Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Forget-me-not

Chương 11: Thời gian nhắn gửi một thời đã qua

“Anh…không biết nữa.”

Phong nãy giờ rất chăm chú từng động tác của Minh. Cậu ấy nói năng lịch sự, ôn hoà với khách, cậu ấy nâng niu từng cánh hoa mềm trong tay. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của cửa tiệm, Minh như một chàng hoàng tử bước ra từ trong tranh.

“Hay là thôi đi…em không gói hoa cho anh đâu…”

Bỗng Minh lên tiếng.

“Hửm? Tại sao?”

“Em nghĩ…có lẽ đến khi hiểu anh đủ rồi, em sẽ tặng anh!”, Minh cười trông rất tinh quái. Mắt cậu híp lại thành một đường cong nhẹ, đôi môi mềm bị tờ giấy kraft màu xanh biển che đi. Phong bất đắc dĩ chỉ có thể hùa theo những điều cậu muốn, “Vậy anh sẽ chờ.”

Chờ đến khi chúng ta hiểu nhau đủ nhiều để không còn bất ngờ về cách làm việc của nhau.

Chiều hôm ấy cả hai ngồi trong tiệm hoa cho đến tầm 6 giờ chiều. Nhờ vậy Phong mới biết được tiệm hoa khá nổi trên con đường này, số người tới mua hoa cũng rất đều đặn. Số người mua trực tiếp tuy không nhiều, nhưng số lượng đặt hàng lại chẳng ít.

Về tới chung cư, Minh được đặt ngồi trên sofa.

“Sáng mai anh phải đi dạy tới trưa lận, nên cỡ 2 giờ chiều anh về nhà rồi đưa em đi khám nha?”

“Vậy trong lúc đợi anh, em muốn đến tiệm hoa nữa.”

“Ừm…để anh suy nghĩ.”

…

“Anh suy nghĩ xong chưa?”

“Em chỉ được ở trong tiệm hoa thôi…anh sẽ nhờ Linh chuẩn bị đồ ăn trưa cho em, ăn xong rồi uống thuốc vô, sáng thì anh sẽ nhờ thằng Lâm…nhưng anh vẫn chưa an tâm lắm.”

“Sao cũng được, em lớn rồi mà.”

Nói là thế, nhưng ngày hôm sau khi Hoài Phong bước vào tiệm hoa thì lại không thấy Minh đâu.

“Lúc ăn trưa xong…cái bạn Tài gì gì đó dắt anh Minh qua studio rồi”, Linh vừa gói đơn hàng vừa trả lời.

Phong ngơ ngác, là vì Hữu Tài nói chủ nhật này cậu ta rảnh, có thể chăm sóc toàn thời gian cho Minh. Giờ hai cái đứa này là rủ nhau đi đâu thế trời!!!

“Anh là chồng ảnh mà anh không biết à?”

“…”

“Thiệt là…hèn chi cưới nhau một năm rồi mà ảnh không có nói gì về anh hết!”, Linh hết phồng má rồi nhíu mày, cô nàng trông như con nhím sắp phóng gai để đe doạ kẻ thù.

“Vậy em mạn phép hỏi là cỡ tháng trước anh Minh đi du lịch chắc không phải đi với anh đâu ha?”

“Em ấy đi du lịch?”

“Đúng!!!”

Phong im lặng hồi lâu, từ từ nhớ về cỡ một tháng trước. Lúc đó có một khoảng cỡ hai tuần là Minh không hề về nhà. Phong lục lại từng dòng tin ngắn ngủi thì thấy Minh đã báo cho mình cậu ấy ngủ lại ở studio trong suốt hơn hai tuần.

À…phải rồi, khoảng một tháng trước là Minh phải nhập viện vì viêm não tự miễn tái phát. Vậy mà lúc đó cậu ấy đã phải chịu đựng mọi thứ một mình sao? Trong lòng Phong chợt dâng lên một cơn chua xót bất thường, như acid dạ dày đang từ từ cuộn lên thanh quản.

Thấy gương mặt dần trắch bệnh của Phong, Linh cũng dần dịu lại. Cô đưa tới tay anh một ly nước ấm, xong chỉ đường tới studio.

“Studio cùng tên với tiệm hoa, anh cứ băng qua đường đi một lúc là tới hà.”

Phong cầm ly nước rồi nốc ực ực như uống bia khiến Linh hãi quá trời hãi. Cô nàng nhìn Phong một cách phán xét rồi nghĩ bụng cái người như này cũng làm bạn đời với người dịu dàng như anh Minh được á hả.

Trong tiệm chụp ảnh, trái ngược với vẻ yên bình của tiệm hoa, nơi này lại khá nhộn nhịp. Vẫn là phong cách cổ kính in dấu thời gian, nhưng hàng dài người đang xếp hàng và sự bận rộn của nhân viên đã che lấp một phần sự đẹp đẽ thường có của tiệm.

Đây mà một tiệm rửa ảnh tích hợp với studio chụp theo chủ đề. Hình như ban đầu, Minh chỉ định làm một tiệm cho thuê máy ảnh, rửa ảnh, rồi thỉnh thoảng sẽ mở dịch vụ cho thuê thợ ảnh để kiếm thêm. Nhưng từ ngày cậu biết bản thân bị bệnh…cậu cần nhiều tiền hơn. Lúc đó cậu cũng rất đắn đo nhưng vì để có đủ tiền đóng viện phí, cậu đành mở thêm dịch vụ chụp theo concept. Thật may mắn là nó đã được đón nhận rộng rãi.

Tách

Tách

Giờ Minh đang chụp ảnh thẻ cho một bé học sinh.

Vì lý do sức khoẻ, Minh không thể rửa ảnh hay chụp cái khác. Nên giờ Minh đành nhận nhiệm vụ đơn giản nhất thôi.

“Được rồi, em muốn coi lại hình không?”

“Dạ coi.”

Hữu Tài đứng đằng sau xe lăn, cảm thán sự đa tài của người này. Hồi sáng Tài đã chứng kiến cách Minh gói hoa, giờ lại thấy Minh có hẳn một cái studio ăn nên làm ra như này…quả là…khoảng cách giữa người với người không bao giờ có thể gần nhau.

Leng keng~

Tiếng chuông gió quen thuộc khe khẽ vang lên.

“Sao tự nhiên ớn lạnh á ta ơi”, Tài rùng mình một cái, vừa đưa tay gãi lưng thì đụng phải ánh mắt sát khí đằng đằng của Phong. Đối với Tài- một học sinh vừa thoát khỏi cuộc sống học đường- thì ánh mắt ấy ám ảnh như việc bị giáo viên bắt khi đang trốn tiết vậy đó. RẤT ĐÁNG SỢ.

“Sao hai đứa đi mà không nhắn anh một tiếng?”

“E-em…em..haha…haha…”, Tài cúi đầu, giờ bản thân cậu ta đang thực sự tưởng tượng mình đang bị giáo viên chủ nhiệm bắt vì lén đi net.

“Xin chào mừng đã đến tiệm chụp hình, không biết anh đặt lịch trước chưa ạ?”, một anh chàng nhân viên niềm nở tiến tới hỏi Phong.

“Tôi tới đưa chồng của mình về được không?”, Phong đưa mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người của mình qua chàng nhân viên kia. Nói thật thì, khuôn mặt bình thường của anh có phần đơ cứng, bây giờ lại lộ ra cái biểu cảm bực dọc khiến ai nhìn cũng muốn xa mấy mét.

“Anh…tới bắt ghen hay sao ạ…?”

“Không, tôi tới đón người về thôi.”

“À…haha…vậy anh tới đón ai vậy?”

Phong quay qua nhìn Tài, “Minh đâu?”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px