Chương 19: Dường như có một ánh mắt
“Vãi thật chứ!”
“Eo ác thế, bạn thành thù à?!”
“Chàng hỡi, nhỡ mà xa nhau chuyến này thì thiếp sẽ nhớ chàng xiết bao!”
“Ta cũng sẽ nhớ nàng! Nàng ơi!”
Tiếng người kêu réo lập tức rộ lên, một đám con trai ngồi diễn đủ trò. Dương cạn lời quay sang mấy người bạn mình, có lẽ do nốt đệm trước đó nên lúc này chẳng tỏ cảm xúc gì nhiều. Chai lì luôn rồi mà.
Quang Lâm chắc cũng không chịu nổi, nhanh chóng lên tiếng cắt ngang: “Mấy cái đứa này có thôi đi không, làm như anh là phản diện độc ác chia rẽ tình yêu người ta không bằng ấy. Nghiêm túc tí xem nào.”
“Anh nói thế sao mà được, bọn em tuy không phải anh em ruột nhưng cũng chẳng kém gì, đúng không mọi người?” Vinh choàng tay ôm lấy vai Vũ, hỏi.
“Thật, anh làm như này khác gì chia rẽ gia đình nhà người ta đâu chứ.” Tường Nguyễn lên tiếng phụ họa.
“Thôi dùm, mấy đội khác có thế đâu mà mấy đứa…” Quang Lâm lia mắt sang các đội khác, rồi chợt nín bặt. Anh nhéo nhân trung, thở dài: “Thôi vậy, nghe phổ biến thể lệ này: Ở vòng này, mỗi đội sẽ lần lượt lên bắt thăm, chẵn về một đội, lẻ về một đội, người có số lớn nhất trong hai đội sẽ làm đội trưởng. Giờ chúng ta chia đội trước rồi sẽ chọn bài nhé.”
“Nào, đầu tiên là đội trắng, các thành viên đội trắng lên đây nào.”
Nghe gọi tên, đội trắng lần lượt đứng dậy, xếp thành một hàng trong phòng, mỗi người lần lượt rút một số. Cả khán phòng chẳng mấy chốc đã chia thành hai nhóm. Vinh và Vũ ấy vậy mà không bị tách ra, Vinh thậm chí còn là đội trưởng, có điều xui cái lại ở đội đối thủ với Tường Nguyễn. Dương nhìn hai người họ, có phần lo lắng. Hai người kia ngược lại chẳng có vẻ sốt sắng gì, thấy ánh mắt của Dương bèn nhe răng cười trấn an.
Đến lượt đội của Dương, Văn Tùng là người lên rút đầu tiên. Khéo làm sao, anh ta lại rút được số mười hai. Quang Lâm thấy vậy bèn choàng vai Văn Tùng xuýt xoa: “Chà khéo thế, này là có duyên đội trưởng rồi đấy nhá. Mấy đứa đứa nào muốn vào đội anh Tùng nào?”
Mấy nghệ sĩ trong đội xanh dương láo nháo giơ tay hưởng ứng. Mặt Văn Tùng vô cảm như không thiết sống nữa, anh ta làm đội trưởng một lần là quá đủ rồi ok?
Dương len lén che miệng cười, mắt vẫn dõi theo quá trình rút thăm. Chẳng mấy mà đến lượt cậu, Dương hồi hộp bước lên trước rồi thò tay vào chiếc hộp. Mấy mảnh giấy nhỏ lạo xạo dưới đầu ngón tay, cậu rút đại một tờ.
Bảy.
Lẻ à…Dương có đôi chút thất vọng nhìn Du đang đứng bên phía đội Văn Tùng. Du mỉm cười, giơ nắm tay cổ vũ cả hai, cậu cũng vô thức nở nụ cười. Bản thân đã xong chuyện, Dương thong thả đứng ngóng chờ xem ai sẽ là đội trưởng đội mình.
Một lát sau, Nam cũng rút được số lẻ, vui vẻ chạy qua chỗ cậu. Chỉ còn Nguyên thôi, Dương thầm đoán xem anh ta sẽ rút được số nào.
Lúc Nguyên rút thì giấy đã chẳng còn bao nhiêu, anh ta dứt khoát cầm luôn mảnh đầu tiên chạm phải. Dương tò mò rướn người xa nhất có thể, nhưng chẳng thấy được gì. Có điều cũng chẳng làm cậu phải đợi, Quang Lâm đã đọc to số lên: “Mười một, chúc mừng Nguyên trở thành đội trưởng đội lẻ nhé.”
Nguyên thoáng lộ vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nói cảm ơn rồi đi lại chỗ Dương. Chia xong đội thì đến màn chọn bản demo. Lần này ba bài hát được chọn đều tương đối mang màu sắc dân gian, trong đó một bài hát về tình yêu, một bài hát về tình thân và một bài hát thể hiện tình yêu quê hương đất nước.
Sau khi nghe xong bản demo của ba bài hát, các nhóm bắt đầu tụ lại thảo luận xem nên chọn bài nào. Nhóm Dương đều nhất trí cho rằng “Yêu nhau mấy núi cũng trèo” là dễ cải biên mà ít vướng nhất. Mà hiển nhiên những đội khác cũng cho rằng như thế. Không phải nói hai bài kia không hay, chỉ là chúng thường nghiêng về sự cảm động, nhẹ nhàng hơn chứ khó mà gây ấn tượng mạnh bằng những giai điệu về tình yêu như bài này được.
Quang Lâm chờ cho các nhóm trao đổi sàn sàn rồi bèn vỗ tay thành tiếng: “Các đội chú ý, vì lần này hai đội chẵn lẻ trong mỗi đội lớn sẽ quyết đấu với nhau, cải biên cùng một bài hát cho nên hai đội hãy chú ý thống nhất với nhau. Còn sau đây chúng ta sẽ đến với màn ‘tranh giành’ bài hát nhé, hai đội trưởng mỗi đội chẵn lẻ tạo thành một cặp, ba cặp vàng trắng xanh dương sẽ thi đấu xem cặp nào có độ ăn ý cao nhất.”
“Độ ăn ý á? Em tả anh đoán hả ta?”
“Chắc thế, chả biết lấy đâu ra ăn ý nhỉ?”
“Trật tự nào!” Nghe tiếng đám nghệ sĩ lại bắt đầu xì xầm, Quang Lâm lên tiếng cắt ngang, rồi giục ba cặp đội trưởng tiến lên phía trước.
Cặp đội trưởng của đội trắng là Nova và Vinh, còn của đội vàng lại là Ryan và một anh chàng phong cách hiphop. Nghe Quang Lâm giải thích luật chơi xong, Văn Tùng quay sang Nguyên, hỏi: “Em đoán hay anh đoán?”
“Để em đoán cho ạ, em không giỏi diễn tả lắm.”
“Ok, cố lên nhá, phút cuối làm đồng đội rồi đấy.” Văn Tùng nói mà suýt nữa bản thân cũng phì cười. Anh ta đứng đối diện với màn hình led, chậm rãi chờ trò chơi bắt đầu.
Chữ trên màn hình nhảy loạn xạ, cuối cùng dừng ở “chị ngã em nâng”. Văn Tùng vuốt cằm, nghĩ một chốc rồi vờ như ngã rập xuống. Sau đó, anh ta lại đứng bật dậy, làm ra vẻ như sốt sắng đỡ người vô hình trước mặt dậy. Vinh ở bên cạnh còn diễn nhập tâm hơn, ngã rồi khóc huhu cứ như thật vậy. Vẫn may là Nguyên vẫn đoán ra được đầu tiên, dẫn trước hai đội bên kia. Lúc này, nắm tay Dương mới thoáng buông lỏng, bớt đi chút lo lắng.
Câu thứ hai là “Đất lành chim đậu”. Văn Tùng và Ryan còn chưa kịp nghĩ ra cách gì để diễn tả thì Vinh đã bắt đầu hăng say biểu diễn, nào là quét quanh đất một vòng, dang tay giả làm cánh chim rồi ngồi sụp xuống như đang đậu. Diễn rất sinh động, rất trực quan, nhưng tiếc là người đồng đội của anh ta lại chẳng được ăn ý như vậy, ngược lại Nguyên nhìn anh ta một lúc, rồi rất tỉnh bơ lên tiếng: “Đất lành chim đậu.”
Động tác của Vinh khựng lại, nhìn Nguyên rồi nhìn Nova với vẻ khó tả. Đồng đội này tôi đổi được không? Tất nhiên anh ta cũng chẳng thể để yên như vậy, vội vàng tố cáo: “Anh Lâm, đội này chơi xấu!”
Quang Lâm mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Hết cách rồi, hai đứa nó cũng chẳng phạm luật, hai đứa bọn em phải cố lên thôi.”
Vinh không phục, Vinh tức tối, lượt tới Vinh càng hăng hơn. Tin tốt: Nguyên không đoán được. Tin xấu: Người đoán được là anh chàng phong cách hiphop chứ vẫn không phải Nova. Vinh mệt mỏi, Vinh bất lực, hủy diệt đi.
Bên dưới, Dương đã cười đến mức phải cúi đầu xuống, vai rung lên bần bật. Tuy biết cười trên nỗi đau của bạn bè như này không tốt cho lắm nhưng thôi, vui mà, kệ đi. Dù sao mọi người xung quanh, tất nhiên trừ đội trắng đang bất lực ra, thì cũng đều cười như được mùa.
Cuối cùng màn chơi khép lại với phần thắng sít sao của cặp Văn Tùng - Nguyên. Đội Vinh, với số câu đáp đúng bằng hiệu hai đội kia ủ rũ bước về chỗ cùng bài hát về tình cảm gia đình “Máu đào”. Ngược lại, bên phía đội xanh dương lại đang vui vẻ vô cùng.
“Được lắm Nguyên, không ngờ em còn có tài năng này đấy, đáng khen đáng khen! Đúng là đồng đội đáng đồng tiền bát gạo.” Văn Tùng choàng vai Nguyên, vui vẻ nói. Nguyên lặng lẽ gỡ tay Văn Tùng ra, thấm thía nói: “Giờ chúng ta là đối thủ rồi đấy.”
“Phì…” Dương suýt bật cười thành tiếng. Nguyên quả là cao thủ phá bầu không khí mà. Nhưng dù sao lấy được bài mình muốn là được rồi.
…
Dương hơi muốn rút lại lời mình nói, bài này tuy nói dễ nổi bật nhưng để làm cho nó hay mà nó nổi bật cũng chẳng đơn giản chút nào. Ít nhất là đội cậu đã ngồi hơn một tiếng mà chưa có ý tưởng cụ thể nào. Nghĩ rồi nghĩ mãi, Nguyên đập bàn, nhìn sang Dương, ánh mắt tràn đầy hi vọng: “Dương, em hát xẩm mà, em nghĩ xem có điệu nào hợp không?”
“Hát xẩm ạ? Tình yêu thì có điệu huê tình, cơ mà…” Dương đáp, có hơi chần chừ.
“Sao thế?”
“Em thấy nó không hợp hẳn í, để mà nói thì em thấy mấy bài dân ca bắc bộ cũng khá hợp.”
“Dân ca thì anh cũng đang suy xét rồi, hay em hát một điệu huê tình mọi người xem có ổn không?”
“Thế cũng được ạ.” Dương gật đầu đồng ý. Không có nhạc cụ, cậu bèn vỗ tay xuống sàn thành nhịp rồi cất giọng hát. Ban đầu còn có vài tiếng xì xào, nhưng chỉ qua mấy câu đầu, cả nhóm đã dần im hẳn, lắng nghe cậu hát. Tiếng xẩm huê tình luyến láy rõ ràng mà vẫn giữ nét mềm mại, duyên dáng, có phần đưa đẩy. Đến khi câu hát cuối cùng dứt hẳn, Nguyên mới đập cái bộp lên đùi: “Được quá chứ lị, như này còn gì mà không hợp đúng không mấy đứa?”
“Thật ấy, thấy còn hợp với kiểu tình yêu đơn phương của nhà trai như này hơn dân ca với quan họ.” Một người trong nhóm lên tiếng nhận xét.
“Dân ca thì vẫn hợp, hay đến lúc đấy đưa cả hai vào?” Nam cũng chen vào một câu.
Nguyên gật đầu: “Được đấy, mỗi phần một đoạn ngắn hòa vào trong bài, giờ triển luôn nhé. Dương em phụ trách phần lời xẩm nhé?”
“Ok ạ.”
Liên tiếp vài ngày sau đó, cả đội bọn họ bù đầu bứt tóc với việc viết lời, thật sự là không lấy đâu ra thời gian rảnh. Đến tối hôm nay, khi việc biên lời và vũ đạo đã cơ bản thì Dương mới được lúc thảnh thơi gọi video với Nhiên một tí.
Vừa xong một dự án lớn nên dạo này Nhiên khá thong thả. Anh trông thấy quầng thâm nhạt dưới mắt Dương bèn chọc: “Mấy nay thức khuya lắm hả? Sao mắt thâm sì như gấu trúc thế kia?”
Dương thở dài, nằm sấp xuống gối: “Hầy anh không biết đâu, bọn em chia ra viết lời rồi lại khớp nhạc, còn phải biên đạo nhảy nữa, cảm giác sắp thăng luôn rồi ấy!”
Nhiên hơi nhíu mày, hỏi lại: “Chia ra viết ư? Thế sao nó suôn được?”
“Thì đấy? Cuối cùng lại cả đám ngồi lại mà viết chung thôi. Mà được cái là…” Dương lấp lửng, rồi không nói nữa.
Nhiên gặng hỏi: “Được cái làm sao?”
“Cũng không có gì, chỉ là em được giao viết một đoạn hát xẩm quan trọng đó. Kiểu bài bọn em là về tình yêu, nên em mới nghĩ đến điệu huê tình. Em cứ nghĩ là không hợp lắm cơ, mà ai cũng thấy nó hợp, thế là triển luôn.” Dương nói liến thoắng, trông tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, chẳng có vẻ gì là đang mệt mỏi.
Nhiên mỉm cười khích lệ: “Giỏi ghê ta, thế là đi được một bước nữa rồi.”
Dương nằm ngửa ra giường, giơ cao máy lên, nhe răng cười: “Cũng bình thường mà hehe, do anh Nguyên hỏi trước chứ em cũng chưa nghĩ đến nhanh thế.”
“Thế là giỏi rồi, cứ phát huy thôi.” Ánh mắt Nhiên tràn ngập dịu dàng, Dương nhìn rồi nhìn, giọng cũng nhỏ dần đi: “Vâng ạ…”
Thấy cậu đã mơ mơ màng màng, Nhiên bèn chào tạm biệt rồi cúp máy trước. Dương nhỏ giọng đáp một câu, rồi thiếp đi. Giấc ngủ đêm nay của Dương êm và sâu, tựa như bù hết những ngày trước đó. Chỉ là thấp thoáng trong mơ, dường như có một ánh mắt.