Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
(Tình trai) Ánh Ngọc Quyện Khói Sương.

CHƯƠNG 44: NGƯỜI SAY GIẤC MỘNG ÊM ĐỀM / NỤ HÔN THÀNH KÍNH ĐỌNG MỀM MÔI THƯƠNG.

CHƯƠNG 44: NGƯỜI SAY GIẤC MỘNG ÊM ĐỀM / NỤ HÔN THÀNH KÍNH ĐỌNG MỀM MÔI THƯƠNG.

 

Yên Vũ lúng túng lên tiếng:

 

"Cậu Cả, cậu... cậu đừng như vậy."

 

Nhưng Lam Điền nào chịu buông. Cậu cứ lì ra đó, ôm riết lấy vòng eo thon gọn của chàng, bấu víu như một loài dây leo vươn mình siết chặt lấy thân mộc mạc, một tấc cũng không dời. Cuối cùng, Yên Vũ đành thở dài thườn thượt, chịu thua trước cái dáng vẻ ngang ngược mà đáng thương ấy:

 

"Thôi được rồi. Cậu ngủ trên giường đi, ta trải chiếu ngủ dưới đất."

 

Lam Điền vẫn giấu mặt vào áo chàng nghèn nghẹn đáp lời:

 

"Không được... Anh... anh vừa đi đường xa về, thân thể mỏi mệt... nằm đất lạnh sẽ ốm mất."

 

Yên Vũ nheo mắt nhìn đỉnh đầu người kia, bất lực hỏi:

 

"Vậy ta ngủ trên giường... còn cậu ngủ ở đâu?"

 

Lam Điền tiu nghỉu đáp:

 

"Em... em ngủ ngồi ở bàn này là được rồi ạ... Anh... anh cứ nghỉ ngơi đi."

 

Cuối cùng, biết không thể làm khó chàng thêm nữa, Lam Điền mới lưu luyến, run rẩy buông vòng tay đang siết chặt quanh eo Yên Vũ ra. Cậu lủi thủi thu mình lại trên chiếc ghế, dáng vẻ chật vật chìm vào trong góc khuất.

 

Yên Vũ mím môi, chần chừ giây lát rồi cất bước tới bên giường:

 

"Vậy ta tắt đèn. Cậu có chuyện gì thì lên tiếng cho ta biết."

 

"Vâng ạ..."

 

Yên Vũ vừa chụm môi thổi tắt ngọn đèn, trong buồng lập tức chìm vào một màu đen như cũ. Chàng vừa quay sang phía bàn thì từ bên ngoài, một tràng sấm rền vang rung chuyển cả đất trời. Trong ánh chớp giật nhạt nhòa, chàng nhìn thấy người đang ngồi gục trên bàn kia lại co rúm người, bờ vai lại run lên bần bật.

 

Trái tim Yên Vũ lại như bị ai véo một cái đau điếng. Bao nhiêu trăn trở bổng chốc bị dẹp yên bởi một chữ “xót”. Chàng thở hắt ra một hơi:

 

"Thôi được rồi... Giường ta... cậu lên đây đi. Bỏ bớt áo ngoài ra cho dễ ngủ..."

 

Lam Điền vẫn giữ nguyên giọng rụt rè như cũ, đáp:

 

"Thế... thế có làm phiền anh không ạ?"

 

"Lên nhanh đi trước khi ta đổi ý." Yên Vũ thấp giọng dọa nạt, tự mình lùi sâu vào phía trong sát vách buồng, chừa lại hơn nửa chiếc giường chật hẹp cho người kia.

 

Tiếng sột soạt vang lên trong bóng tối. Lam Điền nhanh chóng cởi bỏ chiếc gile cùng áo sơ mi vướng víu bên ngoài, chỉ chừa lại lớp áo lót mỏng. Chiếc giường vốn chỉ đóng cho một người nằm, nay phải cưu mang thêm một vóc dáng cao lớn của Cậu Cả bỗng trở nên chật chội lạ thường. Nó khẽ cọt kẹt kêu lên một tiếng khi Lam Điền ngả lưng xuống.

 

Hai người nằm chung một chiếc giường, chung một tấm chăn mỏng. Không gian chật hẹp đến mức Yên Vũ có thể nghe rõ mồn một tiếng hít thở của người nằm cạnh. Dù đã cố gắng nằm ép sát vào vách tường, nhưng qua lớp áo mỏng manh, bả vai và cánh tay của hai người vẫn thỉnh thoảng sượt qua nhau mỗi khi một trong hai khẽ cựa mình.

 

Bên ngoài, mưa bão vẫn gào thét. Nhưng lạ thay, từ lúc leo lên giường nằm cạnh Yên Vũ, Lam Điền dường như ngoan ngoãn đến lạ kỳ. Cậu chỉ nằm im lìm ở mép ngoài, hô hấp đều đều.

 

Sự yên tĩnh ngoan ngoãn ấy khiến Yên Vũ dần dần thả lỏng cơ thể đang căng cứng. Sự mệt mỏi sau một chuyến đi đường dài bắt đầu kéo đến, mi mắt chàng nặng trĩu.

 

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Yên Vũ vừa thiu thiu chìm vào giấc ngủ, một tiếng sấm lớn lại vang lên.

 

Lần này, Lam Điền không ngần ngại vươn cánh tay ra, trực tiếp vớt lấy vòng eo của Yên Vũ, kéo tuột chàng vào bờ ngực rộng lớn của mình. Cậu giấu mặt vào hõm cổ Yên Vũ, hơi thở nóng bỏng phả từng nhịp lên vành tai đã đỏ lựng của chàng.

 

Yên Vũ giật mình bừng tỉnh, hai tay luống cuống chống lên khuôn ngực định đẩy ra:

 

"Cậu..."

 

"Sấm to quá... em sợ..." Lam Điền lầm bầm, âm cuối kéo dài mang theo sự nũng nịu nỉ non, vòng tay siết chặt lấy eo chàng kiên quyết không buông. "Anh để em ôm một chút thôi... Một chút thôi, anh nhé?"

 

"Đi mà... Em hứa sẽ không làm gì đâu...chẳng phải em đã hứa là sẽ ngoan ngoãn chờ anh cho em một câu trả lời rồi sao..."

 

Nói rồi, cậu rúc mặt sâu hơn vào hõm vai Yên Vũ, hít hà mùi hương trên cơ thể chàng. Nỗi sợ hãi tiếng sấm cắm rễ trong tiềm thức của cậu là thật, tiếng gầm gừ đùng đoàng ngoài kia quả thực khiến lồng ngực cậu nghẹn ứ, trống rỗng. Thế nhưng, cậu cũng là đang cố tình mượn cớ, đánh cược vào sự xót thương của người nọ, bởi cậu biết chắc mười mươi rằng Yên Vũ nhất định sẽ mềm lòng.

 

Cảm nhận được người đang ôm mình quả thực nằm im bất động, từng thớ cơ áp sát bên dưới lớp áo lót mỏng vẫn còn hơi run rẩy, nhưng không hề có thêm bất kỳ cử chỉ đi quá giới hạn nào. Yên Vũ lúc này mới từ từ buông lỏng cảnh giác. Chàng thu lại đôi bàn tay đang luống cuống chống trên vòm ngực Lam Điền, khẽ ngửa đầu ra sau một chút để lẩn tránh hơi thở nóng rực đang phả bên tai, cố gắng điều hòa lại nhịp tim đang đập rối loạn của mình.

 

"Tại sao... cậu lại sợ tiếng sấm đến vậy?"

 

Vòng tay đang siết eo Yên Vũ khẽ khựng lại một nhịp. Lam Điền vùi mặt trong bóng tối:

 

"Em cũng không biết nữa... Các vú già trong nhà kể lại từ nhỏ em đã bị như thế rồi…."

 

Chàng khẽ thở dài, bàn tay đang buông thõng chần chừ một lát, cuối cùng cũng cẩn thận vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng rộng lớn của Lam Điền như một sự dỗ dành. 

 

"Được rồi... Ngủ đi."

 

Bóng tối và hơi ấm đan cài, tiếng mưa rơi đều đều ngoài hiên dần trở thành khúc hát ru đưa Yên Vũ chìm vào mộng mị sau một ngày dài di chuyển mệt nhoài.

 

Phải rất lâu, rất lâu sau đó.

 

Đến khi cảm nhận được lồng ngực người trong lòng đang phập phồng đều đặn, hơi thở cũng đã trở nên miên man và bình ổn trong một thời gian dài, Lam Điền mới khẽ khàng mở mắt.

 

Trong màn đêm, đôi mắt của cậu đã phai nhạt bớt nét sợ hãi, rụt rè ban nãy, chỉ còn lại một bầu trời nhu tình sâu thăm thẳm. Cậu nín thở chăm chú ngắm nhìn gương mặt thanh tú đang say giấc nồng của người thương.

 

Bàn tay to lớn khẽ khàng chạm vào vầng trán trơn bóng, lướt dọc theo sống mũi, rồi nhẹ nhàng vân vê nơi khóe môi Yên Vũ. Từng cử chỉ đều cẩn thận, lưu luyến hệt như đang nâng niu thứ trân bảo duy nhất trên thế gian, sợ hơi thở mạnh một chút cũng khiến người nọ tan thành bọt nước.

 

Cuối cùng, Lam Điền chầm chậm cúi đầu, thành kính đặt một nụ hôn lướt qua đôi môi mềm mại của Yên Vũ.

 

Một cái chạm mỏng manh như cánh bướm lướt qua cành hoa, nhưng lại đong đầy vạn phần trân trọng, và cả một cõi si mê khắc cốt ghi tâm không lối thoát.

 

“Bèo dạt mây trôi

Chốn xa xôi

Anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt 

Mây trôi

Chim sa tang tính tình cá lội

Ngậm một tin trông

Hai tin đợi, ba bốn tin chờ

Sao chẳng thấy anh…”

 

(Lời bài hát: Bèo dạt mây trôi)

 

Ngoài hiên bão giông gầm rú, nhưng vách buồng mỏng manh lại ấp ủ trọn vẹn cả một khoảng trời bình yên. 

 

Có người vẫn ở đây, mượn một tiếng sấm rền để che giấu sự nôn nóng nơi đáy mắt, mượn một vòng tay đan ấm để níu giữ trọn vẹn thế giới của mình qua cạn đêm dài. 

 

Một cái vỗ lưng dỗ dành, ngập ngừng mà xót xa, đổi lấy một nụ hôn lướt vội, lén lút mà thành kính. Dẫu trong lòng còn trăm mối tơ vò, nóng lòng đến vô cùng, vẫn có một người kiên nhẫn chờ đợi tiếng “thương” từ một người.

 

Sáng hôm sau, khi chân trời phía đông vẫn còn chìm trong màn sương mờ đục, mặt người chưa tỏ, Yên Vũ đã thức giấc. Sau một đêm giông bão vần vũ, không khí buổi sớm mang theo chút se lạnh. Yên Vũ khẽ cựa mình. Chàng nhận ra bản thân đang nằm cách Lam Điền một khoảng nhỏ, quay lưng lại với người kia. 

 

Lắng nghe nhịp thở trầm ổn, đều đặn vang lên phía sau, Yên Vũ mới chậm rãi quay đầu lại. Thấy Lam Điền vẫn đang nhắm nghiền mắt say giấc nồng, chàng mới yên tâm trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì cậu ấy chưa tỉnh, nếu không, chàng thực sự chẳng biết phải mở lời thế nào để gạt đi bầu không khí ngượng ngùng này.

 

Yên Vũ cẩn thận chống tay, rón rén ngồi dậy rồi bước xuống giường, sợ tiếng động nhỏ sẽ đánh thức giấc ngủ của người nọ. Trước khi xoay người rời đi, bước chân chàng chần chừ nán lại. Nhìn vóc dáng cao lớn hơi co ro, Yên Vũ khẽ cúi xuống, cẩn thận kéo vạt chăn đắp lên ngang ngực chọ Trần Điền để cản lại hơi sương lạnh.

 

Đến khi rửa mặt xong xuôi và trở lại buồng, Yên Vũ khẽ giật mình khi thấy Lam Điền đã thức dậy từ lúc nào. Cậu Cả đang khoác lại chiếc sơ mi trắng và áo gile tây trang. Nghe tiếng bước chân, Lam Điền ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm phải Yên Vũ, cậu hơi khựng lại:

 

"Anh vào rồi ạ... Tối qua... em làm anh khó xử rồi."

 

Giọng điệu cậu mang theo chút rụt rè, ngoan ngoãn. Yên Vũ rũ mi, bước tới bên bàn rót một chén nước ấm, lắc đầu:

 

"Ừm, không sao. Cậu... định lên nhà lớn sao?"

 

Lam Điền gật đầu, tay chỉnh lại nếp cổ áo cho ngay ngắn:

 

"Vâng ạ. Lát nữa về bên đó, em sẽ sai nhà bếp đem đồ ăn sáng lên... cho anh nhé."

 

Nghe thấy cậu lại định bày vẽ dọn đồ ăn đến tận buồng, Yên Vũ nhíu mày. Chàng đặt chén nước xuống, vừa định mở lời khước từ:

 

"Không cần..."

 

Thế nhưng, chữ "thiết" còn chưa kịp trút ra khỏi miệng, Lam Điền đã nhanh như cắt xoay người. Cậu vội vã mở cánh cửa buồng, lách mình bước ra hiên nhanh như một cơn gió. Cậu quay đầu, bỏ lại một câu:

 

"Em đi đây! Anh không được từ chối đâu đấy!"

 

Rồi cứ thế, vóc dáng cao lớn thoăn thoắt chạy biến đi, khuất dạng sau rặng trúc đẫm sương mai, để lại Yên Vũ đứng thẫn thờ giữa gian phòng chật hẹp.

 

Chàng chỉ nghĩ mưa bão đêm qua lớn như vậy, chắc hẳn trong nhà có nhiều bề bộn... Cậu ấy vội vàng chạy đi, chắc là có việc quan trọng cần xử lý.

 

Và đúng là có chuyện vô cùng quan trọng đang đợi cậu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px