Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Forget-me-not

Chương 27: Hôm sau là bao giờ?

Chờ hai ngày rồi ba ngày, ngày nào cũng như ngày nấy. Trường, lớp dạy thêm và nhà, từ lâu đã vậy rồi, nó cuốn Phong vào guồng của cái gọi là “công việc”. Nhưng dạo gần đây, trong cái vòng xoáy vô tận ấy, còn có một vệt sáng nhỏ mang tên Nhật Minh.

Tối thứ sáu tuần đó, Phong đi vào phòng sau khi đã rửa chén xong.

“Em uống thuốc chưa?”, giọng anh run run căng thẳng. Lấp loáng sau bàn tay đang nắm chặt quai cặp là một tầng mô hồi mỏng.

Minh ở trên giường có hơi bối rối, đáp một tiếng “Dạ rồi”. Cậu thấy mắt anh chẳng hề giãn ra sau lời nói, trái lại còn đanh hơn mấy phần. Anh căng thẳng cái gì chứ?

“Anh hết bận rồi hả anh?”

“À…chưa…nhưng không sao”, anh ngập ngừng rồi nói tiếp, “Nhưng hôm nay anh rảnh hơn rồi, cùng nhau xem album nhé?”

Minh nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng, rồi loé lên sau đó là sự vui mừng khôn tả, “Thật hả anh!?”

“Mấy nay anh không bữa nào chăm sóc em tốt cả, xin lỗi em.”

“Không sao mà, anh có thời gian dành cho em là được rồi.”

Nói xong, cậu bước chân không gãy xuống giường, nhảy lò cò tới kệ sách.

Phong không kịp phòng bị, tâm can lập tức chấn động. Anh ba chân bốn cẳng quăng cặp xuống đất rồi chạy qua chỗ cậu.

“Em làm gì vậy hả?”, giọng anh không kiểm soát được mà hơi lớn. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi trước cú sốc và nỗi sợ. Người này mà bị gì thì anh lo chết mất.

Nhật Minh nương thân người tựa vào cánh tay đang vòng ngang eo mình, mượn lực từ sự rắn chắc để đốt lên niềm vui đang nhen nhóm trong tâm trí“L-lấy album…”

“Em đang gãy chân mà nhảy lò cò như vậy? Lỡ sàn trơn thì sao?”

“Không sao mà, em điêu luyện lắm rồi.”

“Gì mà không sao?”

Anh bế phốc Minh lên, cậu chàng giật mình mà ôm chầm lấy cổ anh.

“Sau này muốn gì thì kêu anh, không được suốt ngày bày mấy trò này nữa.”

Minh ở nơi Phong không nhìn thấy lén bĩu môi một cái, “Èo ơi…dạo này anh có kế bên đâu mà em nhờ, em ngại nhờ người khác, nên chỉ có thể tự làm thôi.”

Phong thả cậu xuống giường, sau đó cũng nằm xuống cạnh bên. Anh không hồi đáp lời nói chạnh lòng kia, cũng chỉ im lặng nhìn cậu.

“Em…hơi khác…”, Phong rũ mi nhìn cậu, cố gắng tìm kiếm chút ít tia mông lung trong đôi mắc người ấy.

Tìm hoài, tìm mãi cũng chẳng thấy gì, sâu trong con ngươi đen tuyền là một bầu trơi sâu hun hút, không có lấy một gợn mây. “Đâu có gì đâu!”, Minh bây giờ không như khi mới bị tai nạn, cậu tươi hơn, tự tin hơn. Điều đó khiến anh cảm giác mình chỉ không quan sát cậu mới vài ngày thôi mà người cạnh bên đã thay đổi từ khi nào.

Minh mở cuốn album ra, đặt giữa mình và anh, “Xem thôi anh!”

Từng bức ảnh đánh dấu tuổi thơ hiện ra, có bức Minh còn đỏ hỏn nằm trong nôi, có tấm là nụ cười toe toét của Minh khi ôm món đồ chơi yêu thích.

Minh vui vẻ cảm thán về thời thơ ấu của mình. Quả thật khi còn bé tẹo như này thì chẳng ai nhớ gì, nhưng đôi mắt cong cong khi nhìn thấy kỉ niệm quý giá vẫn khiến cậu không khỏi hạnh phúc thêm một chút. Nhất là xem với người bản thân quý mến.

“Ngày xưa nhà em vui thật đó.”

“Hì hì…toàn là hình của em. Ngày xưa em ở quê, nhà tranh mái ngói không hà. Anh xem, tấm này em bò trên bộ ngựa [1] là thấy vách nhà lá nè.”

“Tấm này nhìn em nhỏ xíu mà biết bò rồi ha.”

“Dạ, hình như mẹ có kể là từ lúc 6 tháng em đã biết bò rồi.”

“Còn thằng Lâm tới 12 tháng nó mới biết bò, mà bò xiêu xiêu vẹo vẹo, em không thấy đâu, hở tí là khóc rống lên, đau hết cả đầu.”

“Hahahahaha…Thật hả anh?”

Minh nghe anh nói mà cười lấy cười để. Cậu thầm mừng trong lòng vì đã xem trước những tấm hình trong đây để có chuyện nói với anh.

“Được rồi, hôm nay xem đến đây thôi, lần sau xem tiếp.”

Sau khi thấy đã lật được 4 trang thấy Minh khẽ nhíu mày, Phong đề nghị dừng lại. Anh cũng muốn xem tiếp lắm chứ, nhưng Tùng dặn phải chia ngày ra xem, mỗi ngày một chút mới không để Minh phải nhớ quá nhiều. Hôm nay xem liền 4 trang đã là quá rồi. Vậy chứ anh đâu biết, trong mấy ngày qua cậu đã lén xem hết quyển album, cùng với đó là rất nhiều kí ức được khôi phục lại.

“Ơ…em muốn xem thêm!”, Minh lộ rõ vẻ không đồng tình.

“Bác sĩ dặn là mỗi ngày nên xem một chút. Không là em sẽ đau đầu lắm đó…”

“Em không biết đâu!!! Lâu lắm anh mới rảnh, em muốn xem thêm với anh!”

Phong kinh ngạc với giọng điệu ương bướng của Minh, dù không phải lần đầu thấy cậu quyết liệt như này, nhưng là lần đầu anh nghe được trong giọng nói ấy có cả sự cứng đầu.

“Thôi nào, lần sau-”

Chưa kịp dứt câu, Minh đã chen ngang vào.

“Không biết đâu! Lần sau là bao giờ? Mấy ngày em không có cuộc trò chuyện nào tử tế với anh rồi, biết chừng có phải lần sau của anh là một tháng nữa hay không?”

Minh dường như hơi mất kiểm soát mà cao giọng lên. Cậu chống tay xuống nệm, ngước mặt nhìn thẳng như đang chất vấn anh.

Trong khi Phong rất không hài lòng trước thái độ này của cậu. Anh khẽ nhíu mày, nhưng lại không dám la hay mắng. Anh chỉ nghĩ do bệnh nên cậu mới trở nên đổi tính một chút.

“Mấy ngày qua là vì anh có rất nhiều chuyện phải giải quyết, không phải là anh ngó lơ em. Đừng kích động.”

Hoài Phong theo bản năng muốn xoa dịu con người trước mặt, anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa tấm lưng hơi căng cứng ấy. Tức giận cũng chỉ là nhất thời, điều anh lo lắng là căn bệnh tim của cậu, chỉ sợ lúc cậu giận dữ mà khiến nhịp tim đập loạn.

“Lần này anh hứa, nguyên ngày mai anh rảnh, có thể ở với em cả ngày rồi.”

“…”

Chả có ai đáp lại anh cả, người trong lòng anh vẫn còn phồng má ở nơi anh không nhìn thấy được. Cái bộ dáng chui rút rồi cuộn mình lại này khiến anh chỉ thấy được mái tóc mềm. Mùi dầu gội thoang thoảng bay lên, len vào mũi như chất kích thích, làm tim anh đập rộn ràng. Đến đây anh còn không chắc là anh hay cậu đang mang bệnh tim nữa. Sao mỗi lần bên nhau tim lại rung động đến thế?

“Đừng giận nữa, mấy bữa nay là do anh không tốt. Ngày mai chắc chắn sẽ bên em cả ngày luôn, muốn gì cũng được hết.”

“Thiệt hả anh?”, giọng cậu mềm lại, bên trong không giấu nổi vẻ vui mừng. Cảm xúc ban nãy lắng xuống, cậu lập tức hớn hở cứ như đã quên đến sự tức giận ban nãy.

“Thiệt mà.”

Thấy Minh đã không còn căng thẳng, anh mới thở phào buông cậu ra.

“Nhưng lần sau không được ngắt lời anh như thế nữa! Như vậy là không tốt đâu, dù có bất bình thế nào cũng phải nghe người đối diện nói hết đã”, Phong vừa nói vừa chọt chọt ngay chóp mũi cậu, người đối diện vì vậy mà chớp mắt theo mấy lần.

“Dạ…”

“Được rồi, ngủ thôi em.”

Một đêm say không mộng mị.

“Cuối cùng cũng rảnh rồi sao? Em còn tưởng anh bỏ mặt anh Minh như lúc trước chứ!”, Linh đang gói hoa thấy Phong vào thì không có vẻ gì là bất ngờ.

“Em ấy còn bệnh như vậy, mấy ngày qua là bất khả kháng thôi, anh sẽ cố gắng giữ vững trách nhiệm của mình.”

Ngoài miệng là thế, trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết. Nếu trưa nào không ghé được tiệm hoa thăm Minh…người bứt rứt cả ngày hôm đó không chỉ mỗi Minh.

Phong bước vào sau Minh, giờ nhìn cậu chống nạng thuần thục anh cũng khá yên lòng. Tiếng chuông gió vẫn vậy, quen thuộc như anh mới vào tiệm hoa ngay hôm rồi.

“Chỉ là trách nhiệm thôi sao? Anh giữ đạo làm chồng tốt thật đó.”

Linh cười mà cứ như muốn đấm anh tới nơi. Cô nàng rất bất bình khi Phong lơ là ông chủ của cô mấy ngày nay rồi. Lúc nào nhìn Minh cũng ngóng chờ người đến làm cô rất khó chịu.

Phong thì cứ phớt lờ thái độ của Linh, cũng ngó lơ lời nói đầy châm chọc của cô nàng. Cũng chỉ có cái cớ trách nhiệm làm bạn đời mới che lấp nổi thứ cảm xúc trực trào mà anh đang kìm nén. Cứ vậy đi, dù sao Minh đối với anh cũng chỉ là quá dựa dẫm thôi không phải sao?



[1] Bộ ngựa (hay ván ngựa, phản gỗ) là món đồ nội thất đặc trưng ở miền tây. Thường được làm từ những loại gỗ quý hiếm, có kích thước phổ biến 2m x 4m. Đây là nơi tiếp khách, nghỉ ngơi, mang ý nghĩa sung túc và gắn liền với văn hoá sinh hoạt của người dân.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px