Chương 8: Bên Bờ Ao (Phần 2)
- Luật của đất trời là vậy mà. Ông bà ngày xưa nói vậy thì mình cứ tin vậy đi. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà.
Tiên nghe vậy thì xụ mặt, trong lòng cảm thấy có điều ấm ức nhưng do không biết phải nói thế nào nữa nên đành thôi vậy. Sư thầy bèn chỉ tay vào xâu chuỗi trên tay cô và nói:
- Tiên còn đeo xâu chuỗi thầy tặng à? Tốt, cứ đeo nó suốt đi. Đeo nó trên người thì ma quỷ sẽ không thể đụng chạm và làm hại tới mình được.
Sư thầy bèn liếc nhìn sang Nga và thấy cô bé đang mân mê cái xâu chuỗi trên cổ tay mình, vậy nên sư thầy nói tiếp:
- Nga cứ giữ xâu chuỗi đó đi, ở chùa thầy còn nhiều lắm.
Nga nghe vậy thì ngượng đỏ chín cả mặt và cúi đầu lí nhí nói cám ơn.
Sư thầy bèn thu dọn đồ đạc và nói là sẽ quay lại vào tối mai để cầu siêu cho ông Mười thêm một lần nữa.
- Ủa vậy là ba của em vẫn chưa thoát khỏi đám ma quỷ đó sao? – Nga hỏi.
Sư thầy lắc đầu:
- Đâu có dễ vậy em. Phải cầu nguyện nhiều lần, khuyên nhủ các hồn ma ấy hãy buông bỏ đi. Buông tha cho chú Mười đi để chúng kiếp sau làm người có phước một tí. Chứ làm người mà vô phước, sống không bằng chết cũng khổ lắm.
Rồi thấy Nga làm vẻ mặt buồn hiu, sư thầy nói tiếp:
- Mỗi tối thầy sẽ tới đây để cầu siêu cho chú Mười, Nga đừng có lo nha.
Nga gật gù, mặt vẫn buồn thảm. Thấy sư thầy đang thu dọn đồ đạc, Tiên và Nga cũng phụ giúp một tay. Chợt Tiên nói:
- Ủa thầy ơi, con nhớ sáng nay cái ông pháp sư gì đó nói là đã giải cứu linh hồn của chú Mười rồi mà?
- Có hả Tiên? Sao không ai nói với tao vậy?
- Có mà! – Tiên khẳng định. – Thầy ơi, ông thầy pháp đã nói vậy thật đó.
- Ổng xạo đó! Hồn của chú Mười vẫn còn ở dưới ao nè. Chú đã đi đâu đâu? Ban nãy Nga cũng nghe thấy giọng của chú còn gì? Chú vẫn còn ở dưới ao đó!
Nga nghe vậy thì nghiến răng, mắt long lên sòng sọc. Sư thầy thấy vậy thì bèn chắp tay nói lời tạm biệt. Sư đi một mạch về phía đám cỏ, trong chốc lát đã không còn thấy đâu nữa, để lại hai cô bé đứng ngẩn ngơ hồi lâu.
- Thầy đi rồi! – Tiên nói.
Thấy Nga cứ thẫn thờ nhìn ngó về nơi xa xăm, Tiên phì cười rồi vỗ vai Nga một cái “chát” thật mạnh khiến Nga bừng tỉnh. Rồi không để cho Nga kịp mắng mỏ mình, Tiên nói luôn:
- Mày ơi mày, người ta là sư thầy đó! Người ta đi tu đó! Tha cho người ta đi.
- Mày nói gì tao không hiểu? – Nga đáp lí nhí, mặt đỏ ké lên.
Hai cô bé còn chọc ghẹo nhau một lúc rồi mới trở vào trong nhà.
Đêm dài lặng lẽ trôi qua.
Ở trên cao, bầu trời đang dần chuyển sang màu xanh đậm. Mặt trăng cùng các vì tinh tú vẫn đang tỏa sáng lấp lánh.
Trong lùm cây có tiếng chim tu hú cất lên.
Bảo dần dần tỉnh giấc. Thứ đầu tiên đập vào tai anh là tiếng ngáy o o như sấm của Lộc. Tâm trí của anh lúc này như đang bị che phủ trong một màn sương mờ ảo. Cơ thể anh cứng đờ và anh không thể nào cử động dù chỉ là nhúc nhích một ngón tay. Ấy vậy mà anh vẫn có thể cảm nhận và biết được mọi thứ xung quanh như thế nào. Anh biết là mình đang nằm gục mặt xuống cái bàn thiếc và Lộc thì ngồi ở đối diện anh, cũng đang gục mặt xuống bàn và ngủ say như chết. Sau lưng anh là cái quan tài to lớn lạnh lẽo. Bên tay phải anh, nhìn ra ngoài sân, là hàng chục những cái lu mắm được đặt san sát nhau, cái nào cũng đậy nắp kín như bưng. Bên tay trái anh, nhìn vào trong nhà, là một cái bàn vong với những ngọn đèn đang phát ra những ánh sáng xanh đỏ một cách kì dị.
Thi thoảng lại có những ngọn gió thổi qua người anh, mang theo một cái lạnh thấu xương cùng với chút vị mặn của biển. Bầu trời âm u và đổ xuống một cơn mưa nhẹ. Nước bắn lên làm ướt một bên gấu quần của anh.
Anh biết hết, anh cảm nhận được hết những gì đang xảy ra xung quanh mình. Tuy nhiên anh lại không thể cử động được gì và điều đó khiến anh cảm thấy sợ hãi.
Bầu trời dần chuyển sang màu trong vắt. Từ xa xa vọng lại tiếng xe và tiếng cười nói của ai đó.
Bảo vẫn nằm gục mặt trên bàn, trong lòng thấy rối bời. Anh nghe thấy tiếng bánh xe dừng lại ngay trước cổng nhà, tiếng bước chân đi vào trong sân và tiếng của một người thanh niên nói:
- Hai thằng này còn ngủ nè thầy ơi.
- Gọi tụi nó dậy đi.
Bảo nhận ra giọng thứ hai là của ông thầy thì tự nhiên cảm thấy có chút hy vọng nào đó. Anh thử đứng dậy nhưng cơ thể của anh như không còn nghe theo lệnh của anh nữa. Anh gắng sức, gắng sức. Anh tưởng tượng như mình đang nhắm nghiền hai mắt, nhăn trán, nghiến răng, siết chặt hai nắm tay lại. Anh gắng sức, gắng sức, và đột nhiên anh thấy mình đứng bật dậy một cái thật nhanh khiến cho cả người lảo đảo và té chỏng gọng về sau.
Lúc này đây đầu óc có hơi choáng váng nhưng việc cơ thể đã có thể cử động đã khiến cho anh cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Anh vội vàng đứng dậy, chưa kịp mừng thì đã la toáng lên.
Anh thấy trong sân nhà mình đang có bốn sinh vật kì dị. Chúng có hình dáng giống như con người, tức là cũng có một đầu và hai tay, hai chân, nhưng toàn thân chúng lại trắng muốt, trắng như tuyết, trắng như bông bưởi vậy.
Một sinh vật bỗng bước tới gần anh. Sinh vật ấy vốn không có mắt mũi gì, nhưng trong một cái chớp mắt bỗng dưng nó lại “mọc” ra một con mắt. Anh nhìn chằm chằm vào con mắt đó, thấy nó cũng có tròng đen tròng trắng và cả những đường gân máu nữa. Bên tai anh bỗng vang lên tiếng nói của người đệ tử:
- Thầy ơi! Thầy ơi! Có con ma vào nhà nè!
- Thế thì đuổi nó đi đi! Chắc nó vào kiếm gì đó ăn thôi. – Ông thầy nói.
Sinh vật kì quái với một con mắt trên mặt bèn tiến sát lại gần anh hơn. Sau khi săm soi anh từ đầu tới chân thì bên tai anh lại có tiếng nói rằng:
- Ủa? Thầy ơi, không phải, hình như đây là con của ông Mười hay sao ấy?
- Thiệt hả? – Ông thầy kêu lên.
Thế rồi Bảo cảm giác như có ai đó đang đứng bên cạnh mình. Người đó đưa tay tới trước mũi anh để kiểm tra hơi thở của anh, xong thì lật người anh lại, sờ soạng lồng ngực anh. Anh lại nghe ông thầy nói:
- Nó còn sống mà?
- Nhưng hồn của nó ở ngoài đây đó, con nói thật đó! – Người đệ tử thanh minh.
- Để tao xem thử coi!
Một sinh vật khác bèn bước tới gần Bảo. Sinh vật ấy đột nhiên rùng mình một cái và tách đôi người ra. Phần bị tách đôi uốn lượn như con lăng quăng, rồi bỗng trở thành một hình dạng rõ nét hơn. Bảo há hốc mồm, đứng yên nhìn cho kĩ sự lạ đang diễn ra. Phần bị tách đôi, trong nháy mắt đã biến thành ông thầy pháp. Hôm nay ông ta bận một cái áo thun vàng cùng một cái quần kaki trắng được ủi phẳng lì.
Ông thầy bước tới, ngắm nghía Bảo từ đầu tới chân, vỗ vai anh, nói bằng giọng hào hứng:
- Ôi đúng là nó rồi, đúng là thằng con rể của ông Mười rồi! Lần đầu xuất hồn hay sao vậy mày?
Bảo ngẩn ngơ nhìn ông thầy pháp và hỏi lại:
- Xuất hồn là sao vậy thầy?
- Mày không biết thiệt à? – Ông thầy kêu lên.
Sau khi bật cười vài tiếng, ông thầy vỗ vai anh và nói:
- Thôi, quay lại thân xác mày đi. Trời sáng rồi, cũng đến lúc phải làm lễ cho cha vợ mày rồi đó.
Bảo ngẩn người ra. Cứ như thể anh không hiểu ông thầy đang muốn nói gì. Ông thầy cũng nhìn lại anh bằng vẻ đăm chiêu.
- Đứa nào ra lấy cho tao một cái chum coi?
Bảo nhướn mày một cái. Bên tai anh rõ càng có tiếng của ông thầy, thế nhưng ông thầy trước mắt anh lại không hề mở miệng lấy một lần. Anh tự hỏi ông ta đã nói bằng cách nào và nói với ai?
Những sinh vật da trắng muốt vẫn cứ lượn lờ qua lại trong sân. Anh thấy một sinh vật đang cầm một cái chum nhỏ và trao cái chum cho một sinh vật khác.
Ông thầy bỗng dưng chìa tay ra trước mặt anh. Trong một cái chớp mắt, một cái chum từ đâu chợt “hiện ra” trên tay ông.
- Đau đó nhe!
Ông thầy nói xong thì bèn mở nắp chum. Từ trong ấy bèn phóng ra một cái đầu gà đỏ rực như máu.