Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Forget-me-not

Chương 14: Bảy năm chưa cưới sẽ chia tay

“Nhiệm vụ của cậu là giúp em ấy không cảm thấy áp lực nữa.”

“Làm cách nào?”

Nghe Phong hỏi vậy, Tùng cũng khó hiểu nhướng mày…anh ta thầm nghĩ hai người này bị gì vậy trời?

“Chứ bình thường lúc em ấy buồn bực cậu làm gì?”

Phong tức thời không thể trả lời.

“Tôi…không…”

“Sao? Tôi không tin là em ấy chưa từng dỗi cậu lần nào đâu.”

Phong mím môi, anh cũng chẳng có gì để phản bác.

Nhìn thái độ của Phong như vậy, Tùng cũng như chợt nhận ra mối quan hệ của Phong và Minh.

“Hahahahahaha…”, Tùng cười lớn một hồi, xong lại nói, “Vậy có nghĩa…là tôi còn cơ hội chen chân vào sao?”

Nghe tới đây vẻ mặt Phong lập tức biến sắc. Nổi giận? Ghen tuông? Bối rối?…Nhưng anh cũng không biết mình có tư cách gì để biểu lộ chính cái cảm xúc phức tạp bên trong bản thân mình nữa.

Tiếng cười của Tùng cũng dần dừng lại sau khi thấy sự biến hoá nội tâm của Phong.

“Nè…cậu là bạn đời hợp pháp của em ấy, cậu có danh phận, còn tôi là gì? Tôi chỉ là người cũ của em ấy. Vậy nên…tự tin lên. Nhẫn của cậu đâu?”

Phong ngơ ngác nhìn Tùng…biểu cảm anh lần nữa biến hoá, lần này lại là sự khó hiểu?

“Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi, lại lớn hơn Minh 3 tuổi…nói sao nhỉ…để kể cho cậu chuyện này.”

___Hơn 1 năm trước___

___ Bệnh viện Tâm lý B___

“Aaa…sao hôm nay nhiều người quá vậy nè…”, Tùng mặc áo blouse trắng, ngồi uống cà phê sau một ca tư vấn tâm lý. Anh vừa được chuyển công tác từ nước ngoài về đây, giờ vẫn chưa quen nhịp độ của nơi làm việc mới.

“Chào bác…sĩ…anh Tùng!?”

Nghe cái giọng dịu dàng mà thân thuộc đó, Tùng quay phắt sang phía cửa.

“Nhật Minh…? Hay quá…anh còn định về tiệm hoa tìm em”, nghĩ một lúc, Tùng lại sửa lời, “Không hay chút nào…sao em ở đây? Em đưa cô hay chú lên đây khám à? Nhưng không có ai…không lẽ em bị gì?”

Nghe Tùng liền tù tì nói liên tục, Minh rốt cuộc cũng bình tĩnh lại rồi nói.

“Em bị bệnh…haha…lâu không gặp.”

“À…ừ…chậc…anh còn tưởng tượng lần gặp lại sẽ lãng mạn biết bao…”

“Không lãng mạn được gì nữa đâu, em sắp kết hôn rồi.”

“Hử…???”

“…”

“CÁI GÌIIIII???”

“Nhẫn đây, dù sao cũng cảm ơn anh chia tay em, mà thôi, chắc em xin chuyển bác sĩ khám quá…chúng ta không còn hợp rồi…anh nhỉ?”

Minh xoè bàn tay phải, ánh sáng phản chiếu từ chiếc nhẫn bạch kim trơn bóng trên ngón áp út xuýt làm Tùng loé mắt.

Vừa khoe nhẫn xong, Minh cũng quay mặt đi.

“Khoan!”, Tùng giữ cổ tay Minh lại, xong ấn cậu xuống ghế ngồi.

“Đã vào phòng khám của anh là bệnh nhân của anh, nói đi, em có vấn đề gì?”

“Hưm…anh đang hỏi em với tư cách là bác sĩ…hay là người cũ đây?”

Nghe thấy câu này, Tùng sững lại một hồi, xong lại thấy không đúng. Dù sao cả hai từng yêu nhau, 7 năm…cũng là dài rồi nhỉ? Nhưng rõ ràng từ trước đó đến sau khi chia tay, tính cách của Minh đều rất ôn hoà, không hề có thói quen nói 3 câu là xỉa hết 2,5 câu như này.

Tùng nghiêm túc lại, đẩy kính, bắt đầu ngồi xuống.

“Vậy cứ để anh giới thiệu lại đi, anh là Thanh Tùng, bác sĩ của em hôm nay. Cuộc trò chuyện hôm nay tuyệt đối bảo mật, cứ nói ra hết những điều khó xử trong lòng.”

“Chuyện là…em bị viêm não tự miễn…”

___Quay về hiện tại___

“Từ sau hôm đó, tôi quyết định điều trị riêng cho em ấy, ban đầu là mỗi tuần, khi em ấy đã ổn rồi thì mỗi tháng. Lần đầu bị bệnh, em ấy còn nhớ khá nhiều, nhưng đến lần này…”

“Cảm ơn anh…”

“Trời ơi…có gì đâu…”, Tùng nhả ra một hơi khói, “Người ta hay nói có lời nguyền 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, chắc ứng nghiệm với tôi thôi, mà ban đầu tôi còn định cua lại ẻm…giờ thì chắc không đâu.”

“Tại sao?”

“Tại có người phù hợp hơn tôi…không lẽ cậu không nhìn ra em ấy đang ỷ lại vào cậu à? Cậu ngu hay giả ngu đấy?”

“Tôi chỉ thấy…tại tôi là người thân duy nhất của em ấy ở đây.”

“Không đâu, cậu cũng suy nghĩ lại cảm xúc của bản thân đi, lớn cả rồi, yêu thì nói. Cậu xem cậu ấy là bạn cùng nhà cũng được, bạn đời cũng tốt, miễn cả hai đối xử với nhau thật lòng. Đừng để tới lúc vuột mất rồi mới hối hận.”

“Haha…anh khuyên thật đấy à?”

“Sao? Tôi nghĩ cậu không muốn tôi thành tình địch của cậu đâu…đúng chứ?”

“Ừm, anh ở yên giùm tôi đi.”

“Hừ…nhiệm vụ về nhà cho cậu đây. Về nhà, tối nếu rảnh thì cùng em ấy xem lại album.”

“Nhưng tôi…làm gì biết…”

“Cậu không biết, nhưng khi có người cùng đồng hành, em ấy sẽ tự nhiên nhớ thôi”,  rít một hơi thuốc, Tùng nói tiếp, “Nhớ rằng điều quan trọng nhất của Minh không phải là nhớ lại, mà là tập sống với an toàn với cuộc sống hiện tại.”

“Được. Tôi sẽ cố gắng!”

Dưới ánh mắt quyết tâm của Phong, Tùng đột nhiên bật cười.

“Đây không phải bài tập về nhà đâu, thầy giáo trẻ.”

Phong ngơ ngác, “Sao anh biết tôi là thầy giáo?”

“Nhìn là biết.”

“Nhìn cái gì cơ? Anh lén nhìn tôi à?”, Phong làm bộ dạng che thân.

“Cậu cũng ảo tưởng chắng kém tôi đâu.”

“Vậy…về phí tư vấn?”

“Ừm…để mà nói thì bình thường mỗi buổi tư vấn riêng như này, 60 phút chưa bao gồm tiền thuốc là tầm nhiêu đây”, Tùng giơ hai ngón tay lên trước mặt.

“200.000? Cũng cũng ha…?”

“Thêm 1 số 0 nữa.”

“Mà hôm nay tổng giờ tư vấn là gần 3 tiếng, chỗ người quen nên tôi tính 2 tiếng rưỡi thôi.”

“A-anh…anh…ăn cướp hả???”

“Ôi trời, bộ cậu không tìm hiểu kĩ người tư vấn cho chồng nhỏ của cậu là ai hả?”, Tùng thì thầm vào tai Phong, “Tiến sĩ bác sĩ Bùi Thanh Tùng, tốt nghiệp tại Đại học tâm lý hàng đầu nước P. Vậy nên…nếu cậu có vấn đề gì về tâm lý cứ đến tìm tôi ha?”

Tùng vươn tay, nhét một tấm danh thiếp của mình vào túi áo sơ mi của Phong, vỗ nhẹ mấy cái rồi mới rời ra.

“Nhưng mà dù gì tôi với Minh cũng là người quen, nên trước giờ tôi chỉ lấy giá hữu nghị thôi, 500.000 một buổi.”

Chưa kịp hoàn hồn với cách đưa danh thiếp độc lạ của Tùng, Phong lần nữa bất ngờ về sự ưu đãi đặc biệt này.

“Một buổi? Ý là cả 3 tiếng này mà anh chỉ lấy 500.000?”

“Ừm hửm”, Tùng gật gù, dập điếu thuốc vào gạt tàn.

“Vậy tiền thuốc?”

“Theo tôi thấy em ấy hiện không cần uống thuốc đâu, cậu về chăm sóc kĩ là được.”

“À…vậy để tôi chuyển khoản.”

“Thôi, cứ từ từ đi, về kết bạn với tôi rồi tính tiếp. Giờ qua kia lẹ đi, Minh liếc tôi nãy giờ rồi.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px