Chương 24: Rối bời
Nhận ra suy nghĩ hoang đường của mình, Phong đứng thẳng dậy rồi vội mở cửa bước ra ngoài.
“Dạo gần đây mình đúng là điên mà…”, Phong lầm bầm, dựa lưng vào tường trước cửa lớp.
“Vậy cần tao chở mày đi bệnh viện tâm thần không?”, một người phụ nữ bước ra từ lớp đối diện. Cô mặc váy trắng, dài đến tận mắt cá chân. Mái tóc hồng trà sữa dài đến lưng kèm theo làn da trắng sáng, ánh mắt lúc nào cũng ánh lên nét cười dịu dàng khiến con người ta vừa đưa mắt tới đã không nhịn được mà nhìn thêm một chút.
Lê Như Nguyệt Ánh, cô là một trong số những người bạn thân của Phong, một giáo viên dạy toán.
“Mày nhuộm nữa rồi?”, Phong không lạ gì với tính cách thay đổi xoành xoạch của bạn mình, chỉ hỏi thăm cho có lệ.
“Đẹp mà”, Ánh mân mê lọn tóc mai, chỉ thấy trong mắt cô là sự si mê với tóc của mình.
“Ờ…”, Phong thờ ơ, đáp lại một từ gọn lỏn.
“Dạo này chồng mày khoẻ chưa? Ẻm nhớ lại được chút nào không?”
“Tạm, hình như cái gì ẻm cũng nhớ trừ tao.”
“Hể??? Sao lại vậy? Thấy mày vừa mua đồ ăn nè, vừa ngủ chung với người ta nữa, sao không nhớ?”, người bên cạnh nghiêng đầu, lời nói quan tâm là thế nhưng Phong nghe đâu đâu cũng toàn giọng trêu chọc.
“Thì lúc trước hai tụi tao có vậy đâu, làm vậy cũng không khiến ẻm nhớ. Tao chỉ là một người ở ngoài rìa trong vòng tròn quan hệ của em ấy thôi.”
Nguyệt Ánh tròn mắt nhìn Phong, cô cảm giác mình đang nói với một người xa lạ vậy.
“Mày…quan tâm người ta rồi?”
“Nói gì vậy?”
“Chỉ khi quan tâm thì mày mới cảm nhận được sự cô đơn thôi.”
“Xàm! Có phải mày đọc truyện riết rồi suy diễn lung tung không?”
“Mày…”
Chưa kịp nói gì, Phong đã ngắt lời cô, “Thôi đi, đừng nói nữa, ở đây học sinh đi lại nhiều, bữa nào nói tiếp”. Vừa dứt câu, anh đã quay vội vào lớp rồi đóng cửa lại, bỏ lại Ánh bên ngoài.
Ánh cứ như vậy mà bị bỏ lại, cô nàng dựa lưng vào tường rồi nhìn vào lớp Phong. Bạn cô nghĩ gì, chơi với nhau hơn 10 năm làm sao cô không biết?
“Có nên khen hai chữ dễ thương không đây?”
Quay trở vào lớp học, Phong đi thẳng một mạch đến bàn giáo viên.
“Hết giờ chơi rồi, học tiếp thôi các bạn.”
Ở cuối lớp, có ánh mắt vẫn nhìn theo Phong từ lúc anh trở vào. Minh từ nãy đã ổn định lại nhịp thở, Trung cũng đã xin lỗi cậu vì sự nhiệt tình quá mức của mình. Tuy nhiên điều cậu quan tâm ở đây là tâm trạng không tốt của Phong. Anh trên bục giảng, vẫn là chất giọng truyền cảm, vẫn là dáng vẻ tập trung, nhưng khí tức mà anh toả ra lại khiến người khác có đôi phần sợ hãi.
Lần này Minh không còn thấy thời gian trôi qua nhanh nữa, cậu ở bên dưới ngắm nhìn Phong, từ cử chỉ tay, cách anh cười, đến vẻ mím môi đều được cậu thu vào tầm mắt.
“Được rồi, về nhà nhớ làm 50 câu trắc nghiệm nha.”
Không biết lớp có ai nghe không, xen kẽ với tiếng Phong đang dặn dò là tiếng lạch cạch dọn đồ của các cô cậu học sinh. Rồi như đợt sóng thần, mấy đứa nhỏ ùa nhau ra về, những tiếng chào thầy nối đuôi vang lên.
Đợi đến khi học sinh đi hết, Phong cũng dọn xong đồ rồi xuống chỗ Minh ngồi.
“Mình về thôi em.”
“Anh đang giận hả?”
Cả hai cùng đồng thanh thốt ra lời muốn nói, rồi lại nhìn chăm chăm vào nhau. Phong không ngờ cậu bắt lấy tâm trạng mình nhanh đến thế, cơ hàm đột ngột căng cứng rồi thả lỏng.
“Anh không giận, sao em hỏi vậy?”
Minh ngước nhìn người đang đứng trước mặt, cậu cũng không thể giải thích rõ vì sao mình cảm thấy Phong đang giận.
“Em cảm thấy tâm trạng anh không tốt.”
Phong nghe vậy thì sững sờ đôi ba giây, cuối cùng lại vô thức vươn tay tới xoa đầu cậu.
“Bé ngốc, suy nghĩ linh tinh gì rồi đúng không?”
Minh thấy Phong dịu dàng là thế, cậu vẫn thấy bứt rức trong lòng.
“Không có linh tinh! Em thấy anh là đang rất khó chịu.”
Minh hơi đẩy cổ tay của Phong đang vò rối tóc mình ra, rồi cậu lại lùi người lại né tránh cái chạm của anh.
Tay anh lơ lửng giữa không trung, nhất thời khiến anh nhớ lại khoảnh khắc trong nhà tắm lần đầu tắm cho Minh. Lúc đó Minh cũng khó xử như thế sao? Ruột có đang quặng thắt như anh không?
“Sao chưa về nữaaaaa!!!”
Bỗng Ánh xuất hiện ngay cửa lớp, kế bên bàn Minh và Phong đang nói chuyện. Nghe tiếng có người, Phong giật mình rụt tay về, quay ra ngoài, che chắn cậu đang ngồi sau lưng.
“Mày cũng chưa về?”
“Lớp tao mới xong, thấy bé trợ giảng mày ra rồi mà mày chưa ra. Làm gì đó?”, Ánh bước vào lớp, bấy giờ mới để ý người con trai đang ngồi trên ghế được Phong che chắn sau lưng.
“Minh?”, Mắt Ánh mở to không giấu được vẻ kinh ngạc.
“E…em chào…”, Minh bối rồi nhìn anh rồi nhìn cô, không biết người trước mặt là ai.
“Đây là Nguyệt Ánh, bạn của anh, là một trong bốn người mở trung tâm này.”
“Em chào chị Ánh.”
“Chào…em…”, ngưng một lúc cô nói tiếp, “Thì ra đây là lý do bé trợ giảng của mày vội vội vàng vàng đi về vậy, hai người có làm gì mờ ám trong đây không?”
“Bớt xàm!”
Phong đánh nhẹ Ánh một cái ngay vai, xong anh vươn tay muốn đỡ Minh lên xe lăn ngồi.
“Về thôi em.”
“Dạ…”
Trong thang máy, Ánh vui vẻ bắt chuyện khiến bầu không khí dịu đi hẳn. Cô giúp Minh cảm thấy rất thoải mái, cậu dần đáp lại những trò đùa của cô.
Ting.
Thang máy đang đi thì dừng lại ở tầng 2.
“Ồ…hello.”