Chương 8.5 (H)
Cảnh báo
Quân không đẩy cậu ra, anh chỉ hơi ngửa đầu về sau, vừa đủ để môi hai người tách khỏi nhau. Khoảng cách vẫn gần đến mức Thiên nhìn rõ vệt đỏ nhạt trên môi dưới của anh, đúng chỗ răng mình vừa va phải lúc nãy. Cậu lập tức thấy nóng cả mặt, hai tay vẫn chống ở hai bên người Quân, rút về cũng dở mà giữ nguyên lại càng kỳ.
Thiên còn đang lúng túng thì ánh mắt Quân đã hạ xuống cổ tay trái của cậu, chiếc vòng đen xám lộ ra khỏi tay áo.
“Cậu vẫn còn sốt.”
Thiên khựng lại, cậu đưa mu bàn tay lên trán theo phản xạ. Da đúng là còn ấm hơn bình thường một chút, nhưng chẳng đáng kể, đầu không đau, tay chân cũng không yếu, từ chiều tới giờ cậu đi lại ăn uống đều được. So với mấy trận ốm trước kia thì thế này còn chưa đủ để bắt cậu nằm yên một chỗ.
“Không sao.”
Quân vẫn nhìn cậu, Thiên biết cái nhìn ấy có nghĩa là anh chưa đồng ý, làm cho cái bứt rứt trong lòng từ dưới bàn ăn lập tức quay lại, lần này còn rõ hơn. Cậu đã chủ động tới mức lấy sách khỏi tay người ta, cúi xuống hôn trước, vậy mà Quân vẫn cứ bình tĩnh như thể chuyện này có thể để sang ngày mai, ngày kia, hoặc lúc nào cũng được. Nhưng Thiên không muốn để nữa, cả ngày hôm nay, thứ gì cần lo cũng đã có người lo, phía Quân đã làm phần của mình quá đủ, chỉ có cậu vẫn chưa làm gì.
Thiên siết nhẹ ngón tay trên ga giường, rồi ngẩng lên.
“Tôi khỏe rồi.”
Giọng còn hơi khàn, nhưng người đã nhích tới thêm một chút, đầu gối tì sâu hơn xuống nệm như sợ chỉ cần chậm một giây nữa là Quân lại cầm sách lên.
“Làm đi.”
Quân không đáp, ánh mắt anh lại hạ xuống cổ tay trái của Thiên, chiếc vòng đen xám nằm sát dưới tay áo, vạch sáng bên mép vẫn giữ một màu xanh nhạt, đều, ổn định. Quân nhìn nó vài giây rồi mới đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, đầu ngón tay đặt đúng chỗ mạch đập.
Thiên để yên cho anh kiểm tra, cậu đã chủ động tới mức này rồi, vậy mà người trước mặt vẫn chậm rãi như đang xử lý một việc cần làm cho đúng từng bước. Trông Quân không có vẻ gì là sốt ruột, cũng chẳng vì cái hôn vụng về vừa rồi mà thay đổi bao nhiêu.
Một lúc sau, Quân mới buông cổ tay cậu ra.
“Đừng vội.”
Thiên cau mày. “Có vội đâu.”
Thiên bị Quân nhìn đến chột dạ, nhưng vẫn không lùi. Cậu chỉ dịch tay trên ga giường, ngón tay vô thức siết lấy một nếp vải.
“Tôi chịu được.”
Quân im lặng thêm một chút, bàn tay vừa rời cổ tay Thiên lúc này mới đặt lên eo cậu, lực rất nhẹ, như thể trước khi thật sự bắt đầu anh vẫn còn chừa cho cậu một khoảng để đổi ý. Thiên không nhúc nhích, Quân nhìn cậu thêm một lần nữa rồi mới kéo người lại gần.
Quân đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào chiếc cúc trên cùng nơi cổ áo Thiên. Tay anh mát hơn da cậu, vừa lướt qua đã khiến phần cổ đang nóng vì ngượng khẽ co lại. Quân không dừng, cũng không kéo mạnh, từng chiếc cúc lần lượt rời khỏi khuy, đến khi hai vạt áo mềm tự tách ra khỏi nhau.
Thiên vẫn quỳ trên nệm, lưng thẳng đến hơi cứng. Cậu không biết nên nhìn Quân hay nhìn xuống tay anh, cuối cùng đành giữ mắt ở một khoảng nào đó gần vai người trước mặt. Áo ngủ trượt dần sang hai bên, để lộ phần ngực và bụng ngăm sẫm dưới ánh đèn. Những vết sẹo cũ nằm rải từ vai xuống sườn, có chỗ chỉ còn một đường trắng mảnh, có chỗ sẫm màu hơn nền da, gần bụng còn một vệt dài hơi lệch, mép không đều, dấu của lần bàn cán kéo trượt khỏi vị trí nhiều năm trước. Cơ bụng không nổi thành từng múi sắc nét, nhưng chắc và dày, phần vai cùng cánh tay vẫn giữ rõ những đường cơ quen với việc khuân kéo nặng.
Ánh mắt Quân dừng trên đó một lúc, Thiên cũng nhìn xuống theo, rồi kéo nhẹ một bên vạt áo như thể lúc này mới nhớ trên người mình có từng ấy dấu. Quân không hỏi vết nào từ đâu ra, anh chỉ đưa tay qua bên cạnh, chạm vào bảng điều khiển đầu giường. Ánh đèn trên trần lần lượt tắt bớt, căn phòng dịu xuống, chỉ còn ngọn đèn thấp bên giường hắt một quầng sáng ấm lên ga và mép vai hai người.
Sau đó Quân mới đưa tay lên ngực mình, thiết bị ức chế mạch nằm sát dưới lớp áo trong, phần kim loại màu tối ôm ngay trên xương ức. Anh mở khóa, tháo nó ra khỏi da rồi đặt xuống chiếc bàn cạnh giường. Một tiếng “tách” rất nhỏ vang lên, Thiên còn chưa kịp nhìn rõ thiết bị đã thấy cái lạnh quen thuộc quanh Quân đậm lên một chút, không giống hơi lạnh từ cửa sổ hay luồng gió điều hòa mà như một sức nặng vô hình đang chậm rãi ép sát vào da. Phần ngực còn để trần của Thiên lập tức nổi gai, cơ bụng cũng vô thức siết lại.
Quân đẩy cậu nằm xuống nệm, tấm ga dưới lưng nhăn thành mấy nếp nhỏ, cọ qua những vết sẹo cũ mỗi khi Thiên dịch người. Quân cao lớn hơn cậu rất nhiều, chỉ cần chống người xuống gần đã che mất gần hết quầng sáng của ngọn đèn đầu giường. Hơi thở lướt qua bên cổ cũng mát hơn da Thiên khiến cậu hơi nghiêng đầu theo phản xạ.
Rồi bàn tay Quân chạm xuống thấp hơn làm Thiên hơi cứng người, không phải vì đau, ít nhất lúc này vẫn chưa. Chỉ là nơi đó từ trước tới giờ gần như chẳng bao giờ có người khác chạm tới, đến chính Thiên lúc tắm cũng chỉ quen xử lý thật nhanh rồi thôi. Bây giờ một bàn tay khác đặt vào, từng chuyển động đều rõ đến mức cậu không biết nên thả lỏng hay tiếp tục gồng người như thế.
Những ngón tay của Quân vừa chạm tới cái lỗ kia, cả người Thiên đã giật nhẹ một cái. Phản ứng tới trước cả suy nghĩ, bụng cậu siết lại, mười đầu ngón tay bấu xuống ga, kéo lớp vải vốn phẳng phiu nhăn dúm trong lòng bàn tay. Chưa đủ ướt để không làm Thiên bị đau, Quân lại xoa quanh miệng lỗ nhỏ, rồi dùng tay trái vuốt ve dương vật đang cứng lên của cậu. Thiên rên khẽ, cậu cũng từng tự thủ dâm hồi còn ở nhà, ai mà chẳng có dục vọng cơ chứ.
“A…hức…”
Tay còn lại đã luồng ngón giữa vào trong vách, cử động ra vào nhịp nhàng. Thiên thở dốc, tay lại càng vớ lấy cái gì đó gần tay mình nhất. Cậu có tự làm với dương vật ở trên thật, nhưng bên dưới cậu chưa từng đụng vào, bây giờ, lại có một ai khác đâm vào như thế làm Thiên hơi giật mình.
Thiên nghe tiếng bên dưới lép nhép, tiếng nước từ cái lỗ của cậu tiết ra cộng với ngón tay Quân liên tục ra vào, móc sâu vào trong rồi lấy ra ngoài, rồi cả bàn tay lại xoa xoa quanh lỗ. Sao Quân rành thế nhỉ, anh có kinh nghiệm rồi à?
“Ưm…”
Lần này đâm vào trong là hai ngón tay, Thiên giật mình nhẹ, thở dốc. Cậu thấy hơi thốn, cái vách kia bị căng ra nên cậu cũng vô thức gồng người, kẹp chặt lấy hai ngón tay chỉ mới đưa vào được hai đốt của Quân. Quân khẽ rút tay ra, Thiên nghe thấy tiếng bên dưới co bóp lép nhép làm cậu phát ngượng. Rồi một tiếng bật nắp gì đó, một mùi hương ngọt nhẹ như táo chín, và hai ngón tay Quân đâm vào sâu.
“A… Ưm…” Thiên cảm nhận được từng khớp ngón tay Quân bên trong cái lỗ của mình, nhưng không có thốn như lúc chưa ngửi thấy mùi táo ngọt kia. Cậu không rõ nó là gì lắm, nhưng ngón tay đưa vào ấm nóng hơn, trơn hơn, làm cơ thể cậu đỡ bài xích với anh hơn. Thiên khẽ rùng mình, cảm giác lạ quá, một bàn tay thì vuốt ve cậu nhỏ bên trên, hai ngón tay khác thì ra vào trong cô bé, các kích thích liên tục thế này làm cậu không chịu nổi…
“Hức…” Ngón tay phải của Quân bị ngậm chặt, không di chuyển được, nước trào ra, nhiễu xuống ga giường một chút. Tay trái đang vuốt ve cũng dừng lại, ướt đẫm dịch nhầy trong suốt. Anh chống tay trái bên hông Thiên, bóng anh phủ xuống, Thiên vừa mở mắt thì khuôn mặt anh đã ở rất gần. Thiên nghiêng mặt sang bên gần như theo phản xạ. Khoảng cách quá gần, hơi thở của Quân vừa chạm tới môi, bóng người cao lớn đã phủ kín tầm mắt, khiến phần gáy Thiên căng lên trước cả khi cậu kịp nghĩ mình đang tránh cái gì. Đến lúc sống mũi Quân chỉ sượt qua gò má, cậu mới nhận ra mặt mình đã quay hẳn sang một bên. Quân dừng lại, không có thêm động tác nào ép cậu quay về. Hơi thở bên má cũng rời ra một chút, bàn tay đang đặt trên người Thiên chậm theo, giữ nguyên trong vài nhịp rồi mới tiếp tục.
Thiên chớp mắt, cậu vẫn còn nóng cả tai, nhưng cái ngượng ban nãy qua nhanh đến mức chính cậu cũng chẳng thấy chuyện mình vừa né đi có gì đáng để nghĩ lâu. Chỉ tới khi nhận ra Quân không cúi xuống lần nữa, Thiên mới hơi liếc sang. Người trước mặt đã trở lại với nhịp điệu chậm rãi ban đầu, vẻ mặt không thay đổi, như thể nụ hôn vừa hụt qua kia chỉ là một động tác không cần thiết thì bỏ.
“Sẽ đau.”
Giọng Quân hạ thấp bên tai Thiên, không phải dọa, cũng chẳng có ý dỗ dành, anh chỉ nói trước như thể đó là một điều cậu cần biết.
“Biết rồi.”
Thiên đáp, rồi hắng nhẹ cổ họng, hai bàn tay đang đặt trên ga giường vô thức siết lại, những đầu ngón tay kéo lớp vải thành mấy nếp nhăn nhỏ dưới lòng bàn tay. Quân không vội, anh chờ đến khi cơ thể Thiên bớt căng mới tiếp tục, từng động tác đều, chậm đến mức Thiên gần như có thể đo được khoảng thời gian giữa lần này với lần kế tiếp bằng chính nhịp thở của mình. Thế nhưng khi cảm giác xa lạ thật sự ập tới, những lời đã nghe trước đó vẫn chẳng giúp được bao nhiêu.
“A…Hưm…”
Thiên bật ra một tiếng nghẹn trong cổ, cả phần bụng dưới căng cứng, cảm giác đau lan rộng qua vùng hông khiến cậu theo phản xạ túm lấy cánh tay Quân. Những ngón tay siết mạnh vào lớp cơ rắn dưới da, vừa như muốn đẩy ra, vừa như cần một chỗ để bấu lấy cho khỏi mất sức. Cậu cảm nhận được cái lỗ nhỏ của mình bị kéo căng ra, mấp máy cố gắng bao trọn dương vật của Quân. Quân hình như chỉ mới đẩy vào một chút mà bên dưới cậu đã nhấp nhả cố đẩy anh ra ngoài.
Thiên nhắm mắt, hơi thở đứt thành từng đoạn ngắn. Trán đã bắt đầu rịn mồ hôi dù căn phòng vẫn giữ nguyên nhiệt độ. Cậu nghe Quân nói gì đó rất thấp, chỉ bắt được hai chữ cuối. “Thả lỏng.” Nói thì dễ, Thiên thử hít sâu, nhưng vừa lấy hơi đã thấy bụng dưới căng lên, thành ra phải thở ra thật chậm rồi làm lại. Cậu không buông tay khỏi Quân, mấy ngón tay vẫn bấu vào bắp tay anh, lực mạnh đến mức chính Thiên cũng cảm thấy đầu móng mình đang ép xuống da anh. Quân không giục, anh cứ giữ nguyên như vậy cho tới khi hơi thở của Thiên bớt gấp, phần cơ đang gồng cứng dưới tay dịu xuống được một chút mới tiếp tục.
Cảm giác đau vẫn còn, không sắc như lúc đầu nữa mà chuyển thành một thứ căng tức nặng nề nằm sâu trong bụng dưới. Quân bắt đầu cử động, Thiên cảm thấy Quân dường như chưa đút vào hết mà chỉ có một phần, đầu dương vật của Quân chỉ cọ qua cọ lại đúng một đoạn ngắn, nhưng mỗi lần cử động đều rõ ràng đến mức Thiên phải nghiến nhẹ răng. Cậu từng nghĩ mình khá quen với đau, tay bị dao lạng xước, ngón bị máy kẹp, hóa chất ăn vào da đến rát bỏng đều đã trải qua, nhưng cái đau này chẳng giống thứ nào trong số đó. Không có vết thương để nhìn, cũng chẳng có chỗ nào chỉ cần băng lại là xong.
Thiên mở mắt, Quân vẫn ở rất gần, mồ hôi đã xuất hiện nơi thái dương anh, nhưng động tác vẫn giữ nguyên nhịp ban đầu, chậm rãi, chừng mực. Thiên nhớ lời anh đã nói, lần đầu sẽ đau, vậy chắc là thế này. Ý nghĩ ấy làm cậu thôi không chống lại theo phản xạ nữa. Bàn tay đang giữ cánh tay Quân vẫn chưa buông, nhưng lực đã giảm đi. Thiên cố điều chỉnh hơi thở theo từng nhịp, để cơ thể tự thích nghi với cảm giác xa lạ đang chiếm lấy nó.
Rồi giữa lúc cậu còn mải chịu đựng cái đau ấy, một thứ khác bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là một luồng lạnh rất mỏng đến mức Thiên tưởng mình nhầm. Căn phòng vẫn ấm, trán cậu còn mồ hôi, nhưng đâu đó sâu dưới da lại có thứ lạnh lẽo đang chậm rãi lan ra, không giống luồng gió từ máy điều hòa cũng không giống nước lạnh chạm vào người. Nó đi sâu hơn thế, men theo những đường mà Thiên không thể chỉ ra được bằng tay, từ nơi hai người đang tiếp xúc rồi dần lan qua bụng dưới.
Chiếc vòng trên cổ tay trái chợt sáng lên, một vạch xanh nhạt chạy quanh mặt vòng rồi tắt làm Thiên cúi mắt nhìn. Ngay khoảnh khắc ấy, nhịp thở của Quân đổi khác, rất nhẹ, nếu không ở gần đến thế, có lẽ Thiên đã chẳng nhận ra. Bàn tay vẫn giữ bên hông cậu bỗng siết lại thêm một chút. Và thứ lạnh sâu dưới da lập tức rõ hơn.
Qua vài nhịp, cái lạnh trong người Thiên bỗng thay đổi. Ban đầu nó chỉ nằm lẫn trong cảm giác mát quen thuộc quanh Quân, nhưng rồi từ nơi hai người đang áp sát nhau, một luồng lạnh mảnh như sợi chỉ bắt đầu len vào sâu hơn. Thiên mở mắt, nó không giống bão tuyết ngoài sân, cũng chẳng giống nước lạnh dội thẳng lên da. Thứ này không ở ngoài người, nó đi vào trong, một đường lạnh sắc lướt qua bụng dưới, chậm rãi men lên phía trong cơ thể, sâu đến mức Thiên không biết phải co người thế nào để tránh. Cái lạnh bám theo từng nhịp tim, mỗi lần máu dồn đi lại kéo theo một vệt tê buốt chạy xa thêm một chút, tới tận sống lưng rồi tản xuống hai chân.
Không dễ chịu mấy, nhưng cũng không đến mức không chịu nổi. Thiên thở ra thật chậm, ngón tay vẫn siết trên cánh tay Quân. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong mình, giữa nơi hai người đang giao hòa, chỉ biết cái lạnh ấy không biến mất, nó ở lại, hòa lẫn vào một thứ vốn đã nằm sẵn trong người cậu, khiến cả bụng dưới vừa nặng vừa lạnh, nhưng không hề có cảm giác bị xé bật ra như lúc đầu cậu tưởng.
Ngay lúc đó, Quân khựng lại, chỉ một nhịp rất ngắn, bàn tay đang giữ bên hông Thiên siết chặt hơn, hơi thở vốn đều đặn bỗng đứt mất một lần ngay sát tai cậu. Thiên ngẩng lên, Quân vẫn nhìn cậu, nhưng ánh mắt đã khác đi một chút. Cậu chưa kịp nhìn rõ thì luồng lạnh thứ hai đã bắt đầu truyền sang.
Luồng lạnh ấy vẫn tiếp tục len vào, từng chút một. Thiên không biết nó đã đi tới đâu trong người mình, chỉ cảm thấy mỗi lần cái lạnh sắc bén ban đầu tản ra, Quân lại yên thêm một chút. Không phải thứ thay đổi có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ là hơi thở sát bên tai vốn luôn đều đặn bỗng sâu hơn, phần cơ căng dưới bàn tay Thiên cũng chậm rãi dịu xuống, rất ít, ít đến mức nếu không đang ở gần thế này, có lẽ cậu chẳng nhận ra.
Chiếc vòng trên cổ tay vẫn chớp những vạch xanh nhạt. Cái lạnh trong bụng dưới còn đó, men dần lên sống lưng rồi bị cơ thể cậu kéo loãng ra từng chút, không biến mất nhưng cũng không còn sắc đến mức khiến cậu muốn co người tránh né.
Hơi thở của Quân vốn vẫn đều đặn từ đầu tới giờ bỗng hụt mất một nhịp. Bàn tay đang giữ bên hông Thiên siết lại. Cùng lúc đó, luồng lạnh trong người cậu đột ngột dâng mạnh, sắc hơn, sâu hơn, khiến phần cơ vừa mới thả lỏng lại co rút theo phản xạ. Rồi nhịp của Quân lệch đi, anh thúc sâu vào trong cơ thể Thiên.
“Á.”
Thiên bật ra một tiếng kêu nghẹn, cả dương vật to lớn của Quân nằm trọn bên trong người cậu. Cái đau tới quá nhanh, kéo căng cả vùng bụng dưới khiến cậu gần như không kịp thở. Hai tay vốn đang giữ trên vai Quân lập tức siết mạnh, móng tay bấm sâu xuống lớp da lạnh dưới lòng bàn tay.
Mọi chuyển động ngưng lại gần như cùng lúc với tiếng kêu của Thiên. Luồng mạch đang tràn sang cũng lập tức hạ xuống, từ một đợt lạnh buốt dữ dội trở về thành dòng mỏng ban đầu. Căn phòng im hẳn, chỉ có Thiên nằm thở dốc, ngực nâng lên hạ xuống nhanh hơn bình thường. Mồ hôi dọc thái dương chảy xuống tóc mai, còn mấy ngón tay vẫn bấu trên cánh tay Quân chưa chịu buông.
“Đau?”
Thiên nuốt khan. Đương nhiên là đau rồi, anh thử bị nguyên khúc thịt dài đùng đâm vào người xem. Nhưng Quân đã nói trước rồi, lần đầu sẽ đau, cậu nhắm mắt một lát, chờ cảm giác nhức nhối trong bụng dưới dịu xuống, sau đó mới từ từ nới lỏng các ngón tay.
“Không sao.”
Quân vẫn không cử động, Thiên mở mắt nhìn anh. “Tiếp đi.”
Phải vài nhịp sau Quân mới tiếp tục, từ đó trở đi, cái nhịp vốn đã chậm lại càng chậm hơn. Mỗi khi cơ thể Thiên căng lên, Quân đều dừng, mỗi lần mạch lạnh dâng quá rõ, lượng truyền sang lại được hạ xuống. Thiên cũng dần không còn phân biệt rõ mình mệt vì đau, vì cái lạnh đang len sâu dưới da hay vì toàn bộ cơ thể phải gồng lên thích ứng với thứ mạch hoàn toàn xa lạ. Mồ hôi vẫn chảy dọc sống lưng, trong khi bên trong lại lạnh đến mức từng đợt gai ốc cứ nổi lên rồi lặn xuống trên da. Chiếc vòng ở cổ tay trái thỉnh thoảng lóe sáng trong bóng tối, Thiên nhìn thấy vài lần, nhưng chẳng còn sức để để ý lâu.
Cậu chỉ biết Quân vẫn giữ đúng cái nhịp rất chậm ấy, đều đến mức về sau cậu có thể lần theo nó mà thở. Cơn đau ban đầu không biến mất, nhưng thôi không còn sắc đến mức khiến người cậu bật lên theo phản xạ nữa. Thay vào đó là một cảm giác nặng, sâu và lạnh cứ tích lại dần ở bụng dưới. Có lúc Thiên lại muốn đẩy Quân ra, nhưng rồi cậu vẫn nhớ Quân đã nói trước về chuyện lần đầu, thế là bàn tay vừa nhấc lên lại hạ xuống, chỉ nắm lấy cánh tay Quân thêm một lần nữa.
“A…a…ưm…”
Thiên thở dốc, không kìm được mà bật ra tiếng rên lớn hơn, bởi nhịp độ cử động hông của Quân bỗng tăng lên rất khẽ. Thiên cảm nhận được dương vật to lớn của Quân đâm sâu vào trong, chạm tới một cái vách nào đó làm cậu rùng mình, rồi được kéo ra, ma sát với vách thịt của cậu, rồi lại đẩy vào, đâm sâu vào cái vách tường kia. Cậu nghe tiếng Quân gầm khẽ, tay anh nắm lấy hông cậu cũng khá mạnh, nhịp độ nhanh dần rồi đẩy một cái đến lút cán.
“A ứm.” Bụng dưới nóng hổi, rồi ngay lập tức bị lấp đầy bởi một lượng chất lỏng trào ra quá nhiều. Nó dội vào tận vách trong cùng, đặc, nặng, bắn vào liên tục đến mức Thiên có cảm giác toàn bộ lớp cơ bên trong mình đang bị ép căng ra thêm một lần nữa để chứa cho hết. Cậu rùng mình, cổ họng bật ra một tiếng rên nghẹn đứt quãng.
Đến khi Quân thật sự dừng lại, Thiên gần như không còn sức để cử động. Căn phòng yên xuống rất nhanh, chỉ còn tiếng thở của hai người, tiếng vải bị xô lệch dưới người cậu và một vệt sáng xanh thỉnh thoảng chạy qua chiếc vòng ở cổ tay trái. Thiên nằm ngửa, mắt nhắm một lúc lâu mới mở ra được, lồng ngực vẫn còn nâng lên hạ xuống nặng nề.
Quân ở ngay bên trên, anh cũng chưa rút ra. Một tay chống xuống nệm, đầu hơi cúi, hơi thở sâu hơn bình thường. Thiên nhìn thấy phần cơ quanh vai anh vốn căng cứng từ đầu buổi lúc này đã dịu xuống một chút, rất ít, nhưng đủ để người đàn ông trước mặt trông như vừa buông được một thứ gì đó khỏi ngực. Quân hít vào, một hơi rất sâu, rồi giữ lại trong vài giây trước khi chậm rãi thở ra. Thiên nhìn anh, chẳng hiểu sao động tác bình thường ấy lại khiến Quân im lâu đến vậy, nhưng cậu cũng không còn sức để nghĩ nhiều.
Cái lạnh trong người vẫn chưa hết. Lúc đang điều hòa, nó sắc, rõ, mỗi lần mạch Quân truyền sang đều giống như có một đường băng mỏng chạy xuyên qua bụng dưới rồi tản dọc sống lưng. Bây giờ luồng lạnh ấy không còn dâng thành từng đợt nữa, nhưng cũng chẳng biến mất. Nó nằm lại sâu bên trong, âm ỉ, khiến Thiên vừa nóng vừa lạnh một cách rất khó chịu. Trán cậu còn mồ hôi, sau gáy cũng ướt, vậy mà hai cánh tay đã bắt đầu nổi da gà. Thiên đưa mu bàn tay quệt qua thái dương, thấy da mình vẫn ấm nên càng không hiểu. Có lẽ vừa vận động xong, mồ hôi gặp không khí nên lạnh.
Chiếc vòng ở cổ tay lại sáng lên, lần này lâu hơn một chút. Thiên nâng tay nhìn, nhưng những vạch nhỏ trên mặt vòng chạy nhanh quá, cậu chẳng đọc được gì ngoài màu xanh vẫn chưa đổi, thế là cậu buông tay xuống.
Quân ngồi dậy trước, cử động rất chậm, giống như vẫn đang để ý xem Thiên có phản ứng gì không. Anh với tới bảng điều khiển đầu giường, chỉnh nhiệt độ phòng cao thêm một nấc rồi mới quay lại nhìn cậu. Thiên đã kéo được một góc chăn lên người. Chỗ phía dưới vẫn còn rát, chưa khép lại, hình như còn cố đang đẩy những gì Quân vừa đưa vào ra ngoài, cậu cảm nhận được dịch lành lạnh cứ chảy xuống bên đùi, hai chân mỏi đến mức chỉ co lại một chút cũng thấy khó chịu.
Cậu trở mình, định cuộn vào trong chăn cho ấm hơn, nhưng vừa xoay người đã phải dừng lại thở vì một cơn nhức âm ỉ kéo qua bụng dưới. Quân vẫn ngồi phía sau, nhưng Thiên không để ý mấy, cậu kéo chăn cao thêm, phủ gần tới cằm. Mồ hôi ở sau gáy vẫn còn, nhưng cái lạnh sâu trong người khiến cậu chẳng muốn thò tay ra ngoài nữa. Nằm một lát chắc sẽ ấm hơn, đợi một lát đỡ mỏi rồi đi rửa. Thiên nhắm mắt, định chỉ nghỉ vài phút.
Quân ngồi bên cạnh thêm một lúc, Thiên quay lưng về phía anh, gần như chui hẳn vào lớp chăn. Ban nãy khi Quân cúi xuống, cậu đã né nụ hôn, bây giờ lại tự cuộn mình sang một bên. Quân không chạm thêm, chỉ đưa tay lấy chiếc bảng đặt cạnh giường. Đường chỉ số từ chiếc vòng trên cổ tay Thiên vẫn đang chạy, nhiệt độ xuống chậm nhưng liên tục. Quân nhìn thêm một lúc rồi đặt bảng xuống, anh kéo nhẹ một góc chăn, vừa đủ để thấy cổ tay Thiên đang đặt gần ngực, vạch sáng trên chiếc vòng đã chuyển sang vàng nhạt.
Quân lau khô phần mồ hôi còn đọng trên người cậu, thay lớp vải đã ẩm rồi xử lý nốt những việc Thiên chưa kịp làm trước khi ngủ. Đến khi đặt người trở lại giường, Thiên vẫn không tỉnh, chỉ cau mày rất nhẹ lúc bị động tới chỗ còn đau. Quân nhìn cậu một thoáng rồi kéo chăn lên.
Nhiệt độ trên vòng vẫn chưa nhích lại, lần này anh nằm xuống phía sau, luồn một tay qua eo Thiên rồi kéo cả người cậu lại gần. Thiên khẽ cựa mình, Quân lập tức dừng tay. Người trong lòng không tỉnh, cũng không tránh. Qua một lúc, phần lưng đang hơi căng lại tựa hẳn vào ngực anh, đầu cúi xuống tìm một chỗ dễ chịu hơn trên gối. Quân giữ nguyên cánh tay quanh người cậu, bàn tay đặt hờ trên bụng, không siết thêm.
Căn phòng tối xuống, nhưng anh vẫn chưa ngủ. Cái cảm giác vừa rồi còn nằm rất rõ trong cơ thể, nhỏ tới mức gần như chẳng đáng kể nếu đem so với lượng mạch bị nén suốt hàng chục năm, nhưng lại khác hẳn mọi cách quân y từng dùng. Có một chỗ sâu trong lồng ngực vốn lúc nào cũng căng như bị kéo bằng dây thép, giờ đã lỏng đi một chút. Quân hít sâu, lần này hơi thở xuống được hết.
Anh nằm im vài giây, rồi nhớ tới tiếng kêu bật ra khỏi cổ họng Thiên. Từ lúc bắt đầu cho tới khoảnh khắc đó, lượng mạch, nhịp truyền và lực đều nằm trong giới hạn anh đã tính. Chỉ đúng một lần, khi dòng mạch đầu tiên thật sự được cơ thể Thiên tiếp nhận, nhịp ấy lệch đi. Chỉ một nhịp lệch khỏi mức an toàn, cơ thể Thiên đã phản ứng mạnh đến vậy. Cậu chỉ là cấp C, đã theo anh từ Đông Mười Bảy lên tận đây, mới hai đêm đã sốt một trận, tối nay lại phải nằm trong lòng anh để nhiệt độ được kéo về mức bình thường.
Vạch vàng trên cổ tay Thiên chớp thêm vài lần rồi chậm dần, từng chút một, dải số nhích trở lại khoảng an toàn, chuyển hẳn về màu xanh nhạt.
Quân nhìn nó thêm một lúc rồi mới vươn tay tắt màn hình bên giường. Anh kéo nhẹ góc chăn cao thêm qua vai Thiên, bàn tay trở lại vị trí cũ trên bụng cậu, giữ nguyên ở đó. Ngoài cửa kính, tuyết quất nghiêng qua ánh đèn sân. Căn phòng cách âm gần như nuốt sạch mọi tiếng động bên ngoài, chỉ còn nhịp thở của Thiên đều đều sát trước ngực anh. Một lúc lâu sau, Quân mới nhắm mắt.