Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Forget-me-not

Chương 10: Hương thơm phảng phất chuyện đời

Một tiệm hoa nép mình giữa lòng phố, nơi con người ta vẫn thường bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, họ sống vội, sống nhanh mà quên đi những điều đẹp đẽ phía sau. Thế nhưng, như có phép màu, khi người đi đường lướt qua tiệm hoa này, họ đều vô thức chậm lại.

Chiếc bảng hiệu gỗ màu nâu sẫm, nó được làm cũ như đã trải qua hằng năm tháng. Nhưng hàng xóm xung quanh ai cũng biết, tiệm hoa này chỉ mới mở được 4 năm gần đây bởi hai chàng trai trẻ thôi.

Trước tiệm hoa “Dấu Thời Gian”, một cô gái trẻ đang bày mấy chậu hoa hồng trắng ra, cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc đầm có hoạt tiết hoa nhí trông rất dễ thương. Rồi vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy ông chủ mấy ngày không gặp của mình đang ngồi xe lăn.

“Anh Minh!!!”, cô nàng chạy tới trước Minh, tới tấp đặt mấy câu hỏi.

“Trời ơi! Mấy nay anh đi đâu vậy?”

“Sao bị vầy mà không báo em?”

“Em cứ tưởng tại anh lại đi du lịch rồi quên báo em nữa chứ!!!”

“Anh còn đau không dạ?”

“A…đây là…”

Minh ngồi im thin thít tròn mắt nhìn cô gái trước mặt, cậu chẳng biết đáp lại câu nào trước, cũng không biết gì để trả lời. Đang hỏi thì Phong vừa trả tiền xe xong bước tới, cô nàng đó cũng ngại ngùng lùi lại mấy bước, thầm nhớ hình như mình đã gặp người này ở đâu rồi.

“Xin chào, tôi là Hoài Phong, bạn đời của Minh.”

“Àaaaa…”, cô cảm thản, rồi mới ngờ ngợ ra, cô cũng là người đi ăn đám cưới của cả hai.

“Em là Linh…nhân viên…vậy mời hai anh vào nha…”

Leng keng leng keng~

Những chiếc chuông gió bằng đồng treo trước cửa khi có khách ghé thăm. Âm thanh ấy không trong như tiếng chuông mới, mà hơi trầm, mang theo cảm giác quen thuộc kéo những ký ức xa xôi bất chợt ùa về.

“Đẹp quá…”

Phong khi trước mới chỉ đứng trước cửa, chưa từng tưởng tượng được một cửa hàng hoa lại có thể…hoài cổ thế này.

Từng tia nắng vàng ấm len lỏi qua hàng cửa sổ, chạm khẽ tới lá của hàng dây leo của cây thường xuân. Màu sắc của từng chiếc lá biểu hiện rõ sự tỉ mỉ của người chủ và nhân viên ở đây.

Mùi gỗ cũ hoà lẫn hương hoa và giấy kraft tạo nên mùi thơm dịu dàng, khiến người ta vừa vào đã vô thức hạ giọng nói.

Phong đẩy Minh đến góc cửa tiệm, có một chiếc bàn vuông nhỏ. Xung quanh là các tủ gỗ với đầy ngăn kéo. Mở tủ ra càng bất ngờ hơn, bên trong là hàng loạt sách thực vật học, bình thuỷ tinh và các ruy băng đủ màu. Có vài tấm thiệp ghi sẵn, nhưng lại để trống nơi người gửi.

Còn có một ngăn tủ đóng đầy bụi, dường như đã lâu rồi chưa từng có ai mở ra.

“Để em…tặng anh một bó hoa được không?”

Minh khẽ cất lời, sau khi cậu nhìn cửa hàng một lượt, ánh mắt cậu ánh lên chút gì đó khó nói thành lời. Dường như cậu cảm nhận được từng mảnh thân quen. Mọi ngóc ngách, chi tiết trong cửa hàng này cứ làm cậu ơn ớn. Cậu muốn làm gì đó để lờ đi cảm giác ấy, cái cảm giác mà từng tế bào thần kinh trong đầu đang cùng nhau kéo căng ra, muốn đánh thức nơi nào sâu trong trí nhớ. 

“Vậy…anh giúp em?”

Phong nhìn thấy người bạn đời của mình hơi run rẩy, bất chợt lòng anh có gì đó hoảng sợ. Anh không muốn thấy điều này…nên anh cũng muốn làm gì đó…một lời đề nghị vì vậy được thốt ra từ miệng anh. Một câu hỏi mang nghĩa tượng trưng, không được phép từ chối.

Leng keng~

Chưa kịp nói gì tiếp, có một vị khách đã bước vào.

“Xin chào quý khách!”, Linh niềm nở đón tiếp.

Vị khách nam ngại ngùng, áo hoodie quần thun, nhìn thì hẳn là một sinh viên đại học.

“Dạ…em muốn mua hoa tặng bạn gái…”

“Vậy cho hỏi, bạn gái em thích hoa gì?”, Linh mỉm cười nhìn vị khách.

“Em không biết…”

Cả tiệm hoa đứng hình.

“Tại…tại tụi em mới quen được một tuần…mà em lỡ làm bạn í giận…giờ em không biết sao nữa!”

“Vậy em thử kể, một kỷ niệm, hay tính cách của bạn ấy cho anh đi, anh chọn hoa cho em được không?”, Minh chầm chậm lên tiếng, cậu vẫn ngồi trong góc, tay đang mân mê tờ giấy kraft vừa định chọn để gói tặng Phong.

Phong cũng hơi ngẩn người, anh thầm thắc mắc chắc bình thường Minh làm việc cũng như này à?

Cậu trai kia ngập ngừng một lúc, được Linh đưa ghế ngồi đối diện Minh rồi nới khẽ cất lời.

“Bạn gái em…xinh điênnnn!!! Bạn ấy đẹp như thiên thần vậy! lúc nào cũng dịu dàng hết trơn, mà hôm qua, hai đứa em đi chơi về mà em quên nhắn cho bạn, nên bạn la em, xong không thèm nói chuyện với em nữa! Em lo quá…có khi nào bản sắp chia tay em rồi không!? Em thích bạn 3 năm rồi…”

Phong ngồi kế bên không khỏi thay đổi sắc mặt, từ bất ngờ, đến cảm thán sự si mê của một người bạn trai dành cho nửa kia của mình.

Minh thì không như vậy, giống như cậu đã quá quen khi đối mặt với những kiểu người thế này, cậu đợi đến khi người trước mặt kể xong mới mở lời.

“Bạn ấy chỉ dỗi thôi, theo anh nghĩ không đến nỗi chia tay đâu”, im lặng một lúc để xếp lại lời nói, cậu tiếp, “Nếu bạn ấy muốn rời đi, có lẽ sẽ không giận vì em quên nhắn đâu.”

Cậu nhìn qua Linh, kêu cô chuẩn bị hoa tulip hồng, hoa cát tường trắng, cúc tana, một ít bạch đàn.

Tulip hồng tượng trưng cho sự quan tâm và tình yêu dịu dàng, như cách người bạn trai miêu tả cô gái trong mắt mình.

Hoa cát tường trắng là lời xin lỗi chân thành của một chàng trai.

Cúc tana ý muốn nói những điều nhỏ bé trong tình yêu, quên nhắn là chuyện nhỏ, nhưng khi biết xin lỗi, cũng là trân trọng những điều nhỏ.

Lá bạch đàn gửi gắm sự chữa lành vào một khởi đầu mới sau cuộc cãi vã.

Ngoài ra bên trong bó hoa còn có một nhành lưu ly nhỏ. Minh không dặn, nhưng với tư cách là một người trợ lý và nhân viên, Linh biết, cô đã làm việc cho cậu gần 2 năm. Thực tâm cô không hiểu, nhưng luôn để ý Minh sẽ luôn đặt một nhành hoa lưu ly nhỏ trong những tác phẩm của mình. Những bó hoa đặt riêng, Minh luôn làm thành những điều khác biệt, là độc nhất, là từng câu chuyện của chủ nhân bó hoa, nhưng mỗi bó hoa ấy đều có một cành lưu ly, ý chỉ việc ‘xin đừng quên’. Nhưng mà trớ trêu thay…chính cậu là mới là người đang mang căn bệnh quái ác, nó gặm nhắm từng mảnh kí ức, để rồi cậu chỉ có thể đặt cành lưu ly như một thủ tục khó bỏ.

Bó hoa được gói bằng giấy màu kem, buộc ruy bằng hồng nhạt.

“Màu hồng dành cho những người muốn tiếp tục yêu nhau.”

Khi cậu trai định trả tiền, Minh lấy ra một tấm thiệp trong ngăn kéo đặt vào bó hoa.

Chỉ là một dòng ngắn: “Đừng để lời xin lỗi đến muộn hơn nỗi buồn.”

Minh dùng hai tay đưa hoa cho khách, cậu chàng ôm bó hoa, cười hạnh phúc.

“Đừng có đưa hoa xong đứng cười, em hãy ôm bạn ấy trước, sau đó…hãy nói lời xin lỗi.”

Cậu trai ấy gật gù, cảm ơn rồi tự tin quay bước ra ngoài.

“Giờ là tới lượt anh Phong, anh có thích gì không?”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px