Chương 7: Bên Bờ Ao (Phần 1)
Tiên giật mình thức giấc, trở người sang phải và hơi hé mở mắt. Trước mắt cô là cái chiếu trống trơn, không thấy Nga đâu cả. Tiên tự nhủ chắc là Nga đi tiểu nên bèn cố gắng ngủ lại nhưng đột nhiên đến phiên cô lại mắc tiểu khiến cô quạu quọ ngồi dậy, vén mùng ra ngoài.
Cả căn nhà tối như hũ nút nên Tiên phải mò mẫm một chút mới tìm được cửa chính. Cô đưa tay lần mò dọc theo khe cửa, vừa đẩy nhẹ một cái là cánh cửa đã mở tung ra. Lúc này Tiên cũng hơi tỉnh táo hơn nên cô đã nhận ra là từ nãy giờ cửa này chỉ khép hờ chứ không đóng kín lại.
Tiên ra ngoài sân, tìm lùm cây nào đó để làm cho xong việc cần làm. Khi cô vừa tính quay vào nhà thì hai cánh mũi của cô đột nhiên co giật liên hồi. Ngay lập tức hai mắt Tiên mở to ra và cô bèn xoay đầu nhìn quanh một lúc lâu, kế đó thì bèn băng qua bên kia đường và đi vào trong một bụi cây um tùm.
Tiên đi được một lúc thì thấy đằng trước có ánh sáng nhàn nhạt phát ra cùng với tiếng nói chuyện của ai đó. Tiên thấy hơi chột dạ nên đi chậm lại, nép mình vào một góc dừa để nhìn xem ở đó đang xảy ra chuyện gì.
Tiên dừng lại. Trước mắt cô là một cảnh tượng không thể nào tin được: Một sư thầy đang vòng tay ôm lấy một cô gái trẻ. Cô gái ra sức vùng vẫy còn sư thầy thì nói bằng giọng mệt mỏi rằng:
- Nga ơi, bình tĩnh lại đi! Bình tĩnh lại đi! Đó không phải ba em đâu!
Dưới đất có cây đèn măng xông nằm chỏng chơ và hắt ánh sáng vàng vọt lên cả hai người họ. Tiên nghe sư thầy gọi tên Nga thì bèn bước ra. Sư thầy cùng với cô gái có vẻ như đã phát hiện ra Tiên nên bèn dừng việc họ đang làm lại và cùng tròn mắt nhìn cô. Tiên bèn hỏi:
- Thầy… Nga… Hai người làm gì vậy?
Tiên vừa dứt lời thì Nga đã lồng lộn lên khiến cho sư thầy phải siết chặt vòng tay lại để giữ lấy cô bé. Sư thầy nhìn Tiên và nói bằng giọng thành khẩn:
- Giúp thầy, giúp thầy với. Nga nó cứ đòi xuống ao nên thầy phải cản nó lại.
Tiên tròn mắt. Nhờ vào ánh sáng mờ ảo của cái đèn măng xông mà giờ đây cô mới nhận ra là mình đang ở gần cái ao cạn kì lạ kia. Chính là cái ao mà cô và bé Ken đã trầm mình dưới đó suốt mấy tiếng đồng hồ tới mức khiến cô suýt nữa là cảm lạnh. Chính là cái ao đã khiến cho cậu Mười của cô phải bỏ mạng. Chính là cái ao quái quỷ đó, không lẫn vào đâu được.
Sư thầy lại lên tiếng nhờ cô giúp đỡ khống chế lấy Nga và cô bèn bước tới gần cả hai, vẻ mặt bối rối không biết phải làm sao, tay chân lóng ngóng cả lên. Sư thầy thấy vậy thì bèn nói:
- Mau tháo xâu chuỗi trên tay thầy ra!
Tiên bèn làm theo. Do sư thầy đang ôm chặt Nga nên cũng khiến cho Tiên phải chật vật suốt một lúc lâu mới kéo được xâu chuỗi khỏi tay thầy.
- Bây giờ đeo xâu chuỗi vào tay Nga đi!
Tiên nghe vậy thì thấy hơi ngạc nhiên, không hiểu sự tình ra sao. Sư thầy bèn lên tiếng hối thúc cô và cô đành làm theo. Ngay khi cái xâu chuỗi đen bóng lọt vào trong cổ tay Nga thì Tiên đã thoáng ngửi thấy được một mùi thơm dịu nhẹ. Tiên hít sâu vào và nhớ ra mùi thơm này giống y hệt mùi của sư thầy. Hai má của Tiên vậy là đỏ bừng lên, tim của cô cũng đập nhanh hơn.
Thế rồi đột nhiên Nga ngừng vùng vẫy và gục đầu xuống, như thể một con rối bị đứt dây. Lát sau, Nga thở hổn hển liên tục và ngẩng đầu lên. Cô nhìn chị họ mình, ngoảnh lại thì sư thầy đang ôm chầm lấy mình nên cô đỏ mặt, lắp bắp nói:
- Tiên… thầy? Tiên? Sao… sao tao ở đây vậy?
Tiên bèn nói:
- Ai biết gì đâu, lúc tao tới đây thì mày và sư thầy đang làm vậy đó.
- Làm vậy là làm gì?
Sư thầy lúc này mới nới lỏng vòng tay ra khỏi cơ thể Nga và nói bằng giọng hổn hển rằng:
- Nghe, nghe thầy giải thích nè.
- Tối rồi thầy tới đây làm gì? – Tiên lên tiếng.
- Nghe… nghe thầy nói cái đã.
Sư thầy nói xong thì bèn cúi gập người và thở một cách vội vã, trông như người bị bệnh hoen suyễn vậy. Tiên thấy cảnh đó thì đột nhiên nhớ tới Bảo. Trong lòng cô thầm nghĩ: “Hôm nọ lên chùa mình thấy anh Bảo cũng thở kiểu đó. Hai người này sao lại giống nhau thế nhỉ?”
Nga, lúc này đã chỉnh lại đầu tóc và quần áo, bèn quay sang liếc sư thầy và xẵng giọng hỏi:
- Rốt cuộc thầy tới đây làm gì?
Sư thầy ngẩng mặt lên nhìn Nga và nói chậm rãi từng tiếng:
- Thầy tới cầu siêu.
- Cho ai?
- Cho chú Mười, ba của Nga đó.
Nga nghe vậy thì sững người ra. Sư thầy bèn đứng thẳng dậy, liếm mép nói tiếp:
- Thầy nghe mấy bác đi chùa kể lại là chú Mười đã mất rồi. Chú mất ngay tại cái ao này nên thầy nghĩ là chú có thể đã trở thành ma da rồi. Một khi đã thành ma da thì rất khó để đi đầu thai. Có một cái luật là ma da muốn đầu thai thì phải bắt ai đó thế mạng cho mình mới được. Thầy thấy thương cho chú Mười quá nên muốn tới tụng kinh cầu siêu để coi có giúp được gì cho chú hay không, nhưng bác Ba của Nga lại ghét thầy nên không cho thầy vào chỗ đám của chú Mười, cũng không thèm mời sư trụ trì tới làm lễ cầu siêu luôn. Vậy nên thầy mới lựa lúc nửa đêm không có ai để ra cái ao này và tụng kinh cho chú Mười nè.
Sư thầy vừa nói vừa chỉ tay xuống đất. Tiên và Nga cùng nhìn theo. Dưới ánh sáng lờ mờ của cái đèn măng xông, cả hai nhìn thấy trên mặt đất có vươn vãi nào là bánh kẹo, đèn cầy, một bộ chuông mõ và một cuốn kinh còn đang lật mở. Nga, lúc này tin là sư thầy nói thật nên dịu giọng nói:
- Cám ơn thầy…
Sư thầy khẽ gật đầu, nói tiếp:
- Thầy đang tụng kinh thì bỗng nghe thấy có nhiều tiếng nói lắm. Có tiếng đàn ông, có tiếng đàn bà, có tiếng trẻ con và thậm chí cả tiếng của thú vật nữa. Những tiếng nói ấy cứ mời gọi thầy đi về phía cái ao. Thầy nghe là biết là phép thuật của con ma da rồi. Thầy cố định tâm ngồi thiền để không bị những âm thanh đó dụ dỗ lôi đi. Thầy đang thiền như vậy thì bỗng thấy Nga đi lù lù tới. Thầy gọi Nga vài lần mà không thấy Nga đáp lại nên thầy biết là Nga đã bị trúng phải phép thuật của con ma da rồi. Vậy nên thầy mới giữ Nga lại đó…
Sư thầy kể tới đây thì ngưng không kể nữa vì chuyện sau đó như thế nào thì cả Nga và Tiên đều đã chứng kiến hết rồi.
Được một lúc sau Tiên mới quay qua hỏi Nga rằng:
- Tại sao mày lại ra đây?
Nga lắc đầu đáp:
- Tao không nhớ nữa.
Nga đang nói thì bỗng nhiên ngượng ngùng, vừa liếc sư thầy vừa nói lí nhí như chỉ muốn để Tiên nghe thấy thôi:
- Tao đang nằm ngủ thì mắc tiểu quá nên mới mở cửa ra ngoài. Xong chuyện rồi, tao tính vào nhà thì chợt nghe thấy tiếng của ba má tao. Ban đầu tao sợ lắm, nhưng rồi tao nghe ổng bả nói là: “Ba má đi nhe Nga, mày với chị mày ở lại mạnh giỏi. Mày ráng học rồi kiếm một công việc đàng hoàng, kiếm một anh chồng tốt, đừng để nửa đời còn lại khổ nghe.” Tao nghe vậy thì tự nhiên buồn tới chảy nước mắt. Kế đó tao hết sợ và đi theo giọng của ba má tao. Rồi tao tự nhiên thấy mày, thấy sư thầy đang…
Nga bỏ dở câu nói và quay mặt đi, cả người run lên. Tiên hiểu ra Nga đang muốn nói gì nên cũng không hỏi han gì nữa. Khi này sư thầy mới tiếp lời:
- Đó không phải là giọng của ba má Nga đâu.
Nga nghe vậy thì bèn quay ngoắc lại, tròn mắt, lắp bắp hỏi:
- Thầy nói gì? Đó không phải là ba má Nga sao? Thế thì là ai?
Sư thầy khẽ rùng mình và nói từng tiếng chậm rãi:
- Là của con ma da đấy!
Nga và Tiên nghe vậy thì đều sững sờ. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng bấc giác rùng mình mấy cái, lông tóc dựng đứng cả lên. Sư thầy lại nói tiếp:
- Ma da có năng lực giả tiếng người hay lắm. Nó biết ai là người thân thích của mình và sẽ dùng giọng của người đó để dụ mình tới chỗ nó sống và dìm chết mình.
- Tại sao nó lại muốn giết mình vậy thầy?
- Để nó có thể được đi đầu thai chứ có gì đâu?
- Nhưng tại sao? – Tiên nhăn mặt. – Tại sao giết người rồi lại được đi đầu thai cơ chứ? Cái luật gì mà kì vậy?