15
Chương
2k
Lượt xem
19
Theo dõi
320
Quà tặng
Hối Duyên
Trong ngôi nhà của phú hộ Mão, chính lão là luật, ai làm trái lời lão thì chính là chống đối lão.
Chỉ vì một lá thư chưa hồi đáp, một lời đồn không rõ từ đâu, lão không màng nàng là một phần ruột dạ của mình. Duyên bị lão đánh đập, chửi rủa một trận ra trò dưới cơn mưa trắng xóa. Có thể lão đã tin rằng cơn mưa ấy sẽ gội rửa được nỗi nhục nhã cho gia môn. Nhưng, lão không ngờ rằng chính sự im lặng của con gái lão lại là mồi lửa, tiếng kêu cứu của một đứa trẻ ở đợ lại làm rúng động cả dinh thự của quan Huyện.
Một cuộc giải cứu, một cuộc chuyện tình "sắp đặt", một thoáng phơi bày tất cả những cái gớm ghiếc của quan lại,
và, một thoáng tỏ lòng mình với người thương.
-
Lịch ra chương mới: Thứ Năm hàng tuần
Mục lục
Chương 1: Em có thích tôi không?
2419 từ · 9 phút đọc
Chương 2: Cậu Danh
2058 từ · 8 phút đọc
Chương 3: Dạy học
1676 từ · 6 phút đọc
Chương 4: Nét chữ nết người
1466 từ · 5 phút đọc
Chương 5: Đôi guốc mộc (1)
2520 từ · 10 phút đọc
Chương 6: Thương người như thể thương thân (1)
2187 từ · 8 phút đọc
Chương 7: Thương người như thể thương thân (2)
2298 từ · 9 phút đọc
Chương 8: "Có cái gì đó?"
2309 từ · 9 phút đọc
Chương 9: Đôi guốc mộc (2)
2851 từ · 11 phút đọc
Chương 10: Gỗ mít, da trâu, đinh đồng
2239 từ · 8 phút đọc
Chương 11: Công, Danh
2324 từ · 9 phút đọc
Chương 12: Người đi, lòng ở lại
2630 từ · 10 phút đọc
Chương 13: Lão Mão
1929 từ · 7 phút đọc
Chương 14: Tiền - Tình - Tài (1)
1193 từ · 4 phút đọc
Chương 15: Tình - Tiền - Tài (2)
2319 từ · 9 phút đọc
Bình luận
5.0
2 đánh giá
- 5
- 2
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Đoạn trích
Trên con phố năm đó, người ta được thấy một cảnh tưởng lạ lùng chưa bao giờ có trong sách hay những câu truyện truyền kỳ: dưới cái nắng hanh rực rỡ của buổi sớm, có một vị công tử đi chân trần trên đất, dìu một người con gái mang đôi guốc của mình, cứ thế mà bước qua những lời xì xào, bàn tán của thiên hạ. Cậu Danh khẽ mỉm cười, cái cười kiêu hãnh của kẻ đã tìm thấy báu vật giữa nhân gian.
Cậu Danh thầm nghĩ,con người sao mà nực cười đến thế! Cậu đã vì nàng mà gạt bỏ lễ nghi rườm rà chỉ đổi lấy một sự chân thành không giấu diếm, còn nàng lại dùng thứ lễ nghi cứng nhắc ấy làm hành trang để tiễn cậu về phía công danh.
Từ lúc gặp cậu Danh, Công đã nhận ra rằng đây rồi sẽ trở thành cuộc đấu thầm lặng giữa hai kẻ sĩ – một người dùng lí trí để dấn thân vào thử thách, một người dùng tình cảm để canh giữ một nhành hoa.
Phú hộ Mão lặng lẽ nhìn vào trong nhà, nhìn lên cái bàn thờ khói hương nghi ngút ấy, lão thở một hơi dài, cười ngượng: Cũng là lẽ thường tình. Nửa đời mang lấy nghiệp ác, thì có lẽ đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn chẳng rũ bỏ được cái tiếng ác ở đời.
Công tự hỏi, nếu bây giờ lão thực sự hối hận, thì liệu lão có thấy tội lỗi về hành động tàn ác xưa kia? Hay lão chỉ tặc lưỡi xem đó là một "sai sót" vặt vãnh, một bước chân lỡ nhịp trong cái lộ trình làm giàu của lão?
Lão già, hóa ra tính toán của lão còn sâu hơn cả cái giếng làng này...
Thà rằng làm kẻ bần hàn mà được tự do định đoạt đôi chân mình, còn hơn là làm con rối khoác áo lụa của lão.
À, ra là lão thấy hai con ở rách rưới ở dưới trướng mình đang mang guốc quý, mà với lão, đồ quý chỉ quý khi nó nằm trên người kẻ có tiền như lão. Kẻ nghèo mà vận đồ đẹp, trong mắt lão, cũng là thứ bỏ đi.
sứa biển
Thành Bùi
Bao chừ ra chương mới thế ạ 🥹 ❤️
Đỏ
Đỏ
Ngày 05/01/26, Đỏ xin đổi tên "Thưa, cậu Danh tới chơi." sang "Hối Duyên" nhé mọi người ✍🏻
pixie
Đỏ