Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Tấm chiếu hoa

Chương 17: Nhưng Dương chẳng đắc ý được bao lâu nữa, bởi vì…

“Anh không đi cùng được ạ?” Dương lắc ống tay áo Nhiên, mắt lấp la lấp lánh nhìn anh hỏi lại lần nữa. Sau buổi diễn, cậu cứ nghĩ sẽ được đi ăn cùng Nhiên, Linh và nhóm bạn của mình chứ. Giờ Linh bận việc về trước, Nhiên cũng đi luôn. Hầy.

“Em đi chơi với bạn, anh đi theo làm gì? Giờ anh có việc phải về làm gấp cho xong. Lúc nào về thì gọi anh ra đón.” Nhiên nhẹ rút tay áo khỏi tay cậu, nhẹ giọng dặn dò.

Dương không muốn anh mất công thêm một chuyến nữa, nghe vậy bèn từ chối: “Thôi để nào xong em gọi xe về, anh đi cẩn thận nhé.”  

“Thế cũng được, đi chơi vui vẻ nhé.” Nhiên chào tạm biệt cậu, rồi quay người đi lấy xe về.

“Đi thôi. Em dẫn mọi người đi quán tủ của em xem.” Thấy anh đã đi khuất, Dương bèn nói với đám bạn đứng bên cạnh. Du nhạy bén bắt được chút tiếc nuối nhỏ trong biểu cảm của cậu, nhưng cũng không nói gì. Cả bọn theo chân Dương đi vào ngõ Đồng Xuân, đến trước một quán chè nhỏ, biển đã bạc cả màu, nom có vẻ rất lâu đời. Không gian quán bên trong không quá rộng, nhưng rất sáng sủa, sạch sẽ.

Dương vén tấm mành trong bước vào, những người còn lại cũng vào theo. Trông thấy cả bọn, bà chủ nhìn Dương cười niềm nở tiếp đón: “Dương nay lại đi hát đấy à? Ôi chà còn dẫn bạn đến cơ à?”

“Chào cô Tư ạ, nay quán đông khách ghê cô nhỉ?” Dương tươi cười đáp lại, rồi tranh thủ kéo đám bạn vào chiếm luôn chiếc bàn trống cuối cùng .

Bà chủ đưa nốt cốc chè cho khách, rồi lại chỗ bàn Dương, thuận miệng đùa một câu: “Có khi là biết sắp có dàn trai đẹp như này tới nên tới trước đấy. Nào, mấy đứa ăn gì nào?” 

“Cho cháu một chè đậu đen ít đậu nhiều nước nha cô.” Dương không chút ngập ngừng trả lời ngay.

“Rồi rồi, cô còn lạ gì cháu. Mấy bạn khác thì sao?”

“Ừm…” Sol nhìn menu một lúc, rồi nói, “cho cháu một chè hạt sen ạ.”

“Cháu một chè đậu xanh nha cô.”

“Cháu cũng…”

“Thế tổng cộng là,” bà chủ ghi ghi chép chép, rồi xác nhận lại: “hai chè đậu đen, một chè hạt sen, một chè bưởi, hai chè thập cẩm phải không?”

“Vâng ạ.”

“Được rồi, chờ chút nhé.” Bà chủ để lại một câu như thế rồi đi vào trong. Cả bọn vừa ngồi nói chuyện vừa chờ chưa được bao lâu thì bà chủ đã quay trở lại cùng với chiếc khay to tướng trên tay.

“Cháu xin ạ.” Dương hớn hở nhận lấy hai cốc chè đậu đen từ bà chủ, rồi đưa một cốc cho Vinh. 

Vũ cầm hai cốc thập cẩm, nhìn quanh hỏi: “Ly còn lại của ai nhỉ? Du hả?”

Du đang cầm cốc chè bưởi, nghe Vũ nhắc tên mình thì quay sang đáp: “Không, của anh Lune đấy, của mình chè bưởi cơ.”

“À ừ anh Lune này.”

“Anh cảm ơn.”

Dương đợi mọi người đã cầm phần mình xong bèn xúc vội một muỗng đá bào ở giữa bàn bỏ vào cốc, khuấy đều. 

“Mời mọi người nha.” 

“Ưm, chè đậu đen ở đây bỏ gì vào mà thơm nhỉ?” Vinh nếm thử một miếng, cảm thán.

Dương vừa húp trọn một muỗng chè mát lạnh, thỏa mãn đáp: “Lá dứa đó anh, thơm nhỉ, vị cũng ngon nữa.”

“Chè thập cẩm cũng ngon phết, không bị ngọt gắt quá.” Vũ gật gù tiếp lời. Dương nhìn sang Lune, thấy anh ta không nói gì nhưng tốc độ ăn không hề chậm, hiển nhiên cũng vô cùng đồng tình. Sol thì khỏi nói, từng miếng từng miếng chè hạt sen ăn không ngừng miệng được.

Du thấy thế, bèn tò mò ngoắt Dương qua xin một miếng, nhấp nháp xong cũng tỏ vẻ hiểu rõ: “Ngon thật, chè bưởi cũng không bị đắng nè. Quán này có ship không nhỉ, lâu lâu gọi bữa.”

“Không thì phải, mình cũng chưa thử bao giờ.”

“Thế lát rồi hỏi. Mà Dương này, cậu học hát xẩm từ khi nào thế?” Vũ tò mò hỏi.

“Từ hồi nhỏ lận á, chắc là tầm bảy tuổi gì đấy.”

“Sớm vậy á? Nhà em có người hát xẩm hay sao?” Sol chen vào.

“Không ạ, nhưng mà nhà anh Nhiên thì có. Bố em là bạn với bác ảnh nên hồi đó bố mẹ hay dắt em đi xem hát xẩm lắm. Thì là lúc đấy,” Dương tranh thủ ăn một miếng chè, rồi lại liến thoắng, “em thấy anh Nhiên í, ngồi gõ phách với hát bè cho ông anh ấy. Thề là lúc đó nhìn ngầu vãi, thế là nằng nặc đòi học hát xẩm cho bằng được. Bố mẹ không cản nổi, rồi cứ thế học đến giờ luôn.” 

Dương nhún vai tỏ vẻ bất lực. Vũ vỗ vai cậu, giơ ngón tay cái lên: “Được đấy, bản lĩnh, quyết đoán, tầm đấy mình còn giành đồ ăn với anh trai.”

“Chứ không phải giờ vẫn giành hả…”

Vũ nín thinh, mọi người bật cười nghiêng ngả. Cả bọn nói chuyện trên trời dưới đất chán chê, chè cũng ăn xong rồi bèn đứng dậy định tính tiền. Đúng lúc này, Vũ như nhìn thấy gì đó, bèn giật góc áo Vinh đang chuẩn bị đứng dậy lại: “Ê, anh có tiền mặt không?”

“Không, sao thế?” Vinh ngoái đầu, khó hiểu hỏi.

“Mọi người thì sao?” Vũ hỏi những người còn lại. Ai nấy tự lục túi tiền xong đều đồng loạt lắc đầu. À, trừ Dương, cậu có mười nghìn nhét sau ốp điện thoại. Bình thường tới đây ăn đều có Nhiên đi cùng trả tiền cho nên đến giờ, cậu mới nhớ ra một việc. 

“Á em quên mất, quán này không cho chuyển khoản.”

Cùng lúc đó, Vinh nhìn thấy tờ giấy dán trên tường cũng thốt lên: “Ôi vãi không cho chuyển khoản á?”

“Giờ sao?” Sol hỏi. Cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Bà chủ thấy bọn họ kẻ ngồi người đứng nhốn nháo bèn ra hỏi: “Sao thế? Mất gì à?”

Im lặng. Vinh huých vai Sol, Sol huých vai Lune, Lune huých vai Du, Du huých vai Vũ, Vũ lại huých vai Dương, Dương huých… À còn ai đâu nữa. Khoảnh khắc ấy cậu bỗng nhớ Nhiên vô cùng, đi với anh cậu chẳng bao giờ phải bận tâm chuyện tiền nong gì cả.

Bà chủ liếc qua liếc lại, như nhìn thấu bọn họ: “Không đem tiền mặt hả?”

Dương lúng túng, mắt đánh sang các khách khác trong quán: “Vâng ạ, hay để bọn cháu đổi với người khác...”

Bà chủ xua tay, hào sảng trả lời: “Thôi, bữa này cô mời, sau chăm đến ủng hộ cô là được.”

“Sao thế được ạ?” Sol vội đáp, nhưng cũng chẳng nghĩ được cách nào khác hơn.

“Hay là bọn cháu biểu diễn vài bài hút khách cho cô nhé?” Du đề nghị.

Bà chủ hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ bạn của Dương hẳn cũng đều học nhạc bèn không kỳ kèo nữa: “Được được, mấy đứa hát cho khách hài lòng thì cô mời mấy đứa bữa này.”

Cả đám nhất trí tán thành. Vinh ngó dáo dác xung quanh, không thấy thứ muốn tìm bèn hỏi bà chủ: “Cô có xoong hay nồi vừa vừa không ạ?”

“Có chứ,” bà chủ ngơ ngác, “cháu cần làm gì?”

Vinh hằm hè xoa tay: “Cũng phải có tí gọi là nhạc cụ chứ ạ?”

“Trời tưởng gì, đi theo cô.” ”Bà chủ bật cười, rồi ra sau bếp lấy cho bọn họ mấy cái chảo và nồi không dùng đến. Cả bọn chia ra mỗi người một cái, đến lượt Dương thì lại thiếu mất. Dương dứt khoát mượn bà chủ thêm hai chiếc muôi lớn, gõ nhẹ vào nhau thử tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn mọi người.

“Hát bài gì giờ?”

“Kìa Du, em đề xuất mà, em quyết đi.” Vinh đùn đẩy.

Du mỉm cười, lại đá sang Dương: “Cái này lỗi tại Dương mà, Dương nghĩ đi.”

“Thế…” Dương nghĩ một lúc, cuối cùng bật cười, “hay cứ để em mở đầu rồi mọi người thích hát gì thì hát?” 

“Freestyle à, nghe hay đấy.” Sol vuốt cằm, đầy vẻ hứng thú.

“Được, chốt thế đi.” Vinh chẳng đôi co thêm, cứ thế quyết định. Cả bọn mượn bà chủ mấy cái ghế rồi dọn một khoảng trống trước cửa quán. Mấy vị khách đang ăn chè cũng tò mò quay sang nhìn. Dương ngồi xuống, hai tay cầm muôi, gõ liên tục mấy tiếng.

Keng! Keng! Keng! Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của khách trong quán lẫn ngoài quán. Dương hơi nghiêng đầu, bắt lấy nhịp rồi cất giọng:

“Ơ này cô bán chè ơi,
Cho tôi xin khất một lời hôm nay…”

Những người vốn đang chăm chú hóng chuyện nghe vậy đều phì cười. Vũ lập tức gõ mạnh hai cái vào chiếc chảo trước mặt, chen vào vài câu rap rất kêu.

 

“Được đấy, được đấy!” Vinh cười lớn, lập tức bắt theo câu hát của Vũ. Anh ta đổi nhịp, giọng kéo dài rồi bất ngờ chuyển sang một giai điệu quen thuộc. Sol nhận ra ngay, lập tức hát tiếp một câu. Du cũng chẳng chịu đứng ngoài, vừa vỗ xoong vừa bè vào. Lune tuy chẳng hát mấy, nhưng cũng gõ nồi rất hăng say. Hát một hồi hăng máu quá, cả đám còn thi nhau đứng dậy gào cho thoải mái. Tiếng muôi, tiếng chảo, tiếng cười và tiếng hát nhanh chóng quện thành một mớ âm thanh chẳng có chút quy tắc nhưng lại hợp một cách lạ kỳ.

Người đi đường tụ lại ngày càng đông, không ít người còn vào trong quán ngồi gọi vài cốc chè bê ra ngoài vừa ăn vừa nghe. Bà chủ phải gọi là cười tít cả mắt, chạy qua chạy lại phục vụ không ngơi nghỉ. Bình thường bà phải bán đến khuya mới hết mà hôm nay chỉ chưa đến một tiếng bọn Dương hát ở đó đã sạch hết chè. Đến khi tiễn cả bọn ra về, bà vẫn còn tiếc nuối gọi với theo: “Hôm sau nhớ qua nữa nhé, cô mời bữa nữa.”

 “Vâng ạ.” Cả bọn vừa vẫy tay tạm biệt bà chủ vừa đồng thanh đáp. 

“Đã thật đấy, lâu rồi mới được quậy đã như này.” Vũ tặc lưỡi, trông như vẫn chưa hết thòm thèm. Cả đám sôi nổi hưởng ứng, vừa đi vừa thong thả hóng gió. Không khí đêm hè đã dần dịu mát, thổi khô những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bọn họ. Cứ thế ra đến đầu ngõ rồi mỗi người mới tự bắt xe ai về nhà người nấy.

“Bye, mốt gặp nhá.”

“Ok, mốt gặp, về nhà cẩn thận nhé.”

… 

Cạch. Dương mở hé cửa, nhẹ chân đi vào nhà, sợ phiền đến giấc ngủ của ông Từ. Lúc ngang qua phòng Nhiên, thấy cửa không đóng hẳn, cậu bèn ghé đầu nhìn vào. Anh vẫn đang làm việc rất chăm chú, tai đeo chiếc headphone cách âm hoàn toàn, có vẻ không nghe tiếng cậu. Dương nảy ý xấu, bèn rón rén bước tới sau lưng anh, thế rồi…

“Hù!”

Nhiên giật nảy mình quay phắt đầu ra sau, thấy là Dương mới thở phào. Anh vội cởi tai nghe xuống, cốc đầu Dương một cái: “Cái thằng này, thèm đòn hả?”

Dương lè lưỡi: “Thách anh đó, anh mà dám đánh em là em mách ông.”

Nhiên bất lực nhìn cậu, không đôi co nữa mà lảng sang chuyện khác: “Chịu em đấy. Sao rồi, chơi về vui không?”

Nhắc đến việc này là Dương lại thấy buồn cười, kể không ngừng miệng được: “Vui lắm ạ. Anh không biết đâu, em dẫn bọn họ đi ăn ở quán cô Tư í, xong lúc ra về,” Dương vỗ cái bộp vào đùi, cười nghiêng ngả, “không đứa nào đem tiền mặt cả mới chết chứ.”

Nhiên cũng như sực nhớ ra, nở nụ cười bất đắc dĩ: “À ừ nhỉ, anh quên không nhắc em. Thế cuối cùng làm sao? Ghi nợ à, hay mượn được ai?”

“Nô nô,” Dương lắc đầu, ra vẻ bí hiểm, “anh đoán xem bọn em làm sao đi.”

Nhiên nhìn vẻ mặt ranh mãnh của cậu, thử đoán: “Bọn em ở lại rửa chén trả nợ à.”

“Nô, thế lại thường quá.” 

Nhiên nghĩ mãi không ra, đành cười xòa chịu thua: “Anh chịu rồi đấy, nói nghe xem bọn em làm gì nào.”

Dương hất mặt lên trời, nói đầy vẻ tự hào: “Bọn em hát phục vụ khách trả nợ đấy, còn kéo được thêm kha khá cho cô Tư nữa cơ.”

“Hát á?” Gương mặt Nhiên thoáng qua vẻ ngạc nhiên: “Bọn em hát cái gì?”

“Em chả biết nữa, em hát vài câu xẩm, rồi bọn nó rap vài câu này, vài câu kia, được cái nghe cũng ra gì phết haha.” 

Nhiên cố tưởng tượng nhưng chẳng tài nào hình dung nổi màn biểu diễn kia. Cuối cùng anh giục Dương về phòng đi ngủ trong sự bất lực trước vẻ tâm đắc của Dương.

Nhưng Dương chẳng đắc ý được bao lâu nữa, bởi vì… 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px