Chương 5.9: Em là cỏ cây
Khi Nethessarion thức giấc, anh biết mình đã mất cô bé thật rồi. Hơi ấm, giọng hát và hương thơm bên anh đã chẳng còn. Chẳng còn một chút gì cả.
Giờ chỉ còn lại một mình anh ngồi dưới gốc cây trong buổi hoàng hôn đang chầm chậm ùa về.
Một vài chiếc lá lả tả lướt rơi.
Anh gục đầu xuống. Một nỗi u buồn tràn ngập. Mọi thứ về cô bé tinh linh ấy như một giấc mơ.
“Không, em là thật.” Anh khẽ nói. “Em là cô bé đã luôn đi bên anh trong hành trình vừa qua, luôn hát cho anh nghe và luôn tươi cười. Và anh sẽ luôn nhớ về em, Emibeniafatilliarenasagra…”
“Tệ thật… đến giờ anh vẫn không thể nhớ được hết tên em.” Anh thở dài, bỗng khao khát được lắng nghe tên đầy đủ của cô bé dẫu chỉ một lần nữa, cô em gái bé nhỏ của anh.
Đêm ấy, anh ngồi dưới gốc cây ấy trong lặng lẽ và cô đơn.
…
…
…
Bình minh lên rực rỡ. Mặt hồ óng ánh những tia nắng hồng. Tán cây lao xao và thảm cỏ dợn lên nhè nhẹ.
Nethessarion bỗng thấy có một nhành hoa màu xanh bạc hà mọc lên bên cạnh mình.
“Là em đấy phải không, Emibenia?” Anh hỏi.
Nhành hoa khẽ đung đưa như đang cười.
* Và sau này người ta gọi đó là hoa Emibeni, cánh hoa màu bạc hà và lá có hình giống những chiếc cánh.
Nethessarion đứng dậy, anh nhìn lại quang cảnh xanh tươi nơi đây và mỉm cười:
“Emibenia, linh hồn em đã tan ra và hòa vào cỏ cây. Giờ em chính là cỏ cây rồi, và ở đâu có cỏ cây thì anh biết em sẽ ở đó. Anh sẽ luôn tìm thấy em, phải không cô bé?”
Khắp cánh đồng cỏ dợn sóng, và muôn cánh hoa cất mình bay lên lất phất. Nethessarion lại cưỡi lên lưng con rồng Capidparos trắng tuyền phi vào giữa thảo nguyên lộng gió:
“Chúng ta cùng tiếp tục hành trình nào.”