Chương 55: Đừng giận anh em nhé?
Ngọc Hoàng gõ nhẹ đầu bút chì xuống mặt bàn. Hoàng Dương giật mình ngước lên, gãi gãi mái tóc hơi rối:
"Để em sửa lại."
Nhìn thằng Dương cặm cụi gạch đi viết lại. Ngọc Hoàng nghĩ nếu là một tháng trước, Hoàng chắc chắn sẽ không bao giờ hình dung ra cảnh tượng này. Khi đó, Dương trong mắt cậu là một đứa trẻ ranh, suốt ngày lượn lờ xung quanh An Như nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt kinh khủng. Cứ mỗi lần thấy con bé cười đùa thoải mái bên thằng này, tim Hoàng lại thắt lại từng cơn. Cậu đã từng lấy kỳ thi học sinh giỏi ra làm cái cớ để phân hơn thua, tự dặn lòng phải vượt qua Hoàng Dương để chứng minh điều gì đó mặc dù cậu cũng chẳng rõ.
Nhưng rồi, cái ngày kết quả kỳ thi được công bố cũng là ngày Hoàng nhận ra mình chỉ là thằng rảnh.
Hôm ấy, khi Ngọc Hoàng đứng ở hành lang cậu thấy An Như vội vã chạy lướt qua mình cùng đám bạn của nhỏ. Con nhỏ chẳng hề để ý đến Ngọc Hoàng mà hướng thẳng về phía cái đứa đang đứng ngơ ngác ở cuối hành lang với giải Ba. Ánh mắt An Như nhìn thằng Dương khi ấy, sự lo lắng xen lẫn niềm tự hào không giấu giếm đã cho Hoàng câu trả lời rõ ràng nhất. Nhưng lúc đó cậu cố xoa nắn trái tim mình theo cảm xúc, cố đánh lừa những tế bào đang len lõi sự thật mà cậu vừa trông thấy.
Trái tim An Như chưa bao giờ có vị trí dành cho cậu. Dù cậu có đứng thứ mấy đi chẳng nửa, thằng Dương kia mới là người An Như thực sự hướng về.
Nhưng chỉ khi ngoại nói với cậu thì chính bản thân mới thực sự thức tỉnh. Biết phải làm sao đây? Khi trái tim cậu đã lỡ thích một hình bóng, lý trí cũng bắt đầu vẽ nên những ảo ảnh ngọt ngào. Cậu đã vô tình khoác lên đối phương những mong cầu của chính mình, tin rằng họ cũng đang hướng về phía mình.
Mỗi ánh nhìn, từng cử chỉ, hay chỉ là một hành động tình cờ... tất cả đều được lăng kính của người đang rung động gán cho những tầng nghĩa sâu xa, biến những điều bình thường thành một lời hồi đáp để xem đó là cái cơ mà ảo tưởng viển vông.
Thế rồi cơ duyên lại đưa đẩy. Trong một lần trả sách ở thư viện, Hoàng vô tình thấy thằng Dương đang học bài. Hai đứa ban đầu bắt chuyện khá gượng gạo, nhưng dần đà, Hoàng nhận ra cái cậu nhóc này chẳng hề đáng ghét như mình nghĩ.
***
Ngọc Hoàng đang chạy lên thư viện như mọi khi học cùng thằng Dương thì có người kéo lại. Minh thở hổn hển, mặt hờn hờn như thể đã đứng đợi ở đây từ rất lâu.
Minh lên tiếng, giọng cố tỏ ra gay gắt nhưng ánh mắt lại lo lắng đảo quanh xem có ai nhìn thấy không:
"Hoàng, nói chuyện chút đi."
Hoàng nhướng mày nhìn Minh:
"Chuyện chi? Gấp khôn? Tau còn có việc, nói nhanh đi."
Minh cố hạ thấp giọng xuống nhưng không giấu nổi sự bực bội:
"Mi bị dở hơi à? Răng cứ cắm đầu dạy học cho cái thằng lớp 10 đó hoài rứa? Đừng có dạy nó nữa!"
Hoàng ngẩn người, rồi buồn cười nhìn người đối diện:
"Răng lại khôn dạy? Nó học nhanh, hỏi mấy câu cũng hay mà."
"Hay cái chi mà hay!" Minh gạt đi, giọng tức tưởi. "Dù chi nó cũng là đối thủ lúc thi đấy! Đợt vừa rồi nó giải Ba, kém mi có 0,25 điểm chứ mấy. Mi khôn lo giữ vị trí của mình thì thôi, lại còn đi chắp cánh cho nó? Mi dạy nó giỏi lên rồi đợt thi sau nó đè cả mi lẫn tau ra à?"
"Mi giỏi thì mắc mớ chi phải sợ?"
"Mi..." Minh nghẹn lời. Câu trả lời dửng dưng như không của Ngọc Hoàng làm cơn giận trong lòng cậu ta bùng lên dữ dội. Minh siết chặt nắm tay, định nói đôi co.
Nhưng khi ánh mắt cậu ta chạm phải ánh mắt của Hoàng, Minh tự dưng phải nuốt ngược cục tức xuống bụng. Ngọc Hoàng vốn là dân đá banh của trường, nhìn thì tử tế đàng hoàng thế thôi chứ lúc cãi nhau thì lực tay chẳng phải dạng vừa. Gây gổ với thằng Hoàng ở đây, không chừng chưa kịp đòi lại lẽ phải thì đã ăn trọn một đấm vào mặt.
Biết mình không đấu lại cả về lý lẫn lực, Minh chỉ biết đứng ấm ức, mặt đỏ lên như khỉ mặt đỏ vì tức mà không làm gì được. Cậu ta hất mạnh vai, quay lưng lủi thủi bước đi, trong lòng rủa thầm không biết bao nhiêu câu.
Nói thật thì Minh chúa ghét Hoàng.
Trong mắt Minh, cuộc đời của Hoàng bất công đến mức khó chịu. Hoàng sở hữu gương mặt đẹp trai, sống mũi cao thẳng tắp cùng chiều cao nổi bật. Đã thế, cái cách Hoàng học cũng khiến người ta phát điên. Trong khi Minh phải vùi đầu vào đống sách vở từ sáng đến đêm, đi học thêm không sót buổi nào mà kết quả đôi khi còn thua nó.
"Cái thằng chó rảnh háng." Minh vừa bước nhanh về lớp vừa nghiến răng ken két. "Tự dưng thêm một cái gai trong mắt tau. Một mình mi đè tau chưa đủ khổ hay răng mà còn lôi thêm thằng lớp 10 lên nữa!"
Hoàng mặc kệ thằng đó, cậu vừa đi được mấy bước lại bị kéo thêm lần nữa.
"Anh Hoàng ơi. Em có mua ít bánh mì ngọt với hộp sữa tặng anh này!"
Hoàng hơi bất ngờ, định giơ tay từ chối:
"Ôi, chuyện nhỏ thôi mà, em khôn cần phải tốn kém rứa mô..."
Con nhỏ vẫn nhìn Ngọc Hoàng mãi, nên cậu chỉ đành đảo mắt đi nơi khác nghĩ cách từ chối, chứ con bé đã tặng mấy ngày liền rồi. Vô tình lại nhìn thấy thằng nào phía sau con nhỏ này. Nom cái mặt rõ bướng, cậu ta khoác cặp một bên vai, đang đứng tựa lưng vào tường.
Và điều đáng nói là thằng đó đang nhìn Hoàng với một ánh mắt cau có.
Cái nhìn đe dọa rõ ràng tới mức như muốn nói: Khôn nhận làm nó buồn thì tau cho mi biết tay!
Ngọc Hoàng thầm nghĩ trong đầu: Ồ từ chối chắc nó xông vào đấm mình luôn quá.
"À... ừm, vậy anh cảm ơn nhé." Ngọc Hoàng lập tức thay đổi ý định, mỉm cười nhận lấy túi bánh sữa từ tay Linh Chi.
Vừa thấy Hoàng nhận quà, cái thằng đằng sau lại tiếp tục... lườm tiếp! Lần này là cái lườm đầy ganh tị: Dám nhận đồ của nhỏ này thật đấy à?
Thằng Hoàng dở khóc dở cười, đúng là làm người tốt thời này khó thật.
Thấy Ngọc Hoàng nhận đồ thì con nhỏ vui mừng khôn xiết, Linh Chi vội quay ngoắt lại phía sau thằng Trí Quân reo lên:
"Thấy chưa, tau đã nói là anh Hoàng sẽ nhận mà!"
Ngay giây phút con nhỏ xoay người lại, cái đứa đằng sau liền thay đổi sắc mặt. Cái bản mặt hình dung như muốn ăn tươi nuốt sống người ta lập tức giãn ra, đôi mắt dịu dàng tràn ngập ý cười, khóe môi đã cong lên một nụ cười hiền lành, hài hòa đến mức không thể chuẩn mực hơn. Đúng là cái thằng cáo già...
Ngọc Hoàng đứng ngớ người ở hành lang, một tay ôm túi bánh sữa, tay kia gãi gãi đầu.
"Tiên sư cái bọn yêu nhau." Thằng Hoàng lắc đầu dở khóc dở cười. Cậu cầm hộp sữa ném lên bàn của Hoàng Dương.
Hoàng Dương đang ngồi cắm cúi giải đề, ngẩng đầu lên thấy hộp sữa dâu xinh xắn thì ngơ ngác:
"Gì? Anh cho em à?"
"Ừ, uống đi."
Hoàng Dương đưa tay che miệng:
"Chẳng lẽ... anh thích em hả?"
"Người ta cho." Hoàng cú vào đầu thằng Dương rõ đau, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
***
Hôm nay là ngày Hoàng Dương đi tái khám, cậu định bụng tự chạy xe đi khám một mình cho xong. Nào ngờ An Như biết chuyện liền nằng nặc đòi đi theo. Thằng Dương nó xót lòng, phần vì sợ cái nắng 38° ngày hôm nay sẽ làm con nhỏ ốm ra đấy, mà cũng tại cậu không muốn cái Như phải bận lòng vì mình.
Hoàng Dương nhăn mặt:
"Đã bảo là tao tự đi được mà, mày mò theo làm gì cho mệt ra."
"Mệt cái chi mà mệt! Mi mà đi một mình chắc lại giấu giấu giếm giếm, bác sĩ dặn một đằng về nhà làm một nẻo." An Như lườm Hoàng Dương, giọng hăm họa.
"Tao tự lo được."
An Như bực mình:
"Ừ có tự lo được mãi thì tự đi đi nhá, không cần con này đi thì thôi."
"Ơ... không. Khoan đã... này An Như!"
An Như cứ thế ngoảnh mặt bỏ đi, còn cấm thằng Dương đuổi theo. Thế là hai đứa đâm ra đã cãi nhau một trận đầu tiên sau khoảng thời gian êm đềm.
An Như nghe vậy thì tự dưng thấy tổn thương quá chừng. Thằng Dương biết mình lỡ lời làm con nhỏ tự ái nên phải đi dỗ thôi. Đến tầm một giờ chiều, Hoàng Dương phải ngậm ngùi dắt xe máy ra, chạy một mạch sang tận nhà đón An Như.
Sau một hồi chần chừ, An Như cũng chịu ra leo lên phía sau ngồi, nhưng nhất quyết không chịu nói với Hoàng Dương dù chỉ một câu. Cậu hỏi đi đường này nhé, con bé chỉ gật đầu, cậu hỏi có nóng lắm không, con bé chỉ lắc đầu. Cả quãng đường đến bệnh viện, sự im lặng của An Như làm Hoàng Dương toát cả mồ hôi hột, còn đáng sợ hơn cả cái lúc bị kiểm tra bài cũ bất ngờ của ông thầy tiếng Anh.
Vào tới bệnh viện, Hoàng Dương vội vã chạy ra quầy nhà Anh Đào mua trà đào cho cái Như. Anh Đào đưa nước cho cậu, thấy cái Như nó ngồi ngoài xe chứ không chịu vào liền tò mò hỏi:
"Mi chọc chi hắn rồi à?"
"Ừ, lỡ miệng."
Anh Đào cười tít cả mắt:
"Con gái là chúa để tâm, còn con trai mấy người là chúa vô ý."
Hoàng Dương gật gù cười chứ chẳng biết đáp lời gì, vì cái Đào nói đúng quá.
Hoàng Dương nhanh tay lấy trong cặp ra chiếc quạt điện nhỏ cầm tay. Cậu bấm số to nhất, cẩn thận chĩa thẳng lồng quạt về phía An Như. Con nhỏ nhận lấy ly nước mát, nhưng nhìn thằng bạn ngồi bên cạnh lưng áo đã ướt đẫm một mảng, thấy có hơi mủi lòng. An Như lấy tay đẩy nhẹ cái quạt về phía giữa hai người, ngầm ý muốn thằng Dương nhích lại ngồi cùng để quạt chung cho mát.
Cái thằng Hoàng Dương bình thường thông minh là thế, lúc này lại ngơ ngơ kiểu gì. Cậu tưởng An Như chê quạt phả thẳng vào mặt đau đầu, liền vội vàng lui quạt ra xa chút nữa rồi thật thà hỏi:
"Sao thế? Nóng quá mà gió to ngột hả?"
An Như cạn lời. Con nhỏ bực mình nhưng lại đang dỗi nên nhất quyết không buồn cất lời, An Như nhích hẳn người lại sát rạt bên cạnh Hoàng Dương, vươn tay giật phắt lấy cái quạt trên tay cậu. Nó xoay cái quạt qua lại một nhịp hướng về phía mình, một nhịp hướng về phía Hoàng Dương, nhịp nhàng quạt mát cho cả hai.
Hoàng Dương nhìn cô bạn ngồi sát bên cạnh, cậu thấy ngại ngùng quá nên lén lút xoa cổ tay rồi mỉm cười.
Một lúc sau, tiếng loa thông báo vang lên gọi tên Hoàng Dương. Hai đứa vội đứng dậy đi vào phòng khám.
Vị bác sĩ trung niên đeo kính khá dày, lật tới lật lui xấp kết quả xét nghiệm của Hoàng Dương rồi ngẩng đầu mỉm cười:
"Mọi chỉ số đều tốt lắm rồi nhé. Niêm mạc dạ dày đã hồi phục hoàn toàn, không còn dấu hiệu viêm loét nữa. Dạo này chịu khó ăn uống đúng giờ lắm đúng không?"
"Dạ."
Hoàng Dương đứng dậy nhưng lại ngồi xuống hỏi bác sĩ:
"Bác sĩ ơi, vậy... bây giờ em có thể chơi piano được chưa ạ?"
Bác sĩ ngừng lại vì câu hỏi chẳng liên quan gì đến khoa dạ dày, nhưng rồi cũng hiền từ gật đầu:
"Được chứ em! Cơ thể khỏe mạnh hoàn toàn rồi, em thích chơi thể thao hay chơi nhạc cụ gì cũng cứ tự nhiên, như người bình thường thôi."
Chỉ đợi nghe mỗi thế nên gương mặt Hoàng Dương lập tức giãn ra, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức hai con mắt híp lại:
"Ô, hay vậy luôn ạ? Mệt ghê, hóa ra khỏi đau dạ dày là chơi được cả piano luôn! Thế mà mấy tháng trước em ngồi tập hoài, gõ gõ đập đập muốn gãy cả tay mà không tài nào đánh nổi một bản nhạc hoàn chỉnh. Thì ra bí kíp là phải bị đau dạ dày xong đi chữa khỏi là chơi được."
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, bác sĩ đơ người ra mất vài giây, trố mắt nhìn cái thằng trước mặt như thể đang nhìn một sinh vật lạ.
Bốp!
Một cú đánh rõ đau hạ thẳng xuống lưng Hoàng Dương khiến cậu giật nảy người, xém chút nữa là ngã khỏi ghế.
Con nhỏ đánh xong đã vội vàng cúi đầu liên tục với bác sĩ:
"Dạ... dạ em xin lỗi bác sĩ! Cậu này dạo này uống thuốc nhiều nên thần kinh hơi có vấn đề tí ạ... Bọn em cảm ơn bác sĩ nhiều nha!"
Nói rồi chẳng để thằng Dương thở thêm câu nào, An Như đã nhanh tay lẹ mắt tóm chặt lấy cổ áo khoác của Hoàng Dương, kéo lê cái thằng khùng đó ra khỏi phòng khám trong sự ngỡ ngàng của vị bác sĩ.
Ra tới tận cổng bệnh viện, An Như mới buông tay ra, chống hông nhìn thằng Dương:
"Nói thật nhá, đang rảnh hay mi thử qua khoa thần kinh coi răng. Nắng quá ngáo mẹ luôn rồi."
"Ừ hay là đi nhỉ?"
An Như tức đến mức giậm chân gót giày xuống đường, chỉ biết ngửa mặt lên trời than trời trách đất.
"Chịu nói chuyện với tao rồi nhá, đừng giận nữa nha."
Hoàng Dương nhìn cái Như:
"Tao xin lỗi, nhưng mong mày hiểu rằng đó chỉ là sự vụng về của bản thân tao, tao chưa từng có ý làm mày giận. Đối với tao mày thật sự quan trọng đến nhường nào, vậy nên mong mày hiểu cho."
An Như suy nghĩ hồi lâu rồi kéo ngón út của Hoàng Dương:
"Rứa... mi cũng đừng đẩy tau ra xa quá nhé, hãy chia cho tau một nửa cảm xúc của mi thôi."
-
Hôm nay nghe gì?
Bận lòng - Pay.