Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Forget-me-not

Chương 31: Cất lấy kỉ niệm

Thời gian lặng lẽ trôi, thoắt cái đã đến cuối tuần. Một ngày bắt đầu, hôm nay là Chủ Nhật ấy vậy Phong phải đi dạy đến tận trưa.

“Anh đi nha”, Phong chỉnh lại cúc áo sơ mi, vươn tay lấy chiếc cặp trên bàn.

“Trưa anh có ghé tiệm hoa không?”, Minh nằm trên giường đưa mắt nhìn anh.

“Chắc…có.”

“Em nhớ Chủ Nhật anh không có tiết chiều, vậy anh ở chơi với em luôn nha!”

“Hừm…cái đó thì…chiều nay anh có hẹn rồi.”

“Vậy sao…”

“Nhưng trưa thì anh đến mà, đừng có làm mặt buồn chứ”, Phong véo nhẹ bên má Minh, mỉm cười trước ánh mắt mất mát của cậu. Đôi má mềm mại còn chưa tỉnh giấc, ửng hồng nhè nhẹ chào anh.

“Dạ…anh đi vui vẻ.”

“Ừm.”

Thời gian trôi sau một cái chớp mắt.

Trong tiệm hoa, Phong ngồi bên chiếc bàn gỗ, tay anh thoăn thoắt cắt một mảnh giấy dài từ mẩu giấy kraft dư rồi gấp lại dần thành hình một ngôi sao nhỏ xíu.

“Wow…anh Phong cũng biết gấp sao luôn?”, Linh đang cắm hoa gần đó tò mò ghé sang cảm thán.”

“Ừm, ngày xưa học sinh chỉ.”

Ngón tay anh xoay nhẹ, vuốt một cái bên mép giấy. Chỉ vài động tác quen thuộc, ngôi sao năm cánh đã nằm gọn trong lòng bàn tay, “Cho em nè.”

“Đẹp quá…”

Linh vừa xoè bàn tay ra nhận thì Minh đã chống nạng từ nhà kho bước tới, đôi mắt dán chặt vào ngôi sao giấy.

“Anh dạy em đi!”, Minh nhìn sao giấy rồi hướng ánh mắt có phần ghen tị về phía Linh. Chẳng hiểu sao trong lòng cậu dấy lên mấy cảm xúc mà cậu không biết gọi tên.

Phong đặt ngôi sao nhỏ vào tay Linh, rồi kéo ghế cho Minh ngồi.

“Muốn học hả?”

“Dạ muốn!”

Linh nhướng mày cười, “Ngày xưa anh Minh cũng biết gấp sao á…anh chỉ em hoài mà không được”. Biểu cảm của Minh được cô nàng thu vào tầm mắt, cảm thấy ông chủ nhà mình sau khi tai nạn dễ gần hơn nhiều chút.

“Thật hả? Anh á?”

“Dạ.”

Minh cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.

“Mình từng biết làm sao?”

“Biết mà…”, Linh thấy cậu không tự tin vào bản thân thì thoáng đau lòng.

“Vậy thì chắc anh chỉ một lần là em biết làm liền”, Phong nói “Người ta nói…nếu gấp được 1000 ngôi sao giấy thì em sẽ có một điều ước đó!”

Linh vừa nói vừa ôm bình hoa đi vào nhà kho, “Hehe…vậy chắc lúc đó anh Minh sẽ ước luôn ở bên anh Phong rồi”

Nói xong cô nàng chạy vụt đi, để lại hai người nhìn nhau đầy lúng túng. Nghe Linh nói, hai má cậu bỗng đỏ bừng lên. Phong thì cũng chẳng buồn phản bác, cứ coi như là một lời chúc phúc đi.

Minh ấp úng lên tiếng, cậu khẽ ngước mắt nhìn anh “Linh…toàn nói bậy”. Minh che lấy hai bên tai nóng bừng bừng, ánh mắt cậu lấp ló sau cánh tay, vừa muốn nhìn nét mặt anh vừa muốn trốn đi. Muốn nhìn anh để xem thái độ anh thế nào, muốn trốn đi đơn giản là vì quá ngại rồi.

Phong khẽ ho một tiếng, cố giấu đi nụ cười ẩn hiện trên khoé môi, “Được rồi, vậy có học không?”

“Học! Em muốn học!”

“Ừm.”

Không khiến anh bất ngờ, Minh học rất nhanh. Dù đầu cậu không nhớ gì, nhưng dường như cơ bắp của cậu đã ghi lại tất cả. Đôi tay người con trai hơi thon, nhìn mấy lần mới ra được nét cứng chắc, uyển chuyển nắn nót theo từng góc độ.

“Đúng rồi, xoắn lại.”

“Đưa đầu giấy luồn qua vòng tròn.”

Minh chăm chú đến mức đôi mày hơi nhíu lại. Ban đầu còn vụng về, nhưng sau vài lần thử, động tác cậu trở nên lưu loát lạ thường.

“Xong rồi!”

Minh giơ ngôi sao vừa gấp lên trước mắt, ánh sáng trong mắt lấp lánh như một đứa trẻ vừa hoàn thành bài thủ công đầu tiên trong đời.

“Đẹp lắm….”

Phong cầm ngôi sao vừa được cậu gấp lên chiêm ngưỡng rất lâu. Ngôi sao chưa thật cân, các đỉnh chưa thật nét, mép giấy còn hơi lệnh. Nhưng mà…đó là ngôi sao xinh nhất anh từng thấy.

“Minh học nhanh thật, em giỏi quá.”

Được anh khen, cậu cười tít cả mắt. “Thiệt hả anh?”

“Ừ.”

“Vậy em sẽ cố gấp thật nhiều, thật nhiều luôn!”

“Để đủ 1000 ngôi sao?”

“Dạ!”

“Rồi em ước gì?”, Phong nghiêng đầu nhìn Minh.

Minh chống cằm suy nghĩ rất lâu.

“Em chưa biết nữa…”

“Vậy cứ từ từ nghĩ.”

Cậu gật gù tỏ ý đã hiểu, “Biết đâu…đến lúc đủ 1000 ngôi sao thì em cũng nhớ lại rồi.”

Phong khựng lại, nụ cười trên môi hơi lệnh, “Ừ…biết đâu đấy.”

 

Lúc sau, Minh chống nạng tưới hoa trước cửa tiệm, Phong lặng lẽ nhìn ngôi sao giấy Minh vừa gấp còn đặt trên mặt bàn. Anh vươn tay cầm lấy. Ngón tay vuốt vuốt trên từng nếp gấp còn chưa ngay ngắn rồi khoé môi bất giác cong lên.

Anh mở cặp, lấy ra một chiếc hộp thiếc nhỏ vốn dùng để vài món đồ kỷ niệm. Anh nâng niu đặt ngôi sao giấy đầu tiên cậu gấp vào bên trong.

Chiếc hộp khép lại bằng tiếng tách rất khẽ.

Điều ước của em có thành hiện hay không anh không biết.

Nhưng ngôi sao đầu tiên của em…

Anh xin phép được giữ giúp.

Leng keng~

Phong đeo cặp bước ra ngoài tiệm.

“Ơ…đến giờ anh đi rồi hả?”, Minh đang tỉa lá thì khựng lại khi thấy anh bước ra từ cửa tiệm.

“Ừm, chiều anh qua đón em về.”

“Dạ, anh đi vui vẻ!”

Đến khi Phong lái xe đi rồi, Minh mới bước vào cửa tiệm.

Leng keng~

Đi đến chiếc bàn gỗ, cậu ngồi xuống dọn dẹp giấy vụn trên bàn. Cậu đang dọn thì chợt thấy điều khác lạ, “Hồi nãy…mình gấp đẹp tới vậy hả ta?”. Minh cầm ngôi sao duy nhất trên bàn lên, từng nếp giấy, cánh sao đều rất chỉn chu. Rõ ràng không phải là của người vừa biết gấp sao.

“Sao vậy anh?”

Linh thấy cậu ngơ ngác thì tiến lại hỏi.

“Anh thấy lạ lắm, anh gấp đẹp tới vậy luôn hả?”

“Chứ sao…anh đó giờ gấp sao đẹp nhất quả đất luôn!”

“Vậy hả…”, cậu nhìn ngôi sao thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng mỉm cười, cẩn thận đặt nó vào hộp đựng giấy màu.

Linh cười thầm.

Cái hành động mờ mờ ám ám của Phong ban nãy đã bị cô nàng bắt gặp rồi. Phong cứ tưởng mình kín kẽ lắm cơ.

Lúc cả hai người tạm biệt nhau bên ngoài, cô đã âm thầm đặt ngôi sao Phong cho mình lên bàn. Ban nãy…cái ánh nhìn chòng chọc của Minh khi thấy anh tặng ngôi sao này cho cô cũng đã bị cô thu vào tầm mắt.

Thôi thì hai người cứ âm thầm lãng mạn đi. Cô sẽ là thiên sứ tình yêu cho.

Có những bí mật không nói ra sẽ thú vị hơn đúng không nào?

Một người cất đi ngôi sao đầu tiên của người mình thương.

Một người nâng niu ngôi sao đầu tiên được người thương chỉ dạy.

Một người giữ lấy bí mật.

Một người giữ lấy kỉ niệm.

Có lẽ…điều ước đã bắt đầu được thực hiện từ ngôi sao toả sáng ấy rồi.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px