Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Tấm chiếu hoa

Chương 18: Ai hiểu cho cậu không chứ?

Reng reng reng! Tiếng chuông điện thoại kéo Dương ra khỏi giấc ngủ dài. Cậu mơ màng với tay lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở thấy là Vinh bèn ấn nghe máy, giọng vẫn còn vẻ ngái ngủ: “Alo? Sao đấy anh?”

“Vãi Dương ơi, vụ tụi mình hát hôm qua bị đăng lên mạng, giờ hót hòn họt rồi này.” Tiếng Vinh oang oang vang lên từ đầu dây bên kia khiến Dương vô thức đưa điện thoại ra xa. Thế nhưng, khoảnh khắc nhận ra ý trong lời anh ta là gì, cậu lập tức tỉnh cả ngủ, vội vàng bật dậy mở mạng xã hội ra xem. 

Chẳng là đêm hôm qua lúc bọn họ đang hát, có một cô gái là fan của Vũ, thấy cậu ta thì phấn khích quay hình lại đăng vào nhóm fan. Trong nhóm lại có những người cũng là fan của Du, Sol và Lune, thế là lại chia sẻ sang nhóm khác. Một đồn mười, mười đồn trăm, một số mặt báo đánh hơi được tin nóng cũng lên bài ngay trong đêm. Thế là, chuyện các nghệ sĩ Come to shine đi ăn chè không có tiền trả phải hát trả nợ cứ thế leo dần leo dần lên bảng tìm kiếm nóng. 

[Gì đấy gì đấy? Mấy ảnh mới hát hôm kia còn chưa đã hay sao mà hôm qua lại còn rủ nhau đi hát bờ hát bụi nữa vậy???]

[Xem nào, Sol, Lune, Hoàng Vũ, Briar, còn hai người kia hình như cũng là thí sinh Come to shine đúng không? Sao lại ra đây hát hết thế?]

[Ủa là hết tiền thật hả mọi người? Một đám nghệ sĩ không ai có tiền trả thật hả? @Cometoshine ra mà xem thí sinh nhà mình này?]

[Idol tôi thế mà lại hay mọi người ạ, đi ăn không có tiền trả phải hát trừ tiền /mỉm cười.jpg/]

Dương nhìn những bình luận ấy, xấu hổ muốn chui mặt xuống đất. Quá đáng hơn, có người còn tag thẳng Hoàng Quân - anh trai của Vũ vào hỏi sao để em trai ra nông nỗi này. Dương vùi nửa mặt xuống gối, chỉ dám hé mắt đọc tiếp, may là cuối cùng cũng có người không chỉ chăm chăm vào vấn đề này nữa.

[Ê nhưng mà nghe cũng được phết, có ai thấy vậy không…]

[Thật, nó hổ lốn mà nó hợp hợp kiểu gì í.]

[Cái đoạn giữa bài nghe như Hái trăng của Quỳnh Chi phải không nhỉ?]

[Chứ gì nữa? Mà tôi thắc mắc đoạn đầu với đoạn này, đoạn này /video.mp4/ là thể loại gì ấy?]

[Này là hát xẩm á, thấy người hát đấy không, bữa video dự thi Come to shine ảnh cũng hát xẩm á]

[Hợp phết nhỉ, thấy nó như dẫn cả bài luôn ấy.]

[Thì nó là câu mở luôn mà, tôi xem từ đầu cũng bị nó thu hút dừng lại xem mà. Mới xem cậu hát xẩm kia hát bên chợ Đồng Xuân về luôn, qua đây ăn chè thấy hát tiếp, sung phết.]

Dương úp sấp mặt xuống, không nhìn màn hình nữa. Thôi, ít nhất là cũng có người qua đó nhận ra xẩm rồi, quê thì quê vậy.

Tất nhiên, tự dặn lòng là thế nhưng lúc Nhiên, ông Từ rồi Linh hỏi đến cậu vẫn không kìm được cảm giác muốn kiếm cái hốc nào đó trốn vào. Đã thế Nhiên còn giở giọng trêu chọc: “Sao thế? Tưởng tối qua tự hào lắm mà?”

“Anh có thôi nhắc đi được không?” Dương rầu rĩ đáp.

Nhiên bật cười: “Thôi có gì mà xấu hổ, mọi người khen nhiều thế mà?”

“Nhưng mà ai cũng biết là bọn em không có tiền ăn chè rồi.”

“Giời có gì mà buồn, xưa người ta cũng hát xẩm kiếm sống đấy thôi, cháu đây gọi là tái hiện hình thái ban đầu của xẩm.” Ông từ vỗ vai Dương an ủi.

Dương cười gượng, cảm giác cũng không được an ủi cho lắm.

Nhưng chuyện không chỉ dừng ở đó. Điện thoại cậu cả sáng cứ liên tục có tin nhắn bạn bè “hỏi han” các thứ, và đương nhiên không thể thiếu…

“Á À ĐƯỢC LẮM!” Nhóc Dylan gửi tin nhắn oanh tạc liên tục.

[Dylan]: Mấy anh đi xem hát xẩm không rủ tôi 

[Dylan]: Đi ăn chè không rủ tôi 

[Dylan]: Đi hát cũng chả thèm rủ tôi luôn 

[Dylan]: Được, tôi hiểu rồi, tôi là đồ thừa thãi trong cái nhà này đúng không??? 

[Dylan] đã đổi biệt danh thành [Đồ thừa thãi]

Dương đổ mồ hôi ròng ròng, tay lia lịa gõ chữ hồi âm.

[Dương]: Tại hôm qua đi đột xuất quá, anh nghĩ em đi xa cũng mệt mà

[Dương]: Hôm sau, hôm sau rồi mình đi ha

[Dương]: Nào nghỉ nữa mà anh đi hát xẩm thì đi xem rồi anh dẫn đi ăn chè được không?

[Đồ thừa thãi]: Có thật không?

[Đồ thừa thãi]: Anh có dẫn em đi hát không

Khóe miệng Dương giật giật, bộ cậu quê một lần vầy còn chưa đủ hả trời???

Nhưng để dỗ cậu nhóc cậu cũng chỉ đành cắn răng gật đầu: “Được được.”

Dương tắt máy, nằm vật ra giường, khóc trong lòng nhiều chút. Ai hiểu cho cậu không chứ?

Chiều hôm đó, Dương sau hai ngày ở nhà Nhiên cuối cùng cũng nhớ phải về nhà một chuyến. Nhà cậu nằm trong một khu dân cư đông đúc, nhưng giờ này người ta đi làm đi học cả nên lại không quá tấp nập. 

Dương mở cửa vào, thấy căn nhà yên ắng trống trải bèn đi về phía phòng Chi xem thử. Cửa không đóng kín hoàn toàn, cậu thấp thoáng thấy Chi đang ngồi trước bàn học gõ bàn phím lia lịa, nom rất hăng say. 

“Làm gì đấy?” Cậu gõ cộc cộc vào cửa, thình lình lên tiếng.

“!” Chi giật thót quay đầu lại, thấy là cậu thì vẻ giật mình chuyển thành tức giận: “Móa sao anh đi đứng không có tí tiếng động nào thế?”

“Anh gõ cửa rồi mà?” Dương vô tội nói, rồi lại gần chỗ Chi hơn, lò dò hỏi: “Làm gì đấy? Học hả?” Trên màn hình máy tính của Chi chi chít toàn chữ là chữ, cậu lờ mờ thấy được mấy chữ gì như tên mình và Nhiên.

Chi trông như hốt hoảng, vội quay người sập máy tính lại, lớn giọng kêu: “Đang học, anh quan tâm làm gì?”

Dương bĩu môi: “Làm gì mà dữ thế không biết. Anh đang quan tâm tình trạng học hành của em gái thôi mà. Hay em làm gì mờ ám nên nhột?”

“C-có đâu.” Chi lắp bắp, trông vô cùng chột dạ.

Dương nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm: “Không phải chứ, em làm gì có lỗi với anh thật à?”

“Anh có thôi đi không, liên quan gì đến anh? Anh mà không ra ngoài cho em học là về em méc mẹ đấy.” Chi bật dậy, gấp gáp đẩy Dương ra ngoài.

Dương cũng chẳng buồn so đo với cô bé nữa, để mặc cô đẩy đi. 

Đến buổi tối, khi bố mẹ trở về, nhìn thấy Dương ở nhà thì vô cùng ngạc nhiên: “Mẹ tưởng đâu con thành con nhà bên ấy luôn rồi chứ? Vẫn biết đường về à?”

Dương thoáng chút chột dạ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh cãi lại: “Chả phải mẹ bảo con ở bên đấy chơi với ông à? Giờ lại kêu con.”

“Còn trả treo với mẹ nữa, bảo ở là ở vài ba hôm chứ ở lì bên đấy thế à?” Mẹ tức tối cốc cho Dương mấy cái trên trán.

“Thôi thôi, mẹ nó vào thay đồ đi mà ra ăn, cơm canh nguội hết rồi này.” Bố vội lên tiếng giải hòa. Mẹ cũng không chọc Dương nữa, đi thay quần áo rồi cùng ngồi vào bàn. 

“Sao, thế ở nhà một hôm rồi đi luôn à?” Bố nhận lấy đôi đũa từ tay Dương, thuận miệng hỏi.

“Ở nhà được mai nữa ạ, mốt con đi tiếp.”

“Thế vòng sau có được nghỉ nữa không? Sắp đến ngày giỗ cố ngoại mấy đứa rồi.” 

“Để con xem, từ ngày mai cho đến ngày biểu diễn chắc tầm mười ngày gì đấy, nếu mà nghỉ thì chắc vẫn kịp,” Dương cắn đũa, lẩm nhẩm tính, “lúc đấy mình về quê luôn ạ?”

“Ừ, hôm đấy đúng lúc là chủ nhật, Chi cũng về được.”

“Yeah con nhớ ông bà ngoại lắm.” 

Mẹ bật cười: “Thôi thôi ăn đi.”

…

Sáng hôm quay lại chương trình, Dương vừa kịp đi cất gọn đồ đạc mang theo rồi nghỉ ngơi được một lúc thì đã được gọi đi quay phần chia đội vòng hai. Khoảnh khắc cậu mở cửa bước vào khu vực quay, mọi người đồng loạt quay sang nhìn, rồi như đạt được sự nhất trí nào đó, cùng huýt sáo trêu chọc.

“Hú trưởng band của chúng ta đến rồi kìa.”

“Dương ơi cháy quá Dương ơi.”

Dương ngơ ngác, Dương mù mờ, Dương không hiểu kiểu gì. Cậu bối rối đảo mắt, cố tìm kiếm câu trả lời. Sau đó, cậu thấy Vinh, Vũ, Lune và Sol đang ngồi một góc cười trừ, bắt gặp ánh nhìn của cậu bèn đáp lại bằng nụ cười an ủi. Cố lên!

Dương: “?” Ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra được không???

Nhưng cậu chẳng phải thắc mắc bao lâu, Dylan đã nhanh chóng chạy lại, giơ nắm tay vờ làm micro ra trước mặt cậu, húng hắng nói: “E hèm, thưa anh Vũ Trần Anh Dương, không biết với cương vị là trưởng ban nhạc đường phố lẫy lừng, hát một đêm lên top tìm kiếm, còn được người ta mời chè thì anh có cảm nhận gì không ạ?”

Dương che trán bất lực lùi ra sau. Móa chuyện này còn chưa xong nữa hả trời??? 

Ngặt nỗi Dylan liên tục xán tới, dí “micro” vào sát cậu, Dương chỉ đành nhìn cậu nhóc, ánh mắt tràn đầy hi vọng hỏi: “Anh không trả lời có được không?”

Dylan nhe răng cười rạng rỡ, rồi nói ra lời tàn nhẫn nhất: “Không nhé tình yêu. Mời anh nghiêm túc chia sẻ cảm nghĩ nào.”

Dương đưa tay che mặt. Qua vài giây, như cuối cùng cũng chấp nhận số phận, cậu hít sâu một hơi, ghé lại chỗ nắm tay Dylan: “Thưa cậu Dylan, với cương vị là trưởng ban nhạc đường phố Đồng Xuân, tôi rất tự hào khi có thể dẫn dắt band nhạc nổi tiếng đến tầm mà có thể ăn chè không trả tiền như ngày hôm nay. Tất nhiên là các thành viên sát cánh bên tôi cũng có công sức rất lớn, tiêu biểu như anh Lune đây là tay trống cừ khôi của nhóm, hay anh Sol là main vocal cùng với tôi, còn anh Vũ và Vinh là main rapper chẳng hạn. Chẳng hay anh đã phỏng vấn họ chưa, tôi rất mong họ cũng được lên hình cùng với tôi.” Vừa nói, Dương vừa kéo nắm tay Dylan về phía bọn Vinh.

Vũ nhảy dựng lên, định nói gì đó thì Vinh bên cạnh đã ngăn lại. Anh ta đứng dậy, vờ như đang sửa chiếc nơ vô hình trước ngực, ưỡn thẳng người đi tới chỗ Dương và Dylan: “E hèm, với tư cách là main rapper kiêm main visual của nhóm thì tôi nghĩ là tôi nên được lên hình nhiều hơn một lần. Hôm nay tôi thấy cậu Dylan đây rất là có duyên thì không biết là cậu có muốn gia nhập ban nhạc chúng tôi không nhỉ?”

Mắt Dylan sáng rực lên, nhưng vẫn tỏ vẻ trầm ngâm: “Các anh có ưu thế gì mà đòi chiêu mộ tôi?”

“Chúng tôi có…” 

Cạch! Tiếng cửa mở cắt ngang tiếng giới thiệu của Vinh. Dương, người đã nhân lúc hai người kia nói chuyện lẻn về chỗ bọn Vũ cũng theo đám đông nhìn ra ngoài. Du đứng ở cửa, trên người là bộ áo kiểu cách kết hợp với mấy sợi dây lụa mềm phơ phất, mái tóc điểm sáng nhẹ, tựa như một tinh linh vậy. Dương chợt nghĩ, như này mới là main visual chứ.

Du thấy ánh mắt đổ dồn về phía mình thì nhướng mày, liếc nhìn Dylan và Vinh đang đứng giữa phòng, lại liếc sang bọn Dương ngồi một góc. Dương nhìn lại cậu ta, cuối cùng biết ngồi hóng người khác chịu trận vui thế nào. Cậu nghĩ đến lúc nãy, bèn cũng trao cho Du một ánh nhìn cảm thông. Cố lên người anh em!

Du nhận ra điều đó, nhưng vẫn điềm nhiên đóng cửa lại, bước vào. Lại một tràng lời trêu chọc từ phía mấy người còn lại. Dylan tìm được mục tiêu mới, quên mất luôn chuyện đang nói với Vinh mà quay sang “phỏng vấn” Du.

Trái ngược với mong đợi của Dương, Du lại vô cùng bình tĩnh: “Tôi ư? Một main visual như tôi chả phải chỉ cần đứng đấy và xinh đẹp là được hả? Tôi biết gì đâu?”

“Ố ồ,” Dylan như chợt nhớ gì đó, quay sang Vinh hỏi: “Không phải anh bảo anh là main visual ư anh Vinh? Vầy là sao?”

“Thật thế ư?” Du làm bộ che mặt, nháy mắt, “thế hay để mọi người bình chọn xem ai là main visual nhé.”

“Briar, tất nhiên là Briar rồi đúng không mọi người?” Tường Nguyễn ngồi vắt chéo chân, chống cằm xem nãy giờ lên tiếng.

“Chuẩn chuẩn, Vinh tránh ra tôi ngắm Briar với nào.”

Vinh trừng mắt nhìn mấy người gió chiều nào xoay chiều ấy kia, tức tối trở lại chỗ ngồi. Thấy đạo diễn ra hiệu sắp bắt đầu, Du cũng kéo Dylan đi theo. 

Quang Lâm bước ra, giới thiệu quy tắc kỳ này.

“Ở vòng này, các thí sinh của chúng ta sẽ chia làm ba cặp đội, cùng cải biên một bản demo và phân cao thấp. Còn về việc chia đội thế nào thì, mỗi đội hiện tại sẽ bị chia làm hai đội đối đầu với nhau nhé.” Giọng anh ta nom vẻ khá là hứng thú, nhưng những thí sinh phía dưới lại như sét đánh ngang tai, quay phắt đầu nhìn những người bên cạnh mình, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px