Chương 17: First choice
Cứ như thế một tuần cũng trôi qua đều đặn, trong thời gian này buổi tối nào anh và cậu cũng lật xem từng trang album. Có ngày chỉ xem một trang, có khi lại cao hứng xem thêm hai trang nữa. Lúc ấy cậu cười rất vui, dù lúc nhớ lúc không, nhưng cậu đã bắt đầu thích nghi với việc ghi nhớ những điều ngắn hạn và quen dần với cuộc sống hiện tại.
Một tuần bắt đầu, Phong vẫn như từ trước tới giờ, chuẩn bị đi dạy thôi.
“Anh đi làm nha?”
Phong đứng bên giường, thắt cà vạt nhìn Minh đang lơ mơ chưa tỉnh.
“Dạ…anh đi vui vẻ.”
“Chút nữa Hữu Tài qua, chừng nào Tài tới mới được mở cửa đấy nhé.”
“Dạaaa.”
Phong ra bên ngoài, vừa ra là thấy Lâm đang từ phòng đi ra. Cậu nhóc đeo cặp một bên vai, mái tóc được vuốt tuỳ ý, xem nét mặt thì chẳng mấy hứng thú với cái bộ đồng phục đang không chỉnh tề.
“Hello cậu.”
“Ừm…áo vào quần!”
“Chậc…cậu nghiêm túc quá, còn ở nhà mà…”, nói thì nói vậy, Lâm vẫn đóng sơ vin vào.
“Đi nè, muốn mua đồ ăn luôn không? Hay ăn ở trường?”
“Dạ chắc vô trường, nay phải chào cờ nữa…oápppp…”, Lâm ngáp ngắn ngáp dài, cậu bé vươn vai rồi lờ đờ đi ra cửa.
“Nay con có học thêm không?”
“Dạ có.”
“Vậy nay tự đi rồi tự về đi nha.”
“???”
“Cậu…từ ngày mà cậu với chú dần xác định tình cảm…con không còn là first choice của cậu nữa…con không muốn sống với cậu nữa đâu!!!”, Lâm đang từ cửa quay phắt lại, đôi mắt ứa nước chan chứa sự không cam lòng.
“Hơ hơ…không muốn ở với cậu nữa thì cậu cho con qua ở với cậu Hai nha?”
“…Thôi! Cậu Hai còn nghiêm khắc x2 cậu Út nữa.”
“Biết vậy thì ngoan ngoãn đi ha, lỳ là cậu đây gửi lại nhà cậu Hai mà ở hen. Mà…cái xác định tình cảm gì đó cũng không có đâu, con đừng suy nghĩ linh tinh.”
Gia đình của Phong có tổng cộng là 5 người, ba, mẹ, anh hai, người chị quá cố, và em út là Phong. Trong đó, ba mẹ anh vẫn đang sống khoẻ trong thành phố và mở một tiệm tạp hoá để vui chơi qua ngày. Anh hai của Phong đã cưới vợ và đang sống ở thành phố khác, anh ấy từng có khoảng thời gian chăm sóc Lâm. Tiếp đến là chị giữa, chị ấy đã vì khó sinh mà qua đời, hưởng dương 20 tuổi, và chồng của chị ấy- cũng là ba của Lâm, đã vì cờ bạc mà đang ăn cơm nhà nước. Và cuối cùng là Phong của chúng ta, cổ điển, tôn trọng.
Đến trường, sau khi chào cờ dưới sân, Phong lên lớp để sinh hoạt chủ nhiệm. Anh là giáo viên chủ nhiệm lớp 12, khi bước vào lớp, học sinh vẫn chưa vào hết.
“Đợi vô hết rồi chào.”
Khi tiếng chuông vào tiết vang lên, học sinh lớp 12A5 cuối cùng cũng vào đủ.
:Học sinh nghiêm!
Cả lớp đứng lên nghiêm chỉnh. Phong cũng đứng lên rồi ra giữa bục, xong mới phẩy tay ra hiệu cho học sinh ngồi xuống.
“Tuần trước lớp mình bị không bị trừ điểm. Rất tốt! Một tràn pháo tay.”
Nụ cười nở trên môi của các bạn học sinh cuối cấp. Dù không rầm rộ, nhưng dường như ai cũng biết hết năm nay Phong sẽ không dạy tại trường nữa, học sinh lớp chủ nhiệm của anh cũng biết điều đó, nên tụi nhóc luôn cố gắng hết sức để khiến anh vui.
Một bạn nam lên tiếng, “Thầy ơi, vậy thầy có thưởng gì không?”
“Mấy đứa muốn gì?”
:Kể truyệnnnnn
“Truyện? Truyện gì?”, Phong nhướng mày.
“Truyền thuyết về mấy loài hoa”, một bạn nữ đề xuất.
“Thầy lấy đâu ra nhiều truyện để kể…lúc trước là tại mấy đứa viết bài lâu quá nên kể cho vui thôi.”
Cả lớp xôn xao, mấy đứa nhỏ bắt đầu nổi loạn đòi anh kể chuyện.
Phong thì cũng chỉ bất lực lắc đầu.
“Thật ra mấy truyện đó là thầy chỉ nghe lén người ta kể lại thôi à.”
“Người ta là ai thầy?”
“…”, Phong im lặng một lúc rồi mới mở lời, “Chồng thầy.”
“Ồ!!!”, cả lớp ồ lên, có đứa gan to lại hỏi “Ủa thầy cưới hồi nào dạ?”, rồi có đứa chen lời “Thầy trên hay dưới dạ?”
Mấy đứa nhỏ đúng là gan to bằng trời, chuyện vậy mà cũng hỏi được. Đến Phong cũng phải trợn mắt lên một cái vì câu hỏi quá ư là…riêng tư này.
“Ehem…”
“Vậy thôi…để thầy về hỏi chồng thầy xem…còn có truyền thuyết gì thú vị không, tuần sau kể.”
Cả lới vừa “yeahhh” lên một cái, Phong liền dập tắt niềm vui ấy.
“Giờ thì mở sách ra trang 23 bài 4, Đột biến gene.”
“Hảaaaa???”
“Hả cái gì mà hả? Cuối cấp rồi, giờ cái lớp này ai mà không thi sinh trong kì thi đại học?”
Ôi thôi, sao mà cãi thầy được đây?
“Dạ thầy, con muốn hỏi!”
“Ừm.”
“Bệnh alzheimer có phải là do đột biến gene không thầy?”
Phong khựng lại một khắc, dù Minh không bị bệnh này, nhưng đây cũng là một loại bệnh sa sút trí tuệ, nó khiến anh nhớ tới cậu.
“Thầy ơi?”
“À…thật ra chỉ một số ít trường hợp bị bệnh là do di truyền…vậy thôi, hôm nay chúng ta ôn lại về hệ thần kinh và cơ chế thần kinh đi.”
Phong viết lên bảng ‘Hệ thần kinh ở người’, anh đặt sách lên bàn.
“Ký ức không nằm ở một vùng duy nhất mà nó phân tán khắp não bộ. Quá trình hình thành và truy xuất được phối hợp từ nhiều vùng khác nhau, đặc biệt là hồi hải mã.”
Tự nhiên giảng tới đây, anh lại chợt khựng lại…không biết Minh bị như vậy thì sẽ bị ảnh hưởng đến vùng nào.
“Thầy nhớ chồng hả thầy?”
Bỗng một giọng nói kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
“…Không, thầy chỉ đang nghĩ chắc không đứa nào nhớ bài cũ thôi.”
Sau đó anh tiếp tục giảng bài.
Cho đến giờ ra chơi, Phong đi xuống căn tin trường để ăn sáng. Gọi phở xong anh đi vào phòng ăn của giáo viên.
“Thầy Phong!”, một cô giáo ngoắc anh lại, mời anh ngồi cùng.
“Chào cô Thư”, anh ngồi xuống đối diện cô, kế bên là một vài giáo viên khác.
“Anh nhà sao rồi thầy?”, cô Thư quan tâm hỏi.
Cô Thư cũng là một giáo viên dạy sinh, cô là một giáo viên trẻ, cũng là người được Phong dẫn dắt khi cô còn là giáo sinh. Trùng hợp làm sao khi Thư ra trường thì lại vào trường này và làm đồng nghiệp với Phong.
“Em ấy xuất viện rồi, dạo này cũng ổn.”
“Dạ, vậy là tốt rồi…nếu thầy cần giúp thì cứ nói em ạ, có gì em dạy thay thầy vài tiết cũng không sao.”
Phong khẽ lắc đầu, “Hiện em ấy đã ổn rồi, chỉ là đi lại hơi bất tiện, thầy cũng không muốn bỏ lớp.”
Nói thì nói vậy…nhưng Phong đã bắt đầu suy nghĩ có nên dành 1-2 ngày để đưa Minh về quê thăm ba mẹ cậu không. Rồi anh chợt mở điện thoại ra, nhấp vào người mới nhất vừa gửi tin nhắn.
Nguyễn Nhật Minh:
Nhật Minh: Anh ơi, em ăn sáng và uống thuốc xong rồi, đang ở tiệm hoa.
[Hình ảnh], một bức ảnh được Minh chụp selfie với một tô phở chỉ còn nước, bịch thuốc trống không và Linh đang giơ tay hình chữ V phía sau.
Một nụ cười dần hiện hữu trên gương mặt của Phong, môi anh nhếch lên, đôi mắt hơi cong rồi anh cũng trả lời tin nhắn.
Hoài Phong: Giỏi lắm.
Nhìn vậy thôi, cả tuần nay ngày nào cũng đều đặn rồi thành thói quen, đến Phong cũng bắt đầu thấy thoải mái với việc này rồi.