Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Ngoại Tộc

Chương 10: Cõi Âm (Phần 2)

- Tới đó đi rồi mày sẽ biết! – Ông thầy phì cười và nhét trái quýt vào lòng bàn tay của Bảo. – Làm theo lời tao nào. Nhắm mắt lại!

Bảo liền làm theo.

- Bây giờ hãy tưởng tượng rằng có một linh hồn bên trong cơ thể mày. Linh hồn đó nhìn giống y hệt mày, cũng gầy, thấp, da đen nhẻm, mặt tàn nhang, tóc bù xù, mắt híp. Ừ, y chang mày vậy đó.

Bảo nghe ông thầy chê bai ngoại hình của mình thì hơi cau mày lại nhưng vẫn nhắm mắt và làm theo lời của ông. Tâm trí của anh đang dần “vẽ” lại hình ảnh của chính mình.

- Đã tưởng tượng ra được chưa? Khi nào mày có thể cảm nhận được linh hồn của mình rồi thì tao cần mày “chẻ” linh hồn của mày ra làm đôi. Giống như bẻ quả quýt làm đôi vậy đó. Xong chưa? Tốt. Từ giờ tao sẽ dùng chữ “hai nửa linh hồn” để gọi linh hồn của mày. Bây giờ mày hãy tưởng tượng một bên linh hồn của mày sẽ bay ra khỏi thân xác này.

- Bên nào hả thầy?

- Mày thuận tay nào?

- Tay phải.

- Vậy thì hãy cho nửa bên trái bay ra.

Bảo im lặng. Hai tay của anh gồng cứng lên và anh cảm thấy như mình vừa bẻ trái quýt trong tay thành hai phần. Nước của trái quýt bắt đầu chảy vào lòng bàn tay anh. Vài phút trôi qua và anh không nghe ông thầy nói gì nữa nên anh tính hé mắt ra hỏi nên làm gì tiếp, nhưng đột nhiên anh cảm thấy cơ thể mình lâng lâng, cứ như thể đang trôi bồng bềnh giữa dòng nước.

Năm giác quan của anh đột nhiên biến mất, chỉ còn lại ý thức về bản thân mình.

Ý thứ của anh nói rằng tên của anh là Lê Hồng Phúc Bảo. Anh năm nay hai mươi tuổi, quê ở Thủ Thừa, Long An.

Ý thức của anh tiếp tục trôi nổi trong một không gian màu hồng, trôi vô định như chiếc bè bị đứt dây. Anh không biết đã qua bao lâu rồi, dường như thời gian không tồn tại ở nơi này.

Bỗng nhiên anh cảm nhận được những luồng gió mát mẻ đang thổi ùa vào người mình.

Trong gió có vị mặn của biển. Trong gió có mang theo mùi mắm và mùi của cỏ cây ẩm ướt. Trong gió giờ đây có cả tiếng sóng biển.

Anh mở mắt ra.

Ông thầy pháp vẫn đang ngồi đối diện anh. Trông ông ta có vẻ nhợt nhạt hẳn đi và khung cảnh xung quanh như bị nhuộm bởi một màu xám xịt lạ lùng. Ông thầy bỗng đứng dậy và bước sang một bên. Kì lạ làm sao, ở chỗ ông ta vừa ngồi giờ lại xuất hiện một cái bóng trắng mờ ảo.

Ông thầy bỗng nhiên chụp hai tay của anh và kéo anh đứng dậy. Ông ta mạnh một cách kì lạ. Anh chưa kịp hỏi thì ông ta đã chỉ vào chỗ anh vừa ngồi. Lạ lùng thay, ở đó giờ lại có thêm một cái bóng trắng nữa.

- Đó là mày, còn đây là tao. – Ông thầy nói.

Anh ngẩn ngơ không hiểu gì cả. Anh nhìn chằm chằm vào cái bóng trắng ở ngay trước mắt mình. Cái bóng đó có hình dạng giống như con người, nghĩa là có thể thấy được phần đầu, phần thân và phần tay chân rất rõ ràng. Tuy nhiên cái bóng lại không hề có mắt mũi miệng gì cả khiến anh chẳng biết được đây có phải là chính mình hay không.

- Trong Cõi Âm, con người hay bất kì sinh vật sống nào cũng sẽ xuất hiện dưới dạng những cái bóng trắng mờ ảo. – Ông thầy bật cười. – Và ngược lại, ma quỷ thì sẽ có hình dạng rất rõ ràng. Đây là quy tắc đầu tiên, hãy nhớ nó cho thật kĩ.

Bảo bèn ngước nhìn ông thầy từ đầu đến chân, nhíu mày hỏi:

- Vậy thầy là ma sao?

- Tao là một nửa linh hồn.

- Nửa linh hồn là sao? – Anh lẩm bẩm.

- Trời đất ơi, tao mới nói trước đó mà mày quên rồi hả? Linh hồn của mày đã bị chia làm đôi. Một nửa trong thân xác và một nửa thì bay ra ngoài.

- Thế cái phần bay ra ngoài đâu?

- Là đây nè! – Ông thầy chỉ tay vào anh. – Mày đó! Mày chính là một nửa linh hồn đó!

Nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Bảo, ông thầy chép miệng:

- Từ từ rồi mày sẽ hiểu. Nơi đây được gọi là Cõi Âm. Cõi Âm… nói sao đây nhỉ? Nó giống như khi mày nhìn vào trong gương vậy đó. Nhìn vào gương mày sẽ thấy nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ và thậm chí là cả bản thân mày nữa. Cõi Âm giống như thế giới trong gương, nó phản chiếu lại thế giới của người sống. Từ giờ tao sẽ gọi thế giới của người sống là Cõi Dương. Có một quy luật mà mày phải luôn nhớ là: Bất kì cái gì Cõi Dương có thì Cõi Âm cũng sẽ có, nhưng không có chiều ngược lại.

Bảo lẩm nhẩm cố ghi nhớ những lời của ông thầy. Anh hỏi lại:

- Không có chiều ngược lại tức là có những thứ Cõi Âm có mà Cõi Dương không có sao?

Ông thầy lắc đầu:

- Không phải vậy. Mày phải hiểu là: Có những sự tác động ở Cõi Âm nhưng không làm thay đổi Cõi Dương mới đúng. Sau này mày sẽ thấy.

Bảo gật đầu ra vẻ đã hiểu. Ông thầy bèn khoát tay ra hiệu cho anh đi theo mình. Cả hai ra ngoài sân và ông thầy chỉ tay lên trời và nói:

- Nhìn đi, mày có thấy mặt trời không?

Bảo lắc đầu.

- Thì đúng rồi, thế giới này không có mặt trời. Tuy nhiên nó vẫn tuân theo quy luật của Cõi Dương là khi trời tối thì bốn bề sẽ tối om và mặt trăng cùng các vì sao sẽ hiện ra.

Bảo ngẩn ngơ nhìn bầu trời xám xịt ở trên cao và hỏi:

- Không có mặt trời vậy sao ban ngày lại sáng thế này?

- Đó là ánh sáng của Minh Vương đấy.

- Minh Vương là ai?

- Là thần cai quản Cõi Âm. Nhưng tao chỉ kể tới đó thôi, kể nhiều cũng chẳng có ích gì đâu.

Bảo nghe vậy thì làm vẻ mặt như mếu và hỏi:

- Vậy chứ thầy kể con nghe mấy chuyện này để làm gì? Kể gì kể có một nửa làm người ta tò mò nóng ruột muốn chết.

Ông thầy phì cười:

- Tao phải kể, để cho mày có một chút khái niệm về Cõi Âm vậy đó. Nếu mày muốn tìm hiểu thì cứ tự mình tìm hiểu đi, chứ tao kể hoài có gì vui đâu? Mà thôi bây giờ vào chuyện chính đi nè. Cõi Âm này là nơi cư trú của linh hồn. Chỉ có người chết và pháp sư mới đến được đây. Mày hiểu như vậy có nghĩa là gì không?

Bảo ngẩn người ra. Ông thầy thấy vậy bèn lắc đầu nói khẽ:

- Mày chưa chết đó.

Bảo lúc này mới như sực tỉnh.

- Vậy… con là pháp sư?

Ông thầy bèn vỗ tay và nói bằng giọng pha chút mỉa mai rằng:

- Đúng, đúng rồi đó! Mày là pháp sư! Tất cả pháp sư đều biết phép xuất hồn, mà kể từ bây giờ tao sẽ gọi nó là phép “Song Hành.” Hãy nhớ cái tên đó. Mày có thể xuất hồn vậy nên mày là một pháp sư. Nhưng không chỉ là pháp sư bình thường đâu mà mày còn chung hệ với tao nữa đó.

Ở bên Cõi Dương, thân xác của Bảo bỗng dưng thấy thân xác của ông thầy đang đưa ngón tay của mình lên miệng và cắn một cái thật mạnh. Máu từ đầu ngón tay ông túa ra và nhiễu một giọt xuống mặt bàn. Cùng thời điểm ấy ở bên Cõi Âm, linh hồn của ông thầy cũng chìa bàn tay về phía anh. Anh thấy rõ ràng những đầu ngón tay vẫn còn lành lặn, ấy vậy mà chỉ sau một cái chớp mắt thì ngón tay trái của ông đã bê bết máu.

Ông thầy, vẫn làm vẻ mặt tỉnh bơ như không, dùng tay không bị thương đưa tới gần ngón tay dính máu và bèn “kéo” máu ra thành một dài băng đỏ rực. Kế đó ông ta vo tròn dải băng lại thành một quả cầu lớn cỡ viên bi và thả tay cho nó rớt xuống. Khi quả cầu máu chỉ còn cách mặt đất chừng năm phân thì đột nhiên nó ngừng lại. Kế đó nó bay là là lên cao, tới ngang tầm mắt của Bảo thì đột nhiên nó lao vút đi với tốc độ cực nhanh.

Dưới sự điều khiển của ông thầy, quả cầu máu cứ bay vòng vòng liên tục không ngừng. Bảo nhìn theo mà há hốc mồm. Ông thầy bèn nói:

- Phép thuật chia làm nhiều loại, nói đơn giản là chia theo ngũ hành đi: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Phép thuật của tao dựa vào máu cho nên có thể xem tao là một Thủy Pháp Sư cũng được. Hai đứa đệ tử của tao thì lại không cùng hệ với tao. Tao kêu tụi nó đi tìm thầy khác mà học nhưng tụi nó không chịu, cứ nhất quyết muốn ở lại với tao thôi. Do cũng mến tay mến chân nên kệ đi vậy, có điều do không cùng hệ nên tao khó lòng chỉ dạy phép thuật cho tụi nó lắm. Cứ để tụi nó từ mày mò thì biết tới bao giờ mới thành tài đây? Tới hôm nay tao gặp mày và tao biết rằng mày có cùng hệ với tao, vậy nên tao muốn nhận mày làm đệ tử và truyền dạy phép thuật cho mày, chịu không?

Bảo nghe vậy thì sững người. Anh lắp bắp hỏi lại:

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px