Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Forget-me-not

Chương 20: Vụn ký ức

Sau khi người phụ nữ rời đi, Minh mới tiến gần đến người đàn ông.

“Anh còn cần giúp gì không? Hay anh thấy hoa không đẹp?”

“À…không phải đâu!”, người đàn ông xua tay, xong anh ta lại nói thêm, “Thật ra tôi và bạn trai vừa mới cãi nhau..nên…”

“Nên anh sợ khi anh cầu hôn cậu ấy không đồng ý?”

“Ừm…”

“Hừm…không đồng ý là đúng rồi! Anh định cầu hôn khi cả hai đang cãi nhau sao? Có khi lúc đó anh ấy giận quá bỏ đi luôn không chừng."

“Vậy giờ tôi phải làm gì đây?”

___Trở về hiện tại___

“Sau đó em gói cho anh một bó hoa khác, bắt anh phải viết một tấm thiệp xin lỗi gần một tiếng tới khi thấy đủ chân thành mới cho anh đi.”

Minh lặng người, thầm nghĩ mình có thể làm tới mức đó vì một người xa lạ sao?

Người đàn ông nhìn gương mặt mơ hồ của Minh, anh ta liền bật cười. Xong anh lấy từ trong ví một bức ảnh nhỏ, “Đây là ảnh cưới của anh, chính em là người chụp đó.”

Trong bức ảnh, một người choàng eo, hôn má người kế bên. Người còn lại giơ cao bó hoa.

“Bó trong ảnh này là em gói lại y chang bó hoa đầu tiên em gói cho anh. Hoa cẩm tú cầu để nói rằng anh biết mình đã sai, hoa phi yến tím thể hiện sự gắn bó bền chặt dù có chuyện gì xảy ra. Còn vài cành lưu ly để hứa cả hai không bao giờ quên những gì đã làm được cùng nhau.”

“Vậy là hôm đó anh cầu hôn thành công sao?”

“Nói ra thì ngại…nhưng mà em ấy từ chối. Còn chê anh sến nữa chứ!”, người đàn ông cười bất lực.

“Nhưng nhờ lá thư anh viết, tụi anh nói chuyện lại từ đầu.”

“Một năm sau anh cầu hôn lần nữa và em ấy đồng ý.”

“Chúc mừng anh…”, Minh không biết nói gì, cậu nhìn thấy trong mắt người đối diện là niềm hạnh phúc khôn tả. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lồng ngực.

Rõ ràng trước mặt là người đã từng gặp, hình cũng là tấm đã từng chụp, hoa là bó đã từng gói, một buổi chiều đã từng ngồi lắng nghe. Nhưng mọi thứ mông lung khiến cậu rất khó chịu.

“Em không cần buồn vì không nhớ gì đâu, anh nghĩ số người hạnh phúc vì những lời khuyên chân thành của em rất nhiều, còn câu chuyện của anh cũng là một phần trong hành trình của em thôi. Đừng lo gì hết nhé.”

Mắt cậu ươn ướt, đến giờ cậu mới cảm giác được sự nặng nề đằng sau những kí ức mà bản thân góp nhặt được qua từng năm, từng tháng cậu sống và được sống.

“Bánh này tặng em, cúng tới lúc anh phải đi rồi”, người đàn ông cười nhẹ, đặt hộp bánh trên bàn.

“Dạ…lần sau quay lại nhé, em sẽ gói tặng hai anh một bó hoa thật đẹp!”, cậu đưa tay tự gạt nước mắt, định chống tay đứng dậy thì nghe tiếng từ cửa truyền vào.

Leng keng~

Cả hai cùng hướng ánh nhìn ra ngoài.

Đó là Phong với mái tóc hơi ướt, quần tây và áo sơ mi cũng đã sậm màu đi.

“Bên ngoài trời mưa sao? Nói chuyện nãy giờ đến không để ý luôn.”, người đàn ông quay lại gật đầu chào cậu rồi bước ngang qua Phong ra ngoài.

Leng keng~

Vị khách vừa rời đi, Minh vẫn còn đứng thất thần trên một chân như chưa kịp hoàn hồn. Phong khẽ thở dài, bước tới đỡ lấy cậu, cẩn thận dìu về phía chiếc ghế gần đó rồi mới để Minh ngồi xuống.

“Khách quen của em sao?”, Phong nhìn sang hộp bánh trên bàn.

“Dạ, anh ấy nói là khách cũ.”

“Vậy à…”

“Anh ấy nói…trước đây em từng giúp anh ấy cưới được người mình yêu.”

Phong nhìn Minh, phảng phất trên đôi mắt của anh là sự bối rối và một chút…thương cảm không thể tả. Minh để tâm hồn chìm vào đôi mắt ấy, những lời tâm sự bật thốt cùng dòng tâm trạng chảy xuống như thác đổ, “Anh ấy kể em nhiều lắm, nhưng em chẳng nhớ được gì cả…anh ơi…có phải là em sẽ không nhớ lại được không anh?”

“Em nói gì vậy? Em sẽ nhớ lại thôi, nhìn xem…gia đình, bạn bè và cả anh nữa luôn ở bên em mà. Mà dù em không nhớ lại cũng chẳng sao…chúng ta cùng tạo nên những kỷ niệm mới, được không em?”

Phong quỳ một gối, đưa tay lên nắm lấy tay đang hơi run của cậu. Minh hơi giật mình.

“Sao tay anh lạnh quá vậy!?”, đến giờ Minh mới để ý tiếng mưa bên ngoài, rồi cũng để ý đến mái tóc ướt sũng của Phong.

“À…anh không để ý”, Phong rụt tay lại, sợ bản thân làm Minh lạnh.

“A…”, Minh thấy anh rụt tay về thì luống cuống chồm người lên, vội nắm lấy tay anh kéo về. Cậu dùng đôi tay nhỏ nhắn mà bao trọn tay Phong như đang muốn truyền hơi ấm từ bản thân mình. Chiếc nhẫn kim loại nơi ngón áp út tay trái khẽ cọ qua lòng bàn tay cậu, khiến cậu bất giác rùng mình.

Phong khựng lại rồi bất đắc dĩ mỉm cười.

Ấm. Không chỉ là đôi tay kia ấm lên, mà còn là nơi nào đó trong tim đang được bao trọn lấy. Rõ ràng tay Minh không ấm hơn anh là bao, ấy vậy mà chỉ một cái chạm khẽ đã khiến đầu ngón tay tê dại vì rung động.

Minh cúi đầu, môi cậu mím thành một đường thẳng, hẳn là cậu rất lo cho Phong. Đôi tay ấy khép kín quanh tay anh như đang cố gom hết hơi ấm ít ỏi. Cậu không hề để ý chiếc nhẫn trên tay Phong, dường như cũng không hề biết bản thân là người từng đeo chiếc nhẫn còn lại.

“À…hai anh có cần vào phòng nghỉ nơi chút không?”

Một bé nhân viên trong studio ôm chiếc khăn bông ngại ngùng đi tới. Cô thấy Phong ướt người đi vào của tiệm, cũng biết anh là chồng của ông chủ mấy ngày trước rồi, nên định kêu cả hai phòng phòng nhân viên nghỉ ngơi chút. Ai mà có dè…hai người này phát cẩu lương ngay giữa tiệm cơ chứ!

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px