Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vaccine Tình Yêu

Chương 24 - Chiến thắng ngọt ngào???

1 giờ chiều hôm sau.

Hình ảnh đầu tiên mà Thiện nhìn thấy là khuôn mặt một người phụ nữ quen thuộc nhưng hốc hác đang nằm ngay bên cạnh. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác thức dậy với làn hơi ấm thở vào cổ mình. Dưới cái lạnh điều hòa, hai vợ chồng nằm co ro trong lớp chăn mỏng, hờ hững ôm ấp lấy nhau. Không thể tin được mấy ngày vừa qua họ còn chả nói năng với nhau câu nào. Thiện đã có một buổi dầm mưa quá trớn, nó khiến cơ thể cậu mệt lả và khoang mũi có hiện tượng tiết dịch nhầy bất thường. Hy vọng chỉ là một cơn cảm lạnh nhẹ. Hòa cũng vậy, cô luôn dành ngày Chủ nhật hiếm hoi trong tuần để nạp lại năng lượng bằng cách ngủ nướng thêm một chút. Chỉ là cô chưa bao giờ ngủ quá giờ nấu cơm.

Thiện nhìn cái đồng hồ treo tường, đã quá muộn để lấy dũng khí đạp tung chăn ra, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ ăn thức uống cho bữa trưa rồi. Cậu mặc kệ, trên đời này có nhiều thứ còn quan trọng hơn việc ăn uống. Chạm nhẹ bàn tay lên má vợ, cậu vuốt ve sống mũi và gò má cô, rồi ngón cái lại lân la lên đôi bờ môi nhợt nhạt. Hòa chầm chậm mở mắt, như muốn thông báo cho Thiện biết cô đã tỉnh giấc, để rồi lại co người lại như con tôm, nằm bất động thêm vài phút nữa cho tới lúc Thiện mạnh dạn mở lời trước.

- Ăn gì bây giờ? – Cậu hỏi, vẫn là cái thắc mắc thường nhật chán chết ấy.

Thay vì hỏi xem vợ dạo này ra sao, công việc thế nào, có chuyện gì vui buồn muốn chia sẻ không, Thiện lại tự cho rằng hành động đó thật ngớ ngẩn. Trong mắt cậu, dĩ nhiên Hòa vẫn đang ổn, một công nhân may hằng ngày làm việc trên khu công nghiệp thì có gì để mà bất ổn được chứ. Người duy nhất đang gặp vấn đề là cậu, cậu cần phải hoàn thành được dự án quan trọng của mình, nó sắp đi tới hồi kết rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi, và ước mơ của cậu sẽ thành hiện thực.

- Gì cũng được. – Hòa lí nhí đáp – Em không đói lắm.

- Anh cũng không đói.

Không thấy Hòa trả lời, Thiện lại nằm ngửa ra, hít nước mũi sùn sụt, cậu quấn phần mép chăn vào bên dưới cánh tay, vài phút sau, tiếng ngáy to và đặc quánh gióng lên đều đều như kéo gỗ.

Hòa nằm quay lưng lại, ôm chặt cái gối vào lòng. Đúng là tại thời điểm đó cô không đói, nhưng như thế không có nghĩa là cô không muốn ăn một bữa trưa muộn. Giờ thì cô đã thực sự không còn hứng để ăn uống gì nữa rồi.

5 giờ chiều. Thiện vuốt cổ bằng bàn tay nhớp nháp đầy mồ hôi, cậu đạp chăn ra, thấy áo đã ướt sũng hết phần lưng và ngực. Điều hòa đã tắt từ lúc nào. Cái hơi nóng tởm lợm của những tháng hè đã dần trở lại. Nhà vệ sinh sáng đèn, cậu nghe thấy tiếng nước xả và tiếng nhổ ọc ọc trong bồn rửa mặt. Hòa bước vào phòng, thay bộ đồ ngủ bằng một cái quần jean và áo phông.

- Em đi đâu vậy?

- Thay kính cường lực.

- Điện thoại á. Sao phải thay?

- Tối qua em lỡ tay làm rơi vỡ.

Thiện gật gù, chuyện đó không đáng để thắc mắc nhiều, nếu cô ấy làm rơi vỡ màn hình thì cứ đi thay mới. Cậu muốn nhờ vả Hòa một việc nhưng lại cứ nấn ná mãi đến tận lúc cô bước ra cửa.

- Chắc là em tạt qua hàng bún ngan ăn tối luôn, anh ăn gì để em mua cho.

- Thôi không cần, vẫn còn túi bánh sandwich trong tủ lạnh, có gì anh nấu thêm mì tôm. 

- Thế rán trứng lên mà ăn.

- Ok… - Thiện ậm ừ – Mà này…

- Sao? – Hòa trả lời trống không.

- À thôi, không có gì.

Thiện thay quần áo rồi xuống chế biến cho mình một bữa tối đơn giản. Cậu lấy mấy quả cà chua trong tủ lạnh, thái thành lát mỏng, rán trứng ốp la rồi kẹp với bánh mì sandwich. Cảm thấy cần phải bù đắp cho cả bữa trưa, cậu lại đun nước và lịch kịch úp thêm bát mì tôm ăn kèm. Cái tiếng rít của siêu nước sôi làm cậu nhớ tới ánh mắt Nhàn, đôi con ngươi trợn trừng với những đường mạch máu đỏ lòm chăng như mạng nhện. Cậu chưa bao giờ nhìn kỹ khuôn mặt ấy, lần duy nhất cậu định hình được diện mạo của chị ta là lúc tối khi trời đã đổ bóng và chị ta thì liên tục né tránh nhìn thẳng vào mặt cậu.

Ăn uống và nghỉ ngơi một lúc lâu vẫn chưa thấy Hòa về. Thiện tự hỏi liệu cô đã no bụng hay chưa. Đến tầm 6 giờ, tiếng kẻng quen thuộc vang lên. Cậu đứng trong nhà ngó qua ô vuông nhỏ trên cửa, thấy Nhàn lướt qua mà không hề dừng lại. Hôm qua cậu sang bà Thảo ăn tối nên không có rác, vài cái vỏ trứng với gói giấy mì tôm bé xíu vừa nãy không đáng để vác cả túi rác ra đổ. Mụ lướt qua là đúng rồi. Nhưng cậu tin ngay cả khi có một túi rác nằm ở đó, mụ vẫn sẽ thờ ơ mặc kệ.

Thiện cầm chùm chìa khóa trong tay, cậu định tra chìa vào ổ nhưng ngập ngừng dừng lại.

- Thôi bỏ đi! – Cậu lẩm bẩm – Có những loại người không muốn nói chuyện lý lẽ. Lý lẽ không phải lúc nào cũng giải quyết được vấn đề. Tôi sẽ tìm ra cách khác để nói chuyện với bà.

Thiện đợi chừng mười lăm phút cho Nhàn biến mất hẳn rồi đóng cửa đi bộ ra ngoài ngõ. Cậu nghĩ tập thể dục một chút sẽ khiến cơ thể khỏe khoắn hơn, chỉ là một cơn cảm lạnh nhẹ với ít nước mũi dinh dính, chả cần thiết phải mua thuốc làm gì. Cậu dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa, thấy có tiếng tivi inh ỏi trong nhà, một ông cụ tóc bạc phơ đang nằm xem bộ phim chiến tranh gì đó, bắn nhau đùng đoàng, bom đạn nổ tứ tung. Một lần nữa, nó lại khiến Thiện nhớ tới hình ảnh tối qua. Cậu cứ đút tay túi quần, đứng như phỗng ngoài đường, mắt dán chặt vào màn hình tivi.

- Mua gì đấy em ơi? – Chị chủ tiệm tạp hóa thấy vậy liền nhanh nhảu hỏi.

- À, em không… À, có, có. Em mua mấy thứ. – Thiện lúng túng.

- Mua gì em?

- Để em xem tí. – Cậu giả bộ ngó nghiêng mấy cái giá gỗ đựng đầy đồ đạc. Cái gì cũng có, từ mắm muối tương cà, cho tới mấy món ăn vặt rẻ tiền.

Chị chủ tiệm bắc một chiếc ghế đẩu đứng nhón chân, với tay lên tận cái bàn thờ đóng trên tường, bê xuống một đĩa gà luộc. Cậu để ý thấy có lọ hoa bên cạnh.

- Ơ, hôm nay mồng Một à chị? – Thiện thắc mắc.

- Rằm chứ cậu. Mồng Một gì nữa. Nào, mua gì chị lấy cho.

- À vâng. – Thiện đảo mắt qua một hàng bim bim, bỗng cậu

dừng lại trước một cái tủ kính, bên trong bày một đống thuốc lá đủ thể loại.

- Cho em bao thuốc. – Thiện đột ngột đáp, bất ngờ vì lựa chọn của mình.

- Loại gì em?

- Loại nào đắt nhất ý chị.

* * *

Tối hôm đó, Thiện đóng kín cửa phòng tầng 3, ngồi làm việc như mọi ngày nhưng trên miệng thì phì phèo điếu thuốc lá. Cậu thấy mình trông bảnh chọe và ra dáng làm sao. Giờ cậu đã hiểu lý do khiến người ta mê mệt cái thứ vô bổ khốn kiếp này. Nó giống như một cái công tắc tạm thời, mỗi khi hít một hơi, có luồng điện màu đỏ chạy qua não cậu, khiến mọi suy nghĩ và hình ảnh mơ hồ bất chợt bị ngưng đọng trong vài giây, như một cái đồng hồ chết.

Quá dễ dàng và nằm ngay trong tầm tay, chả cần phải tốn công điều chế ra một thứ thần dược làm người ta ham mê những việc lương thiện. Biết đến bao giờ mới làm được một việc tốt chứ, trong khi có thể ngay lập tức đặt một điếu thuốc vào mồm và cảm nhận thứ khoái cảm tương tự. Đây hẳn là bước chân đầu tiên dẫn người ta dấn sâu hơn vào những thứ như ma túy, heroin.

“Ồ, không sao, mình không làm điều này để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn, mình chỉ cần một chút sao nhãng khỏi cái tiếng súng chết tiệt đó để có thể tập trung vào làm việc. Đúng. Mình hút có một điếu thôi. Vaccine Tình Yêu chỉ là một plot device, điếu thuốc này mới là thật. Chỉ một điếu thôi, và mình sẽ dừng lại.”

Thiện tự ru mình bằng những lý lẽ xác đáng. Tiếng lạch tạch vang lên đều đặn như gõ mõ. Cậu vô hồn tra tấn cái nút V màu đen trên bàn phím bằng những thớ cơ không hề biết mệt mỏi phía đầu ngón tay trỏ.

Một lát sau, cậu ho sặc sụa, không phải vì bốn cái đầu lọc đang nằm trên bàn, mà là vì cậu đã thực sự bị cảm lạnh nhờ cơn mưa rào tối qua. Cậu ngồi gục mặt xuống, chống cằm lên hai tay, cứ chăm chăm nhìn vào màn hình. Trên đó là một trang kịch bản dày đặc chữ, nhưng không phải những dòng mô tả có ý nghĩa hay chủ đích, nó chỉ đơn thuần là vô vàn sự lặp đi lặp lại của hai chữ: “Đồ chó…”

Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó. Đồ chó.

Thiện mệt mỏi cuộn con lăn chuột, phải đến cả trăm trang kịch bản với đúng hai chữ như vậy. Cậu đấm vào bàn phím một cách cục súc.

- Thôi nào, mày đang tự biến mình thành một trò cười đấy anh bạn.

- Mày nói chuẩn, tao đâu có cần mấy cái cảm hứng ngu ngốc này. Đây chỉ là một trò tự huyễn vớ vẩn. Thậm chí tao chỉ spam mỗi tổ hợp phím copy paste. 

- Trời đất, không chỉ thế, mày còn copy paste cả một đoạn dài tận bốn dòng.

Thiện tự cười khanh khách một mình.

- Mày cần phải biết là mày đang rất tỉnh táo.

- Đúng, tao đang rất tỉnh táo, chính vì thế nên mày hãy ngậm cái mồm chó vào.

Cậu tìm đến dòng cuối cùng của đoạn kịch bản trước khi xả hàng loạt chữ “Đồ chó” vào màn hình như xả đạn một khẩu súng máy, bôi đen toàn bộ phần đó và thẳng tay ấn Delete.

Sau đó, cậu tắt máy và xuống nhà đi ngủ. Vừa đắp chăn vào, cậu liền ho khù khụ.

- Mùi gì hôi thế nhỉ? – Hòa phàn nàn.

- Em biết hôm nay là ngày gì không? – Thiện tìm cách đánh lạc hướng.

- Ngày gì?

- Rằm.

Tự nhận ra chính mình cũng quên mất nghi thức tâm linh thường nhật ấy, Hòa thôi không chất vấn cái mùi hôi kỳ lạ nữa. Cả hai nằm im lìm, quay lưng vào nhau, và bóng tối dìu dắt hai kẻ cô đơn dần chìm vào giấc ngủ.

* * *

Chiều ngày hôm sau.

Thiện mở toang cửa, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ đặt ngay giữa lối đi, tay cầm cuốn sách trinh thám kinh dị mà hồi trước cậu thẳng tay ném vào trong hầm. Cậu đang cố giết thời gian bằng cách đọc nốt phần còn lại của câu chuyện. Thật là một công đoạn buồn tẻ. Tay cảnh sát trong truyện đã giết tới cả chục người, nhưng cứ mỗi khi ngồi nhậu với bạn bè trong quán bar, hắn lại ba hoa rằng mình sẽ không để cho cái ác tiếp tục lộng hành.

Cậu đọc nhanh tới mức bỏ qua hết các chi tiết vặt vãnh mà chỉ chú tâm tới quá trình đấu tranh nội tâm của tên này. Khi cậu giở tới trang cuối cùng mới vỡ lẽ ra. Gì chứ? Đây không phải một câu chuyện phá án ly kỳ, nó giống như một lời tự thú khó khăn của tên sát nhân hàng loạt thì đúng hơn.

Hắn muốn được trở nên trong sạch ngay cả khi tay đã nhuốm đầy máu. Hắn liên tục giết người bịt miệng để sự thật đen tối về hắn không bao giờ bại lộ, và đúng là nó không hề lộ ra thật. Cuối cùng hắn tự kết liễu chính mình vì không chịu nổi cảm giác dằn vặt. Mọi bí mật mãi mãi theo hắn đi xuống dưới nấm mồ, dân tình và gia đình nạn nhân sẽ không bao giờ biết đến chân tướng của kẻ thủ ác. Hắn là một kẻ đê hèn, ngay cả khi chết, hắn cũng chọn cách giải thoát dễ dàng nhất, biến chính bản thân mình thành một nạn nhân, và là nạn nhân cuối cùng trong chuỗi án mạng kinh hoàng do hắn gây ra.

Không hiểu vị tác giả của cuốn sách này muốn truyền tải điều gì? Có lẽ anh ta, hoặc cô ta muốn khuyên mọi người rằng đừng bao giờ dấn thân quá sâu vào những việc tệ hại, nó như một cái đầm lầy, khi đã đặt chân xuống thì sẽ rất khó để thoát ra. Hoặc vị tác giả này muốn ám chỉ bi kịch của nỗi cô đơn, và rằng nếu có một người đồng hành bên cạnh, có thể con người ta sẽ hoàn toàn được giải thoát khỏi mọi đau đớn khổ ải. Cũng có thể thông điệp chỉ đơn giản là nhắc nhở những người đã từng phạm phải sai lầm cần dũng cảm đứng lên và chấp nhận sự thật, đối mặt với tội ác của mình bất chấp việc liệu họ có được tha thứ hay không.

Tên này có cảm giác khá giống với gã ăn mày trong “Vaccine Tình Yêu”. Khó có thể tin nổi trên đời này lại có nhiều ý tưởng trùng hợp nhau đến như vậy. Nhưng đó là điều bình thường. Mọi ý tưởng trên đời đều đã từng có ai đó nghĩ đến, chỉ những người may mắn và theo đuổi tầm nhìn của mình tới cùng mới xứng đáng trở thành một phần của lịch sử.

Rất may, gã ăn mày có một người bạn tốt luôn ở bên cạnh, đó là nữ bác sĩ. Còn tên cảnh sát kia, đáng buồn thay lại là một kẻ cô độc. Hắn cô độc trong chính cái vòng tròn xã hội của mình, giữa cả tá đồng nghiệp kém cỏi và vô số thân nhân bất lực của những kẻ bị hại. Làm sao hắn có thể chịu đựng nổi điều ấy chứ, hắn chẳng thể chia sẻ tâm tư của mình cho ai cả. Gã ăn mày dũng cảm hơn hẳn, gã dám đối diện với quá khứ để định hình bản ngã thông qua những việc lương thiện. Còn tên khốn nạn trong cuốn sách này lại lấp liếm che đậy danh tính của mình bằng cách giết người.

Thiện hối hận vì đã đánh giá chất lượng cuốn sách quá sớm. Thành thực mà nói, nó không phải một câu chuyện chỉn chu, còn nhiều lỗi kỹ thuật trong dàn dựng tình tiết, nhưng cũng không phải một thứ rác rưởi như nhận định ban đầu của cậu. Trái lại, câu chuyện đầy đen tối của nó chứa đựng rất nhiều thông điệp đáng suy ngẫm.

- Chà chà, cũng khá đấy chứ! – Thiện tỏ ý khen ngợi.

Câu chuyện này đã làm Thiện ngồi một mạch tới tận 5 giờ chiều. Đúng lúc có tiếng nổ bô xe máy to tướng ở đâu vang lên. Con xe phân khối lớn được độ bô của một thằng cha chết tiệt nào đó trong cái ngõ này. Chưa đầy vài giây sau, một thanh niên phóng xe đi qua, lướt vào vũng nước mưa nhỏ dưới đất làm nước văng tung tóe, bắn cả vào chân cậu.

Thế đấy, niềm hứng khởi nho nhỏ của cậu đã bị cắt đứt bởi một tràng âm thanh đùng đùng chát chúa. Thiện gập cuốn sách, gạt hết mọi hình ảnh về gã cảnh sát sát nhân nọ, cậu cẩn thận đặt nó lên cái tủ giày bên cạnh, trái ngược hẳn với cái cách mà cậu ném nó vào trong hầm hồi trước. Cậu bước ra ngoài cửa, nhìn ngó dọc khắp đoạn đường vắng. Bốn cái túi nilon nằm ngay ngắn trước cửa những căn nhà hàng xóm.

Thiện bước tới nhặt hết cả bốn túi rác mang về đặt dưới bức tường đối diện nhà mình. Sau đó, cậu lại chui vào nhà, ngồi rung đùi trên cái ghế gỗ nhỏ, lấy trong túi ra bao thuốc lá và bắt đầu châm lửa.

Hoàng hôn dần buông, bầu trời lúc này nhuộm một màu cam đỏ chạng vạng như lòng đỏ trứng gà. Tiếng nhạc sôi động vang lên, Thiện chọn danh sách bài hát máu lửa nhất từ thư mục yêu thích của cậu trong điện thoại. Cậu đứng trước cửa, đối diện bức tường, vừa say sưa gật gù theo tiếng nhạc, vừa rít điếu thuốc mới còn đang bốc cháy.

Tiếng lạch cạch của bánh xe va xuống nền đất khi nó phải gánh vác trọng lượng của một cái thùng inox lớn vang lên. Đây rồi! Chính là âm thanh ấy.

Nhàn xuất hiện ở đầu ngã rẽ, chị ta chột dạ dừng bước, thận trọng quan sát một bóng người đang đu đưa nhún nhảy tại chỗ. Thiện rít mạnh một hơi thuốc rồi thở ra, cậu nở một nụ cười với bức tường trước mặt, cắm phần đầu lọc điếu thuốc vào một cái khe nứt trên đó như cắm một que hương vậy. Khói thuốc bay lên như một oan hồn chậm rãi lượn lờ tìm cách thoát khỏi chốn địa ngục, nó tan biến vào khoảng không vô định phía trên trước khi đi được quãng đường mà chắc chắn không bao giờ đủ xa để có thể với tới miền cực lạc trên thiên đường.

Thiện cúi xuống nhặt lấy hai túi rác bằng một tay. Cậu lẩm bẩm xổ ra một câu tiếng Anh sành điệu, điều mà cậu cho rằng người như Nhàn sẽ chả hiểu cái quái gì ngay cả khi chị ta thính tới mức có thể nghe rõ từng câu từng chữ.

- Let me help you, b*tch! (Để thằng này giúp một tay nhé, đồ chó đẻ!)

Nói đoạn, Thiện bất ngờ vung tay ném hai túi rác về phía Nhàn. Nó lượn một hình vòng cung đẹp đẽ trên không trung rồi rơi lọt thỏm vào bên trong thùng xe.

- Bingo! (Trúng phóc!) – Thiện tỏ ra hứng thú.

Nhàn giật mình lùi lại, chị ta hốt hoảng trước hành động vừa rồi của Thiện tới mức chỉ kịp thở ra một câu cảm thán thay vì phản ứng mạnh mẽ hơn.

- Ối giời ơi! – Nhàn thốt lên.

Không để cho Nhàn kịp hoàn hồn, Thiện lại cúi xuống xách nốt hai túi rác còn lại và ném nó về phía trước, trong đó có một túi nặng hơn hẳn. Điều này khiến lực tác động của Thiện gặp vấn đề, mà thực ra cậu cũng chả phải tay ném bóng tài ba nào cho cam. Một túi không tới nơi, nó đập vào thành xe làm bung nút buộc, một nửa rác bên trong rơi vãi hết xuống đất. Cái túi nặng nhất thì chỉ bay được hơn nửa chặng đường, nó hạ cánh ngay gần một bãi nước mưa, văng nước tung tóe lên đôi ủng của Nhàn, rác bên trong lòi ra, dính nhoe nhoét ướt sũng trên mặt nước.

- Oops… Sorry! (Úi chà... Xin lỗi nhá!)

Thiện kẹp hai ngón tay vào điếu thuốc trên khe nứt, lấy nó ra định đưa lên mồm rít.

- Này! Cái cậu kia! – Nhàn gào lên.

Thiện quay lại, ánh mắt vô hồn.

- Làm cái trò gì vậy?

Thiện không trả lời, chính cậu cũng không biết mình vừa làm gì. Lúc này hẳn là cậu muốn nhồi cho Nhàn một viên đạn vào đầu lắm. Nhưng làm sao mà có thể được chứ. Đây là đời thật, không phải cơn mê man hoang dại. “Mình đang muốn gì nhỉ? Thôi nào, dĩ nhiên mình không thể bắn chết người khác chỉ vì mấy việc vặt vãnh này.” Thiện cười thầm.

Nhàn cứ đứng trơ ra một chỗ, chờ đợi lời hồi đáp của kẻ mà chị vô cùng căm ghét. Thiện đưa điếu thuốc lên miệng, lại rít tiếp một hơi thật sâu. Cuối cùng, cậu đứng thẳng lưng, quay mặt nhìn trực tiếp vào ánh mắt đang long sòng sọc lên của Nhàn, nhẹ nhàng thổi ra một làn khói thuốc dày đặc về phía chị. Không phải một phát đạn, chỉ là một làn khói lạnh lẽo vô hại. Chả nói chả rằng, cậu quay lưng bỏ đi, khóa chặt cửa nhà rồi hoàn toàn mất hút phía sau lớp gỗ dày vài phân ngăn cách cái cung điện khổng lồ của cậu và thế giới bên ngoài.

Thiện đứng ngoài phòng khách, khoan khoái rít nốt một hơi cuối cùng của điếu thuốc. Cậu nhắm mắt lại tận hưởng dòng điện đỏ chót đang chạy qua chạy lại trong đầu. Thật tuyệt vời, cảm giác này còn sướng hơn cả lúc cậu nghĩ ra một ý tưởng hay trong lúc viết lách.

Mở mắt ra, nụ cười trên môi cậu dần nguội lạnh khi tác động của điếu thuốc ngày một nhạt đi. Cậu đăm chiêu ngắm nhìn căn phòng trống trải, thế rồi ánh mắt cậu bắt gặp một vẻ đẹp tuyệt trần. Một niềm say mê vui thú mà cậu chưa có cơ hội nếm thử. Tiến tới cái tủ kính mà bà Thảo tặng tân gia hồi chuyển về nhà mới, cậu mở cánh cửa, đôi tay mân mê lên lớp thủy tinh lạnh ngắt của chai rượu vang duy nhất bên trong.

Póc.

Rót rượu ra cốc sau một hồi chật vật rút cái nút bần, cậu ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn, thư thái ngả lưng ra sau hít hà cái mùi chua chua ngòn ngọt đầy mời gọi của khối dung dịch màu đỏ thẫm như máu. Nhấp một ngụm, cậu như thấy đủ thứ hương vị chua chát đắng cay tê tê phía đầu lưỡi. Thật kỳ lạ, sức hấp dẫn của nó không thua kém gì so với những món đồ ngọt. Để ra được một chai rượu thơm ngon, là biết bao công sức mồ hôi nước mắt, là thời gian và sự ấp ủ. Tất cả những tinh túy và cống hiến để tạo nên thứ chất lỏng hảo hạng này, cậu thấy mình xứng đáng được hưởng thụ hết thảy.

Thiện đang chìm đắm trong cơn mê, cậu thấy mình chạm vào bờ môi căng mọng của một nữ nhân có làn da tím đen bóng mịn, cùng với bộ phục trang nhã nhặn được kết từ những sợi vải bông màu xanh lá uốn lượn điểm xuyết như dòng nước mát lạnh quấn quanh thân thể. Cô gái ấy đang cầm một cây đàn hạc, và khi ngón tay nàng lướt trên những sợi dây vô hình sáng lấp lánh, có một âm thanh kỳ quặc vang lên.

Keng! Keng! Keng!

Thiện nhíu mày, chà chà, tài năng hơi tệ đối với một mỹ nhân đấy. Nhưng âm thanh ấy không dừng lại. Nó cứ dai dẳng, càng ngày càng to hơn.

Keng! Keng! Keng!

Keng! Keng! Keng!

Thiện mở mắt trừng trừng, khi mơ hồ nhận ra rằng Nhàn đang điên cuồng gõ kẻng ngay trước cửa nhà, cậu mới thấy mình đã nghiến răng kèn kẹt từ lúc nào mất rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px