Chương 18: Một chút tò mò
Đến trưa, Phong chạy xe đến tiệm hoa.
Đậu xe nép sát vô lề, Phong bước vào tiệm.
Leng keng~
“Xin chào quý khách!”, Minh từ trên bàn ngay góc tiệm, đang vội vàng cất đi vài tấm ảnh vào trong ngăn tủ.
“Em làm gì thế?”, Phong gật đầu chào Linh rồi đến bên ngồi cạnh Minh.
“E-em đọc sách…”, Minh vừa đóng ngăn tủ vừa lấy vội một quyển sách từ trên kệ.
Phong thấy hành động của Minh vụng về như cách mấy bạn nhỏ học sinh tiểu học nói dối, anh vô thức bật cười. Phong cười run cả vai khiến Minh càng thêm lúng túng và Linh ở quầy thu ngân không hiểu gì. “Vậy đọc tới đâu rồi? Anh xem ké được không?”, Phong ngồi xuống ghế, đặt chiếc cặp của mình lên bàn.
Minh liếc nhìn quyển sách ‘Ngôn ngữ các loài hoa’ trong tay. Sách vừa được mở ra, cậu chết máy không biết nên làm gì tiếp. Thế là cậu đưa thẳng quyển sách cho anh.
“Anh đọc đi!”
Phong lật vài trang, rồi như vô tình hỏi, “Nãy em đọc tới chương nào rồi?”
“Mục…lục…”
“Hahaha…”
Phong cười thành tiếng, cười rất tự nhiên. Không giống như thường ngày, là một người giáo viên nghiêm túc dường như đã khiến anh không quen cười trước mặt người khác. Nhưng hôm nay anh đã lột bỏ hết những hàng rào phòng bị, anh cười đến nỗi Minh ngơ ra luôn mà.
“Anh…”, Minh níu nhẹ tay áo của Phong, cậu như muốn nói ‘anh đừng cười nữa’.
“Haha…anh xin lỗi…haha…em dễ thương quá…”, Phong vừa che miệng vừa nín cười. Cảm nghĩ mình đã bỏ lỡ quá nhiều về con người này rồi, hà cớ gì mà khi xưa chúng ta không có với nhau một cuộc trò chuyện tử tế nhỉ? Anh nheo mắt, trấn tĩnh mình sao những dòng suy nghĩ, “Được rồi…phù…vậy chúng ta đi ăn trưa? Em muốn ăn gì nào?”
“Em…ăn gì cũng được.”
“Vậy mình đi ăn cơm tấm?”
Minh gật đầu, đối với cậu thì ăn gì cậu cũng vậy thôi, bây giờ cậu không kén chọn…ừm…trừ rau thơm thì cái gì cũng được.
Ở quán cơm tấm, Phong đẩy Minh trên xe lăn vào quán, sẵn tay anh kéo ghế bế cậu ngồi lên rồi mình mới ngồi.
“Em ăn sườn bì chả thử luôn ha? Không thích thì anh ăn phụ.”
“Dạ.”
“Vậy cho anh một phần sườn bì chả, một phần sườn trứng”, Phong quay sang nói với cô phục vụ.
“À…hai anh ơi…hôm nay tụi em có ưu đãi giảm 10% cho cặp đôi ấy ạ…hai anh…”
Phong vẫn giữ nụ cười chuẩn mực, anh định đưa nhẫn cưới cho nhân viên xem thì chợt nhớ…mình đã giữ chiếc nhẫn của Minh và chưa trả lại cho cậu. Nghĩ đến đây nụ cười ấy cứng đờ đôi chút. Nhân viên thấy vậy tưởng mình nói sai gì thì Minh bỗng lên tiếng.
“Chúng tôi…là bạn đời đó! C-có giấy kết hôn…để tôi xem…”, Minh nói xong rồi cầm điện thoại lên, vào ứng dụng định danh để cho nhân viên xem chứng nhận kết hôn của mình và anh. Sau khi cho cô phục vụ ấy coi thì cô nàng cười tươi rồi đi gọi món.
“Em nhanh trí quá…”, vừa nói anh vừa nhìn lên bàn tay phải trống không của cậu.
“Cái này là bữa mẹ Huyền chỉ em, bữa mẹ chỉ em nhiều lắm…có mấy cái mạng xã hội nữa!”
“Ừm…”
Anh cứ nhìn chằm chằm vào tay cậu. Thiết nghĩ…nên trả lại cho cậu, hay tặng cậu một chiếc nhẫn mới đây? Nhẫn cũ dù đã trầy, nhưng nói gì đi nữa đó cũng là nhẫn cưới.
“Anh ơi…anh Phong ơi…”
“Hửm?”, nghe tiếng Minh gọi, Phong mới giật mình, nhìn lại thì đã thấy hai dĩa cơm đã bày đủ trên bàn.
“Xin lỗi em, mình ăn thôi.”
Phong thầm mắng bản thân mình, sáng giờ đã mất tập trung mấy lần rồi. Anh vươn tay lấy một cặp muỗng nĩa rồi dùng khăn giấy lau, đặt lên dĩa cơm của Minh.
“Đây là bì, đây là chả trứng, em chan nước mắm vào rồi trộn cơm lên”, Phong bắt đầu hướng dẫn Minh ăn cơm tấm.
Minh nghe rất chăm chú, rồi cậu cũng bắt đầu ăn. Đang ăn thì bỗng cả hai nghe tiếng mấy đứa nhỏ bàn bên đang ca hát rồi reo hò khiến quán ăn nhộp nhịp cả lên.
“Mấy đứa nhỏ dễ thương quá ha anh.”
“Ừm…”, Phong nhìn theo ánh mắt của cậu.
“Em nghe nói những người làm giáo viên thì sẽ yêu trẻ con lắm, anh có như vậy không dạ?”
“À…thật ra anh làm giáo viên là vì rớt bác sĩ.”
Câu trả lời thẳng thắn của anh khiến cậu đang ăn mà như nghẹn lại, sau lại bối rối vì sợ chạm vào nỗi đau của anh.
Phong thầm cong khoé môi khi chụp lấy được biểu cảm lúng túng của cậu, nhưng anh không để cậu phải lo sợ lâu, "Không sao, sau khi gặp mấy đứa học sinh từ khi làm giáo viên anh đã cảm thấy như vậy cũng tốt."
"Vậy thì thật may quá!"
"Ừm, anh cũng thấy vậy…dù nói ra hơi giống bao biện, nhưng nhìn thấy sức trẻ của tụi nó thì anh cũng vui hơn hẳn, chứ lúc nào cũng nhìn mặt bệnh nhân thì…chắc anh cũng chịu không nổi."
"Dạ, em thấy anh như vậy đang rất tốt mà."
"Cảm ơn em."
Một lúc sau, khi cả hai đã ăn xong Phong mới gọi nhân viên đến tính tiền.
Trong lúc đợi tiền thối, Minh vừa uống thuốc vừa hỏi Phong.
"Chút nữa em muốn đến tiệm chụp ảnh, anh chở em qua đó nha."
"Được thôi."
Như đề nghị của Minh, Phong đã chở cậu đến studio, đến khi tận mắt thấy cậu được nhân viên dìu vào anh mới quay về tiệm hoa.
Leng keng~
"Dấu Thời Gian xin ch-…ủa anh Phong?", Linh đang tỉa cành cho mấy cây hoa mới về thì thoáng ngạc nhiên khi thấy Phong bước vào.
"Chào em. Làm phiền chút, anh để quên đồ."
"Cặp của anh sao? Em vẫn để trên bàn á."
"Ừm, cảm ơn em."
Phong kiểm ra cặp một lần, xác nhận không có gì mất mới chuẩn bị ra về. Đây chỉ là thói quen của anh khi rời xa đồ của mình lâu thôi.
Khi định cầm cặp rời đi, anh mới đưa ánh nhìn một lần nữa dán vào chiếc tủ gỗ ngay sát tường. Ngăn tủ đóng đầy bụi ngày hôm trước anh thấy, hôm nay đã sạch sẽ, sáng bóng như những ngăn khác, cho thấy việc có người đã mở ra.
Thấy Phong cứ nhìn cánh tủ gỗ đó, Linh cũng nói.
"Em nghĩ…anh không nên tò mò nhiều đâu…"
"Không, anh chỉ thắc mắc thôi. Anh không nghĩ Minh sẽ giấu anh cái gì vào lúc này."
"Thật ra em cũng muốn biết trong tủ đó có những gì, em cũng có suy đoán, nhưng chắc là thôi…đoán mò không tốt lắm."
"Ừm, thôi được rồi, anh đi đây."
"Dạ chào anh."
Phong lúc này dù có chút tò mò. Nhưng anh vẫn là tự dập tắt điều đó, anh biết nếu tự tiện lục đồ người ta thì không tốt mấy đâu nhỉ?