Chương 11
“Xin chào, tôi là Hà Trọng Đức. Rất vui khi thấy các bạn đã tìm ra được đoạn chat này.”
Tất cả đều khựng lại khi thấy dòng tin nhắn đột ngột xuất hiện của vị tiến sĩ nào đó.
“Ba!”
Tiếng gọi đầy phấn khích của đứa trẻ kéo mọi người ra khỏi mớ suy nghĩ phải làm gì với tin nhắn mới được gửi tới. Nét mặt hiện rõ sự vui mừng của Hi lập tức hút trọn mọi ánh nhìn. Con bé cười tươi rói, vội với lấy cái máy tính bảng hí hoáy gõ chữ rồi gửi đi một dòng tin nhắn: “Con chào ba” kèm theo biểu tượng mặt cười há miệng ngộ nghĩnh. Không muốn cắt ngang, cả đám chỉ có thể im lặng dõi theo từng thao tác của bé con trên màn hình.
Có lẽ việc chờ đợi Hi trả lời tin nhắn hơi lâu, giây sau tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến đám người ngồi một bên quan sát giật thót. Chưa kịp phản ứng lại, bên kia Hi đã nhanh tay nhấn nút nghe máy rồi.
“Ba ơi!”
“Ơi, con gái của ba.”
Sau hai giây kết nối, màn hình máy tính liền hiện lên gương mặt một người đàn ông trung niên khoác trên mình chiếc áo blouse trắng. Tóc tai ông nhìn có chút rối còn hơi bên bết, hàng mày rậm cùng đôi mắt điểm vài vết chân chim sau gọng kính ánh lên sự vui mừng khi thấy được đứa trẻ. Nhìn gương mặt con gái vẫn đáng yêu, hồng hào như ngày nào, người tên Hà Trọng Đức kia như vừa trút được mối lo mà khẽ thở phào một tiếng.
“Con gái, xin lỗi vì ba mẹ để con ở nhà một mình nhé. Bà Tám vẫn chưa đến đúng không con?”
“Dạ không. Con chờ từ sáng tới giờ mà hỏng thấy bà tới.” Hi lắc đầu quầy quậy.
“Vậy giờ ai đang ở cạnh con đó, giới thiệu cho ba với được không nè?”
“Dạ được ạ!”
Hi cười tít mắt, nhanh tay chuyển sang camera sau rồi chĩa góc quay về phía từng người một:
“Chị này là chị Khuê, sáng con thấy chị trèo tường nhà mình, chị cứ năn nỉ con cho chị vào nhà, con thấy tội quá nên cho chị vào nhà luôn.”
“Khục…” Khuê sặc nước miếng, vội xua tay giải thích lúc đó bị đám xác sống dí sát quá, tình thế cấp bách nên cô mới chọn trèo đại vào nhà nào đó để trốn. Hà Trọng Đức cũng hiểu được tình hình lúc đó như nào, ông cũng xua tay bảo cô không cần giải thích thêm.
“Anh Thịnh nè ba, anh hay chơi với con lắm ạ.” Hi ríu rít chuyển sang người tiếp theo “Này là anh Huy ạ, anh Thịnh bảo anh Huy là bạn trai của anh Thịnh á ba. Ảnh đẹp trai ha ba ha…”
“…”
Đoàng!
Gì vậy, giữa ban ngày ban mặt lại có tiếng sét đánh ngang đâu đây, làm lỗ tai cả bọn cũng trở nên ong ong vì câu nói ngây ngô kia. Bên này, mặc cho mặt Huy đã đen như đít nồi cháy, Thịnh ngược lại khoái trí cười khà khà, nó còn dơ ngón cái lên khen ngợi con bé. Hi thấy thế cười hì hì, tiếp tục lia camera giới thiệu lần lượt từng gương mặt còn lại trong nhóm với ba mình.
“Sao, bộ con bé nói sai à?”
Thấy tâm trạng người bên cạnh tụt dốc không phanh, chỗ chính giữa trán nhăn còn hơn đít khỉ, Thịnh nhếch môi đưa tay kẹp lấy cằm, ép Huy đối diện với mình.
“Bỏ ra.”
Huy rít qua kẽ răng, Máu nóng dồn thẳng lên đỉnh đầu, đôi mắt một mí sau gọng kính sắc như dao cạo xoáy thẳng đáy mắt người đối diện. Hết lần này đến lần khác, sao cái nhân cách quái gở này cứ thích trêu ngươi khiến hắn điên tiết lên thế nhỉ? Nhất thời trong chốc lát, hình ảnh thằng Thịnh khờ cười ngốc bên đám bạn hiện lên trong tâm trí.
“Chậc, nhìn gì mà đắm đuối dữ vậy bạn ơi.” Thịnh hạ thấp người thì thầm bên tai Huy, “Để nào có mỗi hai đứa, cho bạn tha hồ nhìn lác mắt mới thôi.”
“Mày!”
Huy tím mặt, mắt mở lớn hằn tơ máu.
Vụt!
Pặc!
Cú đấm xé gió của Huy bất ngờ nhắm thẳng vào bộ phận tư duy người đối diện. Nhưng tiếc thay, nắm đấm gần chạm tới thái dương thì cổ tay hắn đã bị Thịnh kịp thời nhanh tay chộp lấy. Cổ tay bị siết chặt, dù cố vùng vẫy nhưng Huy vẫn bị Thịnh làm cho lép vế.
“Nào, giãy nữa là khỏi có tay ăn cơm. À, ý mày là muốn tao đút cho, hay mớm tận miệng?”
Nụ cười trên mặt Thịnh càng mất đi nhân tính, đôi mắt nó trông lại sáo rỗng, hệt như con thú lớn đang vờn nắn con mồi trước khi bị làm thịt. Biết giãy giụa cũng vô ích. Huy thôi vùng vẫy, nhưng cơn giận vẫn âm ỉ khiến toàn thân hắn không ngừng run lên. Nếu như có thể giết người bằng ánh mắt, thì toàn thân Thịnh giờ chẳng còn nguyên vẹn rồi.
Đẹp quá!
Cái biểu cảm uất ức nhưng không thể làm được gì của Huy đã vô tình kích hoạt phản ứng lệch lạc bên trong Thịnh, đầu óc nó bắt đầu tê rần vì kích thích. Chẳng hề giấu diếm biểu cảm thèm khát trên mặt, Thịnh từ từ kéo lòng bàn tay cứng đờ của Huy áp chặt vào má mình. Nó híp mắt lại, nỡ một nụ cười thõa mãn đến rợn người. Vừa thích thú ngắm biểu cảm tức đến đỏ mặt của đối phương, Thịnh vừa chậm rãi thè lưỡi, nhẹ nhàng liếm một đường ướt át kéo dài từ cổ tay săn chắc lên đến tận lòng bàn tay hắn. Cảm giác mềm mại, ấm nóng xen lẫn chút khiêu khích điên dại trượt trên da thịt, làm không khí giữa hai người trở nên biến thái đến cực điểm.
Trước giờ chỉ toàn thấy mấy gã biến thái trên phim ảnh, ngờ đâu hôm nay cả bọn lại được tặng hẳn vé VIP xem trực tiếp mới ghê chứ! Ngoài việc bị sốc toàn tập ra, ai nấy cũng đều mắt tròn mắt dẹp, miệng lưỡi cứng đờ chẳng thể lên tiếng can ngăn. Đến khi định thần lại thì Hân, Ngọc đã vội đưa tay lên che mắt cho nhau. Phong với Hoàng cũng không ngờ nhân cách này của Thịnh lại “bạo” đến mức này. Chỉ có Khuê là nhăn chặt mày, trong lòng bức bối vì không thể đi tới đá văng thằng Thịnh ra ngoài cho đám xác sống gặm. Nghĩ sao có trẻ con ở đây mà nó lại thản nhiên làm mấy trò bẩn mắt như vậy.
Trước khi Thịnh làm cái hành động biến thái kia, Khuê đã nhanh tay bịt mắt Hi lại. Dù chẳng hiểu vì sao chị Khuê che mắt mình, con bé ngây thơ cũng bắt chước giơ ngay chiếc máy tính bảng lên che trước mặt. Thế nhưng, vô tình làm sao khi ống kính camera phía sau lại chĩa thẳng tắp về phía hai người con trai nọ.
Toàn bộ khung cảnh “ngọt ngào” từ cú bắt tay đến cái liếm cổ tay cợt nhả ấy đều được ghim chặt vào mắt vị tiến sĩ. Hàng lông mày rậm của Hà Trọng Đức nhướng cao hết cỡ. Mắt ông chẳng chớp lấy một cái, nụ cười hòa nhã mới đây cũng cứng đờ chẳng thể khép lại được.
“Xem đủ chưa?”
Biết rõ mọi con mắt đổ dồn hết trên người mình, Thịnh mất hứng, ánh mắt nó lạnh đi trông thấy, như tia laze quét thẳng vào từng gương mặt một. Nhờ đó lực tay được nơi lỏng, Huy chớp cơ hội nhanh như cắt rút mạnh tay về, hắn lau lấy lau để chỗ bị liếm lên vạt áo với ánh mắt căm tức như muốn giết người rồi phi tang xác ngay và luôn.
“Cái đó… chú Đức ơi, vợ chú đâu rồi ạ?”
Ngọc nhanh trí cất tiếng, cố lái sự chú ý của mọi người về phía ba của Hi để giải tỏa bớt cái không khí căng thẳng ngột ngạt này. Chẳng buồn để mắt đến, Thịnh thôi kiếm chuyện, khoanh tay ung dung lần nữa tựa lưng ra sau ghế.
“Mẹ con đâu rồi ba? Con muốn nói chuyện với mẹ?” Hi mở đôi mắt to tròn nhìn ba mình.
“À, mẹ con mệt nên ngủ rồi, nào mẹ dậy ba cho con nói chuyện với mẹ nha.” Tiến sĩ Đức hắng giọng, xem chuyện ban nãy chỉ là diễn, nhẹ giọng trả lời con mình.
“Dạ.”
Hà Trọng Đức hắng giọng, ôn tồn bảo Hi về phòng chơi một chút để mình nói chuyện riêng với mấy anh chị. Con bé ngoan ngoãn vâng dạ, đưa máy tính bảng cho Khuê cầm rồi lon ton chạy vút lên phòng.
“Chào hỏi xong rồi, giờ chúng ta vào việc luôn nhé.”
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Khuê nhanh tay lấy chiếc giá đỡ dựng cố định máy tính bảng lên bàn đá. Cả nhóm lập tức vây lại, ngồi ngay ngăn thành một hàng đối diện vị tiến sĩ. Sau khi chỉnh lại gọng kính, ông đan tay đặt lên bàn, nhìn qua từng gương mặt trên màn hình rồi mới trầm giọng cất lời:
“Chắc tôi không cần giải thích vì sao lại biết các bạn lại ở trong nhà của mình. Như những gì ghi trong bức thư kia, có thể xem nó như một lời thú tội muộn màng của vợ chồng tôi. Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng nổ lực nghiên cứu, chế tạo ra loại vắc-xin tiêu diệt con virus PAT. Ngoài một vài người trong cuộc, chuyện này hoàn toàn được giữ kín và các bạn là những người thứ hai được biết.”
Bầu không khí rơi vào im lặng trong vài giây. Tiến sĩ Đức dừng lại một nhịp, ánh mắt ông di chuyển về người con gái ngồi chính giữa:
“Cô Khuê, cảm ơn cô cùng mọi người đã chăm sóc con tôi suốt thời gian qua.”
Gương mặt người đàn ông trung niên chợt hằn lên vẻ mệt mỏi như thiếu ngủ lâu ngày, cùng sự khẩn thiết trong đáy mắt:
“Không còn thời gian để chúng ta ngồi đây nói chuyện nữa. Tọa độ mà tôi gửi trước đó nằm cách khu vực Đồi Thông Hai Mộ khoảng một cây số. Ngay tại điểm đó sẽ có vật chỉ đường dẫn các bạn tìm được vị trí ẩn nấp của chúng tôi.”
Nói đến đây, hầu như ai cũng hiểu được ẩn ý trong lời nói ấy. Không ai lên tiếng, chờ đợi người đàn ông nói tiếp. Giọng ông chùng xuống, có chút bất lực và dằn vặt:
“Tôi biết… đây là một yêu cầu vô cùng ích kỷ, nhưng không còn cách nào khác. Nếu được, xin các bạn có thể dẫn Hi đến đây được không?”
“…”
Lời thỉnh cầu của người làm cha lọt thỏm trong sự im lặng kéo dài, vô tình tạo thành một tầng áp lực đè nặng lên vai mỗi người. Phong đan chặt hai tay, ngón trỏ gõ gõ lên đùi theo từng nhịp bất an, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vào màn hình. Ngọc mím môi, chốc chốc lại ngoái nhìn lên tầng hai với vẻ đắn đo, thương xót nhưng đầy e ngại. Ngay cả Khuê cũng nhíu mày lặng thinh, đầu óc nhanh chóng cân đo đong đếm giữa lợi và hại của chuyến đi này.
Khoảng im lặng đấu trí giữa lý trí và con tim, Huy khẽ thở dài, chỉnh lại gọng kính, ánh mắt nghiêm túc sắc lẹm dồn thẳng về phía người đàn ông trước mặt mà thay cả bọn lên tiếng:
“Nếu bọn tôi từ chối thì sao?”
Câu hỏi trực diện như gáo nước lạnh tạt thẳng vào hiện thực. Tiến sĩ Đức không hề bất ngờ hay tỏ ra bất mãn, gương mặt ông đanh lại đầy vẻ áy này. Ông ngưng vài giây, đôi mắt âm trầm sau gọng kính chậm rãi nhắm lại rồi mở ra:
“Tôi biết… trong hoàn cảnh này, hầu hết ai cũng sẽ chọn tìm một nơi an toàn đợi người đến cứu. Thật ra có một vật tôi đã để quên trong phòng thí nghiệm trên tầng ba. Nó rất quan trọng trong việc nghiên cứu ra vắc-xin.”
Nghe tới đây, cả bọn không khỏi khựng người, lần nữa đổ dồn ánh nhìn trên người ông. Tiến sĩ Đức dừng lại một nhịp, thuyết phục:
“Nếu các bạn đồng ý, tôi sẽ đưa cho mọi người một tấm bản đồ chi tiết hơn về đường đi. Con đường này rất ít xe cộ qua lại nên chỉ mất khoảng bốn lăm phút chạy xe, nhưng với tình hình hiện tại thì tôi không chắc.”
“Khoan đã, cho ngưng cái đi.”
Không nghĩ tới cái đứa đứng ngoài cuộc từ đầu đến giờ lại bất ngờ lên tiếng cắt ngang, dù không nhìn thẳng mặt nhưng tai đứa nào đứa nấy đều đã vểnh lên hết cả. Ông Đức đang nói giữa chừng cũng phải ngưng lời đưa mắt nhìn vào cậu trai vừa lên tiếng, tên gì ấy nhỉ… Thịnh.
“Cậu Thịnh đây có thắc mắc gì à?” Tiến sĩ Đức nhẹ giọng hỏi.
“Ừ.”
Thịnh hơi nghiêng đầu, đôi mắt nửa khép nửa mở đâm xuyên qua màn hình, xoáy sâu vào mắt ông:
“Ông nói không còn nhiều thời gian, nhưng chính ông mới là người kéo dài thời gian đấy. Bỏ qua cái tấm bản đồ gì đó đi, cái “vật quan trọng” mà ông nhắc tới trên tầng ba ấy, thật ra chẳng có “vật” nào ở đây cả. Lòng va lòng vòng, nói thẳng luôn đi, việc ông muốn bọn tôi đưa Hi tới chỗ ông… đâu chỉ đơn giản là tình cha con?”
“…”
Một khoảng im lặng chết chóc lập tức bao trùm lấy phòng khách. Chỉ trong một giây, oxi trong phòng như bị hút cạn. Cái nhìn lạnh lẽo giờ đã thay thế cho nụ cười cợt nhã trên gương mặt Thịnh.
Lời cáo buộc không báo trước của nó như con dao bén ngót rạch nát cái biểu cảm hòa nhã từ nãy đến giờ của vị tiến sĩ, đồng thời khiến cả bọn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Huy nheo mắt, cơ thể bất giác siết chặt, hắn quay sang nhìn người bên cạnh đang lăm lăm nhìn người đàn ông nọ, đầu óc hắn nhanh chóng xâu chuỗi từng câu chữ mà ông ta nói từ đầu buổi đến giờ.
Giống Huy, Khuê cũng thấy có điều gì đó không đúng với người đàn ông này. Nếu đúng như những gì ông ta nói, khi phát hiện vật thí nghiệm nhiễm virus có hành vi bất thường, người bình thường chẳng ai ngu đến mức để nó sống tiếp thay vì diệt trừ luôn ngay lúc đó cả. Thêm cái nữa, nếu biết trước tình thế sẽ hỗn loạn như hiện giờ, chắc chắn ông ta sẽ phải mang con mình theo cùng chứ ai đời lại để nó một mình ở đây? Phong với Hoàng dường như cũng nhận ra điểm mâu thuẫn, chỉ còn mỗi hai cô nàng kia là không giấu nổi vẻ hoảng hốt, cứ đảo mắt liên hồi giữa Thịnh và người đàn ông khoác trên mình chiếc áo blouse trắng.
Bên kia màn hình, sắc mặt Hà Trọng Đức biến đổi rõ rệt. Vẻ ôn tồn, áy náy ban nãy cứng đờ trong chốc lát, đôi mày rậm nhíu chặt, ánh mắt ông sau gọng kính thoáng dao động rồi tối sầm, đến một lời giải thích cũng không nói.
“Sao thế, bị mèo tha mất lưỡi rồi?”
Mới vài phút trôi qua mà cứ ngỡ như đã trôi hết cả một ngày trời. Chẳng một ai lên tiếng, mọi người đều giữ im lặng đồng đưa ánh nhìn dè chừng khóa chặt trên màn hình, kiên nhẫn chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng từ vị tiến sĩ.
Không khí căng như dây đàn. Nhận ra ý đồ đã bị nhìn thấu, Hà Trọng Đức chậm rãi thở dài như thỏa hiệp. Ông giơ tay tháo chiếc kính dày cộm đặt xuống bàn, ngón chỏ gõ nhẹ trên mặt bàn vài cái rồi lại đưa tay vuốt mặt, lát sau tiến sĩ mới ngập ngừng cất lời:
“Đúng là càng cố giấu thì càng lòi đuôi. Nghĩ lại những gì tôi nói lúc nãy quả thật có khá nhiều lỗ hỏng, làm cậu Thịnh đây không để tâm tới cũng khó. Riêng việc tạo ra con virus quái thai kia là sự thật, chỉ là có một vài chuyện tôi đang cân nhắc có nên nói với các bạn hay không.”
“…”
Khuôn mặt Hà Trọng Đức trở nên nghiêm nghị, biểu cảm hòa nhã lẫn tông giọng trầm ấm ban nãy cũng biến mất theo. Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục:
“Không có thời gian để giải thích chi tiết, nhưng có hai điều tôi muốn các bạn có thể đáp ứng giúp tôi.”
“Chú cứ nói đi, nếu yêu cầu không quá vô lý thì bọn cháu sẽ suy nghĩ lại.” Hoàng nhẹ giọng cân nhắc.
“Được.” Tiến sĩ Đức gật nhẹ đầu “Thứ nhất, tôi muốn các bạn giữ bí mật với Hi một chuyện.”
Dứt lời, ông Đức nhấc điện thoại lên lia ống kính về phía góc phòng bên trái, cả bọn lập tức đổ dồn ánh nhìn dõi theo từng chuyển động trên màn hình. Lần lượt lướt qua khung hình là những dàn máy móc chuyên dụng cồng kềnh cùng một bàn đầy chai lọ thủy tinh chuyên dụng, sau dừng lại trên chiếc giường y tế đặt sát tường. Xung quanh giường có đủ loại máy móc đang nhịp nhàng vận hành. Ở đó, bóng dáng một người phụ nữ khắp người đều cắm chi chít đủ loại dây truyền dẫn, tay chân bị chói chặt vào thành giường bằng dây đai cố định. Người phụ nữ nhắm nghiền mắt như rơi vào hôn mê sâu, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, thêm đôi môi nứt nẻ cùng quần thâm xanh tím dưới bọng mắt càng khiến dáng vẻ ấy trông chẳng khác nào một cái xác.
“Đừng nói là… mẹ Hi nha?”
Hân vô thức thốt lên. Nhận ra mình vừa lỡ lời, cô vội vàng lấy tay bịt miệng. Nhưng không riêng gì Hân, mọi người ở đây đều có cùng suy nghĩ như vậy. Thấy vị tiến sĩ không lên tiếng phản bát, suy đoán trong lòng cả bọn liền được chứng thực, người phụ nữ này đích xác là mẹ Hi.
Bỏ qua những gương mặt khó xử bên này, vị tiến sĩ đưa bàn tay run run, lặng lẽ vuốt nhẹ gò má gầy guộc của người phụ nữ rồi mới ngồi trở lại bàn làm việc. Đôi mắt đượm buồn cùng sự bất lực vô bờ ngước nhìn màn hình rồi lại cụp xuống. Phải mất một lúc lâu điều chỉnh lại cảm xúc, những câu từ được sắp xếp trong đầu, Hà Trọng Đức hít sâu một hơi lên tiếng với chất giọng khàn đục:
“Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày định mệnh ba tháng trước…”
Bầu không khí bất giác chùng xuống theo từng lời kể của ông.
Việc vật thí nghiệm trở nên điên loạn mà tiến sĩ đã đề cập trong bức thư, đó mới chỉ là bề nổi của một tảng băng trôi. Sau khi thí nghiệm thất bại, phòng nghiên cứu hỗn loạn chưa từng thấy. Trong lúc đầu óc rối bời, hình ảnh một vị tiến sĩ với gương mặt bất an cùng hàng động lén lút gọi điện thoại cho ai đó đã ghim chặt trong mắt ông. Bị dồn vào chân tường qua những lời tra hỏi dồn dập, cuối cùng kẻ đó run rẫy quỳ xuống khai hết mọi chuyện khiến ông nghe xong chỉ muốn đột quỵ ngay tại chỗ. Đinh ninh rằng thí nghiệm sẽ thành công mỹ mãn như những thí nghiệm trước, nên người này đã bí mật đánh cắp vài mẫu PAT đang trong giai đoạn cuối của việc hợp nhất, cùng vài người nữa tuồng hàng vào thị trường đen với cái giá cắt cổ.
Sự tham lam mù quáng ấy kích phát cơn thịnh nộ, như giọt nước tràn ly, Hà Trọng Đức lập tức giao kẻ bất lương này cho chính quyền xử lý. Đồng thời, ngay sau khi gửi toàn bộ báo cáo chi tiết về dự án thí nghiệm cho cấp trên, ông đã khẩn thiết cầu xin Chính phủ dốc lực rà soát, truy vết và bắt giữ bằng được những kẻ đã lén lút cấy ghép chui tế bào PAT vào cơ thể. Nhưng dù Chính phủ có nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng tốc độ lây nhiễm của con virus này. Chỉ vài tuần sau khi các mẫu tế bào được nhiều người mua trong chợ đen, khắp ba miền bắt đầu bùng lên vô số ca bệnh lạ. Bệnh nhân hóa dại, lao đi cắn xé không kiểm soát rồi chết trong những cơn co giật não bộ dữ dội.
Không còn cách nào khác, để trấn an dư luận, hồ sơ về virus PAT được đưa vào bảo mật, đồng thời bên trên cho phát cảnh báo rằng có một bệnh truyền nhiễm không rõ nguyên nhân đang dần bùng phát trong cả nước. Ngoài việc tuyên truyền phòng bệnh, bên trong Chính phủ vẫn luôn âm thầm rà soát, nhằm ngăn chặn số lượng người nhiễm nhiều nhất có thể. Thế là trong suốt ba tháng, nơi nào có nguy cơ phát triển mầm bệnh, lực lượng chức năng liền lập tức phong tỏa, xóa sạch giấu vết.
Về phía vợ chồng tiến sĩ, hai người như chạy đua với thời gian, tìm kiếm và nghiên cứu chế tạo vắc-xin tiêu diệt hoàn toàn con virus PAT này. Vậy mà mọi sự nỗ lực đều bị dập tắt khi đến bước cuối cùng, dù không muốn thừa nhận nhưng họ phải cay đắng chấp nhận bản chất của PAT không khác gì một sinh vật sống đơn bào, sở hữu khả năng tự biến đổi và thích nghi nhanh chóng với mọi môi trường hay khí hậu mới.
“Vậy còn mẹ Hi,… cô ấy sao lại thành ra như vậy ạ?” Ngọc nuốt nước bọt, ngập ngừng nhìn ông.
“Cách đây một tuần, phòng thí nghiệm trung tâm của chúng tôi bị tấn công bởi một kẻ nhiễm bệnh.”
Hà Trọng Đức bất lực khi nhớ lại ngày hôm đó. Ông đan chặt đôi bàn tay run rẩy vào nhau, ánh mắt đượm buồn ngoái nhìn bóng dáng gầy guộc, cắm đầy dây nhợ trên chiếc giường y tế.
“Về sau kẻ đó đã được lực lượng nhanh chóng khống chế, nhưng trước khi họ tới… vì cố bảo vệ lấy ống vắc-xin thử nghiệm, vợ tôi đã bị những cái móng tay thối rửa của nó cào trúng...”
Ánh đèn tuýp trên trần cao chớp nháy, hắt lên gương mặt hốc hác của vị tiến sĩ một vệt xám lạnh. Ông thở nhẹ ra một hơi, chua chát tiếp lời:
“Vì nơi nghiên cứu bị tàn phá nghiêm trọng, nên Chính phủ đã cấp một chỗ mới cho chúng tôi, cũng chính là nơi các bạn sắp đi tới. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng nhờ sự việc xảy ra khi đó, tôi mới có thể xác định được cơ chế lây nhiễm của PAT. Virus xâm nhập cực nhanh qua nước bọt, vết cào hoặc khi chất dịch và máu của kẻ nhiễm bệnh tiếp xúc trực tiếp với vết thương hở. Còn việc nó có lây qua đường không khí hay không… thì vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.”
“Khoan đã…”
Phong nheo mắt, bất ngờ áp sát gần màn hình, giọng cậu đanh lại đầy vẻ ngờ vực:
“Chú nói ‘đang trong giai đoạn thử nghiệm’? Đừng nói vật thí nghiệm hiện tại là chú đấy nhé, vì giờ chú đang hít thở chung một bầu không khí với vợ mình kia mà?”
Hà Trọng Đức im lặng như ngầm thừa nhận trước câu hỏi của Phong. Không gian lần nữa im bặt, bầu không khí tỏa ra nặng nề đến nghẹt thở.
Huýt!
“Bi thương đủ chưa?”
Cái tiếng huýt sáo cùng giọng điệu ngả ngớn chợt cất lên, chẳng cần nhìn mặt cũng biết là ai. Thịnh đưa ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt thản nhiên như thể bầu không khí u uất, đau thương lúc này chả liên quan gì đến nó. Thịnh nhếch môi, hất hàm về phía màn hình:
“Ây ông chú, hồi tưởng lẹ còn chuyển sang cái bí mật thứ hai nữa. Đau thương gì đó lát tự ông đau một mình là được rồi.”
Hiểu được phần nào tính cách ngông nghênh của cậu trai bên kia màn hình, tiến sĩ Đức nén một tiếng thở dài. Tự thấy bản thân dây dưa một lúc lâu, ông hắng giọng, cố gạt đi sự mệt mỏi mà nói tiếp:
“Bí mật thứ hai… vẫn là một bí mật chưa được bật mí.”
“…”
“Chú ơi, chú nói vậy có thần Phật mới hiểu chứ tụi cháu thì chịu đấy!” Ngọc trố mắt, không hiểu lúc nào rồi mà vị tiến sĩ này vẫn còn tâm trạng chơi chữ.
“Chú nói ‘chưa được bật mí’, có phải là một việc nào đó mà chú chưa chắc chắn đúng không?” Huy nheo mắt quan sát nét mặt Hà Trọng Đức, bất giác hắn liếc về phía chiếc giường ở góc phòng.
“Nãy giờ người ta đã cho nhìn trực tiếp, nói hết nước bọt vậy mà tụi mày vẫn chưa hiểu à.”
Thịnh lại cười khẩy, nhưng sâu trong đôi mắt đen của nó lúc này chỉ toàn là nguy hiểm. Nó khoanh tay trước ngực, chồm người ra phía trước áp sát mặt vào camera, bật từng từ từng chữ với chất giọng đe dọa:
“Ông chú này, nói thẳng cái bí mật thứ hai có liên quan đến Hi đúng không? Liệu nói cho gọn vào, để đây còn biết đường mà tính.”
Như bị nói trúng tim đen, đồng tử Hà Trọng Đức co rút rồi lại mở lớn. Ánh mắt ông dáo dác liếc ngang rồi lại liếc dọc, sự chần chừ do dự hiện rõ trên gương mặt tiều tụy phủ đầy nếp nhăn.
“Một…”
Thịnh bất ngờ đếm số, nó vừa đếm vừa gõ ngón chỏ xuống mặt bàn không khác gì thằng đòi nợ thuê. Nhìn nét mặt cười như không cười của Thịnh, mấy người ngồi bên cũng chẳng thể làm gì khác ngoài hối thúc ông Đức mau chóng khai báo, may ra còn nhận được sự khoan hồng từ nó.
“Hai…”
Nhìn thấy sự luống cuống quay mòng mòng bên kia màn hình, nụ cười trên khóe môi Thịnh khoét càng sâu.
“Ba.”
“Tôi nói! Tôi nói là được chứ gì!”
Hà Trọng Đức thất thanh cắt ngang, hai tay giơ lên tư thế đầu hàng trước áp lực Thịnh mang lại. Thịnh không đáp, chỉ nhún vai coi như vị tiến sĩ biết điều rồi thong thả tựa lưng ra sau ghế. Chợt cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dán chặt trên người mình, nó quay sang, rất tự nhiên “tinh nghịch” nháy mắt với Huy một cái.
Bố thằng điên!
Huy rợn sống lưng. Tâm trạng vốn vừa dịu xuống đôi chút lại bị chậu nước bẩn này tạt thẳng vào mặt. Coi Thịnh như không khí, hắn xua đi cái sự khó chịu trong người rồi mới tập trung về phía trước.
Mọi ánh nhìn giờ đã đồ dồn hết trên người mình, không còn cách nào, tiến sĩ Đức hít sâu, chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng giải thích:
“Đúng như cậu Thịnh nói, bí mật thứ hai… thực sự liên quan đến bé Hi.”
“…”
Không một ai lên tiếng, im lặng nhường chỗ cho ông tiếp tục:
“Chắc chắn một trong số các bạn sẽ thắc mắc, vợ tôi bị như thế thì làm cách nào tôi có thể chói cô ấy lại được. Tất nhiên một phần nhờ vào thuốc mê chuyên dụng, nhưng nếu vợ tôi không muốn thì nó cũng sẽ vô dụng khi tiêm vào.”
“Chú nói vợ chú không muốn thì không thể tiêm. Vậy tức là khi bị cào, nhận thức của cô vẫn còn đúng không ạ?” Hoàng xoa cầm suy đoán.
“Đúng vậy.”
Hà Trọng Đức vô thức miết nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, ánh mắt dần trôi về một khoảng không vô định:
“Thực ra tốc độ phát bệnh và chịu ảnh hưởng ở mỗi người là hoàng toàn khác nhau. Sau khi phát hiện ra điểm đó, tôi đã nhanh chóng sắp xếp giường bệnh cho vợ mình rồi tự tay thực hiện một chuỗi thí nghiệm phân tích.”
Huy nheo mắt, vỗ nhẹ lên đùi: “Thí nghiệm đó, có phải chú cho các mẫu máu khác nhau tiếp xúc với virus PAT?”
“Đúng vậy.” Hà Trọng Đức gật đầu xác nhận, giọng đều đều.
“Chúng ta đều biết có bốn nhóm máu phổ biến là O, A, B và AB. Tuy nhiên, phía sau nó còn thứ gọi là thể Rh dương tính và âm tính. Trong đó nhóm máu mang Rh âm cực kỳ quý hiếm, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Trong thế giới sinh học, tồn tại của những dòng máu đột biến hiếm đến mức cả triệu người mới có một, như nhóm máu Bombay hoàn toàn thiếu hụt kháng nguyên H, khiến virus PAT không thể bám dính theo cơ chế thông thường. Hay dòng máu Rh-null, được cho là “máu vàng” vì nó không sở hữu bất kỳ kháng nguyên Rh nào…”
Tiến sĩ dừng lại một chút, nuốt nghẹn nước bọt xuống cổ họng trước khi nói câu trọng điểm:
“Không biết là may mắn hay xui xẻo, con gái tôi bé Hi… lại là một trong những trường hợp sở hữu dòng máu biến dị độc nhất đó.”
“Nói cách khác…” Phong đan hai tay vào nhau, ánh mắt xoáy thẳng vào màn hình, “việc Hi mang trong mình dòng máu hiếm đồng nghĩa với việc con bé có thể miễn nhiễm với virus. Vậy có thể coi máu của Hi chính là chìa khóa duy nhất để chế tạo vắc-xin tiêu diệt con virus PAT?!”
Hà Trọng Đức khẽ gật đầu, sự thừa nhận im lặng ấy như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực mỗi người.
“Nhưng hồi nãy chú Đức nói vẫn chưa thể chắc chắn…” Hân ngập ngừng lên tiếng, lông mày nhíu thắc mắc. “Vậy nghĩa là vẫn chưa chắc chắn máu của Hi có thể tiêu diệt được con virus này hay không.”
“Vì chú ấy không thể lường trước được liệu con virus đó có thể biến đổi để thích nghi với nhóm máu đó hay không.”
Khuê bình thản xen vào, nói ra lỗ hỏng của vấn đề: “Lúc nãy chú đã nói PAT thích nghi rất nhanh với mọi môi trường mà nó tiếp xúc. Cho nên, việc máu Hi có thể tạo ra vắc-xin hay không vẫn còn là một ẩn số.”
“Đúng là như vậy…”
Thấy Khuê nói thay tiếng lòng mình, Hà Trọng Đức không khỏi thở hắt ra một hơi, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương.
“Ok, tạm chấp nhận lý do này, nhưng chẳng có gì đảm bảo cho bọn tôi đến được chỗ chú sẽ không bị trầy da tróc vẩy cả, thậm chí là bỏ mạng.”
Thịnh ngáp dài một cái, vẻ mặt biếng nhác như thể chẳng muốn rời khỏi nơi này dù chỉ một bước.
“Thằng Thịnh nói đúng á.” Ngọc gật đầu đồng tình, trên mặt không giấu nổi lo lắng.
“Với cả giờ bọn cháu cũng chẳng có phương tiện di chuyển thì đi kiểu gì? Nếu mà liều mạng vớ đại cái xe nào đó bên ngoài, chưa kịp nổ máy thì đã bị bọn xác sống vồ lấy xé thịt như xé khô mực rồi.”
“Nói vậy… các cháu đồng ý giúp tôi đưa Hi đến đây?”
Bắt được câu mình muốn nghe, đôi mắt tiến sĩ Đức như phát sáng, ánh lên một tia hi vọng hiếm hoi. Hà Trọng Đức vội vàng trấn an trước khi mọi người đổi ý:
“Về phương tiện di chuyển thì các bạn cứ yên tâm, bé Hi sẽ chỉ chỗ thay tôi. Đồ ăn thức uống các cháu cứ việc vét sạch trong bếp. Gia đình tôi lúc nào cũng tích trữ đủ nhu yếu phẩm cho những tình huống như lúc này nên cái gì cũng có. Còn về tấm bản đồ dẫn tới đây, ngay sau khi cuộc gọi này kết thúc, tôi sẽ liền gửi qua cho các bạn.”
Rồi vị tiến sĩ ngập ngừng, giọng ông nghẹn lại vì xúc động:
“Biết dù có nói bao nhiêu lời cảm ơn cũng không bao giờ đủ… Có thể nói, việc tiêu diệt được con virus PAT hay không giờ đây đều phụ thuộc hết vào các bạn. Tôi biết chặng đường sắp tới sẽ vô cùng khó khăn, nhưng mong mọi điều may mắn và suôn sẻ nhất sẽ đến với mọi người. Tạm biệt!”
Chẳng kịp để ai cất lời hay đặt thêm bất kỳ câu hỏi nào, vị tiến sĩ nọ đã vội vã nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Màn hình gọi trở về giao diện tin nhắn. Mọi thứ lại chìm vào sự im lặng đặc quánh, cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, chưa biết phải phản ứng ra sao trước gánh nặng như ngọn núi bất ngờ đè nặng lên vai.
“Chị Khuê!”
Qua một lúc lâu phòng khách vẫn không có động tĩnh gì, chỉ khi tiếng cửa trên tầng hai bật mở cùng giọng điệu non nớt quen thuộc cất lên, tựu như chiếc gôm mềm mại, nhẹ nhàng xóa đi mảng màu đen u tối vừa đè nặng lên nơi này. Theo đó, những gương mặt căng thẳng bắt đầu giãn ra, trở lại sự tự nhiên vốn có nhìn lấy đứa trẻ.
Hi chạy tót sang chỗ Khuê, nhìn thấy màn hình máy tính bảng đã tắt, nó bĩu môi:
“Sao ba tắt máy mà không gọi em?”
Khuê cười hiền nhìn bé con, vươn tay xoa nhẹ đầu em:
“Ba Hi giờ bận lắm nên không thể nói chuyện với Hi được, nhưng ba có nhờ bọn chị đưa em đến chỗ ông. Hi có vui không nè?”
“Thật ạ? Ba kêu anh chị dẫn em tới chỗ ba với mẹ luôn ạ? Yeah! Vậy là em có thể gặp được ba mẹ rồi!”
Sự phấn khích dâng trào trong đôi mắt tròn xoe của đứa trẻ, tựa như hai viên pha lê lắp lánh giữa hầm ngục tăm tối. Nó hớn hở cười tít mắt, hai má phúng phính ửng hồng vẻ ngây thơ thuần khiết. Thế nhưng, chính cái sự ngây ngô trong trẻo ấy lại vô tình giáng xuống một đòn nặng nề trong lòng mỗi người.
Một đứa trẻ chỉ như mầm non mới nhú, độ tuổi lẽ ra phải được bảo bọc trong vòng tay yêu thương của gia đình, lại phải lầm lũi quanh quẩn một mình giữa bốn bức tường vô chi vô giác. Em nào biết rằng thế giới bên ngoài cánh cổng sắt kia giờ đây đã biến thành một tầng địa ngục tàn nhẫn đến nhường nào. Hàng đàn, hàng ngàn xác sống đói khát đang trực chờ với cái thây vặn vẹo đầy máu tanh, giương những cặp mắt đục ngầu cùng hơi thở thối rửa tìm kiếm hơi người. Nếu buộc phải đối mặt với cảnh tượng kinh hoàng ấy, liệu một đứa trẻ chín tuổi có giữ nổi bình tĩnh, hay sẽ vỡ òa với sự hoảng sợ tột độ?
Tàn nhẫn hơn cả, nếu mọi người có thể đưa em an toàn đến đích, liệu rằng tinh thần Hi có chịu nổi khi thấy cảnh người mẹ mình mong ngóng lại đang nằm trên giường bệnh với mớ dây nhợ cắm đầy người, chân tay bị chói chặt không đây?
Vô vàn câu hỏi cùng những màng đấu tranh nội tâm cứ liên tục xoay vần như chiếc đèn kéo quân, kéo đến mức muốn bứt tung luôn cả bộ não ra ngoài.
“Chị ơi, khi nào mình đi ạ?”
Không thấy Khuê trả lời, Hi lại cất giọng ngây ngô, sẵn cắt đứt luôn dòng suy nghĩ rối mù trong đầu cả bọn. Tất cả vô thức liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự do dự và chần chừ. Đúng lúc ấy, Thịnh uể oải rời lưng khỏi tựa ghế, vươn mình một cái ngoắc ngoắc nhóc con lại gần rồi bất ngờ bế bổng em lên.
“Xem nhóc có ngoan ngoãn phối hợp với anh chị không đã mới đi được.”
“Phối hợp là sao ạ?” Hi chớp đôi mắt to tròn, ngước nhìn Thịnh đầy tò mò.
Thịnh không đáp, một mạch bế con bé đi thẳng lên tầng. Cả bọn ngơ ngác nhìn rồi cũng lọ mọ cất bước theo đến ban công tầng hai. Trước khi bước tới gần tay vịn, Thịnh đưa ngón trỏ lên môi làm dấu im lặng. Nhóc con hiểu ý ngay, nhanh nhảu lấy hai bàn tay nhỏ nhắn tự bịt chặt miệng mình lại.
Đám người phía sau chẳng thể đoán nổi Thịnh định bày trò gì. Dù trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng họ cũng chỉ có thể đứng dạt sang hai bên yên lặng quan sát hai bóng lưng thì thầm to nhỏ. Khuê đứng gần hai người nhất, nên nghe được loáng thoáng cuộc đối thoại “bí mật” kia.
Nội dung Thịnh rủ rỉ vào tai con bé đại khái là nếu Hi muốn gặp ba mẹ, em phải vượt qua một “trò chơi đặc biệt” do ba em tạo ra. Một khi rời khỏi căn nhà này, con bé buộc phải giữ im lặng đến khi tới được chỗ ba mẹ đang ở. Nếu muốn hỏi hay nói gì đó, nhất định phải ghé sát tai hoặc chờ anh chị đồng ý mới được nói chuyện. Tuyệt đối không được phát ra bất cứ tiếng động nào, nếu không những “sinh vật quái dị” gọi là xác sống bên dưới sẽ tấn công và bị chúng ăn thịt, khiến bé con mãi mãi không bao giờ được gặp lại ba mẹ nữa. Hi nghe mà mặt hưng phấn thấy rõ, đôi mắt mở lớn cùng cái miệng chúm chím xì xầm không ngớt.
“Lâu lắm rồi em không được chơi với ba, vui quá đi à!” Hi lí nhí reo lên, “Em không sợ mấy thứ kia đâu, nhìn nó ghê ghê nhưng Hi sẽ ngoan ngoãn không khóc. Không khóc là có thể được gặp lại ba mẹ!”
Với một đứa trẻ khi nghe đến hai chữ “trò chơi”, trong lòng nó lập tức dấy lên sự hào hứng và quyết tâm kỳ lạ. Con bé gật đầu cái rụp, đôi mắt lấp lánh ánh lên sự kiên định, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chơi hết mình để có thể gặp lại người thân. Coi bộ nhìn mặt khó ở thế kia, vậy mà dụ dỗ con nít cũng nhanh gớm. Khuê cười khẽ, một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng. Không phải đau đầu giải thích sự thật tàn nhẫn cho con bé lại là kịch bản tốt nhất lúc này.
Ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ cả bầu trời quang, không chút mây đến gió cũng không, hệt như tâm trạng trống rỗng, không biết phải đối mặt với con đường phía trước ra sao.
Thấy Thịnh với Hi có vẻ đã “thỏa thuận” xong đâu vào đó, Khuê giơ tay ra hiệu cho cả nhóm lui lại vào trong. Lỡ vô tình bị đám bên dưới thấy được thì không hay, ai biết được trong số chúng có con nào biết trèo tường hay không. Nghĩ thôi đã thấy hãi rồi, cả bọn nhanh chóng lui vào trong nhưng chưa vội xuống nhà. Chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng, Hân liền bước đến nhéo nhẹ má vẫn còn ửng hồng vì hưng phấn.
“Hi này, nãy ba em có bảo nếu muốn đến chỗ ba thì cứ hỏi em là được, Hi biết xe nhà mình để đâu chỉ anh chị với nha.”
“Dạ biết ạ!” Hi hớn hở gật đầu. “Xe ở trong phòng làm việc của ba đó, trên tầng ba ạ.”
“…?”
Lập tức một dấu chấm hỏi to đùng hiện chình ình trên mặt mội người. Xe ô tô gì mà lại cất ở tầng ba? Lúc nãy cả bọn lục soát phòng tìm Thịnh làm gì thấy có chiếc xe nào? Huy nhíu mày, đưa mắt nhìn Khuê hỏi dò. Nhưng Khuê chỉ có thể nhún vai bất lực. Chịu thôi, cô cũng chỉ mới đặt chân vô vào đây trước bọn họ có nửa ngày, sao biết rõ được nhà người ta có gì?
Không để mọi người thắc mắc lâu, Hi trượt xuống khỏi người Thịnh lon ton đi trước, dẫn cả bọn lên ngược tầng ba. Thế nhưng lần này, cách mở cửa lại khác hoàn toàn so với phen ăn may của Thịnh khi đó. Đứng một bên trước lối vào, con bé vươn tay nhấn vào chiếc mũi của bức tượng mèo đặt trên bệ. Ngay lập tức, từ đôi mắt tượng phóng ra một tia sáng lục, quét chậm qua võng mạc Hi.
Tít… Cạch!
Trước con mắt hiếu kỳ của năm người nào đó, cánh cửa lần nữa mở ra. Bước vào bên trong, hệ thống đèn chiếu sáng tự động bật lên. Hi còn chưa kịp cất lời, một giọng nói điện tử đều đều bất ngờ vang lên:
“Xin chào cô chủ nhỏ.”
Cả bọn thoáng giật mình trước câu chào hỏi máy móc, Khuê nghẹ giọng trấn an mọi người, thực chất đây chính là quản gia mà cô từng nhắc tới trước đó.
“007!” Hi cất tiếng gọi đầy thân thuộc.
[Có tôi. Cô chủ cần gì ạ?]
“Dẫn em với mấy anh chị đi xem xe của ba.”
[Tiếp nhận thông tin. Xin mời đi lối này.]
Ngay khi giọng nói vừa dứt, bức tường trắng phía bên tay phải cả bọn đột ngột rung nhẹ, trượt sang hai bên, hé lộ khoảng không gian bên trong vuông vức như một chiếc hộp rỗng. Sự hiếu kỳ thôi thúc mọi người nối đuôi, cất bước theo Hi đi vào bên trong. Nhìn hệ thống bảng điều khiển cùng đèn led tinh gọn, giao diện này đúng chuẩn là một chiếc thang máy hiện đại. Khi Ngọc bước vào cuối, hai cánh cửa kim loại bên trong lập tức khép lại. Chỉ vài giây sau đó, một sự hụt hẫng nhẹ dưới chân truyền đến, thang máy đang đi xuống. Không gian có chút ngột ngạt, không một ai lên tiếng, tất cả im lặng chờ đợi đến khi thang máy dừng hẳn.
Một tiếng “ting” gọn lỏn vang lên, cửa thang máy mở ra lần nữa, nhưng lần này không gian hiện ra trước mắt còn choáng ngợp và đồ sộ hơn cả căn phòng trên tầng ba gấp nhiều lần.
Đó là một hầm gara ngầm rộng lớn dưới lòng đất. Trần nhà cao khoảng ba mét với hệ thống đèn led âm trần, phản chiếu trên nền bê tông đánh bóng như gương. Không khí ở đây lành lạnh, phảng phất mùi đất ẩm, mùi dầu máy lẫn kim loại mới. Thế nhưng, điều khiến tất cả phải đứng hình chính là ba chiếc xe ô tô đang đậu thành hàng ngay ngắn ở trung tâm. Một chiếc Mercedes bóng lộn phiên bản giới hạn mang vẻ sang trọng, một chiếc siêu xe Ferrari đỏ rực với những đường cong khí động học xé gió. Cuối cùng, nổi bật nhất lại chính là chiếc Hummer H1 ở chính giữa, được cho là gã khổng lồ trong làng xe địa hình hạng nặng đã được cải tiến toàn bộ.
Toàn thân chiếc Hummer được bọc lớp giáp thép tản nhiệt kiên cố, phần kính chống đạn dày cộp cùng bộ cản trước hầm hố, sắc nhọn như một chiếc ủi sắt. Chỉ cần nhìn sơ qua, có thể tưởng tượng khi chạy chiếc này ra ngoài, mấy cái xác ngoài kia cũng chỉ là muỗi.
“Chu cha mạ ơi! Lần đầu được tận mắt nhìn thấy siêu xe luôn!” Hân phấn khích chạy tới ngắm nghía ba chiếc xe sang.
“Này có bán hết hai quả thận cũng chẳng mua nổi ấy chứ.” Ngọc vừa xuýt xoa, vừa vuốt nhẹ lớp sơn láng mịn trên mui chiếc Mercedes.
Phản ứng của mọi người thu trọn trong tầm mắt khiến Hi cười hì hì mãi. Bé xòe tay ra dáng chủ nhà kêu anh chị cứ ngắm cho thỏa thích, muốn chọn chiếc nào cũng được hết. Dĩ nhiên, không chút cân nhắc, cả bọn liền chốt ngay em Hummer H1 cải tiến kia. Chiếc xe này chính là lựa chọn hàng đầu trong thời thế hỗn loạn này. Không chỉ dư sức chứa trọn vẹn tám người bọn họ, phần cốp sau còn rộng thênh thang, tha hồ tống hết đống nhu yếu phẩm cần thiết. Thậm chí trên nóc xe còn được gia công thêm một hộp chứa đồ bọc thép to đùng vô cùng tiện dụng.
Dẫu vậy, trước vẻ đẹp cơ khí đầy mê hoặc của hai chiếc xe còn lại, mấy người vẫn ráng nán lại ngắm nghía, sờ mó thêm hồi nữa cho đã mắt rồi mới quay trở lại thang máy, về lại tầng trệt để bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho chuyến đi.
Bình luận
Đinh Lan
Helu cả nhà. Chương mới đã có, nhân vật đã lên. Nếu có sai sót mn cứ cmt, hoặc có cảm nhận về truyện như nào viết ra cho tui đọc với nho :3. Thenkiu cả nhà gất nhìu! Dưới đây là Thịnh khum cười và lúc nó cười (nhân cách thứ 3)