Chương 22: Lời thầm của gió
Tiếng mưa át tiếng nước trong phòng tắm.
Phong ngồi trên ghế, tay cầm sách, thi thoảng lại nhìn về phía phòng tắm. Anh vẫn không khỏi lo lắng khi để Minh tắm một mình.
Ting ting.
Điện thoại Minh có tin nhắn tới.
"...", Phong cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, nhìn trên thanh thông báo thì có vẻ là nhân viên của tiệm chụp hình, nhưng sao không vào nói trực tiếp nhỉ? Ban nãy trong phòng tắm anh đúng là có nghe loáng thoáng người ta chê anh dữ, nhưng mà có sao? Người nhà mình nói mình hiền là được rồi!
Ting ting.
Lần này là điện thoại Phong. Ô..là một cái tên khá bất ngờ.
Bùi Thanh Tùng:
Thanh Tùng: Tôi đã nhận được chuyển khoản rồi, cảm ơn.
Phong tim tin nhắn, nghĩ nghĩ thế nào lại nhắn thêm câu.
Hoài Phong: Tôi chuyển từ tuần trước rồi, giờ anh mới nhận được?
Thanh Tùng: Tôi có nhiều việc mà, thông cảm đi.
Hoài Phong: Tôi có thể hẹn riêng anh được chứ?
Tùng trả lời ngay lập tức.
Thanh Tùng: Với tư cách gì? Tôi có thứ tự ưu tiên đấy.
Hoài Phong: Bạn thôi, tôi chưa tới mức trở thành bệnh nhân của anh đâu.
Thanh Tùng: Vậy sao, nhưng dưới con mắt của tôi phàm là con người thì ai cũng sẽ có ít nhất một căn bệnh tâm lý thôi. Cũng như đột biến gene lặn vậy đó, cậu hiểu mà.
Anh ở bên này vô cùng bất lực trước giọng điệu triết lý của cái tên kia, nhưng người ta nói chả sai nên anh chẳng phản bác được gì, chỉ biết chầm chậm gõ chữ mời đối phương cho mình một cuộc hẹn.
Hoài Phong: Đừng dài dòng nữa, anh rảnh ngày nào?
Thanh Tùng: 14 giờ chủ nhật tuần sau, địa điểm tuỳ cậu chọn.
Hoài Phong: Quán cà phê A ở đường V.
Thanh Tùng: Được thôi.
Phong tắt màn hình, vốn anh định đợi cuối tháng sau gặp lại sẽ nói chuyện với Tùng vì có vài điều thắc mắc, nhưng thôi gặp sớm thì giải quyết sớm.
Suy nghĩ đang miên man, giọng nói phát ra từ phòng tắm kéo Hoài Phong trở lại thực tại. "Anh ơi, em xong rồi."
"Оk."
Phong giúp Minh mặc đồ xong dìu cậu ra.
"Nãy có người nhắn em đó."
"Dạ..."
Phong đứng đằng sau giúp Minh lau tóc, vô tình nhìn lên màn hình tin nhắn của Minh.
Hoàng (nhân viên studio):
Hoàng (nhân viên studio):Anh ơi, tụi em đặt đồ ăn rồi.
Hoàng (nhân viên studio):Nhưng hôm nay cho phép (tụi) em ăn ở bên ngoài nha anh.
"Ơ...em thấy bình thường tụi nhỏ vào đây ăn mà!"
Minh đưa màn hình cho anh coi.
"Chắc...sợ làm phiền hai đứa mình?"
"Phiền gì mới được? Tụi mình có làm gì đâu?"
Phong ho khẽ một tiếng rồi quay đầu sang hướng khác. "Thì tụi nhóc nghĩ gì sao anh biết được...", anh cảm thấy tụi nhóc đó không dám vô chắc là vì cậu nhóc kia ngại đối mặt với anh đây mà.
Nhưng Minh không nghĩ được đến thế, cậu cứ nhìn chằm chằm vào tin nhắn sau mới nhấn tim một cái.
Lộp độp lộp độp.
Tiếng mưa rơi ngày càng lớn, tuy bên trong phòng này không có cửa sổ nhưng nghe tiếng vậy cũng biết mưa lớn cỡ nào.
"May nãy không chở em về."
"Em cũng thấy vậy, mà cũng may mình đặt đồ ăn, anh ha?"
"Ừ."
Nếu giờ để Minh ngồi sau xe máy, chắc hẳn chân bó bột của cậu đã ướt hết rồi.
Cả hai nhất thời không biết nói gì. Đến đây, Phong thực sự nghiêm túc suy nghĩ về việc có một chiếc xe hơi để thuận tiện di chuyển, nhất là trong những tình huống đặc thù như thế này. Anh cũng nghĩ...sau chuyện này...đến khi Minh nhớ lại hết, có thể tự lập, cả hai không biết còn có thể như thế này không? Hay là sẽ trở lại những tháng ngày "hơn là người qua đường" kia.
Lau đến khi ráo tóc, Phong mới ngồi xuống cạnh Minh.
"Chiều nay anh dạy thêm 3 tiếng lận, em thật sự muốn đợi anh hả?"
"Anh nói vậy là sao? Đương nhiên là đợi rồi!", Minh nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình với lời anh nói.
"Anh sợ em mệt."
"Không có!"
"Vậy thì em sẽ làm gì trong 3 tiếng đó đây?", Phong chống cằm nhìn Minh.
"Thì nhìn anh", Minh đưa mắt nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt cậu sáng rỡ, môi cười như đang nói về một chuyện thú vị lắm. \
"Nhìn anh?"
"Nhìn anh dạy đó! Em muốn thấy cách anh Phong làm việc, chắc học sinh anh mến anh lắm!"
"Sao em nghĩ vậy?"
"Thì...nếu học sinh không thích anh làm sao chịu đi học thêm chứ."
"Lập luận đó đâu ra vậy hả?", anh bất đắc dĩ nhéo phần má mềm còn đỏ hồng hơi nước của cậu, ánh mắt dịu dàng rót vào mắt người đối diện.
"Em thấy đúng mà...", Minh cười hì hì. "Người ta thích người ta mới học hoài hoài chứ, ghét là nghỉ học hết rồi còn đâu", Minh không hề đẩy anh ra, cứ thế mặc anh hết véo má đến sờ tóc. Cảm giác cậu còn có phần dễ chịu, đầu hơi nghiêng nghiêng về phía bàn tay ấm.
Phong định đáp lại thì đúng lúc có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Cốc cốc.
Chưa đợi anh ra mở cửa, cậu nhân viên đã ló đầu vào. Không ngoài dự đoán, vừa thấy anh trong phòng, cậu ta đã giật bắn người.
"B-bún...bún..tới rồi...mấy anh ăn ngon!", cậu ta nép sát sau cánh cửa, đưa tay cầm bịch bún vào phòng.
"Cảm ơn em", Phong đi tới cầm lấy bịch bún.
Chỉ chờ có thể cậu ta ba chân bốn cẳng mà chạy đi.
Minh nhìn theo bóng lưng ấy, trong đầu tràn ngập thắc mắc.
"Sao cứ như thấy ma ấy?"
Phong mở bịch bún bò, đổ vô hộp rồi đưa tới chỗ cậu. Khói bốc lên nghi ngút làm cậu khẽ nhăn mặt.
Phong rút một tờ khăn giấy rồi đưa tới chỗ Minh.
"Chắc có hiểu lầm gì đó?"
"Hiểu lầm gì?"
"Anh không biết", Phong vẫn điềm nhiên mà ăn miếng thịt bò đầu tiên.
"Anh biết mà...", Minh vẫn chưa ăn, cậu nhìn qua anh, mắt quyết tâm tựa hồ nếu anh không nói thì cậu sẽ chẳng thèm ăn.
"Anh không biết."
"Xạooooo."
"Ừm, vậy em làm gì anh đây?", Phong nhướng mày, môi khẽ cong.
"Anh!!!"
Minh nhìn người đối diện đang cố nhịn cười mà bản thân chẳng hiểu gì.
"Đừng nghĩ nữa, ăn đi, không là nguội hết bây giờ." Nghe vậy cậu cũng lườm lườm Phong vài cái mới bắt đầu cầm đũa lên ăn. Khi ăn, cả hai chẳng ai nói gì. Căn phòng chỉ còn tiếng mưa đang dần nhỏ và tiếng húp bún sì sụp.
Phong nghĩ..cứ như thế này cũng tốt, đến giờ Phong đã không thể tưởng tượng được cái ngày Minh nhớ lại mọi thứ rồi mối quan hệ này sẽ trở lại như xưa. Dậm chân ở đây cũng tốt, tiến xa thêm chút cũng ổn...Cho anh ích kỷ một chút thôi...xin em đừng quên khoảng thời gian này...càng xin đừng nhớ anh như thể hai ta chỉ là người xa lạ.