Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ôm mình anh (Đang sửa)

Chương 59: Anh chỉ muốn em cười

Bố mẹ Hoàng Dương đứng lặng thinh lắng nghe vị bác sĩ trưởng khoa dặn dò. Mẹ cậu bây giờ đứng còn không vững, phải cần bố cậu đỡ mới gắng gượng được. Rất lâu sau trên gương mặt họ như giãn ra một chút khi nghe bác sĩ gật đầu xác nhận rằng chấn thương ở đầu Hoàng Dương tuy nguy hiểm và mất máu nhiều nhưng đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần theo dõi hồi sức sát sao.

An Như ngồi ở dãy ghế nhựa chờ phía ngoài, mắt vẫn dán chặt vào tấm biển "Phòng Hồi sức" đang sáng đèn. Tâm trí con nhỏ bây giờ cứ lơ lửng trên mây, tay nó run rẩy nhận cuộc gọi từ mẹ. 

Nghe giọng nói nghẹn ngào của con gái kể lại toàn bộ thảm kịch, ba mẹ An Như ở đầu dây bên kia không khỏi xót xa. Ba mẹ  đồng ý cho phép nó ở lại bệnh viện qua đêm. Nhưng con nhỏ không phải sẽ ngủ ở đó mà xuống quán nhà cái Anh Đào ngủ lại.

An Như tạm biệt bố mẹ Hoàng Dương rồi đi xuống quán. Anh Đào đã đứng trước quầy đợi sẵn, con nhỏ vỗ nhẹ vào vai cái Như, nhẹ nhàng an ủi:

"Thằng Dương hắn cũng qua cơn nguy kịch rồi, mi đừng lo quá nữa. Tối ni tau với mi ngủ với nhau mà."

An Như gật đầu cười:

"Ừm, vô trong đi. Đứng ngoài mỏi chân quái."

Anh Đào kéo tay An Như vào trong buồng:

"Túi ni tau với mi ngủ ở đây, mạ tau về nhà ngủ với mấy đứa em."

An Như nhìn khắp buồng của nhà cái Đào. Chiếc giường không quá rộng nhưng dư sức cho hai đứa con gái như tụi nó ngủ. Bên trên đầu giường có cái bàn nhỏ, bên kia bức vách có để ảnh gia đình.

"Rứa hai đứa mình đi ngủ rồi ai coi quầy má?"

Anh Đào đi đóng cửa khắp quầy lại:

"Mạ tau nói túi ni cho quán nghỉ một bữa, kêu hai đứa mình chốt cửa cận thận rồi hẳn đi ngủ."

Cái Như đứng dậy đi phụ nhỏ đóng cửa, Anh Đào đi lấy cho Như ly sữa nóng kèm thêm bàn chải đánh răng với khăn dúi vào tay:

"Uống sữa rồi đi đánh răng xong leo lên giường ngủ nghe."

"Mi làm như tau còn nhỏ khôn bằng."

"Nhỏ mà, yêu em bé Như của chị lắm đó đa."

An Như phì cười, hai đứa giỡn mãi cho tới khi leo lên giường. Cái Đào nhảy tót lên trước, đập đập tay xuống đệm, An Như thuận theo nằm xuống. Cái Đào ôm nó, thì thầm:

"Lần đầu tiên tau được ngủ chung với bạn đó."

An Như quay người qua ôm lại, Anh Đào ngẩng đầu lên hỏi tiếp:

"Còn mi thì răng? Tau là người đầu tiên đúng khôn?"

"Khôn, mi chỉ là người đến sau. Tau hồi nhỏ có ngủ với Nhã Thi thêm thằng Trí Quân rồi ơ."

Anh Đào phụng phịu:

"Chẳng vui."

An Như mỉm cười, kéo chiếc chăn bông mỏng đắp lên ngang bụng hai đứa. Cơ thể nó lúc này đều nhức mỏi và rã rời. Mí mắt thì nặng trĩu, mỗi lần chớp mắt là một lần muốn nhắm nghiền lại luôn.

Thế nhưng nhìn gương mặt háo hức, hai má phúng phính của Anh Đào dưới ánh đèn ngủ cái Như không nỡ dập tắt niềm vui của bạn. 

"Sẽ có lúc bọn mình ngủ chung tiếp nhá..." An Như cất giọng, tiếng nó hơi khàn và nhỏ hơn bình thường. 

"Ấy, mi buồn ngủ rồi à?" Anh Đào nhận ra nhịp thở của cái Như bắt đầu chậm lại, giọng nói cũng nhỏ dần như tiếng muỗi kêu. Cô nàng liền xoa xoa vai bạn, dịu giọng xuống. "Thôi, tau nói nhiều quá. Mi ngủ đi!"

"Chưa..." An Như cố mở mắt ra một chút. "Mi cứ nói tiếp đi, tau vẫn đang nghe mà..."

"Thôi ngủ, tau cũng buồn ngủ rồi."

An Như gật gù, rồi dúi đầu vào vòng tay cái Đào. Hơi thở trở nên đều đặn, cái Như đã thiếp đi.

Anh Đào mỉm cười đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc lơ thơ trên trán cái Như. Cái Đào vặn nhỏ đèn ngủ xuống mức thấp nhất, ghé sát tai Như thì thầm:

"Ngủ ngon nhé. Sáng mai mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi."

Mới thiu thiu ngủ lại có người gõ cửa. Anh Đào giật nảy người, theo phản xạ quay sang nhìn An Như . Thấy bạn thân chỉ khẽ nhíu mày rồi lại chìm sâu hơn vào giấc, Anh Đào thở phào nhẹ nhõm. Cô rón rén gỡ chăn rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. 

Anh Đào vơ lấy cây gậy cầm sẵn trên tay làm vũ khí, cẩn thận vặn khóa để mở hé cửa ra một khe nhỏ.

Anh Tuấn trong chiếc áo hoodie màu xám đang đứng đó, tay cầm theo hộp đồ ăn.

Và kỳ diệu thay, trong hộp là chân gà sả tắc  ngập tràn ớt tươi, tắc thái mỏng cùng vài cây sả thơm phức, kèm theo một ly trà đào cam sả to đùng!

"U là trời, mua thiệt hở?" Anh Đào thì thầm, mắt mở to kinh ngạc, vội lách người ra ngoài rồi khép chặt cửa phòng lại.

Anh Tuấn giơ chiếc túi lên ngang mặt:

"Thì... có người vừa nhắn tin nói thèm chân gà sả tắc giòn sần sật, chua chua cay cay đấy thôi. Ăn uống ri chắc thành heo luôn quái."

"Heo cũng sướng thấy mồ." Anh Đào lầm bầm, cố giấu đi nụ cười đang chực nở đến tận mang tai.

Anh Tuấn biết cái Như đang ngủ bên trong nên cậu cũng nói giọng thì thầm:

"Ra đây ngồi ăn nhanh lên cho tau nhờ. Mà mần chi tay cầm khúc cây như tính đánh người ta rứa?"

Anh Đào quýnh quáng bỏ vào lại trong buồng:

"Tại... tại tưởng trộm chứ bộ!"

Hai người rón rén đi ra ngoài ngồi. Anh Tuấn thành thục mở nắp hộp, tách đôi đũa rồi đưa kèm một chiếc găng tay nilon cho cái Đào. Mùi thơm nồng nặc của sả, tắc và nước mắm ớt tỏa ra làm thần trí nó quay mòng mòng.

Cô nàng đeo găng tay, cắn một ngụm chân gà giòn sần sật, vị chua cay bùng nổ trên đầu lưỡi khiến Anh Đào sướng đến mức suýt thì hú lên vài tiếng, may mà kịp lấy tay đập đập vào đùi để trút bớt sự sung sướng.

"Ngon khôn?" Anh Tuấn nhìn bộ dạng ăn uống say mê của cô, mắt cậu cười híp lại.

"Ngon dã man luôn ấy!" Anh Đào vừa nhai vừa thì thầm. "Yêu mi nhất trên đời, cảm ơn nhiều nhiều nhiều nha!"

"Cảm ơn bằng miệng thôi à?" 

"Chơ muốn chi?"

"Khi mô đi chơi được khôn?"

Anh Đào ngước lên nhìn Anh Tuấn, cô gật đầu, môi nở nụ cười ngọt ngào:

"Rảnh lúc mô đi lúc nớ luôn! Hứa đấy."

"Được rồi, ăn nhanh rồi vào với An Như đi." 

Rón rén đi ra rồi giờ lại rón rén trở về phòng ngủ, Anh Đào nhẹ nhàng leo lên giường. Còn rướn người sang xem cái Như có bị tỉnh giấc không. Xác định xong, nó yên trí nằm xuống và mơ một giấc mơ thật tuyệt!

***

Gương mặt Hoàng Dương vẫn còn nhợt nhạt.

Mẹ cậu ngồi bên cạnh, ân cần múc từng muỗng cháo đút cho con trai. Cả một đêm dài thức trắng lo lắng, giờ đây thấy con ăn hết bát cháo nhỏ, bà mới trút được gánh nặng trong lòng.

"Ăn xong rồi, con nằm nghỉ chút đi cho lại sức." 

Mẹ cậu dịu dàng gạt lọn tóc trên trán con, rồi ánh mắt vô tình dừng lại ở chiếc áo khoác đặt trên cái ghế góc phòng, trên vạt áo vẫn còn vết máu đã khô.

"Để mẹ cầm cái áo khoác này đem về nhà giặt cho sạch, dính bẩn hết cả rồi." 

Bà vừa nói vừa tiến lại gần chiếc ghế.

"Đừng mẹ!" Hoàng Dương giật mình, giọng cậu hét to đến mức làm mẹ sững người lại. Cậu cố gắng với tay về phía chiếc ghế, đôi mày chau lại: "Để đó đi mẹ... Đừng động vào."

Thấy con trai phản ứng gay gắt khiến bà có chút ngạc nhiên: 

"Bộ con giấu vàng ở trỏng hay gì? Được rồi, mẹ để nguyên trên ghế đấy, không ai tranh của con đâu mà lo."

Bà đắp lại chăn cẩn thận cho cậu rồi xách túi đi ra ngoài gặp bác sĩ hỏi thăm tình hình. Cơn mỏi mệt và tác dụng của thuốc nhanh chóng kéo đến, khiến đôi mi Hoàng Dương nặng trĩu. Cậu chìm vào giấc ngủ liu diu, hơi thở bắt đầu đều đặn.

An Như bước vào thấy cậu đang ngủ say, con nhỏ thở phào một hơi nhẹ nhõm, rón rén bước lại gần giường kiểm tra các chỉ số trên máy đo nhịp tim.

Thấy phòng bệnh hơi bừa bộn, An Như bắt đầu dọn dẹp. Nó xếp lại mấy chai nước, dọn bớt khăn giấy trên bàn. Khi đi ngang qua cái ghế , ánh mắt dừng lại ở chiếc áo khoác vẫn nằm đó của Hoàng Dương.

“Chắc đêm qua bị ngã bơ dớp cỡ ni... Thôi, mang đưa cho dì đem về giặt cái đã.” An Như tự nhủ, nhẹ nhàng nhấc chiếc áo khoác lên.

Cái Như giũ nhẹ vạt áo, từ trong túi áo bất ngờ rơi ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu xanh đen, rơi xuống lăn tròn trên nền gạch rồi nằm im lìm.

An Như giật mình cúi xuống nhặt chiếc hộp lên. Bề mặt nhung mịn màng cùng đường viền mạ vàng tinh xảo cho thấy đây là một món đồ rất có giá trị. Bối rối vì sợ mình vô tình làm hỏng đồ của Hoàng Dương, An Như xoay loay hoay chiếc hộp trên tay để tìm xem có bị trầy hư chỗ nào không. Nhưng trong lúc luống cuống, ngón tay nó vô tình chạm phải nút mở nhỏ giấu bên hông hộp.

Nắp hộp nhung bật mở. Một cặp nhẫn bạc lấp lánh hiện ra rõ rệt. Thiết kế đơn giản nhưng nhìn thế nào cũng sang, bên trong lòng nhẫn còn khắc chìm câu "Anh yêu em". 

Bên trong áo khoác còn lấp ló thêm tờ giấy. An Như cũng muốn xem lắm nhưng đó là quyền riêng tư của cậu nên nhỏ không mở ra. Ấy vậy mà khi nhét vào lại thì góc giấy có ghi "Cho phép anh được yêu em, An Như nhé?" Khiến nhỏ phải lấy ra lại để xem. Cái tên Như trên đó là nó mà!!!

-

Hôm nay nghe gì?

Love is - Dangrangto.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px