Chương 28: Chẳng hiền đâu
Hôm đó, Phong dành cả ngày với Minh.
Anh như một người chạy vặt, từ lựa hoa đến thu tiền, không có gì là không làm. Mà điều bất ngờ là chiều hôm đó anh mời cậu đi ăn. “Coi như là phần thưởng cho một ngày làm việc chăm chỉ của anh được không?”, Phong ngồi xuống cạnh minh, nghiêng đầu nhìn cách cậu làm việc.
“Đi ăn thì cứ đi thôi anh, đâu cần như vậy?”, Minh ngồi trên bàn gỗ, đôi bàn tay thoăn thoắt buộc nút nơ cho bó hoa mới gói.
“Khác chứ, anh làm việc cho em là vì anh muốn, còn em thưởng cho anh là vì anh mong muốn mời em đi ăn và em đồng ý.”
“Khác gì sao?”
“Khác mà! Nhưng hôm nay mình không đi ăn một mình, anh mời nhóm bạn anh tới nữa”, Phong chống cằm nhìn cậu, đôi mắt anh rót từ hàng mi mềm đến khoé môi cong, tựa như một thợ vẽ đang phát thảo từng đường chì mảnh trên mày mắt mỹ nhân.
“Dịp gì hả anh?”
“Thì…đơn giản là anh muốn giới thiệu họ cho em thôi…”
“Nhưng mà giờ đi liền luôn ạ?”
“Về tắm rồi sẵn kéo thằng Lâm đi luôn, để nó ở nhà riết cũng thương.”
“Dạ!”
Bảy giờ tối, nhà hàng lẩu băng chuyền. Phong đẩy Minh vào, theo sau đó là Lâm.
“Cho hỏi các anh đặt bàn chưa ạ?”
“Rồi, Hoài Phong.”
“Dạ, mời anh đi lối này.”
Cậu nhân viên dẫn cả ba vào phòng bao nằm phía cuối dãy hàng lang. Nhà hàng này rất nổi tiếng, một phần vì chất lượng, một phần vì có rất nhiều phòng riêng phục vụ phù hợp cho các buổi tụ tập. Bên trong căn phòng phong cách Á Đông, đã có một người đang ngồi thẫn thờ trong góc phòng.
“Sớm thế?”
“Ừm, rảnh”, Cảnh ngước mắt lên, ánh nhìn hờ hững bao trọn lấy cả ba người.
“Con chào chú.”
“Em chào anh.”
Minh và Lâm đồng thanh mỉm cười chào Cảnh.
“Ừm…”
“…”
“Cũng đâu phải lần đầu gặp, mày kiệm lời dữ vậy?”, Phong bất lực khẽ thở dài, vốn dĩ còn tưởng đã gặp nhau rồi thì nên có sắc mặt tốt một chút. Phong giúp Minh ngồi lên ghế, gần với băng chuyền nhất, anh ngồi giữa rồi đến Lâm.
“Xin lỗi…”
“Ai cần mày xin lỗi? Ý tao là mày tươi cười hơn chút coi!”
“Làm khó tao rồi.”
Cảnh nhìn qua Minh rồi nhìn tới Lâm. Anh chàng cũng muốn bắt chuyện, nhưng biết sao giờ? Trước giờ Cảnh không giỏi ăn nói. “Con…có sao không?”, chắc vì Lâm gặp được nhiều lần trước kia hơn, nên Cảnh quyết định bắt chuyện với nhóc ấy trước.
Nghe vậy, Lâm bất giác che đi miếng dán ngay vai. Từ vụ đánh nhau lần trước, cậu nhóc đã phải tránh mặt Minh vài ngày để vết bầm trên mặt tan đi, giờ chỉ còn vài vết dán ngay tay và vai mà Cảnh cũng để ý sao?
“Bị gì cơ?”, Minh ló đầu qua hóng hớt.
“Bữa con bị đập vào tường bầm tí thôi à…”, bàn tay với các khớp xương rõ ràng phủ lên miếng dán ngay vai, nét mặt Lâm căng cứng nhìn Minh rồi nhìn đến Cảnh. Nhật Minh nhíu mày, vừa nhìn sơ là thấy cậu nhóc này đang nối dối, nhưng cậu cũng ngại không vạch trần, “Con bị lâu chưa? Sao không nói với chú? Hình như trong phòng chú có thuốc làm tan máu bầm á.”
“Mới bị thôi, không đáng ngại đâu chú.”
Cảnh nhìn thẳng vào Phong rồi nhíu mày. Phong có chút chột dạ, đúng là chuyện Lâm từng bị bắt nạt anh đã kể cho nhóm bạn cỡ mấy tháng trước rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Đối với một giáo viên mà nói…chuyện này rất đáng ngại.
“Hé luuuuuuu!!!”
Từ cửa phòng truyền đến tiếng ồn ào, cả bốn người đồng loạt nhìn đến nơi phát ra tiếng động.
Nguyệt Ánh trong tay một cô gái cao ráo bước vào phòng. Đây hẳn là Eva rồi, một cô nàng với tóc vàng mắt xanh nổi bật của người gốc Âu. Thế nhưng điều làm người khác nhớ rõ hơn cả là dáng vẻ dịu dàng với nụ cười nhà nhạt vừa đủ để người đối diện cảm thấy dễ chịu của người châu Á.
“Chào mọi người.”
Ánh và Eva sánh đôi ngồi vào bàn. Nhân viên thấy đã đủ người cũng đổ nước lẩu vào.
“Con chào hai cô ạ.”
“Chào bé Lâm! Cũng lâu rồi mình chưa gặp nhau hen.”
Trong khi Ánh hoạt bát cười nói, Eva chỉ mỉm cười. Ánh mắt của cô nàng người lai không nhanh không chậm mà dời từ Phong rồi đến Minh.
“Em chào hai chị…”, nhận được ánh mắt của Eva, Minh hơi nép bên Phong khẽ chào.
“Hihi…chào em. Em cứ thoải mái nha, đừng căng thẳng, ở đây có mỗi Phong ăn em được chứ tụi chị hổng có gan đó.”
Phong lập tức bối rối, lại chẳng biết nên bịt tai Lâm trước hay bịt tai Minh trước.
“Ở đây có trẻ con, mày nói cái gì thế!?”
“Ơ gì…thì ý là bắt nạt, đúng không bé Lâm?”, Eva vô tội mà cười với Lâm.
“Dạ…bắt nạt thôi, bắt nạt thôi…mà chú Minh dễ thương vậy ai mà nỡ bắt nạt chứ”, Lâm hiểu ý của Eva, cậu nhóc cười gượng vài cái, chỉ sợ Minh hiểu ẩn ý phía sau.
“Không có đâu, anh Phong hiền lắm…không có bắt nạt em.”
Lời nói của Minh như cú nổ khiến mọi người trong phòng đồng loạt bật cười, đến cả Cảnh còn phải che miệng nén tiếng.
“Em nói thằng này hiền á? Tại em không biết ngày xưa ở đại học như nào thôi!”, Ánh ôm bụng cười không ngớt.
“Sao vậy chị, anh ấy hiền mà?”, Minh ngơ ngác nhìn từng người.
“Em là người đầu tiên trong mấy năm nay khen nó hiền á”, Eva vừa hút một ngụm nước vừa nói.
Minh mở to mắt như thể không tin được, “Thiệt hả chị?”
“Ở đại học nó nổi tiếng là…” Ánh nói ngập ngừng làm ra vẻ huyền bí.
“Khó gần”, ngoài dự đoán, Cảnh bất ngờ chen lời.
Cả bàn im lặng mất vài giây, Phong đang uống ước cũng suýt sặc.
“Mày cũng tham gia nói xấu tao?”
“Mày không cấm, với tao chỉ nói sự thật…”, Cảnh bình thản chống cằm nhìn anh. Dưới đôi mắt cáo ánh lên vẻ đắc ý không thèm giấu.
Ánh lúc này đã cười đến nghiêng ngả, cô nàng phải vịn vào vai Eva mới miễn cưỡng ngồi thẳng, “Đúng thiệt luôn, hồi năm nhất ai gặp nó lần đầu cũng tưởng nó ghét mình. Chỉ có tụi chị là bạn từ nhỏ mới chơi được với nó thôi.”
“Vậy hả chị?”
“Mặt lúc nào cũng như ai cướp sổ gạo nhà nó!”
“Ánh!”, Phong bất lực gọi tên cô bạn mình, kèm một cái lườm nguýt thân thương.
Thấy vợ mình bị cấm chat, Eva mới nói thêm.
“Năm hai có bạn nữ can đảm xin số.”
Minh nghe vậy thì cũng bất giác quay qua nhìn Phong.
“Vậy mà nó lại vô tình hỏi người ta tới xin tài liệu chuyên đề hả!”
Minh phì cười thành tiếng. Cậu nhìn Eva, “Thật luôn hả chị?”
“Thiệt mà…có đúng không Phong?”, cô nhướng nhướng đôi mày, cái ánh mắt xanh biếc đẹp đã bao nhiêu thì bây giờ trông nó gợi đòn bấy nhiêu. Cái nhìn của Eva đâm chọt khắp các giác quan của Phong, khiến anh hết nói nổi với hội bạn này.
“Chuyện từ hơn 6 năm trước rồi..”, Phong day day trán.
Đến đây Lâm cũng không nhịn nổi mà hăng hái nhập cuộc.
“Chú đúng là…tại cậu mấy lúc la con toàn nhét chú trong phòng thôi, cậu là quỷ dữ á. Mỗi lần sai là một lần xém viết di chúc”, Lâm làm bộ mặt con quỷ nhìn qua Minh, khiến Phong ngồi ngay giữa không nhịn được giận mà cốc đầu cậu bé một cái.
“Đauuuuu…”
Đến đây, Minh cũng bật cười thành tiếng, nghe mọi người miêu tả về Phong như thế cậu cảm giác cũng hiểu được người bên cạnh thêm một chút.
“Rồi rồi, tui không phải là đề tài của hôm nay! Lẩu sôi rồi kìa, lấy đồ ăn đi.”
Những câu chuyện vô thưởng vô phạt khiến bầu không khí thêm phần sôi động. Khoảng cách ban đầu đã bị phá vỡ, thay vào đó là những lời trêu chọc thân thương. Trên bàn ăn, nồi lẩu sôi sùng sục đang được lắp đầy bằng những dĩa thịt, dĩa tôm. Màu đo đỏ của nước lẩu tựa nhưng ngọn lửa thắp sáng những linh hồn còn đang xa lạ.
Phong hướng dẫn Minh lấy đồ ăn trên băng chuyền, nhân cơ hội đó cậu thì thầm vào tai anh.
“Anh…không giống như mọi người kể.”
Phong quay sang, “Ừm?”
“Em thấy…anh vẫn rất hiền. Lúc em cáu anh dỗ, lúc em quên anh không trách, hiền lắm luôn!!!”
Phong khựng lại, không biết vì hơi lẩu cay hay giọng nói êm tai của người bên cạnh mà hai tai cũng dần đỏ lên. Bốn người xung quanh thấy hai người thì thầm, lại nhìn vành tai đỏ rực bất thường của Phong cũng khá hiểu vấn đề mà thầm cười trộm.
Có lẽ không phải Phong vốn hiền.
Chỉ là Phong dịu dàng với Minh hơn bất cứ ai mà chính anh cũng không nhận ra.
Anh hơi quay mặt đi, ho khẽ vài tiếng. Anh nhanh tay gắp miếng thịt đang nhúng trong nước lẩu sang chén cậu.
“Ăn đi.”
Ừ đó, chưa thích người ta đâu.