Chương 17 - Bát cháo lòng
Chiều hôm đó, Thiện ăn nhanh một đĩa cơm tấm gần khu vực văn phòng Quang rồi mới về, trong lòng chắc mẩm rằng đã có thể bắt tay vào viết tiếp kịch bản được rồi. “Đúng là ngớ ngẩn, chỉ là một con chó, người như mình mà lại đi chấp một con chó à.”
Tới đầu ngách, cậu bỗng thấy mặt trời giữa lúc trưa hè như tỏa ra những tia nắng ban mai ấm áp. Phép màu gì thế này? Con chó không còn nằm ở đó nữa.
Thiện ngó vào trong quán nhưng khó mà nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Đèn đóm không bật, cái cửa gấp cũng đóng xuống hơn nửa. Cậu ngửa mặt lên trời thở phào. Hôm nay đúng là một ngày may mắn.
- Ha ha. – Thiện cười khô khốc, trái ngược với tâm trạng hí hửng của cậu.
Cậu thong thả vặn ga đi vào ngách với tốc độ của một người đi bộ, vừa ngồi trên xe vừa nghĩ tới kết cục của con vật đáng thương.
Vừa về đến nhà, cậu lao ngay vào bàn làm việc. Tiếng lạch tạch vang lên dồn dập như một thiên trường ca hào hùng. Chính là cái cảm giác này, lâu lắm rồi Thiện mới thả hồn vào mười đầu ngón tay để chúng được nhảy múa tự do và bay bổng như thế.
* * *
- Đủ rồi, khống chế hắn lại. – Giọng một người phụ nữ vang lên.
Nữ bác sĩ với chiếc áo blouse trắng đang đút một tay vào túi áo, bên trong là chiếc điện thoại vừa phát lên tiếng “ting ting” giống như thông báo đã chuyển tiền thành công. Tay còn lại cầm một chiếc bộ đàm, cô đang giao tiếp với những vệ sĩ thân cận của mình. Từ phía xa, hai người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm kéo xềnh xệch một gã trai trẻ với mái tóc rối bời cùng làn da đen nhẻm về phía bụi cây mà cô đang đứng.
Gã trông bần tiện và hạ đẳng y như cái hồi còn lang thang quậy phá ngoài đường. Nhưng gã không còn hỗn xược và rách rưới nữa, gã mặc một chiếc áo thun cùng với quần bò tử tế. Nhìn thấy nữ bác sĩ, gã vùng vằng muốn thoát khỏi hai người đàn ông mà gã cho rằng chỉ là bọn nhân viên chạy vặt.
- Chuyện quái gì vậy thưa cô chủ. Hắn vừa đấm vỡ mồm một con chó, đập cho nó què quặt thừa sống thiếu chết, tôi nghĩ rằng hắn sinh ra đã luôn là một con ác quỷ rồi. – Người đàn ông mặc vest lên tiếng.
- Cô đang làm một việc vô ích đó. Nghiên cứu của cha cô liệu có tác dụng thật không vậy? – Người thứ hai cũng góp lời.
- Bình tĩnh nào, các anh không nhận ra là cậu ta vừa cứu một cô bé khỏi bị con chó đó cắn à? – Nữ bác sĩ thản nhiên đáp.
- Vậy thì sao chứ, hắn có thể bế đứa nhỏ chạy đi là xong. Chỉ là một con chó cảnh vô hại, nó thậm chí còn không hề có ý muốn phản kháng.
Gã trai trẻ gầm gừ kêu lên gì đó dưới lớp khăn quấn chặt quanh miệng.
- Thôi nào hai cậu, tháo khăn ra. Đây là một con người chứ không phải thú vật… Và tin tôi đi, không có loài động vật nào là vô hại và không biết phản kháng cả. Chỉ có loài mạnh hơn và loài yếu hơn thôi.
Sau khi được cởi bỏ xiềng xích, gã trai trẻ gào lên với cô bác sĩ.
- Này chị, chị không hiểu con bé đã sợ hãi thế nào đâu. Vừa mới trước đó vài phút, có ông chú nào đó đã cho nó một que kem, nó còn hớn hở định chia cho em cái vỏ ốc quế, trông nó vui lắm. Thế mà tự nhiên có con chó khốn kiếp ở đâu chạy đến dọa nó sợ mất vía, làm rơi cả que kem xuống đất.
Người đàn ông mặc vest dí đầu gã xuống.
- Im ngay, đó không phải lý do để mày có thể tùy tiện làm những việc như vậy.
- Mọi chuyện đều cần phải có thời gian, hãy cứ cho cậu ta thêm những cơ hội khác. – Nữ bác sĩ phân trần.
Cô giơ tay ra hiệu cho hai người vệ sĩ ngừng nói chuyện, rồi cô ngồi xuống, vạt áo blouse trắng chạm hết vào phần đất cát bẩn thỉu bên dưới.
- Cậu thích ăn vỏ ốc quế à?
Gã cứ quỳ hai gối trên mặt đất, mặt nghệt ra, không hiểu tại sao cô ấy lại hỏi như vậy.
- Cậu có thích ăn kem không?
- Có! – Gã thành thật trả lời.
- Chị cho cậu tiền mua kem nhé. Cậu muốn ăn mấy cây nào?
- Hai cây!... Ba cây! – Gã nhanh chóng đổi ý.
- Thôi đi, đừng có thấy cô chủ chiều chuộng mày mà được voi đòi tiên. Mày chỉ có hai tay mà dám đòi những ba cây kem hả?
- Ôi chao, mấy cậu ơi, đừng khắt khe thế, chỉ là vài cây kem thôi mà. Nào, đứng dậy, để chị đưa cậu đi mua kem.
Nữ bác sĩ dìu gã trai trẻ đứng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt gã như một cái máy quét laser.
- Chị hỏi cậu thêm một điều này nhé, giờ cậu đang cảm thấy thế nào?
- Là sao ạ?
- Có thấy thoải mái, thư giãn trong người không?
- Em không biết, em chỉ đang muốn ăn kem thôi.
- Thế có thấy háo hức không?
- Vì sao ạ?
- Vì sắp được ăn kem.
- Dạ có. – Gã nhoẻn miệng cười.
Cô bác sĩ thấy vậy cũng mỉm cười đáp lại, một nụ cười như thể bao dồn nén căng thẳng bỗng được trút bỏ. Vậy là cha cô đã đúng. Cô cũng từng là một đứa trẻ, và cô biết, không có một kẻ buồn bã nào lại muốn đi ăn kem cả.
Cô hài lòng vì thành tích nhỏ bé ngày hôm nay. Dù với tốc độ còn khá chậm chạp, thí nghiệm sống của cô đã biết cách quan tâm tới người khác và đang dần dần thể hiện những kết quả đầy khả quan.
* * *
Có tiếng tin nhắn trên điện thoại.
Thiện không ngó xem ai vừa nhắn tin cho mình, cậu sắp viết xong đoạn cuối cùng này rồi. Mắt cậu dán chặt vào màn hình, những con chữ cứ tuôn trào chảy từ trên xuống dưới như người nông dân chăm chỉ tưới nước từ đỉnh một thửa ruộng bậc thang. Cạch. Cậu đặt dấu chấm cuối cùng cho một ngày làm việc vô cùng hăng say. Chiếc đồng hồ điện tử đã điểm 6 giờ chiều.
- Hôm nay năng suất quá, thôi tự thưởng cho mình một ngày nghỉ sớm vậy. – Thiện cười.
Cậu mở điện thoại lên, lúc này mới thấy có tin nhắn từ Minh.
[Viết đến đâu rồi em. Có gì gửi anh xem bản thảo nhé.]
May thế nhỉ, Thiện thầm nghĩ. Suốt cả tuần không viết được chữ nào, nhưng riêng buổi chiều hôm nay cậu đã hoàn thiện xong số trang đủ cho cả tuần dài làm việc rồi. Ít nhất đó là điều cậu nghĩ. Chất lượng mới quan trọng, nhưng nếu số lượng mà không đảm bảo, cậu vẫn sẽ bị đánh giá là không đủ khả năng cho trọng trách này.
[Em gửi vào email cho anh nhé.] – Thiện nhắn lại, sau đó gửi phần mình vừa viết cho Minh mà quên cả việc đọc và duyệt lại một lượt.
Lát sau, Hòa về nhà, tay xách theo mấy túi thức ăn mua ngoài chợ. Vừa mở cửa ra cô đã thấy Thiện ngồi dưới bếp xem điện thoại. Thấy vợ, cậu hăm hở lao ra xách hộ một túi, hí hửng khoe.
- Lúc về em có thấy gì bất ngờ không?
- Bất ngờ gì ạ?
- Không nhận ra à? – Thiện vòng vo.
Hòa đặt đống đồ đạc lỉnh kỉnh lên bàn, Thiện thì bước vào nhà vệ sinh tầng 1, khép hờ cửa để tiến hành động tác tiểu tiện sảng khoái, thứ mà sẽ còn tuyệt hơn khi cậu sắp sửa tiết lộ cho vợ một bí mật động trời.
- Sao em lại có thể không nhận ra nhỉ?
Thiện ngửa mặt lên, âm thanh tồ tồ của dòng chất lỏng hình vòng cung va chạm vào mặt hồ tĩnh lặng vang vọng trong căn phòng nhỏ.
- Hình như có ai đó thấy con chó chướng mắt quá, nên đã cho nó một miếng bả. – Thiện giải thích.
Không thấy Hòa phản ứng gì.
- Em biết đấy, anh cũng chả thù ghét gì nó đâu. Có trách thì trách chủ nhà thôi, hy vọng người ta lấy đó làm một bài học nhớ đời.
Thiện rùng mình một cái rồi với tay xé một miếng giấy vệ sinh.
- Cuối cùng công lý cũng được thực thi.
Hòa đứng bên ngoài, mở tủ lạnh sắp xếp đồ ăn, bình thản đáp.
- Công lý cái đầu anh ý. Nó vẫn còn sống nhăn răng. Hôm nay mẹ đến nói chuyện với người ta, chắc họ biết ý nên cho nó nằm trong nhà rồi.
- Cái gì. Hôm nay mẹ đến á?
- Vâng anh ạ! – Hòa nói, giọng chế giễu, rốt cục ngay cả một việc cỏn con như vậy vẫn phải đến tay bà Thảo, chả trách sao ông Phước suốt ngày cằn nhằn.
Cô cất thức ăn vào tủ, để lại một miếng thịt và bó rau.
- Anh có lên làm việc không? Nếu không thì luộc rau hộ em đi. – Hòa đưa ra đề nghị, một điều hiếm hoi mà trước giờ cô chưa bao giờ làm.
Lần này lại tới lượt Thiện im lặng.
- Chồng ơi! – Hòa gọi.
- Đây! – Thiện miễn cưỡng đáp lại, báo hiệu cho cô biết cậu vẫn đang lắng nghe.
Cậu ấn nút xả, cau mày nhìn cái xoáy nước cuồn cuộn chảy trong bồn cầu.
Lúc ấy, ở đầu bên kia thành phố, Minh ngồi trên giường xem kịch bản. Anh tắt trình duyệt web, cầm điện thoại nhắn tin cho một tài khoản có tên: “Thiện – Vaccine Tình Yêu.”
[Anh vừa gửi email cho em. Có vài tình tiết chưa ưng ý lắm, bọn anh muốn sửa lại.]
[Mà em phải đẩy nhanh tiến độ lên. Sắp tới cả anh và Trevor đều rất bận nên không thể theo sát được đâu, có gì cứ tự giác nhé.]
Minh đặt điện thoại xuống đệm, rồi anh cầm một cuốn sách lên đọc, cuốn tiểu thuyết có tên “Người mộng mơ”. Dù mới đọc được gần nửa, anh đã phần nào hiểu ra lý do vì sao Trevor lại khăng khăng muốn gặp mặt vị tác giả này. Năm nay có vẻ là một năm phát tài, họ liên tục khai phá ra được những tác phẩm vô cùng hấp dẫn.
Tối hôm đó, một cơn mưa rào xối xả đổ xuống Hà Nội, gột rửa bớt cái nóng bức của những ngày dài khô khốc. Thiện muốn dừng làm việc một chút để lên hóng bầu không khí mát mẻ trong lành. Cậu đứng ngoài sân phơi quần áo trên tầng 5, nghe tiếng mưa rơi. Thấp thoáng đâu đó trong tiếng mưa có tiếng rên rỉ thê lương.
Cậu nhìn xuống bên dưới mặt đường, giật mình thấy một con chó không nhìn rõ mặt mũi, nằm dài cứng ngắc dưới mưa, lông nó ướt đẫm như tấm giẻ lau nhà tối màu. Vũng nước bên dưới người nó ngày càng dâng cao, như một dòng lũ chảy xiết, cuốn tấm thân con chó chảy về phía hố ga. Thế rồi, thật kỳ lạ khi nó cứ trôi tuồn tuột qua mấy cái khe sắt nhỏ xíu như thể chỉ là một túm lông ướt nhẹp vô tri không còn xương xẩu thịt thà gì nữa.
Có tia chớp phía xa đánh xuống mặt đất. Sau đó là tiếng sấm rền.
Đoàng.
Thiện giật mình nháy nháy mắt, cố gạt hết hình ảnh ma mị vừa rồi ra khỏi đầu...
* * *
Quỳnh cầm hai bát cháo còn nóng hổi ra cái bàn nhựa ngoài cửa. Hôm nay tuy là Chủ nhật, nhưng giờ này vẫn còn sớm, mưa cũng vừa mới tạnh, chỉ có lác đác vài vị khách đến ăn sáng. Thiện và Hòa cũng là lần đầu tiên đến ăn ở đây.
- Hai em lần đầu ăn ở đây nhỉ?
- Dạ vâng. – Hòa vui vẻ đáp.
- Ăn thêm gì cứ gọi chị nhé. – Quỳnh nói trong lúc bỏ về phía nồi cháo khổng lồ trong nhà, không đề cập gì tới việc chị ta biết cái cậu trai trẻ đeo kính này chính là người bị con chó nhà mình tấn công bằng một tiếng sủa, hoặc chị ta biết nhưng sớm quên đi việc đó vì nó chỉ là một sự kiện vô cùng vặt vãnh.
Con chó béc giê hiện đang nằm trong nhà, vẫn cái vẻ mặt chán đời ủ rũ đó. Việc được nằm ngủ ở một nơi sạch sẽ và bớt ồn ào hơn chẳng thể nào khiến nó cảm thấy vui vẻ. Nó vốn đã chết từ bên trong rồi. Giờ nó chỉ sống để duy trì cái thân xác rã rời của mình được ngày nào hay ngày đó. Trong thế giới của loài chó, nó hẳn cũng giống như một gã nhân viên văn phòng điển hình, công việc hằng ngày là có mặt tại công ty trách nhiệm hữu hạn “Chóng Lào”, với đồng lương nhận về là những miếng xương vụn cùng ít cơm nguội, đủ để nó có sức lực mà tiếp tục trưng ra cái sự hiện diện buồn tẻ ấy cho ngày hôm sau.
Thiện cầm thìa ngoáy ngoáy cái bát cháo lòng đen ngòm lấm tấm điểm xuyết màu trắng của gạo. Cậu đưa lên miệng thổi và ăn một miếng.
- Để xem nào. – Thiện lẩm bẩm.
- Anh ơi! – Thiện gọi Chiến trong lúc anh đang lấy một cốc trà đá cho vị khách khác – Cho em một trà đá nhé.
Chiến gật đầu, rót hai cốc trà đá đưa cho hai vị khách mà anh không buồn nói chuyện, rồi lại quay về cái bàn nhựa cùng với mấy ông bạn rượu của mình.
Hòa cũng không nói gì, cô mặc nhiên cho rằng việc Thiện chỉ gọi đúng một cốc trà đá là vì cậu vốn luôn là một kẻ vô tâm ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, thay vì nghĩ rằng cả hai có thể cùng uống chung cốc trà đá đó vì nó khá to. Cô vô thức lướt tay vào phần tin nhắn messenger, không thấy Tiên nhắn lại kể từ lần gần nhất họ nói chuyện với nhau. Ẩn thông báo tin nhắn để làm gì chứ, có khi chị ta sẽ chả bao giờ liên lạc lại với cô thêm lần nào nữa.
- Ảo thật đấy! – Thiện đột ngột lên tiếng, ngắt đứt sự trầm tư của Hòa.
- Ảo gì?
- Lão cư xử như kiểu không biết anh là ai vậy. – Thiện lẩm bẩm, khẽ hất cằm về phía Chiến.
- Thì người ta có biết anh là ai đâu. Mới chạm mắt nhau có vài giây. Anh mong đợi cái gì. Một lời xin lỗi à? – Hòa mỉa mai.
Hòa ăn một miếng cháo, cùng với cục dồi tiết, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Cô khá bất ngờ vì không nghĩ là lại có một quán ăn sáng ngon như thế ngay gần nhà. Do thói quen tự nấu nướng nên đến tận bây giờ Hòa mới được thưởng thức món này. Cô tắt điện thoại, đặt lên bàn rồi bắt đầu nhặt mấy lá rau sống thả vào bát, tâm trạng cô dạo này cũng thất thường giống như Thiện, nhưng bát cháo này đang cố cứu vãn nó, giúp nó quay trở về trạng thái tích cực vốn có của Hòa.
- Mà hôm nay có biến gì hay sao, tự nhiên lại rủ em đi ăn sáng? – Hòa dò hỏi.
- Được hôm Chủ nhật mát giời nên rủ vợ đi ăn sáng đàng hoàng thôi mà.
- Thế mọi hôm thì không đàng hoàng à? – Hòa đốp chát, không tự nhận ra là mình cũng đang bắt bẻ chả khác gì chồng.
- Mọi hôm em toàn phải dậy sớm, ăn uống vội vội vàng vàng, anh thấy vất vả thì lôi em ra ngoài quán thôi mà, đến được người ta cơm bưng nước rót cho không sướng à. Ăn thì cứ ăn đi lại còn hỏi.
- Thôi, có khúc mắc gì cứ nói đi. – Hòa giễu cợt, cô cho rằng Thiện không tự nhiên lại đột ngột quan tâm đến mình như vậy.
- Thì đấy là một phần. Còn lý do khác có nói em cũng không hiểu.
- Tùy anh, không thích nói thì thôi. – Hòa lạnh nhạt.
- Dạo này anh đang bí từ ngữ, viết không vào.
- Lúc thì bí ý tưởng, lúc thì bí từ ngữ. Tóm lại giờ anh đang viết đến đâu rồi. Được bao nhiêu phần trăm? – Hòa gằn giọng.
- Ô hay, hôm nay em cứ khó chịu kiểu gì ý nhỉ. Không muốn ăn thì đi về đê, để đấy anh trả tiền cho.
Thấy vẻ mặt cau có khó chịu của chồng, Hòa mới ngỡ ngàng nhận ra chính cô cũng vừa đem lại cho cậu cảm giác y hệt.
- Ý em là dạo này công việc của anh sao rồi? Em cũng chỉ muốn biết tiến độ thôi chứ không giục giã gì cả.
- Thì chính vì đang không ổn lắm nên anh mới bảo bí, thiếu cảm hứng nên bí. Mà thiếu cảm hứng nên mới phải kiếm chỗ nào đấy thay đổi không khí.
- Thay đổi không khí? Ở quán cháo lòng á? – Hòa nghi ngờ lý do của chồng.
- Anh muốn kiểm tra con chó xem sao.
“Có gì để mà kiểm tra chứ. Chính anh cũng thừa biết lỗi không nằm ở con chó” – Hòa nghĩ.
Thiện xúc một thìa cháo, không đụng gì tới mấy miếng dồi tiết, mắt cậu chăm chú dán chặt vào mọi hành tung cử chỉ của Chiến. Chán nhìn Chiến, cậu lại quay sang nhìn Quỳnh. Cứ như vậy suốt từ lúc ngồi xuống ăn cho tới lúc bát cháo vơi đi gần hết.
- Chẹp! – Hòa thở dài – Cứ nói thẳng ra là anh muốn kiểm tra thái độ của chủ nhà đi.
Thiện bĩu môi, lắc đầu, nhưng không nói gì cả.
- À, em quyết định rồi, vụ quần áo online chắc em bỏ.
- Thế hả?
- Không có người hướng dẫn chỉ bảo nên khó thật.
- Cũng tùy, anh làm gì có người hướng dẫn chỉ bảo vẫn làm được đấy thôi.
- Ý anh là sao? – Hòa chất vấn, cảm giác như bị coi thường.
- Ý anh là có thể em không thực sự hợp với việc đó. – Thiện thành thật.
- Anh thì sao, anh hợp viết lách như vậy mà cũng có nên cơm nên cháo gì đâu, suốt ngày bày đặt bí với chả bách.
Thiện nhíu mày, cậu đã bị chọc trúng tim đen. Nhưng trong thâm tâm, cậu không tin là mình không làm nên được trò trống gì. Cậu không tìm cách phản kháng, chỉ cố ngồi lặng lẽ ăn nốt bát cháo.
- Em không uống à? – Thiện nhấp một ngụm trà đá rồi đưa cho Hòa.
- Nước của anh mà! – Hòa giận dỗi vu vơ.
- Thì sao? Sợ dính nước bọt à. Hôn nhau không sợ mà giờ uống nước thì sợ.
- Bé miệng thôi. Chỗ công cộng hôn với hít cái gì.
Thiện cười, không thể tin nổi đã cưới nhau rồi mà vẫn còn ngại ngùng mấy chuyện như vậy. Hòa cầm cốc trà đá vẫn còn đầy hơn nửa, mím chặt môi, kìm nén một thứ cảm xúc vui buồn lẫn lộn.
Sau bữa sáng, Thiện đề nghị cùng vợ đi dạo một vòng trước khi về nhà. Hai đôi bàn chân dẫm lên những vũng nhỏ lõng bõng nước mưa, họ im lặng tận hưởng cơn gió nhẹ mát mẻ sớm mai của một ngày hè tháng Sáu.
- Nãy em nói cũng đúng, chắc anh phải xem xét lại bản thân. Dạo này anh hơi bỏ bê công việc.
- Em cũng nghĩ là em không hợp kinh doanh thật.
Đang trầm ngâm, Thiện thấy có một người phóng xe qua, văng bùn tung tóe ra phía sau. Cậu nhìn xuống đôi dép của mình, nó cũng đang dính đầy vết bẩn.
- Em thấy cơn mưa này thế nào? Tốt hay xấu?
- Mưa là mưa thôi chứ tốt với xấu gì. Em thấy tốt, vì nó giúp trời đỡ nóng hơn chút.
- Nhưng cũng chẳng hay ho gì vì nó làm cho đường sá trở nên nhớp nháp bẩn thỉu.
Hòa không bình luận thêm, cô chỉ chăm chú bước đi, ậm ừ gật đầu.
- Thế em thấy chủ quán cháo lòng thế nào?
- Bình thường.
- Lạ thật đấy, anh cũng thấy bình thường. Chả có cái quái gì xảy ra cả. Chả có gì tốt, cũng chả có gì xấu.
- Vậy anh mong đợi cái gì?
- Anh không biết, nhưng có vẻ người vô ý thức cũng có thể là những người bình thường.
- Dĩ nhiên rồi, những người bình thường cũng có thể là những người rất có ý thức nữa.
- Đúng là chả biết đằng nào mà lần.
- Anh quá chú tâm vào một việc mà không nhìn thấy những việc khác. Cuộc sống là vậy đó, chúng ta dành phần lớn thời gian để làm những việc buồn chán mà ngày nào ta cũng làm. Có lẽ bán những bát cháo lòng ngon cho khách cũng là một việc tốt, nhưng anh chẳng nhận ra điều đó.
Hòa ngẫm nghĩ về vai trò của mình trên đời. Cô từng cho rằng làm một công nhân may là công việc cực kỳ buồn tẻ và không đem lại nhiều giá trị cho cuộc sống. Nhưng không, có lẽ chính những tấm áo mà cô may lại là một việc tốt nhỏ bé, nó giúp cô có một khoản thu nhập, giúp ai đó có cái áo cái quần để mặc, và cô nhận ra mình nên trân trọng những thành quả ấy thay vì cho rằng nó là vô ích.
- Hừ… – Thiện cười khẩy – Những bát cháo lòng ngon ý hả? Em có biết lòng và nội tạng nói chung chứa rất nhiều cholesterol xấu không. Với lại đó là chuyện kinh doanh. Bà ý bán cháo kiếm tiền chứ đâu có làm từ thiện.
- Trời ơi, đâu phải cứ làm từ thiện mới là việc tốt, việc tốt đôi khi chỉ cần như vậy thôi, nó rất đơn giản và đến một cách tự nhiên.
Thiện ngửa mặt nhìn trời, cậu chả biết cuộc hội thoại này rồi sẽ đi tới đâu. Cậu sẽ lại buột mồm mà nói ra vài thứ vớ vẩn gì đó hệ trọng như kiểu cứu rỗi nhân loại hay sửa đổi bộ máy vận hành của thế giới, và cậu sẽ trở thành một thằng điên trong mắt vợ. Cậu chỉ tay vào một quán nước mía bên vệ đường, kết thúc cuộc tán nhảm bằng hai ly nước mía mát lạnh xách theo trên đường về nhà.
Trời vẫn còn sầm sì lắm. Cơn mưa tối qua tuy đã tạnh, nhưng sẽ sớm có thêm những cơn mưa khác kéo tới, phủ đen bầu trời để khiến cho Thiện không thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của khối hỏa cầu khổng lồ kỳ vĩ nữa. Cậu sẽ phải quen với bóng tối, tìm cách thích nghi dần với nó, kháng cự lại nó. Nếu không, cho tới khi một lần nữa ánh dương bùng cháy trên đầu, nó sẽ nuốt chửng và vĩnh viễn đốt trụi cậu ra thành những mảnh vụn tro tàn cô độc.