Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bạch Y Dạ Tiệc

Chương 12: Đại lao(2)

Triệu thừa tướng cũng biết ngày tàn của Triệu gia đã đến, trong ánh mắt của gã bây giờ chỉ còn lại một tầng sương đen mờ mịt, phảng phất nỗi tuyệt vọng và đau đớn, như đã hình dung rõ được cảnh tượng thảm khốc mà cả Triệu gia sắp phải gánh chịu. Bên ngoài Cố Doanh cũng không khá hơn gã là bao, y gần như đứng không vững, gương mặt trở nên thất thần. Cố Doanh đang trải qua sự bối rối, bàng hoàng, suy sụp rồi chết lặng, y như bị đạp đổ cả đức tin từ trước đến giờ. Người cha đáng kính mà y luôn tin tưởng, người mà y nghĩ sẽ không bao giờ bị dằn vặt bởi lương tâm hay bị tội lỗi vấy bẩn, vậy mà hôm nay y nhận ra người ấy lại giấu y quá nhiều điều. Người luôn dạy y không được làm gì khiến bản thân dằn vặt, vậy mà người ấy lại mang sự bí bách túng quẫn trong tội lỗi gần ấy năm, sự thật này khó mà tiếp nhận ngay được. Nhưng bây giờ Cố Doanh cũng đã hiểu rõ những tai ương giáng xuống cả nhà y cũng là do nhân quả, cũng là do Triệu gia chuốc lấy, y biết mình không liên can nhưng cũng không thể nào trốn tránh khỏi đại họa.

Vân Lạc cũng đã nhìn thấu được nỗi đau đớn trong mắt gã, hắn nhìn gã với vẻ nghiêm nghị từ từ mở lời: "Thật ra trẫm cũng không muốn mất đi vị quan thật sự hết lòng với dân chúng như khanh. Nhưng chính trẫm cũng không thể nắm trong tay quyền sinh sát. Trẫm chỉ có thể cho khanh hai sự lựa chọn. Tội âm mưu tạo phản, cấu kết ngoại bang, mưu sát tiên đế với tội tham ô quốc khố. Khanh muốn nhận cái nào đây?"

Triệu thừa tướng nghe đến đây thì vô cùng kinh ngạc, mí mắt vốn rũ xuống chìm vào u tối của gã nâng lên như đón lấy chút tia sáng mong manh. Trong lòng Triệu thừa tướng vô cùng chấn động, không phải Triệu gia là phe đối nghịch với ngai vàng sao? Triệu gia biến mất không phải ngai vàng và quyền lực của Vân Lạc càng vững chắc trong triều đình sao? Đã vậy Vân Lạc còn nắm trong tay bằng chứng khiến Triệu gia mang án diệt tộc, một người của Triệu gia còn sống không phải là nỗi lo sợ của thái hậu và Vân Lạc sao? Tại sao hoàng thượng lại có thể ban cho gã ân huệ to lớn như vậy? Đầu óc Triệu thừa tướng rối bời cuốn vào những câu hỏi gã không thể nào có lời giải đáp.

Vân Lạc nhìn mặt gã hiện lên vẻ không thể tin được thì giải thích: "Sao hả? Đột nhiên trẫm ban ân huệ lớn quá khanh không dám nhận à? Mạng của khanh thì trẫm không thể nào tự quyết được nhưng chỉ cần khanh ký vào nhận tội danh tham ô kia. Mọi chuyện sau đó trẫm sẽ không truy cứu nữa. Tính mạng người nhà của khanh ta đảm bảo."

Triệu thừa tướng gần như không tin vào tai mình, Vân Lạc trong mắt gã là con người xấu xa nham hiểm, lời nói và hành động của hắn lúc này làm gã bán tín bán nghi, gã không thể tìm ra lý do để Vân Lạc bảo vệ người nhà của gã. Gã và hắn lại chẳng có giao tình, lại còn có thể xem là kẻ thù, cũng không có bất kỳ ràng buộc gì. Một tên cẩu hoàng đế như Vân Lạc làm sao có thể làm mấy chuyện phi lý này để bảo vệ kẻ thù của hắn chứ? Rốt cuộc là vì thứ gì?
Thừa tướng bỗng nhớ ra một số chuyện làm gã lặng đi một lúc.

Gã như kẻ loạn trí cúi đầu lẩm bẩm: "Không lẽ nào là vì chuyện đó. Không thể nào... nhưng chỉ có thể là như vậy."


Triệu thừa tướng thậm chí còn không tin vào suy đoán của mình, gã nhớ lại cuộc cãi nhau dữ dội của gã và Triệu Tư hôm trước thì không khỏi cay cay khóe mắt, nhưng gã thật sự muốn biết rõ mọi chuyện, cuối cùng gã dùng hết can đảm ngẩn đầu hỏi Vân Lạc: "Hoàng thượng, có phải người và con trai ta..."


Vân Lạc cũng không biết từ khi nào khóe mắt mình đã đỏ hoe, hắn quỳ xuống cạnh gã, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang run lên vì vỡ òa của gã nói: "Triệu thừa tướng, trẫm biết trong tay trẫm chẳng có gì, nhưng trẫm sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ y."

Triệu thừa tướng nghe câu nói của Vân Lạc thì cũng đã thấu đáo mọi chuyện, đến đây thì khúc mắc trong lòng gã đã được gỡ bỏ, gã cười khổ mang sự xót xa chua chát, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống nền đất: "Ta hiểu rồi, bấy lâu nay thần đã hiểu sai về chuyện của bệ hạ và Triệu Tư, nhưng thần không còn cơ hội gặp lại Triệu Tư nữa."

Cố Doanh đã nghe được hết tất cả, thậm chí y có thể nghe rõ từng hơi thở của hai người họ, hai người nói đến đây y cũng không giữ được gương mặt lạnh như băng nữa mà rơi lệ, cảm xúc bên trong y dường như muốn nổ tung vỡ òa, y cảm nhận nỗi đau từ tứ phía, bên trong thâm tâm lẫn âm thanh bên ngoài, từ dưới chân y cảm nhận mình đang rơi vào vòng xoáy dữ dội, sự đau đớn từ bên trong chiếm lấy hết thảy cả tâm trí. Bức tường niềm tin vững chắc của y xây dựng bấy lâu nay đột nhiên bị đảo lộn hết thảy, y nhận ra từ trước đến nay y chưa từng hiểu rõ bất cứ thứ gì xung quanh. Kể cả người cha máu mủ của y, người thương cận kề bến gối với y, y chưa từng thấu hiểu và soi chiếu được hết nỗi lòng của họ. Nhưng điều khiến y xúc động và đau nhất đó chính là Vân Lạc, y chưa từng nghĩ Vân Lạc có thể vì giữ mạng cho y mà dám âm thầm đối đầu với người mà Vân Lạc sợ nhất, y không thể ngờ Vân Lạc vì y mà dám đánh cược cả mạng sống để bảo vệ y. Nếu thái hậu biết được Vân Lạc có ý muốn để lại hậu họa của Triệu gia là Triệu Tư thì Vân Lạc làm sao có thể sống yên ổn được. Cố Doanh vừa xúc động vì sự bảo vệ và hi sinh của Vân Lạc dành cho y quá lớn, nhưng y cũng đau khi Vân Lạc vì y mà phải cuốn vào nguy hiểm. Và một điều làm Cố Doanh đau đớn nhất chính là sự ngu muội của bản thân, bấy lâu nay y ngờ vực tình yêu của Vân Lạc, y hận Vân Lạc vu oan ban cho Triệu gia án lưu đày, hận Vân Lạc khiến gia đình y tan nát.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px