Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Ngoại Tộc

Chương 4: Tiếng Gọi Lúc Tờ Mờ Sáng (Phần 2)

- Bé Ken à, đừng có chạy giỡn dữ quá, coi chừng té đó.

Sư thầy nói xong thì lại xoa đầu bé Ken thêm vài cái nữa rồi mới đứng dậy bỏ đi. Khi anh ta bước ngang qua chỗ Tiên, Tiên đã ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ. Mùi hương ấy lởn vởn trong đầu cô và khiến hai má cô đỏ bừng lên. Bảo lúc này vừa ra đến nơi, miệng thở hồng hộc không ngớt, cứ như thể anh vừa chạy một quãng đường dài vậy. Anh nắm tay bé Ken, lôi ngược nó vào trong nhà ăn, miệng không ngừng càm ràm mắng nhiếc nó.

Sau bữa cơm trưa, hai mẹ con cô Năm phụ mấy bà bếp rửa chén. Ông Mười cùng thầy trụ trì ra ngoài hành lang, ngồi ở chỗ ghế đá để vừa ngồi uống trà vừa ngắm cảnh và cùng đàm đạo vài điều về cuộc sống. Bé Ken thì gối đầu lên đùi Bảo và ngủ ngon lành.

Tiên vừa rửa chén vừa thi thoảng nhìn xung quanh, tính tìm lại sư thầy đẹp trai mà cô đã gặp vào một tiếng trước. Nhưng tìm mãi không thấy sư thầy ấy đâu nên Tiên hơi thất vọng, làm vẻ mặt buồn hiu.

Vào buổi xế chiều, khi ánh nắng cũng dịu bớt thì cả nhà ông Mười mới ra về. Lúc cả năm người vừa đi gần tới cổng chùa thì chợt nghe có tiếng ai đó gọi từ phía sau. Bảo ngoảnh đầu lại thì thấy một nhà sư trẻ đang hớt hải bước tới chỗ mình. Nhà sư đưa cho Bảo vài xâu chuỗi bằng gỗ đen bóng và nói bằng giọng hổn hển rằng:

- Thầy nghe nói bé Ken bị ma da ám phải không? Cho nó đeo mấy cái xâu chuỗi này đi, có thể trừ tà và giữ bình an cho nó đấy.

- Thật hả thầy? – Bảo hỏi lại.

- Thật mà.

- Sao ban nãy không nghe thầy trụ trì nói tới? – Ông Mười hỏi.

- Thầy ấy quên đấy. Lúc nãy thầy ấy mới nhớ ra nên mới gọi thầy đem tặng mọi người mấy xâu chuỗi này này.

Ông Mười nghe nhà sư trẻ nói vậy thì nhướn mày một cái. Ông nhìn mớ xâu chuỗi chừng nửa phút rồi lấy một cái đưa cho Tiên và nói:

- Mày cũng đang bị con ma da ám còn gì? Lấy đeo luôn đi.

Nhà sư nghe vậy thì khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tiên cầm lấy xâu chuỗi và len lén đưa nó lên mũi mình để ngửi. Từ trong xâu chuỗi tỏa ra một mùi hương ngào ngạt khiến cho cô cảm thấy mê mẩn. Cô liếc nhìn nhà sư trẻ. Mặt cô đỏ bừng lên. Cô mỉm cười e thẹn và bèn xỏ xâu chuỗi vào tay mình. Sư thầy vái chào mọi người và bỏ đi. Tiên vẫn cố len lén nhìn theo sư thầy, miệng cười thầm liên tục.

Lúc ra tới cầu thang đá, Tiên trông thấy vẻ mặt bơ phờ của Bảo thì bèn đi tới bồng bé Ken lên và nói:

- Để em ẵm nó cho.

Bảo gật gật đầu mỉm cười, trong lòng thầm cảm ơn Tiên không ngớt.

Sau khi xuống chân núi, cả nhà lại đi dọc theo con đường lớn trải đầy sỏi đá. Đi được chừng trăm bước chân thì Bảo chợt nghe thấy có tiếng xe phát ra từ phía sau. Kế đó chiếc xe máy phóng vọt lên trước mặt ông Mười và người ngồi trên xe liền nhấn còi inh ỏi và đồng thời gào lớn rằng:

- Chú Mười, chú Mười đi đâu đó?

- Tao đi chùa!

- Ghê, ghê! Bữa nay đi chùa luôn ta? – Người thanh niên bật cười. – Chú Mười vào nhà con chơi tí đi!

Ông Mười gật đầu. Cả năm người bèn rẽ vào con đường nhỏ ở trước mặt mà cuối đường chính là cánh cổng sắt to lớn. Họ chưa vào nhà mà mùi mắm đã tràn ngập trong không khí khiến họ cảm thấy khô rát cả cổ họng, nước mắt như chực trào ra mấy hồi.

Ông Mười đi vào trước. Bầy chó trong nhà thấy vậy thì bèn cất tiếng sủa inh ỏi. Khi này một người đàn ông đứng tuổi mới chậm rãi bước ra, quát mắng mấy tiếng và xua bầy chó đi chỗ khác.

- Mày đi đâu đây? – Người đàn ông hỏi.

- Tôi đi chùa với chị Năm.

- Ghê, ghê! Bữa nay đi chùa luôn ta? Mà mày bị gì mà cần lên chùa? Bộ chán đời muốn đi tu hay gì?

Ông Mười lắc đầu cười khổ một cái. Ông kéo một cái ghế nhựa tới gần mình và ngồi xuống. Người vừa nói chuyện với ông chính là ông Ba. Cả hai anh em đều có nét hao hao nhau nhưng ông Ba, tuy lớn tuổi mà nhìn có da có thịt và trông cũng trẻ hơn, tóc vẫn còn đen bóng. Trong khi đó ông Mười, nhỏ tuổi hơn, thì lại gầy nhom, da đen nhẻm, đầu hói một mảng lớn và mớ tóc còn lại thì cũng đã chuyển thành bạc trắng cả đi.

Ông Ba nghe ông Mười kể về lí do đi chùa. Nghe được nửa chừng thì ông thì bèn lên tiếng cắt ngang lời em mình, nói:

- Trời ơi, sao mày không nói với tao? Đi chùa làm gì cho tốn tiền vậy? Mà có chắc là để ông thầy chùa đó tụng kinh xong thì con ma nó sẽ không theo ám cháu mày không?

- Thì tôi còn biết làm cách gì khác đâu? Anh Ba, bộ anh có cách nào hay hơn à?

- Tao có quen ông thầy pháp, chính ổng là người đã làm ra ma xó giữ của cho tao nè. Phải chi mày nói sớm với tao thì tao đã nhờ ổng giúp mày rồi.

Ông Mười nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Trong lúc hai anh em ông đang nói chuyện thì Tiên và bé Ken chơi đùa trong sân. Bảo thì được người thanh niên ban nãy, tức là Giang, kéo vào phòng riêng và cho anh xem một cuốn băng có cái bìa thật ấn tượng.

Cái bìa đó vẽ hình một người đeo một cái mặt nạ quỷ to lớn, đang đe dọa một cặp tình nhân trần truồng. Ở góc phải của cái bìa còn ghi hai chữ “BÙA QUỶ” rõ to.

- Sao, muốn coi không mậy? – Giang hỏi.

Bảo nhìn cuốn băng, chép miệng mấy cái rồi nói khẽ:

- Hay là… cho em mượn về nhà coi đi!

- Điên hả mày? Phim này ghê lắm, mông vú tùm lum. Đã vậy còn có mấy cảnh luyện bùa, xác người, giòi bọ nữa. Mày đem về nhà mày rồi ba mày ổng đập nát cái đầu băng rồi mốt lấy cái gì coi? Thôi coi ở đây đi! Còn mấy tiếng nữa mới ăn cơm, tao với mày cùng coi.

Rồi không đợi Bảo kịp nói gì, Giang bèn bỏ cuốn băng vào trong đầu máy. Trên màn hình tối đen bỗng phát ra một tiếng hú dài, theo sau là một tràng hô vang gì đó mà càng nghe thì càng thấy rùng rợn. Giang thấy vẻ mặt hoang mang của Bảo thì bèn nằm xuống phản và ra hiệu cho Bảo làm theo.

Cả hai cùng chăm chú nhìn lên cái tivi mười ba inch. Đầu phim là cảnh một gia đình đang vui chơi trên bãi biển thì vô tình phát hiện ra một cái xác. Khi nhân viên khám nghiệm nói đây là xác của một đứa bé thì cả Bảo và Giang đều cùng tặc lưỡi mấy hồi.

Hung thủ là cha đứa bé. Dòng hồi tưởng đưa hai khán giả quay về vài tháng trước, khi người cha qua Thái Lan chơi và đã gặp mặt một cô gái. Cho dù đã có gia đình, người đàn ông vẫn tìm cách quyến rũ cô gái. Cả hai ra biển chơi, người đàn ông tìm cách tháo sợi dây áo tắm của cô gái khiến cho cả bộ ngực ngồn ngộn đẫy đà của cô hiện ra.

Giang bèn đưa tay bóp mông Bảo một cái khiến Bảo ré lên. Kế đó Giang thì thầm nói:

- Sao mày? Thấy tao nói đúng chưa? Mày còn dám đem cuốn băng về nhà coi không? Tao nói đó, chú Mười mà thấy cảnh này là ổng đập nát cái tivi, đập nát cái đầu băng rồi đập mày thừa sống thiếu chết luôn. Thấy tao nói đúng chưa?

Bảo cười cười không đáp. Đôi mắt của anh vẫn dòm chăm chăm lên màn hình, lên cặp ngực trắng phau đang nảy tưng tưng theo từng bước chân của cô gái trên bãi biển.

Đột nhiên Bảo nghĩ tới ngày hôm qua, tại cái ao cạn có ma ấy.

Bảo nhớ tới cảnh bàn tay của mình đã sờ vào bờ ngực trần của con Tiên.

Cái cảm giác đó thật kì lạ làm sao. Mềm mềm ấm ấm. Bảo cảm thấy nóng hết cả người. Mồ hôi bắt đầu túa ra. Phải mất một lúc sau anh mới bình tâm coi phim tiếp được.

Trước khi về lại Hồng Kông, cô gái đã tặng người đàn ông một sợi dây chuyền cùng lời nhắn nhủ “phải quay lại gặp em trước ngày rằm tháng tám”. Nhưng người đàn ông đã không giữ lời hứa. Đối với cô gái thì đây là tình yêu thuần khiết, còn đối với người đàn ông thì chỉ là cuộc vui chơi qua đường. Tới tối rằm tháng tám, mặt dây chuyền chảy ra một chất dịch màu nâu bám vào da của người đàn ông. Người đàn ông bắt đầu gặp ảo giác và lên cơn điên loạn, tới đỉnh điểm là xuống tay giết con gái của mình.

Phần sau của phim là về một vị cảnh sát có tâm cố gắng giải quyết vụ án và đánh bại gã thầy bùa Thái độc ác.

Sau khi coi phim xong thì trời cũng đã chập choạng tối. Ông Ba kêu cả nhà ông Mười ở lại ăn cơm với mình. Nguyên cả buổi chiều tối hôm ấy dường như chẳng có chuyện gì lạ xảy ra cả.

Về tới nhà, ông Mười lại dặn Bảo y hệt ngày hôm qua:

- Nhớ đừng có nói chuyện này cho vợ mày biết nhe! Kẻo nó lại cằn nhằn nữa bây giờ.

Bảo gật đầu cười khẩy.

Tối đó Bảo lại mở tivi để coi phim. Mặc cho ông Mười mắng mỏ, anh cũng không bận tâm. Cuộc sống hằng ngày của anh là một chuỗi những hành động lặp đi lặp lại tới nhàm chán, vậy nên anh cần cái gì đó đặc biệt để kích thích tinh thần của chính mình. Và không gì khiến anh hứng thú bằng một bộ phim. Phim tây, phim ta, phim tàu, phim ma, phim tình cảm, phim trinh thám… Cái gì anh cũng có thể coi được.

Hôm nay anh coi phim trinh thám, trên tivi đang chiếu cảnh nhân vật thám tử đi tìm hiểu về viên đạn đã bắn trúng nạn nhân. Viên đạn đó đến từ một khẩu súng có đăng kí. Chỉ cần điều tra rãnh xoắn trên vỏ đạn là sẽ biết được là đạn bắn từ súng nào, của ai.

Bảo vừa coi vừa ngẩn ngơ, ngay sau đó thì bèn đi lấy cuốn tập của mình rồi ghi chép lại những điều mà mình vừa nghe từ phim. Trong cuốn sổ của anh là chi chít những thông tin kì quặc mà anh học được từ phim.

Mấy lần ông Mười thấy anh hí hoáy ghi chép như vậy thì ông mới hỏi:

- Mày ghi chép mấy cái này để làm gì? Mày có bao giờ gặp phải mấy chuyện này trong cuộc sống đâu?

Bảo bèn nói:

- Ai biết được hả ba? Con cứ ghi chép lại cho chắc. Sau này con sẽ truyền cuốn sổ này lại cho bé Ken, để nó dùng làm hành trang trên đường đời cũng hay mà.

Ông Mười nghe xong thì bĩu môi bỏ đi.

Bảo vẫn tiếp tục ghi chép. Ghi xong thông tin về vết rãnh trên vỏ đạn thì anh chợt nhớ tới cảnh tượng trong phim “Bùa Qủy” mà anh xem hồi chiều, vậy là anh cũng ghi lại cách thức làm những loại bùa trong đó. Đầu tiên chính là thứ bùa đã giết chết kẻ bội bạc. Thứ bùa này nằm trong một cái mặt dây chuyền. Tới đúng ngày hẹn, nếu nạn nhân không về lại Thái Lan để giải bùa thì thứ chất lỏng bên trong bùa sẽ chảy ra, thấm vào da nạn nhân và khiến nạn nhân gặp ảo giác. Thứ chất lỏng đó có màu nâu cánh gián, giống như màu của mắm vậy.

Bảo cứ cặm cụi viết một cách say mê. Mãi cho tới khi ông Mười kêu anh đi ngủ thì anh mới chịu tắt đèn và chui vào phòng với vợ con mình.

Đêm dài lặng lẽ trôi qua.

Đâu đó lúc tờ mờ sáng, khi ông Mười vừa mới tỉnh giấc được một lúc thì đã nghe thấy những tiếng đập cửa ầm ầm cùng với giọng điệu hốt hoảng của cô Năm kêu lên:

- Cứu tao Mười ơi! Cứu tao! Con Tiên nó gặp chuyện rồi!

Ông Mười, với bộ dạng ngái ngủ, quờ quạng đứng dậy đi tới gỡ thanh chắn cửa xuống.

Cánh cửa gỗ mở ra chầm chậm, kèm theo một tiếng “két két” kéo dài. Bất ngờ một luồng gió lạnh buốt từ đâu thổi ập vào người ông Mười, khiến cho ông thấy sởn cả gai óc.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px