểu anh hỏi vậy là ý gì.
“Anh thấy bình thường em thuận tay phải.”
Minh súc miệng, rửa mặt đến khi sạch sẽ rồi mới quay qua nhìn anh.
“Em không biết nữa, cầm lên là em đã dùng tay trái rồi.”
“Ừm…”, Phong xoa đầu Minh, “Đó là thói quen tốt đấy.”
Theo Phong biết, khi có thói quen bằng tay không thuận thì hai bán cầu não trái và phải sẽ hoạt động tốt hơn. Biết là vậy nhưng anh chưa hề định thử một lần, căn bản là quá bận rộn, mỗi lần vệ sinh cá nhân là chỉ muốn cho xong rồi đi ngủ đi làm. Bởi vậy khi thấy Minh có thoi quen này, quả thật có chút kinh ngạc.
Minh thấy anh cứ xoa đầu mình mãi, cậu cũng cứ để yên.
“Hôm nay anh vui lên rồi…”
“Hôm qua anh đâu có buồn đâu.”
“Nhưng anh không vui, từ cái lúc…lúc…”
Minh nhíu mày, cố nhớ những gì mình muốn nói.
Phong ngừng động tác xoa đầu cậu, nhìn cậu nhíu mày mà lòng anh như bị kim châm, “Không nhớ được thì đừng cố nhớ, hôm qua anh đâu có tâm trạng không tốt gì đâu.”
“Từ cái lúc giờ ra chơi học thêm ấy, anh kéo…kéo…bé trợ giảng ra…là anh đã hơi tức giận rồi, lúc anh ra ngoài quay vô còn giận thêm nữa, lúc…lúc em gặp anh Cảnh là anh giận giận dữ lắm luôn! Rồi…gặp Lâm là anh…anh không thèm vào với em luôn…”
Phong nhìn người đang ủ rũ trước mắt, bộ bình thường cảm xúc của mình hiện rõ như vậy sao?
Nhưng mà…tại sao Minh nhớ tên Cảnh mà không nhớ tên Trung? Minh chỉ nhớ tên người đẹp trai thôi sao? Nhưng Trung thì cũng rất đẹp mà, kiểu trẻ trung năng động ấy! Còn Cảnh thì theo kiểu hơi lạnh lùng, lãng tử đồ…Minh cũng nhớ tên mình, mà mình bình thường cũng lành lạnh không nói với ai. Vậy gu của Minh là kiểu lạnh lùng ít nói hả? Nhưng Tùng- người yêu cũ của cậu- đâu phải là kiểu người như vậy.
“Anh ơi…anh vui lên rồi, em cũng vui…nên là tối nay…đừng để em một mình nha anh.”
“Anh…không hứa được, anh cố gắng, được không em?”
Minh mím môi, cậu biết Phong nhiều việc, cậu cũng rõ anh bận…nhưng từ khi nào, cậu đã mong đợi sự xuất hiện của anh mỗi bữa ăn, mỗi đêm về.
Nói đến, hôm nay là thứ ba…đã hơn nửa tháng từ ngày cậu gặp tai nạn. Vậy mà đây là ngày đầu tiên cậu cảm nhận được sự trống vắng, qua mấy lời kể của Linh ngày trước, cậu cũng lờ mờ cảm nhận được cuộc sống khi xưa của mình.
Đang ở trong tiệm hoa, Minh cứ thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.
Tiết trời cuối tháng 9 mưa nhiều, nhưng trưa thì rất nóng bức. Cậu ngắm nghía từng vệt nắng trên lá, thầm nghĩ sao đến giữa trưa rồi mà Phong vẫn chưa tới nữa.
“Anh đợi anh Phong hả anh?”, Linh cầm điện thoại, đi đến chỗ anh từ quầy thu ngân.
“Ừm, sao giữa trưa rồi mà ảnh chưa tới?”
“Ảnh vừa nhắn em là đặt gì đó cho anh ăn nè, nói là hôm nay bận không ghé được, chiều mới tới đón anh.”
Minh chưng hửng, sao lại như vậy?
Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho anh.
Trần Hoài Phong:
Nhật Minh: Anh ơi, anh bận hả anh?
Nhật Minh:Anh không đến ăn với em sao?
Không tin nhắn hồi đáp, cậu cũng hiểu mà đợi thêm vài phút, cũng chẳng ai nhắn lại.
Nhật Minh: Vậy thì anh nhớ ăn nha.
Nhật Minh: Chiều thì đón em.
Qua hơn 10 phút vẫn không ai trả lời. Đến khi hộp xôi gà nóng hổi đặt tới trước mặt, cậu vẫn chẳng thấy một dòng hồi âm.
“Đừng chờ nữa, anh ăn xong thì cứ chụp hình gửi anh Phong đi”, Linh ngồi cạnh cậu, mở hộp xôi bắt đầu ăn.
Minh cuối cùng cũng dời ánh mắt khỏi điện thoại, cầm muỗng lên rồi chầm chậm múc miếng xôi đầu tiên.
“Ngon hông anh? Lúc trước anh thích xôi chỗ này lắm!”
“Ừm, em mua ở đâu vậy?”
“Em đặt ở…”
Linh biết Minh đang có tâm sự, cô nàng không dám hỏi kỹ, chỉ biết nói chuyện khiến anh tạm thời quên đi nỗi băn khoăn.
Còn cậu thì như một cái máy mà đáp lại lời cô. Minh lúc đó xem ra còn chẳng biết xôi gà có vị thế nào nữa kìa. Chỉ biết cậu đã nhìn chiếc điện thoại kia thêm một lần.