Chương 10: Thảm cảnh năm xưa
Sáng sớm tinh mơ Vân Lạc đã thức dậy, Cố Doanh cũng không tài nào chợp mắt nổi nên cũng dậy sớm đi theo Vân Lạc lên thư phòng. Vân Lạc vừa đến thư phòng lập tức ngồi xuống viết thứ gì đó rất chăm chú. Khi hắn viết xong thì trời cũng đã sáng, lập tức gọi quan quân vào ban lệnh.
Vân Lạc cẩn thận ra lệnh cho quan lính đang quỳ xuống: "Các ngươi nhận lệnh của ta lục soát phủ thừa tướng. Nhất định phải tìm ra quyển sổ sách ghi chép chuyện tham ô của thừa tướng trong thư phòng. Sau đó cứ áp giải ông ta vào đại lao chờ ta xét xử."
Quan quân vừa nghe Vân Lạc nói xong tất cả đều nhìn nhau kinh ngạc, gương mặt họ tái đi thấy rõ. Bọn họ như không tin vào tai mình nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu nhận lệnh.
Cố Doanh đứng cạnh Vân Lạc cũng không khỏi biến sắc. Thì ra hắn dậy sớm như vậy là muốn ra lệnh gán tội phụ thân y. Nghĩ đến đây Cố Doanh lại càng thêm hận Vân Lạc, nhưng chỉ có thể siết chặt tay thành nấm đấm chịu đựng, y siết chặt tới mức lòng bàn tay rỉ máu.
Vân Lạc không hề để ý đến sát khí ngầm bên trong Cố Doanh mà ra hiệu cho y đi theo hắn đến tẩm cung của thái hậu. Vân Lạc đứng ngoài cửa chưa bước hẳn vào, gương mặt hắn phảng phất vẻ căng thẳng của một kẻ sắp đối diện với nỗi sợ nhất trong lòng mình.
Vân Lạc hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong là thái hậu Bạch Yên, bà mặc một màu áo tím lộng lẫy, ánh mắt sắc lạnh toát ra sự quyền lực lấn át Vân Lạc.
Vân Lạc vừa bước vào đã cúi đầu kính cẩn: "Nhi thần thỉnh an thái hậu nương nương."
Bạch Yên nhìn Vân Lạc một cách lạnh lẽo hỏi: "Từ lâu ảnh hưởng và danh tiếng của Triệu thừa tướng đã rất lớn mạnh, cũng không ít lần làm ta kiêng dè. Ta luôn cảnh giác với lão ta, nhưng khó mà gỡ được cái gai trong mắt này vì lão làm việc quá cẩn thận và sạch sẽ. Ta muốn nhổ cả bụi gai bấy lâu nay mà vẫn chưa tìm được cách thoả đáng. Ngươi nghĩ lần này vu oan cho lão là có thể tiêu diệt được lão sao?"
Vân Lạc chậm rãi đáp lời: "Nỗi lo thế khuynh triều dã của thừa tướng, thái hậu không cần phải lo nghĩ nhiều. Nhi thần đã có cách sắp xếp ổn thoả."
Bạch Yên nhìn Vân Lạc đầy ngờ vực. Trước kia thái hậu cho rất nhiều mật thám theo dõi nhất cử nhất động của Triệu thừa tướng, chỉ cần ông lộ ra chút sơ hở lập tức tiêu diệt ngay. Vậy mà đến hôm nay chân rết của lão ta lại càng lớn mạnh thêm.
Vân Lạc thấy thái hậu có vẻ chưa tin tưởng thì lại nói tiếp: "Con người làm việc ai mà không có sai sót. Lần này chắc chắn nhi thần sẽ dùng mọi thủ đoạn để ông ta nhận tội. Thái hậu cứ yên tâm giao phó việc này cho nhi thần."
Thái hậu chỉ nhìn Vân Lạc rồi gật đầu ra hiệu cho hắn lui ra.
Cố Doanh dù không trực tiếp vào trong cùng Vân Lạc nhưng y đã nghe được tất cả. Chứng kiến cảnh người y từng hết lòng yêu thương vạch ra kế hoạch tàn nhẫn giết cả gia đình mình có ai mà không đau đớn. Y càng nghe càng chết trong lòng một chút. Từng lời thốt ra của Vân Lạc như từng nhác dao đâm thẳng vào tâm can y khiến y dần đổ sụp.
Nỗi đau diệt tộc của Triệu Tư vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai, nhưng suy cho cùng thảm cảnh của Triệu gia vẫn là chuyện không thể tránh khỏi. Bây giờ y đã rõ, Vân Lạc chỉ là con rối trong tay thái hậu. Gia tộc họ Triệu quyền khuynh triều dã sớm đã là nỗi sợ của rất nhiều người nhưng vẫn là bậc minh quan lỗi lạc và trung thành. Nhưng kể từ khi Vân Tư Vũ phụ thân của Vân Lạc lên ngôi thì thế cờ đã thay đổi. Vân Tư Vũ không phải là bậc quân vương anh minh sáng suốt nên dần mất tín nhiệm với Triệu gia.
Đến bây giờ vẫn như vậy, Triệu gia càng xa cách với thánh thượng. Duy nhất chỉ có Triệu Tư là kết giao sâu với Vân Lạc nên Triệu thừa tướng luôn tìm cách ngăn cản, ly gián y và Vân Lạc. Khi đem lòng yêu Vân Lạc y bất chấp tất cả những cấm kị kia mà ở bên hắn, không ngại mà rạn nứt với phụ thân. Cố Doanh hay nói cách khác là Triệu Tư sớm biết cuộc tình của mình chắc chắn sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Y chấp nhận rằng mình có ngày hôm nay cũng là do y ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết, tất cả đều là y tự chuốc lấy, không thể chỉ oán trách một mình Vân Lạc. Nghĩ đến đây trên miệng Cố Doanh lại hiện ra nụ cười tự giễu, một vị vừa đắng vừa chua chát tràn vào khoang miệng y như vừa uống một thang thuốc độc.
Nhưng điều làm Cố Doanh luôn canh cánh trong lòng là Vân Lạc cũng có thể đã đoán được kết cục của y và hắn, nhưng Vân Lạc vẫn chọn bước vào mối tình sâu đậm với y. Vậy Vân Lạc có từng thật lòng yêu y không? Hay là chỉ lợi dụng tình cảm của y để mua vui, nắm thóp Triệu gia?