CHƯƠNG 43: ĐÊM MƯA XỐI XẢ ĐÊM MỜ / MƯỢN CỚ SỢ HÃI TRÚ NHỜ TÌNH AI.
CHƯƠNG 43: ĐÊM MƯA XỐI XẢ ĐÊM MỜ / MƯỢN CỚ SỢ HÃI TRÚ NHỜ TÌNH AI.
Một lúc lâu sau, khi những giọt nước lạnh ngắt ở chái sau đã đủ để làm dịu đi hơi nóng ran trên hai gò má. Nhịp tim trong lồng ngực Yên Vũ cũng chịu đập chậm lại theo một quỹ đạo bình thường, chàng mới hít sâu một hơi, vén rèm bước trở lại vào buồng.
Thế nhưng, cảnh tượng bên trong lại một lần nữa khiến bước chân chàng dừng lại.
Lam Điền chẳng biết từ lúc nào đã tự tiện đem toàn bộ sổ sách, giấy tờ cùng bút nghiên ngoài sân di chuyển hết vào trong. Cậu ngang nhiên chiếm trọn chiếc bàn nhỏ bé của chàng, bày biện đồ đạc ra đó. Dáng vẻ ngồi ung dung lật giở từng trang giấy vô cùng tự nhiên, cứ như thể nơi này vốn dĩ là buồng của chính cậu vậy.
Nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng của Yên Vũ, Lam Điền mới thong thả đặt cuốn sổ bìa cật đang đọc dở xuống mặt bàn. Cậu xoay đầu sang, một tay chống cằm, nghiêng đầu dùng đôi mắt đen thăm thẳm ấy lẳng lặng nhìn chàng. Dưới ánh đèn vàng vọt, nụ cười trên môi Cậu Cả mềm mỏng và ôn nhu đến lạ:
"Anh vào rồi ạ. Anh đi đường xa cả một ngày trời, chắc là chưa ăn uống gì tử tế đâu nhỉ... Hay là, anh dùng bữa tối với em đi?"
Giọng điệu vẫn ngoan ngoãn hệt như mọi khi, nhưng Yên Vũ lại vô thức siết nhẹ mép tay áo.
Chẳng hiểu sao, kể từ khoảnh khắc buông lời nói hớ hênh ban nãy, chàng mơ hồ cảm nhận được một bầu không khí rất không bình thường đang tỏa ra từ người con trai này. Bề ngoài cậu ấy vẫn ngoan hiền, nghe lời, nhưng ánh mắt dán chặt lên người chàng lại nóng rực khiến chàng cảm thấy vô cùng nguy hiểm.
Yên Vũ cố gắng dập tắt đi mớ suy nghĩ bấn loạn trong đầu để duy trì vẻ bình thản thường ngày. Chàng khéo léo từ chối:
"Không cần phiền phức vậy đâu. Ta đi đường xa cũng thấm mệt rồi, không có khẩu vị ăn uống. Lát nữa ta tự xuống bếp dưới xem còn chút cháo loãng hay cơm nguội nào không, lót dạ tạm lưng bát rồi nghỉ ngơi sớm là được."
Nghe lời từ chối, nụ cười trên môi Lam Điền không hề tắt, nhưng đuôi mắt lại khẽ nheo lại. Cậu chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, vóc dáng cao lớn tức thì đổ một cái bóng dài che khuất một khoảng không gian trước mặt Yên Vũ.
"Cơm nguội cháo loãng sao có thể nuốt trôi? Em biết ngay là anh sẽ viện cớ mệt mà bỏ bữa nên đã bảo nhà bếp chuẩn bị sẵn vài món dễ tiêu rồi... Lát nữa nấu xong sẽ bưng thẳng đến buồng của anh."
Nói đoạn, giọng nói của cậu lại như thói quen nói chuyện với Yên Vũ mà mềm hẳn ra:
"Anh nể mặt em... em đã cất công đến tận đây chờ anh cả một buổi chiều... ngồi ăn cơm với em đi, có được không?"
Yên Vũ đứng lặng người, hàng mi rủ xuống che đi sự bối rối trong đáy mắt. Lại là cái giọng này của cậu ấy.
Đồ ăn đã sai người làm, lại còn bưng thẳng đến tận buồng. Lời mời mọc thì lại chân thành đến mức này. Yên Vũ còn có thể viện cớ gì để từ chối nữa đây?
"Cậu đã sắp đặt đâu vào đấy cả rồi, ta còn có thể đuổi cậu ra ngoài hay sao?" Yên Vũ xoay người bước về phía bàn trà: "Ngồi xuống đi, ta ăn cơm với cậu."
Khoảnh khắc Yên Vũ vừa đồng ý, sự áp bức toát ra từ Lam Điền nháy mắt tan biến sạch sẽ. Cậu vui vẻ kéo chiếc ghế ngồi phịch xuống y như cũ, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ, thỏa mãn đến mức không sao che giấu nổi.
Đúng như lời Lam Điền nói, chỉ chừng tàn nửa nén hương sau, cửa buồng đã vang lên tiếng gõ khẽ. Hai người hầu cúi gằm mặt, bưng theo một mâm thức ăn nóng hổi, khói bốc nghi ngút bước vào.
Đợi họ lui hết ra ngoài, khép kín cánh cửa gỗ lại, không gian trong buồng một lần nữa chỉ còn lại hai người.
Lam Điền tự tay cầm muôi, múc một bát canh sóng sánh cẩn thận đặt xuống trước mặt Yên Vũ:
"Anh ăn đi cho nóng. Đi đường vất vả nguyên ngày, trông anh lại gầy đi rồi đấy."
Cầm bát canh trong tay, Yên Vũ cảm thấy không gian trong buồng yên ắng quá, tiếng đũa thìa va chạm khẽ khàng lại càng phóng đại thêm sự ngột ngạt. Chàng bèn tìm chuyện để phá vỡ bầu không khí này:
"Dạo gần đây, trong nhà không có chuyện gì xảy ra chứ?"
Lam Điền gắp một miếng lườn gà mềm bỏ vào bát cho chàng, khóe môi vẫn giữ nụ cười thản nhiên:
"Dạ không ạ. Có em ở đây trông nhà mà ạ."
Yên Vũ mím môi, chần chừ một lát rồi hiếm khi rụt rè cất tiếng gọi:
"Cậu Cả..."
"Dạ?"
Yên Vũ hít một hơi nhẹ, thăm dò:
"Cậu còn nhớ chuyện lá bùa... cùng đống vỏ thuốc dạo giỗ bà Cả đợt trước không? Cậu đã tra ra tung tích của kẻ đứng sau chưa?"
Động tác ăn cơm của Lam Điền chợt khựng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, đã lấy lại vẻ tự nhiên:
"Dạ chưa ạ. Hôm đó nhà cửa rối ren, kẻ ăn người ở chạy loạn xị ngầu, manh mối đều đứt đoạn cả. Sao tự dưng anh lại nhắc tới chuyện này?"
Yên Vũ thầm thở hắt ra trong lòng. Lam Điền chắc chắn sẽ không nói dối chàng. Cậu nói không biết, thì chắc chắn là không biết. Đây là một sự tin tưởng vô thức đến mức chính Yên Vũ cũng chẳng màng suy xét lý do vì sao mình lại dành trọn nó cho người thanh niên này. Chàng vứt bỏ mọi sự hoài nghi ra sau đầu, khẽ lắc đầu, gắp một đũa thức ăn:
"Không có gì, ăn cơm đi."
Bữa tối trôi qua trong bầu không khí tĩnh lặng mà ấm áp. Cơm nước xong xuôi lúc trời vẫn còn sớm, người hầu lạch cạch bưng mâm đến dọn dẹp bát đĩa, nhưng Lam Điền thì chẳng có vẻ gì là muốn rời đi, cứ nấn ná viện cớ ở lại gian buồng chật hẹp này.
Từ lúc hai người mới dùng bữa xong, bên ngoài đã chớm lất phất vài hạt mưa phùn ẩm ướt của đêm xuân. Thế nhưng, đến khi hai gót chân của người hầu vừa bước qua khỏi bậc cửa, thì bất chợt một cơn mưa rào từ đâu đổ ập xuống. Nước mưa trút ào ạt như trút nước, đập ầm ầm lên mái ngói, che khuất cả tầm nhìn ra khoảng sân vắng.
Lam Điền và Yên Vũ ban đầu chỉ ngồi đối diện nhau bên bàn, nhấp ngụm trà nóng mà nói dăm ba câu chuyện bâng quơ, vụn vặt. Bỗng chốc, từ tít xa phía cuối chân trời, một vệt chớp xé toạc màn đêm.
Đoàng!
Một tiếng sấm nổ vang ngay trên đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc âm thanh ấy dội xuống, Yên Vũ bỗng thấy bờ vai rộng của Lam Điền khẽ khựng lại một nhịp. Chỉ là một nhịp rất nhỏ thôi, nhưng chẳng thể qua mắt được người đang ngồi ngay đối diện.
Bên ngoài, tiếng mưa mỗi lúc một to hơn, gió quăng quật ngọn cây phía xa. Bất thình lình, một trận gió lớn thốc mạnh qua khung cửa sổ khép hờ.
Ngọn gió vô tình thổi tắt phụt ngọn bấc trên chiếc đèn. Cả gian buồng nháy mắt chìm vào một mảng tối đen. Từ trong bóng tối nhập nhoạng, Yên Vũ lờ mờ nhận ra dường như Lam Điền đang có chút gì đó hơi động đậy, vóc dáng cao lớn khẽ cuộn lại. Chàng vội vã đứng lên để khép chặt cánh cửa sổ ngăn gió lạnh. Sau đó, nhờ sự quen thuộc với từng món đồ vật trong buồng, chàng lần mò tiến tới gần nơi để chiếc đèn, nhanh chóng quẹt diêm châm lửa.
Ánh đèn vàng cam ấm áp lập tức bừng sáng, đẩy lùi bóng tối trong phòng. Thế nhưng khi chiếu đến Lam Điền, chàng lại khễ giật mình. Bóng dáng cao lớn của cậu giờ đây đã gục hẳn xuống mặt bàn. Hai bàn tay lớn của Lam Điền ôm chặt lấy đầu, mười ngón tay luồn sâu vào mái tóc bấu chặt đến mức nổi rõ những khớp xương trắng bệch. Cả thân hình ấy đang cuộn tròn lại, ẩn ẩn run lên từng hồi.
Yên Vũ vội vã bước đến gần, bàn tay hơi luống cuống đưa lên, khẽ khàng chạm vào mái tóc của Lam Điền. Giọng chàng đầy lo lắng:
"Lam Điền..."
Lời vừa dứt, một tia chớp chói lòa lại xé toạc màn đêm.
Đoàng!
Tiếng sấm vang rền kéo dài như muốn chẻ đôi bầu trời. Nghe thấy âm thanh ấy, thân hình to lớn của Lam Điền càng co rúm lại, đôi vai rộng rũ xuống run rẩy dữ dội hơn.
Yên Vũ sững sờ. Nếu chàng đoán không nhầm... thì Lam Điền này... lại mắc chứng sợ tiếng sấm?
Nhìn thấy mười ngón tay của cậu càng lúc càng bấu chặt lấy da đầu, hơi thở giấu trong vòng tay trở nên nặng nề, Yên Vũ sợ cậu tự ép mình đến ngạt thở. Chàng vội vàng cúi xuống sát bên tai Lam Điền, không ngừng vỗ về, trấn an:
"Không sao... Không sao đâu... "
Nghe thấy thanh âm nỉ non êm đềm mang theo nhiệt độ ấm áp liên tục rót vào tai, Lam Điền mới từ từ thả lỏng đôi bàn tay, chầm chậm ngẩng đầu lên.
Dưới ánh đèn dầu, lồng ngực của cậu hãy còn phập phồng dồn dập. Đôi mắt lại đỏ hoe ươn ướt, ngước lên nhìn thẳng vào Yên Vũ:
"Anh ơi..."
Chưa để Yên Vũ kịp phản ứng, Lam Điền đã thuận thế vươn hai cánh tay ra, vòng ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của người đang đứng trước mặt. Cậu ôm rịt lấy Yên Vũ, đem khuôn mặt vùi sâu vào hõm bụng ấm áp sau lớp vải của chàng.
Yên Vũ hốt hoảng khẽ giật mình, cả người cứng đờ lại trong tích tắc. Trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đập trật đi một nhịp. Thế nhưng, khi cảm nhận được sự run rẩy đang truyền đến từ vóc dáng to lớn kia, lòng chàng lại mềm nhũn ra. Chàng khẽ mím môi, thầm thở dài trong bụng, dẫu sao... đây cũng đâu phải là lần đầu tiên cậu ấy ôm chàng.
Yên Vũ thả lỏng cơ thể, bàn tay chần chừ một lát rồi cũng nhẹ nhàng đáp xuống, vuốt ve dọc theo tấm lưng đang căng cứng của người kia. Chàng dịu dàng hỏi:
“Ừm... Cậu sợ sấm sao?"
Lam Điền không đáp lời, chỉ đem chóp mũi cọ cọ, dụi dụi sâu hơn vào nếp áo mang hương mực tàu thoang thoảng của chàng, ngoan ngoãn gật gật đầu. Vòng tay ôm ngang eo Yên Vũ cũng theo bản năng mà siết chặt thêm chút nữa.
Ngoài hiên, mưa mỗi lúc một nặng hạt, xối xả đập vào mái ngói. Gió rít gào từng cơn, và tiếng sấm chớp rạch ngang trời thì vẫn thi nhau nổ đùng đoàng không ngớt. Giữa màn đêm giông bão hung hãn thế này, lại nhìn người đang run rẩy nép vào mình, Yên Vũ dẫu có sắt đá đến mấy cũng chẳng thể nào nhẫn tâm mở lời đuổi khách.
Lam Điền vẫn duy trì tư thế ôm khư khư lấy chàng. Lát sau, cậu mới chầm chậm ngước khuôn mặt lên, đôi mắt tèm lem nước. Cậu mấp máy môi, run rẩy nói:
"Tối nay... anh... anh cho phép em ở lại đây nhé... Mưa to quá, em... em không dám về..."
Yên Vũ giật thót mình, đôi mắt trong veo mở to kinh ngạc:
"Cái gì?"
Trái tim chàng lại hốt hoảng nảy lên thêm một nhịp. “Cô nam quả nam”, “nam nam thụ thụ bất thân”, dẫu những cử chỉ dạo gần đây giữa hai người đã sớm vượt qua ranh giới bạn tâm giao thông thường. Nhưng để cậu ấy ngủ lại đây... sao có thể?
Đầu óc Yên Vũ rối bời, chàng vừa nhíu mày, định mở miệng tìm một cái cớ thoái thác cho êm đẹp thì bất chợt…
Đoàng!!!
Một tiếng sấm kinh hồn lại giáng thẳng xuống đỉnh đầu. Lam Điền giật nảy mình, vòng tay đang ôm ngang eo Yên Vũ tức thì siết chặt lấy. Cậu Cả giấu nhẹm khuôn mặt vào hõm bụng Yên Vũ, giọng nói vừa tủi thân lại vừa ngang ngược cố chấp hệt như một đứa trẻ đang ăn vạ:
"Anh không cho em ở lại... thì em... em cũng đành chịu... Anh đuổi em cũng không đi... em... em tuyệt đối không về bên đó một mình đâu..."
-
Lời tác giả: trong đề cương shop confirm là ảnh sợ sấm thật nhe, nhưng sao càng viết càng thấy tâm ker thế nhỉ :))))
Hồi chương mười mấy ấy, cũng có đoạn Lam Điền dầm mưa, nhưng mưa đó khom có sấm, đừng nhầm lẫn nhe.
Nam chính nhà toi đấy, ngầu và nói liên tục được hẳn nửa chương :>>>