Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Ngoại Tộc

Chương 11: Cõi Âm (Phần 3)

- Sao? Sao thầy biết con cùng hệ với thầy?

- Hồi sáng tới đây tao đã thấy một cơn mưa. Cơn mưa đó chỉ xuất hiện bên Cõi Âm và chỉ ở trong phạm vi nhà này thôi. Rồi tao thấy mày xuất hồn thì tao biết mày có thể làm pháp sư được rồi. Khi tao mang linh hồn của mày vào thân xác thì cơn mưa cũng chấm dứt. Tao dám khẳng định cơn mưa đó là do mày làm ra. Mày có khả năng tạo mưa thì chắc chắn phép thuật của mày phải là phép hệ thủy rồi.

Bảo ngẩn ngơ. Anh nhìn hai tay mình xong thì nhìn qua ông thầy, hỏi:

- Có thiệt không thầy? Con có thể làm pháp sư sao?

- Thiệt, tao giỡn với mày làm gì? Nhìn lại xung quanh đi, mình đang ở đâu đây? Mình đang ở Cõi Âm đó! Đây không phải là mơ! Đây là Cõi Âm thực sự. Mày có thể đến được đây thì chứng tỏ mày có thể xuất hồn. Mày có thể xuất hồn thì chứng tỏ mày có thể làm pháp sư rồi.

Bảo bèn bước tới nhìn vào sân nhà mình. Cái sân này anh đã nhìn nó suốt bốn năm, nhìn tới chán luôn rồi, nhìn tới nhớ rõ vị trí từng cái lu, từng cái cây trong đây. Vậy mà sao giờ khung cảnh trước mắt anh lại trông lạ lẫm tới như vậy? Vẫn là từng đó cái lu, từng đó cái cây, vẫn là bức tường cũ nát đó, nhưng mọi thứ giờ đây như bị nhuộm trong hai tông màu đen trắng. Thế giới Cõi Âm này thật giống như thế giới trong tivi đời cũ, chỉ có hai màu đen trắng thôi vậy.

Bảo suy nghĩ giây lát rồi quay lại nhìn Pháp Sư, hỏi:

- Vậy là thầy muốn nhận con làm đệ tử?

- Không! – Pháp Sư lắc đầu.

- Là mày muốn nhận tao làm thầy mới đúng!

- Nhưng mà thầy vừa nói…

- Sao? Bộ mày không muốn học phép thuật sao? – Pháp Sư hất hàm cắt ngang lời anh.

Bảo ngớ người ra. Anh hiểu là Pháp Sư không muốn đánh mất tư cách của mình nên mới đảo ngược câu chữ như vậy. Anh bèn khoanh tay cúi đầu trước Pháp Sư và nói:

- Cám ơn thầy nhiều lắm. Nhưng tại sao thầy lại chịu giúp con chứ? Chúng ta chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua thôi mà?

Pháp Sư nghe vậy thì cười lớn:

- Tao với mày gặp nhau âu cũng là duyên phận. Hôm qua tao đã nghe bác Ba của mày nói rất nhiều thứ về mày. Ổng nói mày là cái thằng yếu ớt, nhu nhược, ở nhờ nhà vợ, là chó chui gầm chạn, là chuột sa hũ nếp gì gì đó. Rồi ổng còn nói rằng một mình mày không thể nào cai quản việc làm ăn của nhà mày được đâu, sắp tới ổng sẽ nhờ cô Bảy cô Tám qua phụ mày và họ sẽ nhân chuyện đó mà quản lý mấy cái lu mắm ở đây luôn. Mày coi như bị ra rìa rồi, không có cơ hội trở mình hay trở thành trụ cột gia đình này đâu. Cái nghề làm mắm là cái nghề chỉ truyền trong dòng họ, và ông Ba sẽ dám chắc rằng những đứa con dâu, con rể sẽ không bao giờ được chạm tay vào quản lý việc này. Nói ngắn gọn thì ông ta chẳng coi mày ra cái thá gì cả, mày biết vì sao không?

Không đợi Bảo trả lời, ông thầy bèn chỉ tay vào người anh và gằn giọng:

- Vì mày yếu ớt đó! Đàn ông con trai mà yếu còn hơn cả đàn bà nữa.

Bảo nghe thế thì nghiến răng một cái. Ông thầy bèn dịu giọng nói tiếp:

- Nhưng đó không phải là lỗi của mày. Từ khi sinh ra thì mày đã như vậy rồi. Mày là một pháp sư cho nên thể chất của mày rất kém. Nói một cách “khoa học” thì Năng Lượng Dương của mày vô cùng thấp. Làm có chút việc, đi bộ có vài trăm mét là đã thở không ra hơi rồi. Nhưng bù lại thì Năng Lượng Âm trong người mày vô cùng lớn. Thứ năng lượng đó giúp mày có thể dùng được phép thuật bên Cõi Âm. Mày hiểu không? Mày không có lỗi gì cả. Mày có số làm pháp sư, chỉ vậy thôi.

Bảo cau mày, lặng im ngẫm nghĩ một lát mới hỏi tiếp:

- Thầy cũng giống như con phải không?

- Ừ. Từ nhỏ tao đã luôn bị người ta coi thường rồi, nhất là ba mẹ tao. Nhà tao là dân lao động tay chân, tao làm gì một xíu cũng mệt nên ba mẹ ghét tao lắm. Nhưng rồi tao may mắn gặp được sư phụ của mình và không còn ai coi thường tao nữa.

- Vậy nếu con theo thầy học làm pháp sư thì người nhà con sẽ không còn coi thường con nữa đúng không?

Ông thầy lắc đầu:

- Không! Không có chuyện đó đâu! Đúng là pháp sư là một cái nghề đặc biệt, ai nghe cũng sợ nhưng “sợ” là chính chứ không “kính trọng” mình đâu. Người ta sợ mình yểm bùa người ta chứ người ta không kính nể mình vì mình có phép thuật hay là có khả năng trừ yêu diệt ma gì cả. Nên mày hãy bỏ ngay cái ý nghĩ trở thành pháp sư sẽ không bị ai coi thường đi! Không có chuyện đó đâu!

Bảo nghe ông thầy nói xong thì khẽ thở dài. Ông thầy trông vẻ mặt đăm chiêu của Bảo mà cảm thấy đắc ý vô cùng. Có lẽ ông hiểu được Bảo đang nghĩ gì nên ông định giải thích tiếp, nào ngờ ông lại nghe thấy một tiếng rên rỉ đang phát ra từ ngoài cổng.

Hức… hức… hức…

Bảo cũng nghe thấy tiếng rên rên đó. Anh cảm giác như người đang rên rỉ chắc đang phải chịu một cơn đau đớn khủng khiếp lắm nên mới rên khóc thảm thiết như vậy.

- Bảo! – Ông thầy kêu. – Hãy tập trung lắng nghe và cho tao biết ngoài tiếng rên đó thì mày còn nghe thấy cái gì khác nữa không?

- Tập trung? Tập trung làm sao?

- Thì nhắm mắt lại và vểnh tai lên nghe đi!

Bảo làm theo. Anh nheo mắt và nghiêng đầu qua trái, phải để xác định xem tiếng rên rỉ đang đến từ hướng nào. Bất ngờ một trận gió nhẹ thổi qua. Anh nghe thấy tiếng gió u u, tiếng cành cây va vào nhau nghe xào xạc. Anh thử nhắm hẳn cả hai mắt lại để tập trung hơn, gạn bỏ những âm thanh không cần thiết sang một bên.

Ông thầy im lặng theo dõi Bảo, miệng nở một nụ cười kì quái.

Bảo lắng nghe, cố sức lắng nghe. Bên tai anh vang lên những tiếng “tóc, tóc” nho nhỏ. Anh tiếp tục lắng nghe, vẫn chỉ có tiếng “tóc tóc”. Anh mở bừng hai mắt ra. Anh nhìn ông thầy và nói:

- Con nghe thấy có tiếng nhiễu nước. Tiếng nước nhiễu xuống từng giọt, từng giọt, có đúng không thầy?

Ông thầy gật đầu:

- Giỏi, mày giỏi lắm! Coi bộ tao có thể dạy cho mày phép thuật được rồi đó!

Ông thầy nói xong thì mới lắc lư ngón tay mình vài cái. Quả cầu máu, từ nãy giờ vẫn đang lở lửng trên đầu ông, bèn bay là là xuống gần bàn tay ông. Quả cầu vẫn xoay vù vù như một cái bông vụ, tuy nhiên màu của nó không còn đỏ tươi như trước mà đã chuyển sang đỏ bầm rồi. Bảo cứ ngắm nghía cái quả cầu kì lạ ấy hồi lâu không chớp mắt. Ông thầy thấy vậy thì bèn đưa quả cầu cho Bảo, tuy nhiên anh lại ngần ngại không dám chạm vào.

- Cứ chạm vào đi, không sao đâu.

Ông thầy vừa dứt lời thì quả cầu cũng xoay chậm lại. Bảo run run đưa ngón tay tới trước. Đầu ngón tay của anh vừa chạm lên bề mặt của quả cầu thì anh đã cảm thấy cả cánh tay tê rần. Anh vội rụt tay lại, tròn mắt nhìn ông thầy.

- Sao? Tê không? Đó là dòng Năng Lượng Âm đang luân chuyển liên tục đó. Mày nhớ tao từng nói gì không? Mọi thứ trong Cõi Âm này đều là năng lượng. Cái cục máu này, mày tưởng nó là máu nhưng thật ra nó là năng lượng đấy. Nào, thử chạm vào nó lần nữa đi!

Bảo nhìn khối cầu xong thì liếm mép, run run chìa ngón tay tới trước. Bỗng có một tiếng “bẹp” vang lên, như là tiếng của một bàn tay ẩm ướt chạm lên bức tường gạch.

Bảo bèn liếc mắt nhìn quanh. Đôi mắt của anh dừng lại ở một khoảng sân và da gà của anh liền nổi lên rần rần.

Bởi vì anh thấy ở đó có hai bàn tay đang nắm lấy bức tường.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px