Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ôm mình anh (Đang sửa)

Chương 57: Đừng đi được không?

Ngọc Hoàng hoảng hốt phát hiện chiếc điện thoại của mình không biết đã rơi mất ở đâu, cậu chạy đi vòng vòng khắp sân để kiếm. Vô tình đi ngang qua lớp cái Chi đang đứng trang trí, con bé thấy cậu liền híp mắt cười tươi:

 

"Có chuyện chi mờ chạy tởn rứa anh?

 

Ngọc Hoàng thở dài:

 

"Anh làm rớt điện thoại ở mô rồi á."

 

Linh Chi đưa đống dây sao cho nhỏ bên cạnh:

 

"Để em đi kiếm với anh."

 

"Thôi, để anh kiếm một mình được. Em bận chi thì mần đi."

 

"Dạ sắp xong rồi ạ, anh đi hướng đó còn em đi hướng ngược lại cho."

 

Thấy không thể từ chối được lòng tốt của Linh Chi hoài nên Ngọc Hoàng gật đầu cảm ơn nhỏ rồi chạy đi. 

 

Linh Chi chỉnh lại tóc rồi đi kiếm điện thoại cho crush, bỗng có bàn tay siết chặt lấy cổ tay nó kéo giật trở lại.

 

Gương mặt Trí Quân chìm trong bóng tối của tán cây, ánh mắt tràn ngập sự u uất và ghen tuông không giấu giếm. Cậu gằn giọng, lực tay thì siết mạnh:

 

"Hấn mất máy thì kệ hấn, để người khác tìm phụ. Mi đi theo làm cái chi?"

 

Linh Chi giật mình, dằn mạnh tay ra khỏi Trí Quân nhưng không được:

 

"Thả ra, mi làm tau đau đó!"

 

Nghe Linh Chi nói đau, Trí Quân vội buông ra. Tay con nhỏ đã dần hiện lên vết hằn đỏ. Cái Chi nó luôn làm lồng ngực cậu thắt lại, đau đớn đến mức không thở nổi.

 

Cái Chi ngước nhìn cậu:

 

"Tau làm chi thì kệ tau. Khôn phải việc của mi mô mờ chen vô!"

 

Thằng Quân lao đến, dùng cả thân hình cao lớn ép mạnh Linh Chi vào mảng tường đằng sau. Khoảng cách quá gần cùng hơi thở dồn dập và có chút điên dại của Trí Quân khiến Linh Chi hốt hoảng, tấm lưng con nhỏ dán chặt vào tường, tay dơ lên đẩy bả vai của cậu nhưng không sao khiến thằng nay nhích ra. 

 

Linh Chi bất giác run rẩy. Đôi mắt tròn xòe vốn luôn đong đầy sự tinh nghịch giờ đây ngợp trong kinh hãi, ngấn lệ đã chực trào tuôn ra. Cái Chi ấy sợ thằng Quân này rồi sao?

 

Thằng Quân lùi lại hai bước, tự ghê tởm hành động bộc phát của chính mình. Cậu là cái thá gì mà lại làm người ta phải sợ hãi đến thế này?

 

Trong cơn quẫn trí, cậu xoay người vung trọn cú đấm dùng hết sức bình sinh nện thẳng vào thân cây bên cạnh.

 

Cậu đấm, đấm, đấm liên hồi. Vỏ cây sần sùi cứa nát rách da thịt, máu tươi lập tức tóe ra, nhuộm đỏ cả khớp ngón tay rắn rỏi của Trí Quân. Nhưng lạ thay, cái đau thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với vết thương trong lồng ngực cậu lúc này. Máu tươi từ nắm đấm vỡ nát bắt đầu chảy ròng rã nhiều hơn, nhỏ xuống đất.

 

"Quân! Mi điên rồi à?!"

 

Tiếng Linh Chi hét lên thất thanh. Nó chộp lấy tay cậu, sự hốt hoảng lộ rõ trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Nhìn Linh Chi loay hoay, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy vì hoảng sợ trước bàn tay đẫm máu của mình, cậu chỉ biết nhếch môi nở một nụ cười cay đắng. Chua chát làm sao khi sự quan tâm duy nhất cậu nhận được từ người mình thương lại là đổi bằng một chấn thương tự ngược đời thế này. Lòng tốt ấy cũng chỉ xuất phát từ tình bạn, chẳng có lấy một chút tâm tư lứa đôi.

 

Linh Chi vội vã tháo chiếc khăn tay đội đầu bằng vải mềm vẫn thường mang theo, cẩn thận quấn chặt lấy vết thương đang chảy máu không ngừng trên tay Trí Quân. Ngón tay nhỏ run rẩy, từng thao tác vừa vội vã vừa xót xa. Trí Quân tựa vào vai Linh Chi, nước mắt cậu chảy ra từ lúc nào không hay. Cậu khẽ thì thầm:

 

"Đừng đi... Có được khôn?

 

Mãi vẫn không nghe Linh Chi đáp, Trí Quân khó khăn mở miệng:

 

"Tau thích mi..."

 

Bàn tay cái Chi khựng lại giữa chừng. Sự bối rối và bất ngờ dâng lên khiến nó phải ngước mắt nhìn thằng Quân, môi mấp máy nhưng không sao thốt nên lời.

 

Nhìn biểu cảm ngập ngừng, bối rối của nó, Trí Quân chủ động xoay mặt đi chỗ khác, cậu tặc lưỡi:

 

"Đừng trả lời. Coi như tau nói sảng thôi... Đi kiếm anh Hoàng đi."

 

Linh Chi đứng đờ người ra tại chỗ. Nó nhìn Trí Quân thật lâu. Con bé mím môi trả lời:

 

"Có lẽ hai đứa mình đều phù hợp để yêu, chỉ là khôn phù hợp để yêu nhau. Tau xin lỗi..."

 

Nói xong Linh Chi gật đầu nhẹ một cái rồi quay lưng vội vã lao đi, để lại Trí Quân đứng cô độc dưới bóng cây u tối. Cậu lặng lẽ nhìn theo bóng dáng người con gái mình đơn phương từ nhỏ tới lớn xa dần, bàn tay quấn chiếc khăn làm cậu nhìn nó rất lâu rồi tháo ra bỏ vào túi quần. Cậu ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào trong:

 

"A, cảm giác thất tình là ri à? Thốn thấy mẹ luôn!"

 

***

 

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Trí Quân đứng dậy đi về gian hàng.

 

Ở chính giữa gian hàng, một mâm gà rán giòn rụm vừa được ship tới. Tụi trong lớp nom đứa nào đứa nấy đếu đói rệu cả ra. Trí Quân vừa ló đầu về liền được mọi người chỉ chỗ ngồi, tay cậu bị thương khiến ai cũng tò mò nhưng hỏi thì nó không chịu nói nên đành thôi.

 

Trong số đó, hăng say nhất phải kể đến thằng Tài.

 

Tài bình thường đã ham ăn, hôm nay mệt quá nên nó vào trạng thái hủy diệt tất cả. Hai tay nó hai cái đùi gà to bự, mồm nhai ngấu nghiến, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán, tương ớt dính lem nhem ngang miệng. Nó ăn nhanh, ăn nhiều vì nó đã nai lưng ra làm cũng nhiều nên mọi người không ai cản nó ăn, còn đem thật nhiều gà bỏ trước mặt. Vã lại cả bọn cũng tranh thủ ăn lẹ vì sắp đến giờ đóng cổng mà gà thì lỡ giao, không ăn nóng thì phí.

 

Chỉ duy nhất thằng Quang không ăn vì thằng này thấy khát nước hơn. Cậu ta ngồi uống liền tù tì 2 chai nước ngọt.

 

Đột nhiên thằng Tài ngừng nhai. Nó chớp chớp mắt, hai má phúng phính phập phồng, gõ gõ ngực mấy cái. Rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nó buông đùi gà xuống, lật đật chạy xồng xộc tới chỗ thằng Tài đang ngồi.

 

Thấy Tài lao tới với gương mặt hốt hoảng, Quang ngó lơ đi nơi khác.

 

Tài đứng trước mặt Quang, nuốt ừng ực một cái rõ to, cố đè giọng xuống rồi giơ ngón tay ra hỏi:

 

"Đố... đố mi biết người bình thường có mấy cái xương?"

 

Quang chau mày. Dù khó hiểu và mệt mỏi nhưng vẫn trả lời:

 

"206 cái. Trẻ con mới sinh thì khoảng ba trăm, lớn lên nó thoái hóa và dính lại còn 206 cái. Đang ăn gà tự nhiên hỏi vớ hỏi vẩn chi rứa mi?"

 

Tài ngay lập tức giơ ngón tay cái lên, mặt tươi rói cố nặn ra nụ cười:

 

"Xuất sắc! Mi vẫn thông minh như thường lệ! Nhưng mà... tau bây giờ đang có tới 207 cái xương nè. Mi biết vì răng khôn?"

 

Quang không có hứng thú đố điếc gì với thằng Tài, cậu mặc kệ tiếp tục uống nước.

 

Thấy Quang lờ đi, thằng Tài nó nhảy dựng lên, nắm lấy vai Quang lay lấy lay để, giọng bắt đầu run run năng nỉ:

 

"Quang! Quang ơi! Tau xin mi đó, mi hỏi tau một câu đi! Hỏi tau vì răng đi mi! Năng nỉ đó, hỏi lẹ giùm tau cái!"

 

Quang bị lay đến mức suýt sặc nước. Thấy cái vẻ mặt nhăn nhúm, đôi mắt thằng đó rấn rấn nước mắt. Bất lực lắc đầu, Quang đành thở dài hỏi lại:

 

"Rồi rồi... Vì răng mi lại có 207 cái xương? Vừa mọc sừng trên đầu hay chi?"

 

Nghe Quang hỏi xong, thằng Tài mếu máo, hai mắt nhắm tịt lại, tay ôm lấy cổ họng, gào lên một tiếng thấu trời xanh:

 

"Tau vừa hốc nguyên cái xương gà rồi! Cứu tau! Tài mắc xương rồi Quang ơi! Hép meee..."

 

Cả gian hàng đang yên bình đột nhiên hỗn loạn. Tụi trong lớp đang gặm gà dừng ăn, tròn mắt nhìn thằng Tài.

 

Thằng Quang bật chồm dậy, vứt luôn ly nước, cuống cuồng vỗ lưng thằng Tài bôm bốp. Tụi con gái xúm lại chỉ trỏ, đứa thì đòi móc họng, đứa thì vội vàng vắt chanh vào cho nó ói ra, đứa thì vỗ đầu Tài như vỗ dưa hấu.

 

Thất tình thì từ từ buồn sau cũng được, chứ không cứu thằng Tài thì thằng Trí Quân không đòi được tiền nợ của nó.

 

An Như vẫn đang cặm cụi cùng mấy bạn nối lại từng đoạn dây thép để cố định phần bạt che. Bỗng nhiên, sợi dây thép trượt khỏi tay, cứa ngang một đường sâu vào ngón tay trỏ của nhỏ. Giọt máu đỏ tươi ứa ra, mang theo một cảm giác nhói buốt. Cùng lúc ấy, một cảm giác bất an trào dâng mãnh liệt trong lồng ngực cái Như, khiến tim nó thắt lại từng hồi.

 

Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo ở hành lang, An Như giật mình nhận ra đã gần 20 phút trôi qua từ lúc Hoàng Dương nói ra nhà kho giúp anh Ngọc Hoàng bê cái bàn. Nhà kho nằm ngay cuối dãy trường, bình thường đi lại chỉ mất vài phút. Sao cậu ấy lại đi lâu đến thế?

 

Dấu hỏi hoài nghi thúc giục An Như đứng dậy. Nhỏ dắt tay mấy bạn trong nhóm dạo một vòng quanh các gian hàng của khối 11 để tìm bóng dáng của cậu vì nghĩ chắc cậu đã bê bàn về lớp giúp anh Hoàng rồi.

 

Đúng lúc cơn phập phồng lo sợ đẩy lên đỉnh điểm thì một tiếng hét trong đêm bùng lên từ phía sau dãy phòng học:

 

"CHÁY! CHÁY LỚN CẢ TRƯỜNG ƠI! PHÍA NHÀ KHO BỊ CHÁY RỒI!"

 

An Như đơ người, da gà nổi khắp cánh tay. Nhỏ ngoảnh đầu nhìn về hướng tiếng hô. Những quầng lửa đỏ rực cuồn cuộn bốc lên, liếm trọn lấy mái tôn cũ kỹ của căn nhà kho. Khói đen kịt mù mắt bốc cao, bừng sáng cả khoảng trời đêm.

 

Trong đầu An Như bất ngờ nhớ lại lời nói nửa thật nửa giỡn của Hoàng Dương trước đó: "Sắp tới tao sẽ gặp đại hạn, đặc biệt phải cẩn thận với lửa. Va vào lửa là dính tai hoạ lớn..."

 

"Hoàng... Hoàng Dương đang ở trong đó!" An Như hét lên, chạy thục mạng hướng về căn nhà kho.

 

Cái Như chết đứng người. Nhìn ngọn lửa bùng bùng tàn phá, lo sợ thằng Dương còn ở bên trong làm lòng nó như thiêu đốt luôn tâm trí. 

 

"Như! Mi điên rồi à? Nguy hiểm lắm." Mấy bạn học xông vào ôm chặt lấy cái Như, kéo ghì nhỏ lại.

 

An Như vẫy vùng điên cuồng, giọt nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt làm ánh nhìn trở nên nhòe đi. Bất lực và đớn đau, nó gục xuống người bạn, tiếng khóc nghẹn ngào hoà với những tiếng thều thào ngắc quảng:

 

"Thả ra... Cho tau vào! Hoàng Dương đang ở bên trong... Cứu nó với, làm ơn..."

 

An Như đang khóc bỗng ngừng lại, tự dưng nó vực dậy chạy đi kiếm bao cát trắng ở hành lang ra ném vào cửa nhà kho làm cảnh cửa mở tung ra. Mọi người đang dùng nước cũng cố múc thật nhiều ở các gian hàng gần đó tạt mạnh vào. Bác bảo vệ còn kéo ống dây nước của trường ra xịt xối xả...

 

Nhưng ngọn lửa quá dữ dội, vòi nước xịt rất lâu cũng chỉ mới dập tắt được một góc mái tôn bên ngoài. Tiếng còi xe cứu hỏa từ xa đang khẩn trương lao đến.

 

Bên trong nhà kho, tiếng hỗn loạn ồn ào gào thét bên ngoài cùng những tia nước lạnh bắn qua kẽ hở giọt xuống mặt đã kéo Hoàng Dương tỉnh lại từ cơn mê sản. 

 

Mùi khói nồng nặc và sức nóng bừng bừng bắt đầu xộc thẳng vào buồng phổi, thiêu đốt niêm mạc khiến cậu ngột thở. Thằng Dương ho sặc sụa, ý thức chao đảo dần hồi phục. Mở mắt ra, trước mặt cậu không còn là bóng tối đơn thuần nữa, mà là một biển lửa hừng hực. 

 

Đầu cậu đau như có hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào não bộ. Máu chảy xuống lông mày, nhòe cả mắt trái khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi vì một màu đỏ thẫm.

 

-

 

Hôm nay nghe gì? 

 

Anh không tha thứ - Đình Dũng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px