Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Forget-me-not

Chương 12: Bác sĩ tâm lý

“Minh đâu?”

Nghe vậy, Tài mới né qua một bên để lộ chàng trai đang dựa hình cho khách hăng say mà không hề biết sự hiện diện của Phong.

Phong thở dài một hơi, suy nghĩ một chút rồi nhờ nhân viên chỉ cho mình chỗ ngồi đợi. Anh quyết định chờ cho tới khi Minh làm việc xong. Anh cũng không nỡ xen vào dáng vẻ tậm tâm ấy.

Mười lăm phút sau, khi đưa ảnh thẻ cho cô bé xong, Minh mới được thông báo là Phong tới.

Minh tự mình điều khiển xe lăn chạy tới đối diện Phong. Lúc này, đôi phần tức giận trong tâm trí anh đã giảm bớt, nhất là khi thấy ánh mắt vui vẻ của Minh, anh càng không thể lớn tiếng như cách dạy anh thường dạy học sinh của mình.

“Sao em qua đây?”, Phong vuốt nhẹ phần tóc ướt mồ hôi của Minh.

“Em…cảm thấy mình phải tới đây.”

“Vậy sao em không nói với anh một tiếng? Cả Tài nữa.”

“Em…quên mất…”

“Quên? Em quên cái gì?”

“Em quên…là mình còn có anh…em chỉ nghĩ…nếu muốn đi thì cứ đi thôi…”

Nghe tới đây Phong nhíu mày thật sâu. Đây là cảm giác đau lòng khi người mình để tâm quên mất mình sao?

“Anh đừng giận.”

“Anh không có.”

“Vậy thì đừng nhíu mày nữa…em sai rồi.”

Minh đưa tay xoa xoa ấn đường của anh, bàn tay ấy thoang thoảng mùi thơm dễ chịu của hoa. Phong xuôi theo động tác của Minh mà dãn cơ mặt ra, bàn tay thon dài của cậu che lấp một bên mắt của Phong, khiến anh chỉ còn có thể thấy đôi môi đang khẽ cười của cậu.

“Em không sai, em cũng không có lỗi gì hết”, Phong bắt lấy tay Minh hạ xuống, “Giờ thì mình đi khám nhé?”

“Vậy…hai anh có cần em chở đi không…?”, Tài nhìn Phong, “Em có xe hơi nè, với em cũng rảnh, cứ để em chở hai anh đi nha?”

Phong nhìn cái người vừa tông Minh mấy hôm trước đang tươi cười mời cả hai ngồi trên cái xe đó thì…khá…ừm.

“Em có chắc không?”

Tài chớp chớp mắt mấy cái rồi mới hiểu Phong đang muốn nói gì, cậu ta chợt mím môi rồi lí nhí nói, “Hôm đó là tại em đang vội…với phản xạ không kịp, em hứa là không có chuyện đó xảy ra nữa đâu!”

“Vậy thì nhờ em.”

Kétttt…

Xe dừng lại ở trước một ngôi nhà khá to ngay mặt tiền đường.

“Vậy em đi trước nha, chừng nào xong thì cứ gọi em.”

“Ok, cảm ơn em.”

“Bái bai.”

Minh vẫy tay với chiếc xe đang đi xa dần. Đến khi cậu được Phong đẩy tới cửa nhà thì cửa đã mở.

“Anh còn tưởng hôm nay em không tới chứ”

Một người đàn ông trông khá trẻ mở cánh cổng nhà ra, nhìn ngoại hình và gương mặt ấy thì chắc cũng trạc tuổi Hoài Phong. Anh ta mặc một bộ đồ ngủ lụa xanh, ánh mắt cười đang híp lại thành sợi chỉ ẩn hiện sau lớp kính gọng đen. Người này…Minh cảm giác rất thân quen.

“Mời cả hai vào nhà”, người đó không giới thiệu, song các hành động của anh ta cứ như đã rất quen với chuyện này, anh ta cũng chẳng bất ngờ khi bệnh nhân của mình đang ngồi xe lăn, chắc vậy?

Đợi anh ta đóng cổng xong lại đóng cửa, Phong cũng thấy khá bối rối.

“Hôm nay chúng ta cứ ngồi ở đây đi, chắc em lên phòng không tiện đâu.”

Nghe vậy, Phong bế Minh từ xe lăn lên sofa. Người bác sĩ khẽ nhướng mày, không nhịn được mà hỏi. “Bảo mẫu này em tìm đâu ra vậy? Bạn mới của em hả?”

Minh ngơ ngác, Phong đứng hình. Anh có thể hiểu được tại sao người đó nghĩ như vậy, nhưng lại không chắc rằng đằng sau lời nói đó có lớp ẩn ý nào không.

“Bộ anh nói sai gì hả em?”

“Đ-đây không phải bảo mẫu đâu…đây là bạn đời của em!”, thấy Phong không lên tiếng, Minh liền vội vàng giải thích.

“Hửm?”, người đàn ông đánh ánh mắt ngờ vực về phía Phong.

“Tôi là bạn đời hợp pháp của em ấy, ý anh là sao? Tôi cứ cảm thấy anh không giống bác sĩ cho lắm đâu.”

“Ồ…”, anh ta ồ lên một cái, lại qua vài giây rồi mới nói, “Haha…vinh hạnh ghê. Vậy thôi, để tôi ra mắt cậu nhé, tôi là Bùi Thanh Tùng, 29 tuổi, người yêu cũ kiêm bác sĩ tâm lý riêng của em Minh đây.”

Thanh Tùng chầm chậm giới thiệu bản thân, giọng đủ lớn để Phong nghe rõ, cũng đủ nhỏ để chỉ một mình anh nghe rõ. Anh ta nói tới đâu Phong càng siết chặt đôi bàn tay của mình tới đó. Đến nổi gân xanh nổi lên dày đặc sau lớp tay áo đang được xắn lên kia.

Nhìn thái độ của Phong, nụ cười càng hiện rõ trên môi Tùng.

“Này…cậu cứ nhìn tôi như vậy…tôi cũng hơi sợ rồi đó.”

“Anh ơi…”

Nghe tiếng gọi, cả hai người đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía Minh đang ngồi trên sofa. Chỉ thấy cậu ấy nãy giờ vẫn luôn nhìn Phong, đôi mắt ấy tràn ngập nỗi lo lắng.

“Sao vậy em?”, Phong cúi xuống, xoa nhẹ lưng Minh an ủi.

“Anh không được tức giận nữa…không tốt đâu.”

“Anh đâu có giận đâu nè, anh đang trao đổi một chút với bác sĩ thôi.”

“Em lớn rồi, đừng lừa em.”

“Không hề lừa em.”

Minh phồng má, rõ ràng không hài lòng với thái độ dỗ trẻ con của Phong.

“Dù sao đã tới rồi, khám thì vẫn phải khám chứ đúng không nào?”, Tùng ngồi xuống chiếc ghế đơn, hai tay đan lại đặt lên chân đang bắt chéo.

Phong cũng không còn cách nào khác đành ngồi xuống ngay kế bên Minh, thiếu điều chỉ muốn dính sát lại hay để Minh ngồi trong lòng mình. Chẳng hiểu thế nào anh lại có thái độ rất thù địch đối với Tùng dù là lần gặp mặt đầu…và trừ cái danh bạn đời ra, anh còn chẳng biết mối quan hệ giữa mình và Minh là gì….chắc là bạn cùng nhà? Thế là đủ để có quyền bảo vệ cậu ấy rồi nhỉ?

Tùng lấy bộ ấm chén trên bàn ra, từ từ rót trà vào trong chén từng người. Nước trà hồng nhạt sóng sánh theo từng dòng mà được rót xuống từng chén, từ xa đã nghe được mùi thoang thoảng của lá trà.

“Đây là loại hồng trà tôi thích nhất, hi vọng hai người cũng thích.”

Tùng nói như thể đây là lần đầu gặp mặt với cả Minh.

Phong cầm chén trà trên nhấp một ngụm, thoáng bất ngờ vì vị hồng trà này dường như ở nhà anh đã uống rất nhiều lần rồi.

“Để anh giới thiệu lần nữa, Anh là người tư vấn cho em, cứ gọi anh là Thanh Tùng. Đừng căng thẳng, cứ yên tâm, cuộc trò chuyện hôm nay tuyệt đối bảo mật, cứ nói ra hết những điều khó xử trong lòng.”

Tùng nhìn sâu vào mắt Minh, “Chúng ta bắt đầu từ việc…em đang nhớ tới đâu rồi? Tháng trước chúng ta vừa xem lại cuốn album ngày xưa của em.”

“Em…em là Minh…”

“Ừm…anh biết, em là bệnh nhân của anh mà.”

“Em ấy mất trí nhớ vì viêm não tự miễn”, Phong lên tiếng.

“Tôi đương nhiên biết, tôi là bác sĩ của em ấy, em ấy kể cho tôi hết rồi.”

Nói đoạn, Tùng đứng lên, lấy từ ngăn kéo ra một cuốn album ảnh.

“Điều quan trọng nhất là phải để em biết mình là ai, vậy nên…”, Tùng lật mở trang đầu tiên, đó là hai bức hình khi Minh con nằm ngủ trong nôi một cách say sưa.

“Đây là em sao? Sao anh lại có album của em?”

“Để tiện cho việc trị liệu, em đã đưa cho anh.”

Phong cứng đờ nhìn vào trong cuốn album, hiện thực như tát thẳng vào mặt Phong…đúng ha…mình còn chẳng hiểu em ấy đến thế, sao đột nhiên mình lại quên mất điều này nhỉ?

“Nhưng khoan…chưa xem được đâu”, Tùng đóng cuốn album lại, để ngay góc bàn.

“Giờ chúng ta đến với một câu chuyện nhé.”

Trong một khu rừng nọ, tán lá dày đặc, các cây dây leo quấn quanh những cây cổ thụ lớn, tiếng lá xào xạc khi từng cơn gió lướt quá. Nơi đây các con vật bé nhỏ truyền tai nhau rằng có một chú sói ranh ma luôn rình rập và ẩn nấp giữa khu rừng chờ ngày xé xác con mồi. Nhưng đối với những loài mạnh mẽ như hổ hay sư tử, sói cũng chỉ là con vật phải cúi đầu trước mình. Nhưng một ngày, cậu đang đi trong rừng thì gặp một con sói. Vậy thì…nó đang làm gì?

A.  Đứng nhìn cậu.

B.  Rình rập cậu.

C.   Bỏ chạy.

D.  Tiến lại gần.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px