Chương 58: Mong người tỉnh giấc
Ngay giữa biển lửa ngút trời ấy, cậu nhìn thấy cái Như. Cô gái của cậu đang điên cuồng gánh từng xô nước tạt vào nhà kho, toàn thân con nhỏ ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe gào khóc tên cậu trong tuyệt vọng.
Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ ấy của An Như, trái tim cậu nhói lên từng nhịp đau đớn hơn cả vết thương trên đầu. Cậu không thể chết ở đây. Cậu còn chưa kịp yêu tình đầu của mình kia mà. Cậu không thể để nhỏ khóc mãi như thế.
Cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng, cậu quờ quạng tay trên nền đất, vớ lấy chiếc điện thoại màn hình đã nứt vỡ nham nhở. Cậu dùng hết sức nhấn nút nguồn, các khớp tay đau nhức khiến cậu muốn ấn mạnh thôi cũng khó khăn đến thế. Hình nền ảnh cái Như hiện lên trên máy, cậu nhìn mà muốn khóc quá. Ánh sáng le lói từ màn hình cùng chiếc đèn pin rọi lên một vệt sáng yếu ớt. Hoàng Dương ôm lấy cái đầu đau nhói, gục người thấp sát mặt đất để tránh khói, từng bước mò mẫm bò về phía cửa ra.
Giữa lúc đám đông đang xôn xao dập lửa, An Như bất ngờ trông thấy bóng dáng của anh Ngọc Hoàng đang đứng gần đó. Con nhỏ lao tới túm lấy tay Hoàng, nó nghẹn ngào hỏi dồn:
"Vì răng anh lại ở đây? Dương mô? Dương mô rồi hả anh?!"
Ngọc Hoàng giật mình, ngơ ngác lắc đầu đáp:
"Anh khôn biết? Anh cũng mới nghe nói có cháy nên chạy qua phụ thôi."
An Như cứng người:
"Khôn phải anh nhắn Dương ra đây bê bàn hộ anh à?"
"Khôn, anh còn đang đi tìm máy thì lấy đâu ra mà nhắn cho nó được?"
An Như nhăn mặt, định nói gì đó thì cái Chi chen vào:
"Có tau làm chứng, anh Hoàng bị mất máy. Tau đi tìm phụ anh hồi túi chừ."
***
Hoàng Dương cắn chặt môi đến mức bật máu, cậu gom hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể đang dần tê dại mà lê lết. Cậu cố nhìn lướt nhanh qua xung quanh. Bên cạnh gầm kệ bị lửa làm cháy qua, có vài tấm khung vẽ bằng gỗ dày chưa bị cháy hết.
Cậu gầm trong họng, dùng cả hai tay bưng mạnh tấm khung kệ vẽ nặng trịch che chắn trước ngực và đầu. Thằng Dương loay hoay lau vệt máu trước mặt để nhìn rõ đường mà nhảy, nhưng chưa kịp hành động thì mấy chú cứu hộ đã nhảy vào. Chú ấy đeo bình oxi cho Hoàng Dương rồi tìm cách dìu cậu ra ngoài.
Bầu trời đêm dịu mát chào đón thằng Dương, nhưng không khí trong lành chưa kịp lấp đầy buồng phổi thì cơn kiệt sức đã nhấn chìm cậu thêm lần nữa.Đôi chân cậu hoàn toàn khuỵu xuống, toàn thân ngã nhào.
An Như chạy tới rồi quỳ gục xuống bên cạnh cậu, run rẩy đỡ lấy cái đầu đang đầm đìa máu tươi của Hoàng Dương đặt lên đùi mình. Máu vẫn chưa ngừng chảy ra, ướt đẫm cả bàn tay nhỏ bé và thấm đỏ một khoảng áo của nhỏ.
"Đừng mà... Tỉnh lại đi! Xin mi đấy, nhìn tau này..."
Nước mắt nó rơi xuống như mưa, hòa lẫn với dòng máu đỏ tươi trên gương mặt tái nhợt của thằng Dương. Nó ôm chặt lấy cậu, đôi bàn tay run rẩy liên tục vỗ nhẹ vào má, nói còn không rõ lời:
"Tau với mi còn chưa... chính thức yêu nhau mà... Khôn dậy là tau... đi yêu người khác... đó nhá!... Làm ơn, đừng nhắm mắt..."
Trong cơn mê man, Hoàng Dương cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và vị mặn chát từ giọt nước mắt của cái Như rơi trên môi mình. Cậu cố gắng giơ bàn tay dính đầy máu lên, ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào áo nhỏ, khóe môi gượng nở một nụ cười nhợt nhạt, rồi thiếp đi trong vòng tay đang ôm chặt lấy cậu.
Xe cấp cứu đến , An Như cũng xin theo Hoàng Dương đến bệnh viện. Nó siết nhẹ từng ngón tay của cậu, đặt bàn tay ấy lên má mình như muốn truyền chút hơi ấm như đã từng. Cả đoạn đường nó đều cầu xin: "Nếu ai đó đã mượn linh hồn của cậu ấy thì xin hãy trả cậu ấy lại cho con. Không phải thiếu cậu ấy con không sống được, mà con cần cậu ấy trong cuộc sống của mình... Nên làm ơn... hãy để tụi con đến được với nhau, dù thế gian có đăng cay cỡ nào nhưng là cậu ấy thì đều hoá ngọt bùi... trong đời con."
***
Sau khi đám cháy được kiểm soát hoàn toàn, bầu không khí xung quanh sân trường vẫn nặng trĩu sự bàng hoàng và căng thẳng. Lực lượng công an cùng Ban Giám hiệu nhà trường lập tức phong tỏa hiện trường để tiến hành lấy lời khai, làm rõ vụ việc.
Gân cổ nổi đầy trên mặt thằng Trí Quân, một tay nó xách ngược cổ áo kẻ nào đó lôi xồng xộc tới. Trí Quân vung tay ném mạnh, khiến kẻ đó ngã quỵ gối, quỳ rên hừ hừ trên mặt đất.
Ban giám hiệu và mọi người hốt hoảng chạy lại: "Chuyện chi nữa rứa Quân?!"
Trí Quân thở hổn hển chỉ thẳng vào kẻ đang quỳ dưới đất: "Thằng chó ni châm lửa đốt nhà kho."
Xung quanh vang lên những tiếng xì xầm mỗi lúc càng nhiều hơn. Trí Quân nghiến răng ken kết, nói tiếp trong giận dữ:
"Lúc nãy em chạy xe chở đứa bạn lớp em bị hốc xương gà thì mới đi ra nhà xe thấy thằng này vứt lại một thùng xăng không rồi lén lút trèo ra ngoài. Em thấy bất thường nên chộp lấy cổ áo hỏi, thì nó cứ ôm đầu gào lên như điên như dại: "Mi... mi là bạn của... thằng chó nớ. Hấn... hấn chết rồi à?... Ngu... Hấn ngu nên chết, khôn... khôn phải do tau...". Em chưa kịp hiểu chuyện chi thì quay lại thấy nhà kho bùng cháy. Lúc đó em mới biết nó ra tay giết người!"
Quá tức giận, Trí Quân đã vung vài cú đấm khiến mặt mũi Minh sưng vù rồi xách cổ lôi về đây.
Mọi chuyện bị bại lộ, thằng Minh quỳ dưới đất, toàn thân run lên cầm cập. Đột nhiên, hắn ngước khuôn mặt biến dạng, vệt máu tàn dư bám trên tay chưa kịp rửa đã trợn ngược con mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc Hoàng đang đứng ngơ ngác gần đó.
Minh gào lên điên dại: "Khôn phải tại tau, tại thằng Hoàng... Đúng, tất cả là tại hấn!"
Ngọc Hoàng đi tới: "Mi sủa cái mả cha chi rứa?"
"Mi còn giả nai à?" Minh vừa khóc vừa cười quái đản, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt thằng Hoàng. "Nếu khôn phải tại mi miệt mài dạy thêm cho thằng Dương, bày cho hấn thì suất đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh đã là của tau rồi! Tau đã có thể đi thi tỉnh... Tau đã khôn bị ba mẹ chửi miết là đồ ngu! Đồ ăn hại! Tại tụi bây..."
Thằng Minh chưa nói hết câu đã phải ăn trọn cú đấm của Ngọc Hoàng:
"Ba mẹ mi nói đúng rồi đó! Mi còn ngu hơn cả súc vật."
Cú đấm thứ nhất làm Minh ngã bật ngửa, cú đấm thứ hai nện thẳng vào sống mũi khiến máu văng tung tóe. Ngọc Hoàng hoàn toàn mất kiểm soát, đôi tay ấy đấm liên hoàn không chút nương tay.
Khung cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng. Người lớn hốt hoảng xông vào, ba bốn người gộp sức mới ôm ghì được Ngọc Hoàng kéo ra ngoài. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của thầy cô, có lẽ thằng Hoàng đã đấm chết kẻ hèn hạ đó ngay tại chỗ.
Thằng Minh lúc này đang nằm bẹp dưới đất, mặt mũi sưng vù. Hắn co quắp người lại như một con sâu, gò má cạ dưới nền, hơi thở tàn phế đứt quãng từng hồi.
Giữa lúc cán bộ công an tiến lại gần để kiểm tra, chú công an nhíu mày khi nhìn thấy túi quần jean bên phải của Minh có đựng gì đó. Chú ấy lập tức cúi xuống, đeo găng tay y tế rồi thò tay vào móc ra vài vật bên trong.
Đó là một chiếc điện thoại thông minh mang ốp lưng màu đen, màn hình vẫn còn hiển thị một vài thông báo nhấp nháy. Một cái bật lửa còn dính máu, một con dao nhỏ.
"Con dao này là sao nữa?" Chú giơ tất cả lên trước đám đông.
Ngọc Hoàng đang được thầy cô ôm giữ để xoa dịu cơn giận, vừa nhìn thấy chiếc ốp lưng quen thuộc liền nói lớn:
"Đó... đó là điện thoại của em! Mới chiều nay em để trong cặp thì bị mất tiêu, em đi tìm nãy giờ!"
Ngọc Hoàng tức giận muốn lao đến lần nữa nhưng bị kẹp chặt lại.
Thằng Minh ngồi thẫn thờ ở đó, chiếc lưng gù xuống như một cái cây khô đã chết đứng từ lâu. Đầu nó quấn một lớp băng gạc trắng muốt nhưng đã lem luốc những vệt máu khô và bết dính bụi bặm xám xịt từ đám cháy. Đôi bàn tay gầy gò, móng tay còn găm đầy đất cát dơ bẩn run lên từng hồi theo nhịp thở gấp gáp. Phía đối diện, người điều tra viên đập mạnh xấp hồ sơ xuống bàn. Tiếng đập vang lên giữa không gian im vắng khiến Minh giật thót mình, gục đầu sâu hơn nữa vào lồng ngực.
Chiếc điện thoại thông minh của Ngọc Hoàng hoàn toàn không phải do vô ý làm rơi hay bỏ quên ở lớp.
Chiều hôm ấy Minh đã lén lút bám theo sau lưng Hoàng. Lợi dụng lúc Hoàng mải mê quay đi nói chuyện với bạn học, chiếc điện thoại đặt bên mép cặp xách đã bị Minh nhanh chóng cuỗm đi mất. Gần tối, nó dùng chính chiếc máy ấy, gõ từng dòng tin nhắn mạo danh Hoàng hẹn Dương đến căn nhà kho vắng vẻ cuối dãy nhà.
Minh đã nấp sẵn trong bóng tối mênh mông, hai tay siết chặt chiếc khúc gỗ. Khi bóng dáng cao lớn của Dương vừa bước qua bậu cửa, một cú nện trời đánh đã giáng thẳng vào thái dương cậu. Đau đớn ập đến quá nhanh khiến Dương gục ngã ngay lập tức, máu tươi xối xả đẫm cả gáy.
Minh nhìn thân thể Dương nằm bất động trên nền đất lạnh, không chút rủ lòng thương, nó lạnh lùng mở nắp can xăng đã chuẩn bị từ trước, tưới khắp nơi. Ngọn lửa từ chiếc bật lửa bùng lên, nhanh chóng liếm trọn lấy căn phòng.
Nhưng kẻ gieo mầm cho con quỷ dữ trong lòng Minh không ai khác chính là Diễm Sương.
Người con gái ấy mang trong mình một mối thù hằn, từng giọt máu trong người ả như chảy toàn thứ độc hại ghen tức như chính người mẹ của ả. Ả muốn phá hủy tất cả những gì tươi đẹp nhất của Hoàng Dương, muốn nhìn thấy ông Hoàng Trí mất đứa con trai này.
Mối liên kết ma quỷ giữa bọn chúng bắt đầu từ một đêm mưa tầm tã cách đây vài tháng. Dưới gầm cầu đục ngầu nước, không khí hôi hám và lạnh lẽo thấu xương, Minh trong cơn bế tắc tột cùng vì ba mẹ bắt ép học. Cậu ta đứng trên gờ bê tông trơn trượt, nó nhìn xuống dòng nước xiết đen ngòm, định nhắm mắt gieo mình xuống để kết thúc cuộc đời nhơ nhớp.
Đúng lúc ấy, Diễm Sương xuất hiện.
"Mày nhảy xuống đó, người ta cùng lắm chỉ vớt lên một cái xác trôi sông hôi hám. Chẳng ai khóc thương mày đâu."
"Rứa khiến tất cả chết hết thì chẳng ai khóc vì ai mới được à?"
Minh ngoái đầu lại, Diễm Sương vội che đậy gương mặt biến dạng do mẹ ruột cắn từ trước đó. Và trong khoảnh khắc hai cặp mắt gặp nhau bọn chúng nhận ra sự điên dại, bất cần và sự uất hận thù đời giống hệt nhau. Bọn chúng là hai kẻ đường cùng, sẵn sàng đốt cháy cả thế giới chỉ để làm ấm lên sự lạnh giá trong tâm hồn méo mó của chính mình.
Sau nhiều đêm gặp gỡ lén lút dưới gầm cầu hôi hám ấy, qua từng lời thì thầm gieo rắc độc hại của Diễm Sương, một kế hoạch giết người tẩu thoát tàn độc đã được vạch ra tỉ mỉ. Sương là kẻ vạch lối chỉ đường khi ả lén tuồn can xăng lẻn vào gửi ở góc khuất của trường, bày cho Minh trộm điện thoại, thậm chí chuẩn bị sẵn giấy tờ giả cùng một khoản tiền lớn hứa hẹn sẽ đưa Minh tẩu thoát sang bên kia biên giới ngay sau khi nhà kho hóa thành đống tro tàn. Bọn chúng tính toán cẩn thận đến từng giây, đinh ninh rằng lửa sẽ xóa sạch mọi dấu vết, đưa vụ án thành một tai nạn chập điện thảm khốc.
Thế nhưng, con quỷ dữ đã không lường trước được. Đến cuối cùng, Minh mới biết được sự thật rằng Diễm Sương chỉ đang mượn tay cậu ta giết người mà thôi!
Khổng Tử nói:" Trước khi trả thù, hãy đào sẵn hai mồ chôn." Quả đúng không sai...
-
Hôm nay nghe gì?
Người đầu tiên - Juky San, buitruonglinh.