Chương 21: Hơi đáng sợ
Giờ mới để ý…studio cũng có khách mà ha?
Phong ngượng ngùng rút tay ra, nhận từ tay cô nhân viên cái khăn rồi đẩy Minh vào phòng nghỉ.
“Mà…sao anh về sớm thế?”, Minh vừa được Phong đẩy vô phòng nghỉ của nhân viên vừa hỏi anh. Cậu cúi xuống mân mê đôi bàn tay lành lạnh của mình.
“Chiều nay anh có hai tiết, như vậy là về đúng giờ đón em.”
“Dạ?”
“Trường anh dạy thì sáng 5 tiết, chiều 2 tiết thôi à.”
“Ồ…vậy sao…”, Minh chợt ngẩng đầu lên thấy Phong vừa lau tóc vừa tháo cà vạt để lên bàn. Thấy màu áo sơ mi trên vai anh sẫm lại, cậu nghiêng đầu nói “Trong kia là phòng tắm, anh có đồ thay không? Hình như trong đó có xà bông á.”
“Ừm, không có…tại anh định đưa em về nhà rồi mới thay, em cũng cần tắm mà.”
Nhật Minh xua tay, “Dạ thôi, hôm nay em đâu có ra mồ hôi. Với lại anh dạy thêm xong rồi về tắm luôn.”
“Nhưng về trễ lắm đó, 9 giờ tối anh mới dạy xong lận, về là cũng 9 giờ rưỡi rồi", anh nhíu mày khe khẽ trước lời từ chối ấy, song giọng điệu vẫn dịu dàng. Hoài Phong đứng khoanh tay, tiếng mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, nhưng so với việc để một người đang bệnh như cậu tắm trễ thì anh vẫn hơi lo.
“Có sao đâu anh.”
“Có đó! Tắm trễ dễ bệnh, nói chung là không được!!!”, Phong nhìn xung quanh phòng, chợt thấy một cái tủ gỗ đặt ngay góc phòng, vô tình lạc quẻ với những chiếc tủ nhôm của nhân viên. “Anh mở ra được không?”, Phong chỉ vào cái tủ.
“Chắc…được?”
Nghe Minh đồng ý, anh mới mở tủ ra. Không hề như Phong nghĩ, bên trong hoàn toàn không bám bụi như cái vẻ cũ kĩ như vẻ ngoài của tủ. Nó sạch sẽ đến kì lạ, từng bộ quần áo được xếp gọn gàng thành chừng chồng được đặt ngay ngắn. Dường như dù thời gian có bào mòn lớp vỏ ngoài thì người chủ vẫn chưa từng bỏ mặc nó lấy một lần. “Hình như là quần áo của em nè”, Phong lấy thử một cái áo, mắt anh khẽ trợn tròn.
Chiếc áo phông trắng hơi nhỏ, nhưng có vẻ là vừa với thân người của Minh. Nhưng điều làm anh bất ngờ là những hoa văn rồng phượng trên vai áo.
Minh: “…”
“Anh…ờm…tôn trọng phong cách của từng cá nhân. Sự khác biệt của mỗi cá thể sẽ tạo ra sự đa dạng sinh học cho một hệ sinh thái", khoé môi anh nhếch lên, đuôi mắt cong xuống khiến hàng mi mỏng đến giờ mới hơi ẩn hiện.
“Hay là anh xem thử còn cái áo nào khác không?”, Minh hơi đỏ mặt, cậu cũng không nghĩ phong cách trườc kia của mình như thế này.
“Để anh xem". vai Phong run run, như thể chỉ cần thấy một cái skinny jeans thôi anh sẽ cười mất hết nhân tính.
Thật may, quần áo như thế đã được dành hẳn một chồng riêng. Những bộ quần áo còn lại đều giống phong cách thường ngày của Minh.
“Giờ em đặt đồ ăn đi, trời mưa như vậy mà chở em đi hơi bất tiện”, Phong lấy đồ cho Minh rồi đưa điện thoại của mình cho cậu. Xong thì cũng quay vào nhà tắm. Minh cầm điện thoại mà bối rối không biết làm gì tiếp. Cậu cứ lướt, lướt mãi mà chẳng biết ăn gì.
Cạch.
Cửa phòng mở ra, một nhân viên nam bước vào.
“Anh ở đây ạ? Em tưởng anh về rồi", cậu nhân viên ngồi xuống cạnh Minh, nhìn xung quanh thấy không có ai mới sáp lại hỏi.
“Cái người tuần trước tới cửa tiệm mình là chồng anh thiệt hả?”
À…đây là cậu nhân viên đã hiểu lầm việc Phong đến “đánh ghen” đây mà.
“Em nói anh Phong hả?”
“Dạ…chắc vậy. Tại em là nhân viên mới, lúc mấy anh cưới em không tham gia được.”
“Haha…bộ lúc trước nhìn anh không giống người có gia đình hả?”
“Đâu…lúc trước anh có nhẫn mà", cậu trai nhìn Minh rồi nói tiếp, “Thật ra em nghĩ bạn đời của anh cũng dịu dàng như anh vậy.”
Minh hơi nhíu mày, “Anh ấy dịu dàng mà…tại vì là giáo viên nên anh ấy nhìn hơi nghiêm túc thôi.”
Thấy bản thân nói quá lời, nhóc ấy mới luống cuống, “Ý em thấy anh ấy hơi đáng sợ", nói rồi cậu nhóc vô tình nhìn qua điện thoại trên tay Minh.
“Anh định đặt đồ ăn hả?”
“Ừm, anh đang không biết đặt gì nữa.”
“Gần đây có tiệm bún bò ngon lắm, tụi em định đặt ăn nè, anh đặt chung không?”
Như thấy vị cứu tinh, mắt Minh sáng rỡ lên, “Được! Vậy đặt giúp tụi anh hai phần nha!”
“H-hai phần?”
“Ừm! Cho anh Phong nữa.”
Cậu nhóc đứng hình, xong lại nhìn vào phòng tắm đang mở đèn. Cậu đứng bật dậy, nói sẽ đặt đồ ăn xong liền chạy đi khiến Minh hoang mang vô cùng. Ngay khi cậu ta rời khỏi, Phong liền từ phòng tắm đi ra.
“Nhìn anh khác hẳn so với lúc mặc sơ mi luôn!”, Minh vừa đưa mắt tới chỗ anh đã lập tức bật thốt. Phong đang lau tóc thì khựng lại, rồi nhìn xuống áo chiếc áo phông xanh khá ôm người mình. Anh còn thầm nghĩ bộ mình mặc sơ mi xấu lắm hả?
Ý nghĩ vừa loé lên trong đầu giâu sau đã bật thốt ra thành lời, “Tại…anh đi dạy nên bình thường anh mặc sơ mi…bộ xấu lắm hả em?”, hỏi xong anh chợt biết mình vừa nói ra vài lời dễ gây hiểu lầm. Ý anh chẳng phải muốn chất vấn, chỉ là...một cái gì đó trong anh lại không muốn nghe lời khẳng định rằng anh "xấu" từ giọng nói êm dịu của cậu.
Minh đơ ra một lúc rồi mới ý thức được câu nói khá…khó xử của mình vừa rồi. Cậu ngay lập tức sửa lời, “Ý em hổng phải chê anh đâu! Em chỉ thấy anh lúc nào cũng mặc sơ mi thôi à.”
Đôi vai Phong nhè nhẹ thả lỏng, “Anh quen rồi, mà em nhờ nhân viên đặt đồ ăn rồi đúng không?”
“Dạ…ủa! Anh nghe hết hả?”
Phong chớp chớp mắt, “À…haha…chắc tại bệnh nghề nghiệp nên tai anh thính hơn bình thường ấy mà.”
Minh nhìn anh đầy nghi ngờ, ánh mắt Phong cứ lảng tránh.
“Thính tới mức anh đóng cửa trong đó mà nghe được ngoài này luôn hả?”
“Ừm ừm! Học sinh cuối lớp nói xấu anh, anh còn nghe thấy mà”, Phong cười gượng, bất giác đưa tay lên lau tóc lần nữa.
“Vậy…cái khúc em nói anh dịu dàng anh cũng nghe rồi?”
Bàn tay lau tóc của Phong khựng lại, vành tai hơi đỏ lên, “Loáng thoáng thôi…”
“Loáng thoáng mà nhớ rõ ghê”, Minh chống cằm, nhướng mày trêu Phong với đôi môi hơi nhếch. Nhìn biểu cảm ấy, Phong bất đắc dĩ mà cười khẽ. Ai mà ngờ cái người mấy ngày trước ở trong bệnh viện lúc nào cũng ngơ ngác, như chỉ cần rời mắt một chút là sẽ bị mất phương hướng, vậy mà giờ biết bắt bẻ người ta rồi cơ đấy!
“Anh mặc vừa không anh?”
Áo phông xanh đơn giản và chiếc quần dài tối màu, không còn là áo sơ mi cà vạt khiến Phong trẻ hơn hẳn, vẻ điềm đạm cũng được thay bằng cảm giác tươi mới.
“Vừa, giờ em đi tắm đi nè.”
“Nhưng anh mặc vừa quần áo cũ của em sao? Vậy là anh ốm hơn em lúc trước luôn?”
“Chắc không đâu”, Phong nhún vai, “Cái này là cái lớn nhất anh lựa được rồi.”
“Anh ăn ít lắm hả?”
“Không.”
“Anh tập thể dục hay gì không?”
“Thỉnh thoảng thôi.”
“Vậy sao anh ốm dữ vậy?”
“Chắc là học sinh hút hết sinh khí của anh?”
“…”
Minh đờ ra, ánh mắt nhìn anh như kiểu chẳng quen người này, “Em thấy anh đáng sợ như lời bé nhân viên rồi đó.”
Phong bật cười thành tiếng, “Rồi rồi, nhưng việc của em bây giờ là đi tắm lẹ nè.”