Chương 29: Quan tâm
Trên bàn ăn, không khí vẫn ấm cúng, nồi lẩu đã dần cạn, bụng ai nấy đều no căng. Cảnh nhìn mọi người đã ngon miệng thì chủ động đứng lên, “Bữa hôm nay lấy quỹ nhóm nha, để tao ra tính tiền.”
“Ê, sao vậy được? Nhà tao 3 người rồi, chia đầu người đi chớ!”
Phong thấy bạn mình chia không đều, liền đứng dậy định cản.
“Cứ lấy quỹ nhóm đi, tiền có bao nhiêu chứ…”, Cảnh không quan tâm, anh ta đi thẳng ra khỏi phòng. Cái dáng đi không thèm nhìn mặt ai ấy trông là khó chịu đi chứ.
“Nè! Thằng kia!”, Phong chạy đuổi theo để lại mấy người trong phòng ngơ ngác.
“Đã thân vậy rồi còn khách sáo…thiệt là!”
Ánh nhâm nhi ly trà gừng trong tay khẽ lầm bầm.
Eva cứ nhìn cậu mãi, “Minh à…em dễ thương thật đó!”
“Dạ…em…em…”, cậu lắp bắp chẳng thốt ra nổi lời nào. Làn da trắng ửng lên một vệt đỏ hồng vì ngại, bị cả ba người nhìn chăm chăm, cậu càng ngượng ngùng mà cúi mặt xuống mân mê đôi bàn tay. Cậu im lặng thoáng chốc, xong ngẩn mặt lên như hạ quyết tâm nhìn Eva và Ánh. “Em có một câu hỏi…được không ạ…?”
“Cứ tự nhiên”, Eva hơi bất ngờ, cô nhướng mày rồi gật đầu, tỏ ý mình đang nghe.
“Tại sao…hai chị bằng tuổi nhau…nhưng lại xưng chị-em vậy ạ…?”
Phì…
Lâm ngồi kế bên không nhịn được cũng phải phì cười trước sự ngây ngô này của chú mình.
“Tại hai chị là bạn đời của nhau mà…giống em với Phong vậy đó.”
“Nhưng mà em nhỏ tuổi hơn anh Phong, còn hai chị bằng tuổi mà.”
“Tại vì…trong tình yêu, người nào thích che chở, bảo vệ đối phương hơn người đó thường được gọi là anh hoặc chị đó em”, Eva ôn tồn giải thích. Ngược lại với sự nghiêm túc của người bạn đời mình, Ánh bây giờ đang cười đến run cả vai.
“Tình yêu sao…?”
“Vậy chú có yêu cậu không?”, Lâm nghịch ngợm tiến gần sát lại bên cạnh cậu, đôi tai hóng hớt sắp dựng đứng cả lên.
“Yêu là gì? Giống chị Ánh và chị Eva hả?”
“Kiểu là…sẽ ôm mỗi lúc buồn nè, bên cạnh chăm sóc nhau khi bệnh nè, còn hôn nữa!”, Lâm nhiệt tình miểu tả những việc mà một cặp đôi bình thường hay làm. Dù nhóc ấy biết anh và cậu trước giờ chẳng phải là người yêu gì cho cam.
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn đếp tận 15 phút sau.
“Sao hai thằng kia lâu quá ta…nãy giờ hơn 20 phút rồi.”
Ánh đứng lên, định bước ra ngoài thì cánh cửa bỗng bật mở.
“Đù…hai bây đánh nhau hay gì vậy?”
Phong và Cảnh bước vào với vẻ mặt hầm hầm, cả hai không ai chịu nhìn mặt đối phương. Trên cổ Cảnh còn bị một vết bầm chói lọi rõ là vừa bị đánh xong nữa chứ.
“Không gì, gặp người say rượu thôi.”
Cảnh hơi mất tự nhiên mà che vết bầm lại, xong đi đến chỗ ngồi lấy đồ. “Về trước”, cậu ta khoác áo, đưa mắt quét qua Lâm và Minh rồi gật đầu.
“Chào anh, về cẩn thận ạ.”
“Con chào chú!”
Đợi đến khi Cảnh đi khuất, Ánh mới nhẹ huých vào bụng Phong.
“Này! Hai bây đánh lộn thật à? Chỉ vì tiền ăn thôi?”
“A…”, sau cái huých không nặng không nhẹ của Ánh, Phong đột ngột ôm bụng, sắc mặt trắch bệnh lại trông rất đáng lo, “Không nghe à? Nó nói là có người say!”
“Chú bị sao vậy?”, Lâm lo lắng đứng lên đỡ Phong.
“Kh-không sao…”, Phong xua tay, “Về thôi, bữa sau nói.”
Phong mặc kệ Ánh kế bên cứ hỏi về chuyện ban nãy, cô sợ cả hai thực sự vì một bữa ăn mà đánh lộn. Trong khi đó Eva lại kéo Ánh đi, luôn miệng an ủi sẽ không sao.
Về đến nhà, anh đặt Minh lên sofa rồi lấy thuốc cho cậu.
“Hôm nay em vui không?”
“Vui lắm! Mấy anh chị ai cũng dễ thương hết!”
“Nhất là cô Ánh đúng không chú Út? Cổ đúng kiểu khấy động không khí luôn.”
Cả ba người ngồi trên sofa, Lâm và Phong cùng chia thuốc cho cậu.
“Èo ơi…chú mà uống nhiều thuốc vầy có ngày bị thận á!”
Cốc.
“Aaaa…đau con!”, Lâm ôm trán sau cái gõ đau điếng của anh.
“Ăn nói bậy bạ! Xin lỗi chú ngay! Miệng toàn lời xui xẻo” nhìn Phong tức giận lắm, đôi mày anh nhíu chặt như sắp hun nhau đến nơi. Anh khoanh tay, nếu chiếu lên góc nhìn của Lâm mà trông, bây giờ chỉ cần ngước mắt lên thôi cũng rén rồi, nói chi là mở miệng nói thêm mấy lời.
“Thôi mà anh, đừng có giận. Thắng bé còn nhỏ mà…”, Minh thổi thổi và chỗ vừa bị gõ của Lâm. Bàn tay anh vuốt nhẹ phần trán hơi sưng lên, nét mặt nửa bất lực nửa nhịn cười.
“Con xin lỗi chú…”
“Không sao, ra ngoài đừng nói vậy nha con, miệng đẹp phải nói lời tốt đẹp nè.”
Minh cười như nắng ấm, khác hẳn với sát khí hầm hầm như muốn đòi mạng của Phong phía sau, “Ở nhà cũng không được nói vậy, em phải nghiêm khắc với nó lên.”
“Lần đầu mà anh, bớt giận bớt giận…”, cậu hết thổi cho Lâm lại quay sang vuốt lông nhím của Phong. Giờ nhìn Minh như cỗ máy xoa dịu cảm xúc, hết lo người này đến dỗ người kia. Cậu nở nụ cười hoà hoãn, nói không ngoa thì bây giờ Minh cứ như thiên thần dịu dàng xoè đôi cánh, vỗ về cảm xúc của người ta.
“Hừ…em uống thuốc đi!”, Phong đưa ly nước cho cậu.
Vừa uống xong, như mọi khi anh liền nhét viên kẹo vào miệng cậu.
“Xong rồi thì vô phòng.”
“Anh…còn anh mà.”
“Hả…? Anh làm sao?”
Minh đưa tay chọt khẽ vào bụng anh.
“Á!”, Phong vừa bị cậu chọt ngay chỗ đau, vô thức bật thốt lên một tiếng. Anh hơi gạt tay cậu ra rồi, che lấy phần bụng của mình. Minh chẳng hề để ý hành động nhỏ kia, tiếp tục chỉ chỉ vào phần bụng bị anh che đi, “Anh bị gì nè?”
“Anh không sao.”
Vì đau mà anh nhíu mày chặt hơn. Phong lập tức đứng phắt dậy liền bị cậu nắm cổ tay kéo lại.
“Anh…chân em đau!”
“Sao? Sao lại đau? Hôm nay em có đi nhiều đâu…”, Phong nghe tiếng đau ấy là liền không nghĩ gì nữa mà ngồi xuống cạnh cậu.
“Lâm nói rồi! Tình yêu là phải quan tâm nhau!”
Lâm kế bên: “???”
“Cái gì?”, anh nhìn qua Lâm.
“Con…con buồn ngủ rồi…bái bai cậu với chú hen!”
Lâm thấy điềm dữ sắp đến, nhóc ấy chạy thẳn vào phòng ngay tức khắc. Dáng vẻ chạy không thèm ngoảnh đầu lại cứ như bị ma đuổi, làm Minh ngồi ngơ ngác, còn Phong bừng bừng lửa giận.
“Thằng này…”, Phong muốn đuổi theo nhưng đã bị Minh kéo lại. “Em nghe nó nói gì vậy? Có phải lúc anh đi tụi nó nói nhảm gì đúng không?”, anh hỏi.
“Đâu có đâu…”
Nhận thấy sự chột dạ rõ rành rành trong mắt cậu, anh bất lực thở dài một tiếng. “Vào phòng rồi nói, khuya rồi.”
Phong đẩy xe lăn đưa cậu về phòng, để cậu yên vị trên giường rồi mới ra ngoài tắt đèn. Vào phòng rồi cũng không thể nói liền, anh và cậu cùng đánh răng rửa mặt, để cậu thay đồ rồi mới lên giường nói chuyện.
“Sao anh chưa thay đồ?”
“Chút anh về phòng thay. Nhưng mà…rốt cuộc em đã nghe tụi nó nói cái gì vậy?”
Dưới ánh nhìn “thân thiện” và nụ cười “trìu mến” của anh, cậu không nhịn được, càng không dám giấu mà khai ra hết cuộc hội thoại khi anh đi tính tiền.
Nghe xong toàn bộ, anh phải dành hơn 1 phút để hiểu hết mọi chuyện.
“Cho nên…anh nghe tụi nó nói vậy thì nghĩ em phải quan tâm anh?”
“Không phải đâu! Đâu phải nghe Lâm nói em mới quan tâm anh!”
“Hử…”, Phong xoa xoa thái dương.
Minh hơi lo lắng, từ nãy giờ thấy anh hết thở ngắn rồi lại thở dài, nhíu mày rồi lại xoa mi tâm, cậu chỉ sợ mình lỡ lời khiến anh không vui, “Em vốn dĩ là rất rất quan tâm anh rồi, nhưng là bạn đời thì phải quan tâm hơn nữa.”
“Yêu là vậy sao? Em quan tâm anh vì yêu hả? Hay là tại em quan tâm anh nên em yêu?”, anh nhẹ giọng, ngồi xuống cạnh cậu trên giường. Hoài Phong giơ tay nhẹ nhàng vuốt phần tóc ươn ướt của bạn đời mình.
“Dạ…?”, Nhật Minh nheo mắt, coi bộ là chẳng hiểu anh đang nói gì.
“…”
Phong bất lực cười.
“Không phải cứ quan tâm là yêu đâu em.”
“Dạ?”, Minh không hiểu, cậu nghiêng đầu tựa hồ đang lắc lư não để tăng cường tốc độ xử lý thông tin.
“Ví dụ như Lâm, anh quan tâm nó vì nó là cháu anh.”
“Dạ.”
“Anh quan tâm học sinh vì anh là giáo viên.”
“Dạ.”
“Anh quan tâm em…”, nói đến đây anh khựng lại, “…là vì em là bạn đời của anh.”
Thốt nên câu, tim anh bỗng quặn thắt từng cơn. Anh chẳng biết mình có đủ tư cách để nói hai chữ “quan tâm” đến cậu hay không. Chỉ cách đây một tháng, khi cậu nằm viện chẳng ai chăm thì anh làm gì, anh ở đâu? Anh chỉ sống cho anh.
Nhưng hôm nay, anh muốn nhiều hơn, anh muốn trong cuộc đời anh có cậu. Từng cái dịu dàng, từng đợt êm ái cũng chỉ muốn một mình cậu chạm tới được.