Chương 16: Đương nhiên không phải người ngoài
Khoảng 20 phút sau, Minh chạy xe lăn đi từ phòng mình ra. Vừa ra đã thấy Phong và Lâm đang dọn cơm. Tóc anh còn hơi ướt, được anh vuốt ngược lên trên, vừa thấy Minh bước ra, Phong lại chạy vèo tới.
“Em sao rồi? Hay quay vào để anh sấy tóc cho em rồi hả ra ăn?”
“Thôi…dọn cơm hết rồi thì ăn đi anh.”
“Vậy anh bế em qua ghế nha?”
Cạch
Tiếng dĩa va chạm lên bàn. Cả Minh và Phong đều đồng loạt hướng ánh nhìn về phía bàn ăn.
“Haha…hahahaha…cậu với chú cứ tiếp tục…con run tay thôi.”
“Có sao không con?”
Minh mặc kệ Phong đang đứng bên cạnh. Vẫn phớt lờ đôi tay chìa ra của anh rồi tự lái xe lăn đi về phía bàn ăn.
Lúc sau, khi đã bày hết đồ ăn ra bàn, cả ba người vẫn chẳng hó hé câu nào. Không khí gượng gạo tràn ngập bàn ăn.
Lâm ngồi đối diện Phong và Minh, tự nhiên nhớ rằng…đây hẳn là bữa cơm nhà đầu tiên có đủ cả ba người. Mà chờ lâu quá không ai lên tiếng, Lâm cũng sốt ruột lắm chứ.
“Mời cậu Út ăn cơm, mời chú Út ăn cơm.”
“À…mời Lâm ăn cơm…em mời anh ăn cơm.”
“Hả, à ăn đi, mời mọc gì…”
“Tại cậu với chú có nói gì đâu…”
“Ừm…vậy cứ ăn đi”, Phong cầm đũa lên, đầu tiên là gắp một miếng cá cho Minh, tiếp theo là gắp một miếng tôm cho Lâm.
“Em cảm ơn.”
“Cảm ơn chúuu.”
Cứ thế bữa cơm bắt đầu, ai mà có ngờ, bữa cơm có phần gượng gạo này là tiền đề cho những bữa cơm hạnh phúc về sau.
“Em thích ăn tôm không?”
“Cứ để em tự gắp, anh ăn đi.”
“Ồ?”
Thế là Phong tự gắp vào chén mình hai con tôm. Rồi sao nữa? Ngồi lột chứ sao!
Lột xong hai con, Phong liền cho vô chén sạch rồi đẩy qua cho Minh.
Lâm: “…”
“Phiền anh quá…”
“Chăm em là trách nhiệm của anh, nè cứ ăn đi, để anh lột tiếp.”
“Dạ.”
Minh ăn tôm, vị ngọt của hải sản lan ngay đầu lưỡi…mà chắc cũng không chỉ là hải sản, mà là cảm giác được chăm sóc.
Một bữa cơm đã xong, không còn đồ ăn thừa khiến người nấu là Lâm rất hạnh phúc.
“Con qua sofa đọc toa thuốc rồi cho chú con uống đi, cậu đi rửa chén.”
“Dạ.”
Cứ thế, Lâm cùng Minh ngồi đọc toa thuốc rồi cho Minh uống.
“Một lần mà chú uống nhiều như này á hả?”, Lâm kinh hãi nhìn đống thuốc đang để trên bàn.
“Chú đâu biết…cứ uống thôi.”
Nhìn chằm chằm mấy viên thuốc một hồi, xong Lâm đọt nhiên bật dậy, phi thẳng vào bếp nơi Phong đang rửa chén.
“Gì đấy? Chú con uống thuốc chưa?”
“À…con không biết đọc toa thuốc, hay là cậu ra ngoài chỉ chú đi, con rửa chén cho!”
“Hử?”, Phong nửa tin nửa ngờ, anh cũng không dám chắc việc một cậu bé tự lập từ sớm như Lâm không biết đọc toa thuốc.
Nhưng thôi, anh cũng không truy cứu, đưa bao tay cho Lâm rồi rửa tay đi ra phòng khách. Mà…trên đương đi, anh thấy một hộp kẹo sữa trên bàn ăn.
Đây là Minh lúc trước mua sao? Nghĩ vậy, xong anh cũng tiện tay lấy một cục trong đấy luôn.
Phong bước ra phòng khách, nơi Minh vẫn còn ngồi ngoan ngoãn.
“Sao anh ra đây rồi?”
“Thằng Lâm nói nó không biết đọc toa thuốc, anh ra đây giúp em.”
Nói rồi Phong mới nhìn lên đống thuốc trên bàn đã được lột ra hết, còn chia theo viên lớn nhỏ để uống cho dễ nữa chứ.
“…”
Hahaha…Lâm à, con hay lắm.
“Thôi, bóc ra rồi thì uống đi.”
Nhìn Minh bắt đầu uống, Phong cũng phải giật mình vì số lượng thuốc siêu nhiều. Minh uống từ viên lớn đến viên nhỏ, một lần cũng 2-3 viên. Đến mấy viên nhỏ cuối cùng thì Minh cũng phải nhăn mặt, vừa uống nước xong ngụm cuối cùng, Phong đã lột vỏ kẹo rồi tự tay đút vô miệng Minh, lại không biết vô tình hay cố ý mà chạm vào bờ môi mềm.
“Ưm…”
“Sao? Ngọt không?”, Phong cười hì hì, rồi nhẹ liếm hai ngón tay vừa cầm kẹo. Đúng là ngọt thật nha.
Minh rõ là ngơ ra trước hành động không chuẩn mực của Phong. Cậu khẽ mím đôi môi vừa bị anh chạm vào, cậu cũng vô thức liếm một cái.
Ừm…ngọt. Môi Minh từ từ cong lên, cậu không giấu nổi sự vui vẻ trong khoé mắt.
Thấy Minh đang cười, Phong cũng có dũng khí hơn.
“Hồi nãy…xin lỗi em…”
“Dạ?”
“Hồi nãy anh xông vào phòng của em mà không gõ cửa hay xin phép gì hết trơn…anh xin lỗi, tại anh lo cho em quá”, Phong lúng túng gãi đầu.
“À…có chuyện đó luôn sao? Mà chắc không sao đâu anh.”
Phong đột nhiên dừng hết động tác, tim anh hẫng đi một nhịp.
“Sao vậy anh?”, thấy anh thất thần, Minh lo lắng khều mép áo anh.
“Ừm…anh không sao, hơi đau lòng tí thôi.”
Minh mơ hồ, cậu biết mình vừa quên gì đó, nhưng thực sự cậu chẳng nhớ ra được gì.
“Em…”
“Anh đùa chút thôi, sao em có thể làm anh đau lòng được cơ chứ…Minh của chúng ta là giỏi nhất mà”, Phong biết mình lỡ lời, anh không nên khiến Minh trở nên mất niềm tin vào bản thân như vậy. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, khẽ mỉm cười.
“Ngày mai anh phải ở trường cả ngày, em muốn ở nhà hay đi đâu?”
“Em…đi với anh…được không?”
Phong nhướng mày, điều này khiến anh rất bất ngờ.
“Ừm…trường học thì không được để người ngoài vào đâu.”
“Em là bạn đời của anh…đâu phải người ngoài!”, Minh bĩu môi.
“Ôi trời…đương nhiên em là chồng anh, nhưng trừ giáo viên, học sinh, cô chú nhân viên ra thì không ai được vào trường đâu.”
Đôi mắt của cậu long lanh nhìn anh như là không cam tâm, như muốn nói ‘em không thể đi theo anh thật sao?’.
“Nhưng ngày mai anh có dạy thêm, em có muốn theo anh không?”
“Được sao!?”, Minh lập tức hớn hở, cậu dịch người lại gần anh.
“Thật, nhưng em phải hứa với anh 4 điều.”
“Ừm! Ừm! Em hứa mà!”
“Điều thứ nhất, em sẽ chỉ được ở hai nơi, một là tiệm hoa, hai là studio!”
“Dạ!”
“Điều thứ hai, nếu đi đâu, làm gì, đều phải nhắn cho anh, anh dạy xong thì anh trả lời. Nhất là di chuyển qua lại giữa tiệm hoa và studio phải có người đi cùng, đi tới đó thì nhắnnnnn cho anh biết.”
Minh phồng má có ý không phục, “Cái gì cũng phải nhắn ạ?”
“Không cần cái gì cũng nhắn, nhưng đi là phải nhắn.”
“Dạ…”
“Điều thứ ba, ăn và uống thuốc đúng giờ! Sáng thì anh phải đi dạy khá sớm, không đưa em tới tiệm hoa được, anh sẽ nhờ Tài đưa em qua, nên đồ ăn sáng anh nhờ cậu ta mua giúp, ăn rồi uống đúng giờ.”
“Tới trưa thì anh sẽ ghé qua đưa em đi ăn xong chở em về tiệm hoa lại. Chiều tối thì anh cũng qua chở em đi ăn rồi qua lớp dạy thêm.”
“Nhớ mà, nhớ mà!”
“Điều thứ tư, là phải đợi chân em khoẻ hơn mới đi được, nên hẹn tuần sau nhé!”
“Hảaaaaa? Ăn gian quá đi!”